Matt Mahan

ads header

Breaking News

Nguyễn Thanh Tú lần đầu mở họp báo với truyền thông VN

Ảnh chụp từ video clip Nguyễn Thanh Tú họp báo ở Nam Cali.
LẬT LẠI HỒ SƠ“TERROR IN LITTLE SAIGON”
Nguyễn Thanh Tú lần đầu tiên mở họp báo với truyền thông VN
(Vụ án sau 35 năm - Khoảng 20 người dự)

Đỗ Thông Minh


Toàn cảnh: Uỷ Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) họp báo ở Washington, D.C. 1/6/2016

Cuộc họp báo của Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo (CPJ Committee to Protect Journalists) kêu gọi việc mở lại hồ sơ của các nhà báo Mỹ gốc Việt đã bị sát hại từ năm 1981 đến năm 1990... diễn ra từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều ngày 1/6/2016 tại Zenger Room, National Press Club, Washington DC.

https://www.youtube.com/watch?v=dOKwUZZomxw

Mời xem thêm hình ảnh và chi tiết tại đây: http://www.vanews.org/2016/06/bai-pha...

Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nguyễn Thanh Tú

https://www.youtube.com/watch?v=_J724hSUMKQ

Ngày 2/6/2016, ông Bùi Dương Liêm phỏng vấn anh Nguyễn Thanh Tú, người con đi tìm công lý cho thân phụ là Ký Giả Đạm Phong. Ông Đạm Phong bị ám sát vào năm 1982 vì những bài báo vạch trần sự thật của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam lúc bấy giờ.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện 1 ngày sau cuộc họp báo của Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) tổ chức tại National Press Club, Washington DC.

Nguyễn Thanh Tú nói về ĐTM ở chỗ 42phút 25 giây

Nguyên văn anh Nguyễn Thanh Tú nói trong video: “Tôi hỏi anh Đỗ Thông Minh, Việt Tân với Mặt Trận Hoàng Cơ Minh khác nhau chỗ nào?... Thì anh nói Việt Tân thành lập với 1 sự bí mật và nằm ở trong, còn Mặt Trận Hoàng Cơ Minh là bề ngoài, anh thấy chưa, bề ngoài. Việt Tân ra đời, thành lập tháng 10/82 [thực ra là ngày 10/9/1982], còn Mặt Trận thành lập tháng 8/82 [thực ra đã công bố Cương Lĩnh ngày 8/3/1982].Cái này rất quan trọng, anh ấy nói có nghĩa là 2 mà 1, 1 mà 2. Rồi cái thứ 2 nữa là ảnh nói đây là giống như, không phải là giống như mà nó là cái tổ chức Cộng Sản…”.

Còn phần anh Nguyễn Thanh Tú nói Việt Tân tuy thành lập sau, nhưng đó mới là cái lõi, không là hậu thân mà là chính thân là đúng. Việt Tân lúc đầu chỉ có trong khu chiến, đã quyết định giải thể Mặt Trận ngày 19/9/2004 và ra công khai tại Bá Linh, Đức, từ đó đổi đấu tranh vũ trang sang bất bạo động...

Trong trang nhà Nguyễn Thanh Tú cũng đã ghi rõ ràng:

https://damphong.com/page/5/

Khi Nguyễn Thanh Tú email hỏi Đỗ Thông Minh là Việt Tân có giống Cộng Sản không, tôi chỉ nói về mặt cơ cấu tổ chức thì giống, nhưng Nguyễn Thanh Tú nói Đỗ Thông Minh không nói giống mà Việt Tân là Cộng Sản. Tôi đã nói với Nguyễn Thanh Tú tôi không nói như vậy và yêu cầu anh đính chính mỗi khi có dịp. Nguyễn Thanh Tú trả lời là“Em sẽ”, nhưng cụ thểđính chính thế nào thì tôi không rõ…

- - - - -

Nguyễn Thanh Tú lần đầu tiên mở họp báo với truyền thông VN

(Vụ án sau 35 năm - Khoảng 20 người dự)

Cuộc họp báo ban đầu loan tin tổ chức tại Trụ Sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, Little Saigon, Nam Cali, do ông Bùi Thế Phát làm CT ngày 17/3/2017, nhưng 2 ngày trước khi diễn ra thì đổi đến Thư Viện VN Toàn Cầu ở số 14550 Magnolia, CA 92683.

Ngày 17/3/2017, anh Nguyễn Thanh Tú nói trong cuộc họp báo tại Little Saigon thì bố anh là ký giả Nguyễn Đạm Phong làm việc cho cơ quan tình báo CIA (khi qua HK thì không còn làm cho CIA nữa), bị người của Mặt Trận / Việt Tân bắn 7 viên chết ngày 24/8/1982 ngay trước nhà  (nhưng nói với BBC thì là 5 viên). Anh Tú cho biết từ 19 tuổi đã đi theo làm báo với bố... Trong cuộc họp báo anh Tú đã nêu tên khoảng 10 tổ chức, cơ quan truyền thông và nhân vật có liên quan trực tiếp hay gián tiếp hay bất đồng về những gì cuốn phim “Terror in Little Saigon” đưa ra...

Theo anh, CIA đã giúp đỡ, lập và đưa hồ sơ cho FBI nhưng FBI đã không làm tới nơi tới chốn. Anh cho hay biết tên thủ phạm bắn bố anh, biết con cái họ ở đâu... nhưng họ già rồi, và họ chỉ là tay chân nên chẳng bắt làm gì, mục tiêu của anh là đánh thẳng vào đầu não của Việt Tân và dẹp bỏ tổ chức này.

Hầu hết các thông tin anh Nguyễn Thanh Tú đưa ra trong cuộc họp báo đã được đưa ra trong 22 Thông Báo đăng trên trang nhà của anh.

https://damphong.com/category/thong-bao-tu-nguyen-thanh-tu/

Chị Bùi Anh Thư và ông Đặng Văn Âu là nạn nhân của Mặt Trận cũng đã lên tiếng trong dịp này.

Ký giả Trần Nhật Phong đã nói với BBC rằng tham dự cuộc họp báo có 30-40 người, thực tế chỉ khoảng 20 người.

Nguyễn Thanh Tú Họp Báo Tại Quận Cam Nam CaLi Ngày 17/3/2017

https://www.youtube.com/watch?v=diWH6-6RGes

https://www.youtube.com/watch?v=sDHmxwsFmdE

Terror in Little Saigon:

Con trai ký giả Đạm Phong họp báo ở Nam California

https://www.youtube.com/watch?v=diWH6-6RGes&t=1729s

https://www.youtube.com/watch?v=DrB9cQT9Tdg

Nguyễn Thanh Tú: Chúng tui cảm thấy FBI bất lực!

Xin lỗi nhé ông Tom

Ngày 17/3/2017, Phố Bolsa TV phỏng vấn cựu Cảnh Sát điều tra Douglas Zwemke (có cựu FBI Tom Weston bên cạnh nhưng không nói gì).

Theo ông Douglas Zwemke, vụ án về thuế năm 1991 với Mặt Trận, điều tra tiêu tốn hàng vài triệu đô-la Mỹ... bị bà Công Tố Viên Betsy de la Vega cẩu thả để hết thời hiệu, nên vụ này kết thúc ở đó (theo luật “Speed Trial Act”.) và bà này bị đuổi việc khỏi Bộ Tư Pháp. Phạm Đức Quách là người đứng ra giúp ông điều tra, sau đó ông này bị giết ở ngoại ô San Jose.

Ông Douglas Zwemke cho là có gián điệp trong vụ này, đó là bà Yung Krall (Đặng Mỹ Dung) là việc cho CIA và FBI cũng làm việc cho Mặt Trận, là bạn thân của Hoàng Cơ Định đã tiết lộ thông tin cho ông Định...

(Ngày 25/4/2017, Đ T Minh đã nói chuyện, hỏi thăm bà Mỹ Dung, theo bà thì ông Douglas Zwemke nói sai 100%, vì vụ thuế là của IRS, FBI không dính vào. Bà chỉ đọc bài của Lê Tuấn viết về cuốn “Ngàn Giọt Lệ Rơi” rồi sau mới biết Lê Tuấn là bút hiệu của Hoàng Cơ Định, chứ bà không dính líu gì vụ thuế cả. Việc điều tra của FBI khó khăn vì ngay hầu hết chính thân nhân của các nạn nhân cũng tránh né trả lời FBI...)

Theo ông, vụ án sẽ mở lại theo con đường truy thuế, sẽ có người ra trước công lý, sẽ có người vào tù?

Nguyễn Thanh Tú nói không quen với sinh hoạt cộng đồng và không có chính trị Cộng Hòa hay Cộng Sản...

https://www.youtube.com/watch?v=7uaAppqOTmc

Ngày 17/3/2017, BBC phỏng vấn anh Nguyễn Thanh Tú và cựu sĩ quan Cảnh Sát điều tra Douglas Zwemke.

Anh Nguyễn Thanh Tú bắt đầu tham gia đi tìm công lý cho bố năm từ 1994...

Theo ông Douglas Zwemke, ông Hoàng Cơ Định, em của ông Hoàng Cơ Minh là người thành lập tổ chức ngầm “K9” gây ra kinh hoàng cho cộng đồng ở Little Saigon, San Jose... Mặt Trận đã quyên tiền và qua “K9” đã có những hành động sát nhân. Có nhiều bằng chứng từ cơ quan điều tra nhưng cũng có những bằng chứng không thể công khai, và Bộ Tư Pháp không đủ thời gian trong khi bị áp lực từ phía dân cử vì quá tốn kém nên đã đóng hồ sơ... Rằng có lúc Cảnh Sát đã định bắt ông Hoàng Cơ Long (là anh ông Hoàng Cơ Minh).

Khi anh Quốc Phương đài BBC hỏi về bằng chứng thì ông Douglas Zwemke nói chung chung về vấn đề quyên tiền, thuế và có người bị giết hay đánh đập vào thời điểm đó... Nhưng sau có cho biết thêm thủ phạm sát nhân là “bạn thân của ông Hoàng Cơ Định” nhưng không thể nêu tên người cung cấp tin và cũng không thấy nêu tên thủ phạm...

https://www.youtube.com/watch?v=Gd9wkXyNCFY

Con trai cố ký giả Đạm Phong: “Bố tôi làm cho CIA”

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39315833

17/3/2017 KBCHN phỏng vấn Nguyễn Thanh Tú

https://www.youtube.com/watch?v=RkafSU7S3YY

Ông Nguyễn Phương Hùng nói gì về buổi họp báo vạch trần Việt Tân?

https://www.youtube.com/watch?v=o00t1R66KpM

Ngày 19/3/2017, BBC phỏng vấn Đỗ Thông Minh

            Ngày 15-21/6/1981, 3 người là cựu Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh (1935-1987, Lực Lượng Quân Dân VN), Đỗ Thông Minh (Tổ Chức Người Việt Tự Do) và cưu Trung Tá Trần Văn Sơn (1933-2016, Tổ Chức Phục Hưng VN, rút lui sau chuyến đi Thái lần thứ 2), đã đi Thái mở đường lập đầu cầu khu chiến...

Ngày 1/9/2016, nhân dịp chúng tôi ghé Atlanta, Georgia, trong chuyến đi nói chuyện 14 nơi tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, tình cờ gặp bà Đặng Mỹ Dung (Yung Krall, tác giả cuốn “Ngàn Giọt Lệ Rơi”). Bà cho biết từng hợp tác với FBI điều tra các vụ sát hại các nhà báo VN. Cuộc điều tra kéo dài trong 3 năm mà không có kết quả, nhân viên điều tra cho rằng thủ phạm tỏ ra “chuyên nghiệp” đã không để lại dấu tích nào. FBI đã đóng hồ sơ, sau đó, do 1 số yêu cầu mà mở lại, điều tra thêm 3 năm nữa vẫn không có kết quả nên tạm đóng. Theo bà, FBI chỉ mở lại khi có chứng cứ mới...

Kết luận của chúng tôi là những sự kiện then chốt vẫn chưa sáng tỏ và mong những người liên hệ mạnh mẽ lên tiếng...

https://www.youtube.com/watch?v=vX0r8NI3Tcc

Vài cảm nghĩ của nhà báo Huỳnh Lương Thiện

nguyên Chủ Nhiệm & Chủ Bút nguyệt san Kháng Chiến năm 1984 (sau Đỗ Thông Minh và Lê Thiệp, đã rời Mặt Trận năm 1984).

Từ năm 1987 là Chủ Nhiệm & Chủ Bút tuần báo Mõ San Francisco - Oakland, Cali, HK.

24/3/2017

Phần trả lời của Minh khách quan, nhờ Minh là người trong cuộc (Mặt Trận) nhưng rồi lại bỏ MT nên chắc chắn không phải là thân hữu, thân tình gì với Việt Tân. Là người trong cuộc nên Minh trưng dẫn được nhiều dữ kiện xác tín nên những nhận định của Minh dễ thuyết phục người nghe, nhất là vạch trần được cái ma giáo của AC Thompson khi thu hình Minh công khai, chính diện nhưng lúc chiếu thì chiếu thoáng sau lưng để biến Minh thành như là người sợ hãi MT, VT phải dấu mặt khi trả lời cho y để phù hợp với lời dẫn đầy chủ ý của AC Thompson. Điều này thì trong buổi hội thảo cộng đồng trước đây về đề tài này, tôi cũng đã nêu ra. Tôi nói rõ là vì tên của cuốn phim là “Khủng bố tại Little Saigon! nhưng tìm mãi không ra bằng cớ rõ ràng của “khủng bố” nên AC Thompson phải tạo ra “khủng bố” trên màn ảnh nhỏ qua các xảo thuật như sự sợ hãi của Minh hay thuyết phục người này người nọ bịt mặt khi trả lời phỏng vấn cho y, hay ghép hình ảnh các cựu quân nhân VNCH diễn hành với súng ống, huy hiệu đầu lâu dữ dằn với background là những âm thanh rùng rợn...

Riêng cựu thám tử Douglas Zwemke thì cũng không xa lạ gì với những nhân vật hoạt động chống Cộng trong cộng đồng Bắc Cali. Ông ta cáo buộc trong vụ án Mặt Trận sở dĩ HC Định thoát được là nhờ bà điệp viên Yung Krall là bạn của ông Đinh bao che. Thật là khó nghe. Cả ông ta và NTTú đều không biết đến tên Việt của bà là Đặng Mỹ Dung là tác giả cuốn “Ngàn Giọt Lệ Rơi” khá nỗi tiếng trong cộng đồng. Minh đã từng gặp bà Dung nên thử hỏi bà ta về việc này như thế nào? Ngoài ra, cũng không thấy ông ta đưa ra được điều gì mới. Chỉ nói chung chung là hy vọng vụ án này sẽ mở lại, công lý sẽ sáng tỏ, kẻ (phạm tội) sẽ vào tù... Nói kiểu “huề vốn” này thì ai nói cũng được. Nói lúc nào cũng được.

Thử hỏi, mấy mươi năm trước, khi sự việc còn nóng hổi, khi còn quyền, còn trách nhiệm, còn nhiệt huyết của tuổi trẻ với thời gian rộng rãi, phương tiện dồi dào của chính phủ Mỹ mà Douglas và cả toán cảnh sát, FBI còn điều tra không ra thì bây giờ NTTú lôi mấy ông già về hưu này ra để gọi là tiếp tục cuộc điều tra thì càng khó bội phần. Có lẽ chỉ để làm cảnh cho xôm trò thôi. Đó là chưa kể mục tiêu lúc đầu của Tú nói là đi tìm công lý, tìm thủ phạm giết cha thì nay Tú lại nói là đã biết rõ thủ phạm nhưng đây chỉ là tay sai, và vì bây giờ họ già rồi có cho vào tù thì cũng sắp chết nên Tú tha cho họ mà chỉ nhắm tới triệt hạ thủ phạm chánh là “Băng đảng Việt Tân Ma”. Không ai tin lòng Tú lại “chợt từ bi bất ngờ” như thế.

Sau hơn 1 năm kêu gọi mọi người hợp tác, cung cấp cho NTTú các tin tức, dữ kiện cần thiết liên can đến vụ án để giúp Tú yêu cầu FBI mở lại hồ sơ vụ án để truy tìm thủ phạm, nay FBI muốn mở lại hồ sơ vụ án thì chính NTTú lại lắc đầu không chịu hợp tác vì lý do Tú không còn tin tưởng FBI. Thật là hiểu không nổi.

NTTú cho biết chiến thuật chiến lược mới của anh ta là dùng thuế để đánh sập “Việt Tân ma”, nhưng năm 1991 chính phủ Mỹ cũng đã đưa các lãnh đạo MT ra tòa về tội trốn thuế và hơn 20 tội danh khác nhưng kết cuộc vẫn không buộc tội được ai...

H L Thiện


Về “Terror in Little Saigon”
http://www.vietvungvinh.com/2017/03/nguyen-thanh-tu-lan-au-mo-hop-bao-voi.html

Ngày 26/8/2016, bà Michelle Dương đã đăng ký công ty tên “Viet Tan - Vietnam Reform Party” và anh Nguyễn Thanh Tú lên tiếng.

Theo Thông Báo 18 ngày 27/8/2016:

Là những sở hữu chủ chính thức và duy nhất của tên Việt Tân - Viet Nam Reform Party (còn được biết là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng), một công ty đăng ký hợp pháp với Tiểu Bang California (Số Đăng Bạ C3934658) và với Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ (EIN 81-3675984), chúng tôi thông tin cho mọi cơ quan truyền thông rằng quý cơ quan, kể từ ngày giờ của bản thông cáo này, tuyệt nhiên không được nhắc đến tên “Việt Tân” mà không được sự cho phép trước của chúng tôi.

Theo Thông Báo 19 ngày 31/8/2016:

1. Bắt đầu từ ngày hôm nay (26 tháng 8, 2016) tuyệt đối không được dùng tên “Việt Tân” hay “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng” hay “Viet Nam Reform Party” trong bất kỳ trường hợp hay hoàn cảnh nào.

2.Trong vòng 2 tuần lễ kể từ ngày hôm nay phải gỡ bỏ trang mạng http://viettan.org và trang facebook.com/viettan...

https://damphong.com/2016/08/31/thong-bao-19-bang-dang-toi-ac-da-thu-nhan-hoat-dong-khong-quy-che-phap-ly-may-chuc-nam-rong/

- - -

Ngày 25/4/2017, Nguyễn Thanh Tú đã nộp đơn thưa kiện Human Rights for Vietnam Political Action Commiitee, SBTN, Việt Tân và bà Dân Biểu Loretta Sanchez (trong việc đưa và nhận tiền hỗ trợ quỹ tranh cửa bà Loretta Sanchez...) tại Tòa Án Quận Columbia, Wa DC.

- - -

Việt Tân khởi kiện Nguyễn Thanh Tú và Michelle Dương

Thông Cáo Báo Chí: Về việc khởi kiện ông Nguyễn Thanh Tú và bà Michelle Dương về việc tiếm danh

Đảng Việt Tân đã chính thức khởi kiện ông Nguyễn Thanh Tú, bà Michelle Dương và tổ chức do họ thành lập với danh xưng Việt Tân - Vietnam Reform Party tại tòa án tiểu bang California vì lý do tiếm danh.

Vào ngày 26/8/2016, ông Nguyễn Thanh Tú và những người cộng tác đã đăng ký danh xưng Việt Tân - Vietnam Reform Party tại tiểu bang California nhằm mục đích tiếm danh và tạo hoang mang trong dư luận về tư cách pháp nhân của Đảng Việt Tân. Kể từ đó đến nay, nhóm ông Nguyễn Thanh Tú đã tìm nhiều cách ngụy danh Đảng Việt Tân để cố gắng cản trở các hoạt động đấu tranh cho tự do và dân chủ tại Việt Nam của Đảng Việt Tân.

Đảng Việt Tân là một thực thể có tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trên thế giới từ năm 2004. Đảng Việt Tân được đồng bào trong và ngoài nước, chính giới, truyền thông và các định chế quốc tế biết đến như một thực thể có quá trình hoạt động cho mục tiêu dân chủ và canh tân đất nước Việt Nam từ nhiều năm qua.

Trước hành vi bất chính của nhóm Nguyễn Thanh Tú, chúng tôi bắt buộc phải khởi kiện để làm sáng tỏ trước dư luận mọi nỗ lực xuyên tạc và phá hoại đối với Đảng Việt Tân nói riêng và công cuộc đấu tranh nói chung.

Ngày 26 tháng 4 năm 2017

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

http://viettan.org/Thong-Bao-ve-viec-khoi-kien-ong.html

- - - - -

Ngày 29/4/2017, Nguyễn Thanh Tú mở họp báo lần thứ 2 với truyền thông VN tại Community Meeting Hall, San Jose, Cali, với gần 30 người tham dự.

Theo thư mời, chủ trì họp báo có anh Nguyễn Thanh Tú, ký giả AC Thompson, nhà làm phim Tony Nguyễn, các cựu nhân viên FBI Tom Weston, cựu sĩ quan cảnh sát điều tra Douglas Zwemke và nhân viên Sở Thuế Liên Bang.

Nhưng chỉ có Nguyễn Thanh Tú, Douglas Zwemke (cố vấn của NTT) và AC Thompson hiện diện (2 người kia NNT nói là cuối cùng không mời tới vì sợ là có thêm “Đặng Mỹ Dung” nữa [như ông Douglas nói bà là “điệp viên”trong quá trình điều tra...]). Buổi họp báo bắt đầu lúc 1 giờ 30 chiều.

Theo anh Nguyễn Thanh Tú, hồ sơ vụ ám sát cha anh đã thành nóng (Văn Phòng Tổng Thanh Tra Bộ Ngoại Giao đang điều tra VT, VOICE...). Anh Tú nói VT lừa cộng đồng VN vàcả chính phủ HK, Quốc Hội HK có hồ sơ nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể, tiếp tục nêu lên 1 số sự kiện nhưng vẫn chỉ có ít dữ kiện cụ thể...

NTT cho hay nhắm tấn công VT cùng lúc trên 3 lãnh vực: “sát nhân, thuế và nguồn tài chính”.

Buổi họp báo tiết lộ 1 số thông tin như đích thân Hoàng Cơ Định, Hoàng Tứ Duy v.v... viết email hăm dọa. VOICE, LAVAS, và VT lừa đảo cả chính phủ HK. Nêu đích danh Trần Trung Dũng, LS Đỗ Phủ, Nguyễn Anh Tuấn... NTT gọi VT là nhóm “kinh doanh chống Cộng” và Trịnh Hội, Đỗ Phủ, Nguyễn Anh Tuấn... “kinh doanh từ thiện”...

https://www.youtube.com/watch?v=mwkd153uAYc

https://www.youtube.com/watch?v=Tgaixi-ZEfE

https://www.youtube.com/watch?v=IGWvt8IDyLg&t=1793s

https://www.youtube.com/watch?v=XISTiupj0gk

https://www.youtube.com/watch?v=px9zG12DT9M

https://www.youtube.com/watch?v=Uu9HkKUMJfs&t=101s

KBCHN-005: phỏng vấn nhà báo Terror In Little Saigon AC Thompson

https://www.youtube.com/watch?v=IYKyBJFWfJw

Nguyễn Phương Hùng nói với AC Thompson về Đỗ Thông Minh ở phút thứ 8 phút 25 giây bằng tiếng Anh, xin lược dịch.

Nguyễn Phương Hùng nói:ĐTM nói đã với tôi là rời VT mấy năm trước nhưng tôi thấy ông ấy đã làm 1 số chuyện bên cạnh đó, có thể ĐTM đã nhận 1 số lợi nhuận, thỏa thuận trở lại VT nhưng không nói ra là trở lại. Sau phim “Terror in Little Saigon”được đưa ra công chúng, ông ấy đã mở cuộc nói chuyện vàmuốn bao che cho VT. Tôi không tin ông ấy, vì ông ấy can dự trước đây, ông ấy cần phải làm sáng tỏ, sáng tỏ cho ông ấy...

Trong rất nhiều dịp tiếp xúc với đồng hương và cả truyền thông, nếu có chuyện liên quan tới MT / VT tôi đều trình bày vai trò của tôi trước đây và nói rõ tôi rút lui khỏi MT đầu năm 1985. Tôi bị VT đánh phá, nên không có lý do gì đểliên lạc, thỏa thuận, haynhậnlợi nhuận nào từ VT.

Suy diễn của ông NPH, là người công khai tôn thờ Hồ Chí Minh, chạy theo CS, hoàn toàn không có cơ sở nào cả! Ông NPH làm công tác truyền thông mà đưa ra những thông tin theo kiểu suy diễn thiển cận! Những suy diễn ấy của ông NPH chỉ chứng tỏ sự thiếu hiểu biết và ý đồ đánh phá người Quốc Gia!

- - -

Nói về Đỗ Thông Minh ở phút thứ 28 phút 18 giây, sau đó có nhắc lại.

https://www.youtube.com/watch?v=IStyevnk-Z4

https://www.youtube.com/watch?v=IGWvt8IDyLg

Về trao đổi email giữa NTT và Đỗ Thông Minh trước đó, NTT nói:

“Tôi thắc mắc là chuyện này. Lời nói của ông ấy [ĐTM] chứng minh cho biết là ông ấy thấy, ông ấy thấy, ông ấy biết sự thật, ông nhìn thấy được sự thật [10.000 kháng chiến quân là giả] mà ông ấy im, chẳng những ông ấy im, đây là hành động của ông ấy đây. Ông ấy đưa lên tờ báo Kháng Chiến, ông ấy đăng lên 10.000 quân. Cái đó là hành động âm mưu… lừa đảo… Tôi thấy ông ấy vẫn tiếp tục, sau khi ông ấy lên BBC, ông ấy ra, ông ấy tiếp tục cho người ta phỏng vấn, ông ấy nói về chiến lược của tôi này kia, cho tôi biết, tôi thấy ông ấy cố tình nuôi dưỡng cái chính sách “dùng người ngu làm giàu cho người khôn”, vẫn tiếp tục, cái đó lỗi của tôi [tưởng ĐTM là người thành thật]...”.

Sự thật là tôi ĐTM làm báo Kháng Chiến từ số đầu tiên ra ngày 1/4/1982, và chỉ trong khoảng 10 tháng. Trong thời gian đó tôi trở vể Nhật 1 lần. Đầu năm 1983 tôi bất mãn trở về Nhật Bản không làm Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút báo Kháng Chiến nữa và ký giả Lê Thiệp thay thế lo tờ báo. Chuyện tôi và 1 số anh em can ngăn ông Hoàng Cơ Minh về con số 10.000 kháng chiến quân xảy ra ở Nhật Bản khi ông HCM chuẩn bị gặp báo chí Nhật Bản. Về sau ông HCM bay về HK thăm đồng hương ở Little Saigon, Cali và dự Đại Hội Chính Nghĩa ở Wa DC... đã công bố con số này.

Ông Hoàng Cơ Minh (bên phải, đeo khăn) với báo chí Nhật, 6/1982.

(Bên trái ông Minh là Bùi Bằng Đoàn tức Lý Thái Hùng nay là TBT VT, bên phải là Đỗ Thông Minh.)

Trong bộ sách “Hành Trình Người Đi Cứi Nước” của Phạm Hoàng Tùng xuất bản năm 2006 và tái bản năm 2016, tôi đã viết: Ngày 16/4/1983, ông Hoàng Cơ Minh và các kháng chiến quân lần đầu tiên trở về Mỹ, được khoảng 2.000 đồng bào ra tận phi trường Los Angeles đón tiếp nồng nhiệt. Trong 1 buổi họp báo có sự tham dự của giới truyền thông Việt, Mỹ, ông tuyên bố: “Đã kết hợp được 36 tổ chức kháng chiến quốc nội, quy tụ 10.000 kháng chiến quân.” (làm nhiều người ngỡ ngàng).

Do đó, thứ 1 là tôi không đăng báo “10.000” quân như NTT nói, thứ 2 là tôi sau khi về Nhật đã rời bỏ MT từ đầu năm 1985, MT và VT sau này đều không ưa tôi, nhiều lần đánh phá tôi thì không có lý do gì tôi “cố tình nuôi dưỡng cái chính sách “dùng người ngu làm giàu cho người khôn”, vẫn tiếp tục.”.Suy luận như vậy hoàn toàn sai.

NTT thường nói tôi là người trong cuộc, có nhiều điều người ngoài không biết, thì NTT nói về MT - VT có kiểm tra kỹ không? Ở mức độ nào đó tôi hỗ trợ NTT tìm công đạo cho cha, trả lời thẳng thắn những điều NTT hỏi, nhưng NTT thì thế nào?

Đã tự tưởng tượng ra chuyện tôi gọi điện thoại cho NTT thố lộ (Tôi không biết số điện thoại và không hề gọi, chỉ tình cờ gặp NTT trên 1 điễn đàn Paltalk.)và viết sai lời tôi trong thư gửi Thượng Nghi Sĩ Janet Nguyễn đầu năm 2016 rằng tôi nói VT giết cha anh, tình cờ tôi đọc được đã yêu cầu sửa lại và NTT đã sửa. Từng nói sai lời nói của tôi trong cuộc trả phỏng vấn TV của ông Bùi Dương Liêm ở Wa DC ngày 2/6/2016 (ở chỗ 42phút 25 giây), tôi đã yêu cầu cải chính thì NTT đã trả lời “Em sẽ” nhưng rồi không thấy đâu trong 2 lần họp báo nói chuyện trước công luận! Trong đó NTT cũng nói sai về thời điểm thành lập MT và VT và tôi cũng nhắc nhở NTT...

Nay lại tiếp tục dẫn chứng sai tin tôi đăng “10.000 quân” trên báo Kháng Chiến và suy luận sai về ý tưởng của tôi khi tôi trả lời BBC ngày 19/3/2017! NTT chỉ lợi dụng liên lạc với tôi rồi suy diễn theo ý mình, coi thường quan hệ với tôi và hiểu biết của người đọc và nghe!

Như vậy NTT đã ít nhất 4 lần dẫn sai lời nói và ý của tôi, cho thấy như câu chuyện “Người Mù Sờ Voi” của Ấn Độ và phim “La Sinh Môn” (Rashomon) của Nhật Bản. Với 2 lần trước tôi đã kín đáo, nhẹ nhàng nói những chỗ sai của NTT, không ngờ NTT tiếp tục nói những điều suy diễn sai lạc trước công luận nên tôi buộc lòng phải lên tiếng!

Trường hợp tôi thì như vậy còn hàng chục người khác mà NTT nói tới, liệu lời NTT chính xác tới đâu? NTT thiếu cẩn trọng, đi tìm công đạo mà lại dùng bá đạo! Rất tiếc sự vô minh chính là nguồn gốc các xáo trộn xưa nay!

- - -

Nghị viên Nguyễn Tâm nói về 30/4 ở San Jose, về vụ Nguyễn Thanh Tú vs Việt Tân

Ông Nguyễn Tâm nguyên là LS biện hộ cho các bị cáo truyền thông bị 1 số các bộ VT cao cấp kiện năm 1991 về tội “mạ lị” và đã thắng kiện.

Khi mới nghe NTT đi tìm công đạo cho cha thì ủng hộ và hứng khởi, nhưng kết cục chỉ là 1 đề tài để truyền thông HK khai thác, không có gì mới cả, không có nhân chứng, không có bằng chứng, đi quá xa nên đề tài bị loãng, không giải quyết được gì cả... Ông Nguyễn Tâm trong lúc trao đổi với NTT cũng đã cảnh giác chuyện truyền thông CSVN đã lợi dụng vụ này, nhưng NTT cho rằng không ai lợi dụng được anh...

https://www.youtube.com/watch?v=Gif9WlgXL4w&t=644s

Báo Công An Nhân Dân ngày 29/4/2017

http://cand.com.vn/Van-de-hom-nay-thoi-su/Toi-ac-cua-Viet-Tan-va-cuoc-dau-tranh-doi-cong-ly-ngay-tren-dat-My-438939/



- - -



Một số thông tin cho thấy và 1 số dư luận nghi ngờ có yếu tố chính trị trong vụ này?

Các động thái mới đây:

1- Đảng VT (Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng) dù bị rất nhiều tai tiếng, vẫn là tổ chức mạnh nhất ở hải ngoại và có hoạt động tại VN làm cho đảng CSVN ít nhiều lo ngại.

2- Ngày 3/11/2015, ra đời của phim “Terror in Little Saigon” nói về 5 vụ sát hại ký giả VN gây náo động cộng đồng VN ở hải ngoại.

3- Ngày 7/10/2016, Bộ CA CSVN ra thông báo coi VT là tổ chức khủng bố vì “đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố”. Thực tế nhà cầm quyền CSVN không sợ VT đến như vậy, nhưng trong mục tiêu thống trị, muốn dùng VT như 1 biểu tượng để hù dân phải tránh xa (như kiểu các bà mẹ VN đem “Ông Ba Bị 9 quai 12 con mắt” ra dọa con) và cảnh giác chính đảng viên CS.

4- Ngày 9/10/2016, Bộ Ngoại Giao HK ra tuyên bố về VT: “Không nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố theo luật của HK.”. Nhiều lần đại diện VT được mời vào Tòa Bạch Ốc gặp TT và các cố vấn tham khảo về nhân qyền tại VN...

5- Ngày 26/8/2016, Nguyễn Thanh Tú và bà Michelle Dương đăng lục tên “VT” như 1 cơ sở thương mại tại California, HK.

6- Ngày 25/4/2017, Nguyễn Thanh Tú nộp đơn kiện Human Rights for Vietnam Political Action Committee, SBTN, Việt Tân và bà Dân Biểu Loretta Sanchez về quỹ tranh cử.

7- Ngày 26/4/2017, VT nộp đơn kiện Nguyễn Thanh Tú và bà Michelle Dương vì tiếm danh “VT”.

8- Truyền thông CSVN như báo Công An Nhân Dân số ngày 29/4/2017... có bài viết lợi dụng vụ này bôi nhọ hoạt động đấu tranh của người Việt ở hải ngoại.