Matt Mahan

ads header

Breaking News

Nguyễn Thanh Tú lần đầu mở họp báo với truyền thông VN

Quang cảnh buổi họp báo ngày 17/3/2017 tại Nam Cali
Nguyễn Thanh Tú lần đầu tiên mở họp báo với truyền thông VN
(Vụ án sau 35 năm - Khoảng 20 người tham dự)

Ngày 17/3/2017, Nguyễn Thanh Tú nói trong cuộc họp báo tại Little Saigon thì bố anh là ký giả Nguyễn Đạm Phong làm việc cho cơ quan tình báo CIA (khi qua HK thì không còn làm cho CIA nữa), bị người của Mặt Trận / Việt Tân bắn 7 viên chết ngày 24/8/1982 ngay trước nhà (nhưng nói với BBC thì là 5 viên). Anh Tú cho biết từ 19 tuổi đã đi theo làm báo với bố... Trong cuộc họp báo anh Tú đã nêu tên khoảng 10 tổ chức, cơ quan truyền thông và nhân vật có liên quan trực tiếp hay gián tiếp hay bất đồng về những gì cuốn phim “Terror in Little Saigon” đưa ra...

Theo anh, CIA đã giúp đỡ, lập và đưa hồ sơ cho FBI nhưng FBI đã không làm tới nơi tới chốn. Anh cho hay biết tên thủ phạm bắn bố anh, biết con cái họ ở đâu... nhưng họ già rồi, và họ chỉ là tay chân nên chẳng bắt làm gì, mục tiêu của anh là đánh thẳng vào đầu não của Việt Tân và dẹp bỏ tổ chức này.

Hầu hết các thông tin anh Nguyễn Thanh Tú đưa ra trong cuộc họp báo đã được đưa ra trong 22 Thông Báo đăng trên trang nhà của anh.

https://damphong.com/category/thong-bao-tu-nguyen-thanh-tu/

Chị Bùi Anh Thư và ông Đặng Văn Âu là nạn nhân của Mặt Trận cũng đã lên tiếng trong dịp này.

Ký giả Trần Nhật Phong đã nói với BBC rằng tham dự cuộc họp báo có 30-40 người, thực tế chỉ khoảng 20 người.

Nguyễn Thanh Tú Họp Báo Tại Quận Cam Nam CaLi Ngày 17/3/2017
https://www.youtube.com/watch?v=diWH6-6RGes
https://www.youtube.com/watch?v=sDHmxwsFmdE

Terror in Little Saigon:
Con trai ký giả Đạm Phong họp báo ở Nam California
https://www.youtube.com/watch?v=diWH6-6RGes&t=1729s
https://www.youtube.com/watch?v=DrB9cQT9Tdg

Ngày 17/3/2017, BBC phỏng vấn anh Nguyễn Thanh Tú và cựu sĩ quan Cảnh Sát điều tra Douglas Zwemke.

Theo ông Douglas Zwemke, ông Hoàng Cơ Định, em của ông Hoàng Cơ Minh là người thành lập tổ chức ngầm “K9” gây ra kinh hoàng cho cộng đồng ở Little Saigon, San Jose... Mặt Trận đã quyên tiền và qua “K9” đã có những hành động sát nhân. Có nhiều bằng chứng từ cơ quan điều tra nhưng cũng có những bằng chứng không thể công khai, và Bộ Tư Pháp không đủ thời gian trong khi bị áp lực từ phía dân cử vì quá tốn kém nên đã đóng hồ sơ... Rằng có lúc Cảnh Sát đã định bắt ông Hoàng Cơ Long (là anh ông Hoàng Cơ Minh).

Khi anh Quốc Phương đài BBC hỏi về bằng chứng thì ông Douglas Zwemke nói chung chung về vấn đề quyên tiền, thuế và có người bị giết hay đánh đập vào thời điểm đó... Nhưng sau có cho biết thêm thủ phạm sát nhân là “bạn thân của ông Hoàng Cơ Định” nhưng không thể nêu tên người cung cấp tin và cũng không thấy tên thủ phạm...

https://www.youtube.com/watch?v=Gd9wkXyNCFY

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39315833

Ngày 19/3/2017, BBC phỏng vấn Đỗ Thông Minh

Ngày 15-21/6/1981, 3 người là cựu Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh (1935-1987, Lực Lượng Quân Dân VN), Đỗ Thông Minh (Tổ Chức Người Việt Tự Do) và cưu Trung Tá Trần Văn Sơn (1933-2016, Tổ Chức Phục Hưng VN, rút lui sau chuyến đi Thái lần thứ 2), đã đi Thái mở đường lập đầu cầu khu chiến...

Ngày 1/9/2016, nhân dịp chúng tôi ghé Atlanta, Georgia, nói chuyện, tình cờ gặp chị Đặng Mỹ Dung (tác giả cuốn “Ngàn Giọt Lệ Rơi”). Chị cho biết từng hợp tác với FBI điều tra các cụ sát hại các nhà báo VN. Cuộc điều tra kéo dài trong 3 năm mà không có kết quả, nhân viên điều tra cho rằng thủ phạm tỏ ra “chuyên nghiệp” đã không để lại dấu tích nào. FBI đã đóng hồ sơ, sau đó, do 1 số yêu cầu nào đó mà mở lại, điều tra thêm 3 năm nữa vẫn không có kết quả nên tạm đóng. Theo chị, FBI chỉ mở lại khi có chứng cứ mới...

Kết luận của chúng tôi là những sự kiện then chốt vẫn chưa sáng tỏ và mong những người liên hệ mạnh mẽ lên tiếng...
https://www.youtube.com/watch?v=vX0r8NI3Tcc

Con trai cố ký giả Đạm Phong: 'Bố tôi làm cho CIA'
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39315833
https://www.youtube.com/watch?v=zcYxnnP3NvE

Phim vừa mang tính chất tài liệu vừa mang kịch tính về ngôn từ và hình ảnh, vẫn chưa đưa ra đích danh thủ phạm?

Đài TV PBS kêu gọi mọi người cung cấp thông tin để tiếp tục truy tìm.

- Ngày 20/2/2015, tức Mùng 2 Tết Ất Mùi, Đỗ Thông Minh nhân chuyến đi HK lần thứ 39 đã trả lời cuộc phỏng vấn của ký giả A. C. Thompson, đài Frontline và ProPublica (TV PBS) tại khách sạn Ramada, Little Saigon, Cali, về Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng VN.

Các nhân vật khác được phỏng vấn như chị của Dương Trong Lâm, Nguyễn Thanh Tú (con nhà báo Đạm Phong), ông Trần Văn Sơn (tham gia thành lập MT), Nguyễn Xuân Nghĩa (không bằng lòng với phần trích dẫn về ông), Trần Văn Bé Tư, Nguyễn Đăng Khoa, bà Tang-Wilcox (cựu đặc vụ FBI)...

Ngày 3/11/2015, phim tài liệu tên “Terror In Little Saigon” (Khủng Bố Ở Little Sài Gòn) dài 54 phút 15 giây (Chúng tôi xuất hiện ở phút 24:36, khoảng 38 giây với hình sau lưng và sát gần nên không rõ mấy. Khi quay chính thức đều quay trước mặt.), đã được chiếu trên các phương tiện truyền thông cùng với việc công phổ biến 1 tài liệu dài 72 trang.

https://www.youtube.com/watch?v=4C6NbvXzoUc

Phim ám chỉ hay quy kết Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng VN (coi như tiền thân của VN Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Việt Tân) qua nhóm K9 là thủ phạm vụ sát hại 5 nhà báo từ năm 1981-1990, gồm Dương Trọng Lâm (làm bản tin Cái Đình Làng, thực ra vì vấn đề thân CS, xảy ra trước khi MT chính thức thành lập, 1981), Đạm Phong (báo Tự Do, 1982), Phạm Văn Tập (báo Mai, 1987), Đỗ Trọng Nhân và Lê Triết (báo Văn Nghệ Tiền Phong, 1989, 1990) đã dấy lên tranh luận khá gay gắt trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

Ngay ngày 4/11, phát ngôn nhân Hoàng Tứ Duy của đảng Việt Tân, là hậu thân của Mặt Trận, đã viết thư yêu cầu bỏ phim này và ngày 6/11, TBT Lý Thái Hùng nói trên TV CaliToday cho là đầy ác ý, xúc phạm danh dự cộng đồng và sẽ tham khảo LS để xem có nên kiện hay không... Ngày 9/11, ký giả AC Thompson cũng đã trả lời các thắc mắc về phim này trên TV CaliToday. Dư luận chung thì mong vấn đề ray rứt này sớm được sáng tỏ.

Nhà báo Bằng Phong Đặng Văn Âu (hình bên), Đinh Từ Thức, Bùi Văn Phú, Nguyễn Thiếu Nhẫn, Nguyễn Quang Duy, Hoàng Lan Chi cũng như TS Nguyễn Phúc Liên, TS Nguyễn Đình Thắng, GS Huỳnh Văn Lang, Trương Minh Hòa, Hứa Vạng Thọ, Kiêm Ái, Ngô Kỷ và bà Hoàng Ngọc An..., nhân dịp này tiếp tục chỉ trích Mặt Trận, Việt Tân “Kháng Chiến bịp”. Có thể tóm ý hướng chung là nếu Việt Tân và Mặt Trận là 2 thực thể tương tác cùng 1 gốc thì hãy kiện PBS để chứng tỏ Mặt Trận vô can trong cái chết của ký giả Đạm Phong và ông bà Lê Triết...

http://baocalitoday.com/vn/tin-tuc/cong-dong/tong-bi-thu-viet-tan-phim-terror-in-little-sai-gon-day-ac-y-va-xuc-pham-danh-du-cong-dong.html

http://baocalitoday.com/vn/tin-tuc/cong-dong/ac-thompson-tra-loi-cac-van-de-qua-phim-terror-in-little-saigon.html

Sáng lập viên [ĐTM] Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tiết lộ 1 số điều quan trọng (TV Calitoday 13/11/2015)

(Xin sửa tên GS “Trần Ngọc Huy” thành “Nguyễn Ngọc Huy”)

Chúng tôi đã nói về “Terror in Little Saigon” với anh Ngô Ngọc Hùng trên đài Truyền Thanh VN Hải Ngoại ngày 16/11 và anh Dương Phục đài Saigon Houston - Dallas ngày 19/11.

http://www.mediafire.com/listen/ah92d187ev87a6c/Van+De+Hom+Nay-Nov19+DTMinh+-+D+Phuc.mp3

Và trên các diễn đàn Paltalk/Internet.

Cả 2, Mặt Trận chính thức ra mắt hoạt động ngày 8/3/1082 và Việt Tân bí mật ra đời ngày 10/9/1982 đều trong khu chiến ở biên giới Thái - Lào. MT chủ trương vũ trang giải phóng đất nước, sau VT ra công khai năm 2004 tại Berlin, Đức, đổi thành đấu tranh bất bạo động. Ý tưởng thay đổi này xuất phát từ bà Đặng Thị Thanh Chi (ở Canada, từng là phát ngôn viên VT, đã rời VT khoảng năm 2008) và HK ép cho phù hợp với đường lối ngoại giao của HK (đối lập - bất bạo động). Năm 2006, nhóm Trần Xuân Ninh, Hoàng Cơ Long... cho là “chệch hướng”, nên phản đối tách ra.

Đỗ Thông Minh là thành viên sáng lập MT cùng với ông Trần Văn Sơn và Hoàng Cơ Minh, sau ngày 8/3/1982, làm Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút nguyệt san Kháng Chiến tại San Jose, Cali, 10 số báo đầu tiên thì trở về Nhật vì sự tranh chấp giữa ông Hoàng Cơ Minh và Phạm Văn Liễu cũng như sự độc đoán của ông Hoàng Cơ Minh...

http://baocalitoday.com/vn/tin-tuc/cong-dong/sang-lap-vien-mat-tran-hoang-co-minh-tiet-lo-mot-so-dieu-quan-trong.html

Ngày 12/11, Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức họp báo, đã mời đại diện các tổ chức, hội đoàn, cơ quan truyền thông và đồng hương gần 100 người tham dự buổi họp tại Thư Viện VN, Little Saigon.

Trên bàn chủ tọa có, CT CĐNVQG Nam Cali Bùi Thế Phát (hình bên), Phó CT Nguyễn Long, CT Hội Đồng Giám Sát Đinh Quang Truật và Thư Ký CĐ. Ông Bùi Phát trình bày mục đích buổi họp là: Tìm hiểu tầm mức nguy hại của phim phóng sự của Frontline/ProPublica - Đưa ra phương thức bảo vệ cho danh dự của Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt.

Buổi họp có các ông: Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Nguyễn Văn Ức, Nguyễn Văn Cừ, Trần Vệ, Phạm Trần Anh, Vũ Hoàng Hải, Nguyễn Tấn Lạc, Lê Quang Dật, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Trí, Phan Như Hữu, Nguyễn Nam Hà, Trần Phong Vũ, Lê Nguyễn Thiện Truyền, Nguyễn Văn Kỳ, Trương Quang Sĩ; anh Lý Vĩnh Phong, bà Trần Thanh Hiền, anh Hoàn, chị Quỳnh Hoa, chị Thủy, chị Bích, cô Nguyễn Thu Hà... Ngoài ra có ông Trần Trung Dũng và chị Nguyễn Quốc Quân đại diện đảng VT, và các cơ quan truyền thông.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Cộng Đồng VN Nam Cali do Kỹ Sư Ngãi Vinh làm CT cũng đã có bản Lên Tiếng Phản Đối và của 1 số cá nhân như cô Tammy Trần Thiện Tâm và nhiều người khác. CĐNVQG Nam Cali sau buổi họp này có Bản Lên Tiếng gửi đài PBS, OC. Weekly (về tấm hình phủ cờ) và ký giả A.C. Thompson để phản đối, đồng thời thành lập ủy ban đối phó.

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/2015/11/14/cong-dong-nam-ca-hop-ve-phim-terror-in-little-sai-gon/

http://nguoivietdaily.net/buoi-hop-mo-rong-dau-tien-cua-cdnvqg-nam-california-nB3USUbd.html

Ngày 13/11, Cơ Quan Truyền Thông ProPublica có thư phản hồi về thư ngỏ của Việt Tân.

https://nhatnguyet2014.wordpress.com/2015/11/17/phan-hoi-cua-co-quan-truyen-thong-propublica-ve-thu-ngo-cua-viet-tan/

http://www.propublica.org/article/terror-in-little-saigon-an-objection-and-a-response

Ngày 14/11, CT đảng VT Đỗ Hoàng Điềm đã có cuộc nói chuyện với khoảng 180 người tại Little Saigon và TBT Lý Thái Hùng (hình dưới) đã nói chuyện tại Houston, TX, với khoảng 65 người tham dự, để thanh minh. Một số người tham dự đã ký tên vào Petition (Thỉnh Nguyện Thư) online nhằm phản đối phim.

http://viettan.org/Phat-bieu-cua-%C4%90ang-Viet-Tan-ve.html

Terror in Little Saigon: Đỗ Hoàng Điềm, Việt Tân họp báo
https://www.youtube.com/watch?v=shrOnUSvOfk
http://www.viettan.org/%C4%90ang-Viet-Tan-tiep-xuc-dong-huong.html

Ngày 23/11/2015, PV Hạnh Dung và Bảo Bảo đã phỏng vấn NB Huỳnh Lương Thiện về phim “Terror In Little Saigon”.

http://www.saigondallasradio.com/?q=content/cau-chuy%E1%BB%87n-th%E1%BB%9Di-s%E1%BB%B1-11232015

Ngày 2/12/2015 và 5/1/2016, Đỗ Thông Minh đã 2 lần viết thư gửi ký giả AC Thompson nói lên ý kiến thuận-nghịch của mình về phim này.

Hội Thảo Cộng Đồng VN San Jose

- Ngày 6/12, ông Phạm Văn Tường, Chủ Tịch Hội Diên Hồng Thời Đại Tây Bắc HK (nhập viện, thay bằng BS Phạm Đức Vượng Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Diên Hồng Thời Đại Tây Bắc HK, hình bên), ông Nguyễn Công Khanh, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Ban Đại Diện Cộng Đồng NVQG Bắc Cali, và TQLC Lê Văn Cưu, Thành Viên Hội Đồng Giám Sát Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Tây Bắc... đã đứng ra tổ chức hội thảo về cuốn phim trên tại thư viện Tully, San Jose, với trên 100 người tham dự. Điều hợp là KS Nguyễn Tấn Thọ (hình bên). Các diễn giả trong buổi này gồm:

- Cựu Thiếu Tá Phạm Hữu Sơn, CT Cộng Đồng NVQG Bắc Cali (hình 1, từ trái qua) mạnh mẽ phản đối.

- Tiến Sĩ Đỗ Hùng, CT Little Saigon San Jose Foundation (hình 2) đã có thư liên tiếng, mạnh mẽ phản đối.

- Kỵ Binh Bùi Đắc Thư, Hội Trưởng Hội Thiết Giáp Bắc Cali (hình 3). Ông Thư cho hay đã viết thư phản đối, đòi rút hình ảnh sinh hoạt của hội ra khỏi phim vì không đúng với yêu cầu lúc xin thu hình là chỉ giới thiệu sinh hoạt cộng đồng.

- Cựu Trung Tá Trần Như Huỳnh (nhà văn Chu Tấn), Phó CT Hội Diên Hồng Tây Bắc HK (hình 4) mạnh mẽ phản đối.

- Nhà báo Huỳnh Lương Thiện, thành viên MT, Chủ Nhiệm báo Kháng Chiến trong 6-7 tháng cho tới khi rời MT cuối năm 1984, nay là Chủ Nhiệm tuần báo Mõ San Francisco - Oakland (hình 5) trình bày nhiều chi tiết về xảo thuật thực hiện phim, đúng ra là sự gian dối mà chính AC Thompson đã phải xin lỗi tên đài TV CaliToday và báo Người Việt, Giám Sát Viên TV PBS Michael Getler chấm điểm thấp...

Sau đó là phần góp ý của các tham dự viên như nhà văn Vũ Văn Lộc, cho rằng phim “đầu voi đuôi chuột”... Bà Trần Diệu Chân (vợ TBT VT Lý Thái Hùng), nguyên thành viên MT, nay là đảng viên VT, nguyên phát ngôn viên, mạnh mẽ chỉ trích phim. Ông Đỗ Vẫn Trọn Giám Đốc đài Viên Thao (hình trái) đề nghị ra thỉnh nguyện thư. Ông Nguyễn Xuân Nam Giám Đốc CaliToday (hình phải) sẵn sàng sát cánh cùng cộng đồng họp báo và lập phái đoàn phản biện...

Nói chung các diễn giả cho rằng việc đi tìm công lý cho các nạn nhân là điều tốt và đáng ủng hộ, nhưng nhóm làm phim đã không khách quan, cố tình cắt xén theo kịch bản định sẵn, nên 1 số cho rằng phim không chỉ nhắm tới MT/VT mà làm xấu hình ảnh cộng đồng. Sau khi đúc kết ý kiến, đã đưa ra Bản Lên Tiếng của Cộng Đồng Bắc Cali.

Một tháng sau khi chiếu phim, đài PBS đã nhận được 1 từ những người chống VT với khoảng 700 chữ ký yêu cầu FBI mở lại điều tra và 1 từ VT với khoảng 2.500 chữ ký cho rằng đài đã xỉ nhục cộng đồng...

https://www.youtube.com/watch?v=L8ijXwxNYFg

https://www.youtube.com/watch?v=HLfPdENjIqw&spfreload=10

Ngày 25/12/2015, anh Nguyễn Thanh Tú (con Ký Giả Đạm Phong) đã gửi Tâm Thư kêu gọi các thủ phạm hãy đầu thú để lương tâm khỏi bị ray rứt và hưởng khoan hồng, giải tỏa gánh nặng ám ảnh gia đình các nạn nhân, kêu gọi giới truyền thông, Luật Sư tiếp tay truy tìn thủ phạm...

https://anhbasam.wordpress.com/2015/12/25/6267-tam-thu-cua-anh-nguyen-thanh-tu-con-trai-ky-gia-dam-phong/

Cũng ngày 25/12, nguyên Kháng Chiến Quân Phạm Hoàng Tùng đã có thư ngỏ cho hay sẵn sàng làm nhân chứng tại phiên tòa xử “Việt Tân” ở HK về những vụ xử tử hình tại Khu Chiến (1981-1987).

https://www.facebook.com/Chủ-Thuyết-Dân-Quốc-Việt-1575400342709605/

Sáng lập viên Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tiết lộ một số điều quan trọng

13/11/2015

(Trong 8 tháng đã có khoảng 60.000 người vào nghe)

http://baocalitoday.com/vn/tin-tuc/cong-dong/sang-lap-vien-mat-tran-hoang-co-minh-tiet-lo-mot-so-dieu-quan-trong.html

https://www.youtube.com/watch?v=vgfdx2Rjdv8

Chúng tôi đã có các cuộc nói chuyện về “Terror in Little Saigon” với anh Ngô Ngọc Hùng trên đài Truyền Thanh VN Hải Ngoại ngày 16/11 và anh Dương Phục đài Saigon Houston - Dallas ngày 19/11.

http://www.mediafire.com/listen/ah92d187ev87a6c/Van+De+Hom+Nay-Nov19+DTMinh+-+D+Phuc.mp3

Chúng tôi cũng đã có các cuộc nói chuyện về “Terror in Little Saigon”trên các diễn đàn Paltalk/Internet.

Toàn cảnh: Uỷ Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) họp báo ở Washington, D.C. 1/6/2016

2016/06/01 に公開

Mời xem thêm hình ảnh và chi tiết tại đây: http://www.vanews.org/2016/06/bai-pha...

Cuộc họp báo của Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo (CPJ Committee to Protect Journalists) kêu gọi việc mở lại hồ sơ của các nhà báo Mỹ gốc Việt đã bị sát hại từ năm 1981 đến năm 1990....

Cuộc họp báo diễn ra từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều ngày 1 tháng 6 năm 2016 tại Zenger Room, National Press Club, Washington DC.

Courtesy of bebeliem
https://www.youtube.com/watch?v=dOKwUZZomxw


Nguyễn Thanh Tú, Bùi Dương Liêm phỏng vấn.
https://www.youtube.com/watch?v=_J724hSUMKQ

Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nguyễn Thanh Tú, người con đi tìm công lý cho thân phụ là Ký Giả Đạm Phong. Ông Đạm Phong bị ám sát vào năm 1982 vì những bài báo vạch trần sự thật của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam lúc bấy giờ.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện một ngày sau cuộc họp báo của Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ: Committee to Protect Journalists) tổ chức tại National Press Club, Washington DC ngày 1/6/2016.

Nguyễn Thanh Tú nói về ĐTM ở chỗ 42 phút 25 giây

Nguyên văn anh Nguyễn Thanh Tú nói trong video: “Tôi hỏi anh Đỗ Thông Minh, Việt Tân với Mặt Trận Hoàng Cơ Minh khác nhau chỗ nào?... Thì anh nói Việt Tân thành lập với 1 sự bí mật và nằm ở trong, còn Mặt Trận Hoàng Cơ Minh là bề ngoài, anh thấy chưa, bề ngoài. Việt Tân ra đời, thành lập tháng 10/82 [thực ra là ngày 10/9/1982], còn Mặt Trận thành lập tháng 8/82 [thực ra đã công bố Cương Lĩnh ngày 8/3/1982]. Cái này rất quan trọng, anh ấy nói có nghĩa là 2 mà 1, 1 mà 2. Rồi cái thứ 2 nữa là ảnh nói đây là giống như, không phải là giống như mà nó là cái tổ chức Cộng Sản…”.
Còn phần anh Nguyễn Thanh Tú nói Việt Tân tuy thành lập sau, nhưng đó mới là cái lõi, không là hậu thân mà là chính thân là đúng. Việt Tân lúc đầu chỉ có trong khu chiến, đã quyết định giải thể Mặt Trận ngày 19/9/2004 và ra công khai tại Bá Linh, Đức, từ đó đổi đấu tranh vũ trang sang bất bạo động...

https://www.youtube.com/watch?v=_J724hSUMKQ
Trong trang nhà Nguyễn Thanh Tú cũng đã ghi rõ ràng:
https://damphong.com/page/5/

Khi Nguyễn Thanh Tú email hỏi Đỗ Thông Minh là Việt Tân có giống Cộng Sản không, tôi chỉ nói về mặt cơ cấu tổ chức thì giống, nhưng Nguyễn Thanh Tú nói Đỗ Thông Minh không nói giống mà Việt Tân là Cộng Sản. Tôi đã nói với Nguyễn Thanh Tú tôi không nói như vậy và yêu cầu anh đính chính mỗi khi có dịp. Nguyễn Thanh Tú trả lời là “Em sẽ”, nhưng cụ thể đính chính thế nào thì tôi không rõ…

https://www.youtube.com/watch?v=_J724hSUMKQ

TV PBS kêu gọi mọi người cung cấp thông tin để tiếp tục truy tìm.

Link tiếng Việt
https://www.propublica.org/article/help-us-investigate-murder-of-vietnamese-journalists-vn

Link tiếng Anh
https://www.propublica.org/article/help-us-investigate-murder-of-vietnamese-journalists

SỰ KIỆN NGÀY 3/11/2015 ĐÀI TRUYỀN HÌNH MỸ
CHO CHIẾU KHẮP NƯỚC MỸ PHIM TÀI LIỆU ĐIỀU TRA
CÁI CHẾT CỦA 5 NHÀ BÁO VIỆT NAM TẠI MỸ
MÀ ĐẢNG VIỆT TÂN LÀ CHỦ MƯU.

Phạm Hoàng Tùng

Vào tháng 7 năm nay [2015], tôi nhận được email của một thân hữu cho biết có nhà báo Mỹ muốn tiếp xúc với tôi qua điện thoại để thực hiện cuộc phỏng vấn liên hệ đến cuốn sách của tôi: Hành Trình Người Đi Cứu Nước. Tôi trả lời với thân hữu rằng, tôi muốn trao đổi qua email với nhà báo Mỹ đó, trước khi cho số điện thoại để thực hiện cuộc phỏng vấn.

Do vì nội dung 2 quyển Hồi Ký của tôi viết về một giai đoạn lịch sử tranh đấu chống Cộng của người Việt hải ngoại sau ngày 30/4/1975. Thế nhưng, yêu cầu của nhà báo Mỹ lại tập chú vào các hoạt động giết người của Việt Tân tại Mỹ và tại chiến khu, khiến tôi chưa muốn gặp họ để được thu hình trả lời cuộc phỏng vấn.

Nhà báo Mỹ, ông A.C. Thompson, với một người Việt ở California nhiều lần gởi email cho tôi từ tháng 7 đến tháng 9 để thúc giục. Yêu cầu của họ là muốn gặp tôi tại Đông Nam Á để đoàn làm phim của họ thu hình trực tiếp khi tôi nói về cuộc thảm sát do Việt Tân thực hiện tại khu chiến ở biên giới Thái-Lào. Họ thuyết phục tôi rằng, tác phẩm và lời làm chứng của tôi sẽ có tầm quan trọng hàng đầu cho cuốn phim tài liệu của đài truyền hình Mỹ mà có đến hàng triệu người Mỹ quan tâm theo dõi.

Do vấn đề an ninh cá nhân, và chưa tin họ hoàn toàn, nên tôi chỉ đồng ý trả lời cuộc phỏng vấn qua emai. Tức là, họ ghi một số câu hỏi, và tôi sẽ viết trả lời, rồi tôi tự thu âm bằng dạng MP3 để gởi lại họ qua email.

Vị nhà báo cho biết, ông đang làm việc cho Đài Truyền hình Mỹ PBS (Public BroadcastingSystem) PBS: Public Broadcasting Service http://www.pbs.org/

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/pressroom/on-nov-3-frontline-and-propublica-investigate-terror-in-little-saigon-press-release-trailer/.

Đây là đài truyền hình nổi tiếng, rất có uy tín về các tài liệu phóng sự điều tra tội phạm hình sự giết người và giáo dục thế hệ trẻ, với số lượng khán giả lên đến hàng triệu người, được truyền hình trên khắp nước Mỹ.

Khi về Đông Nam Á, trước khi gặp tôi, nhà báo Mỹ đã email cho biết, ông có đi tới tỉnh Ubon - Thái Lan, và sử dụng các bản đồ trên quyển sách của tôi để lần đường đi vào vùng lập khu chiến Hoàng Cơ Minh vào đầu thập niên 1.980. Tuy nhiên, ông cũng viết rằng, cảnh vật sau hơn 20 năm đã thay đổi rất nhiều.

Trong tháng 9, do có vài điểm chưa sáng tỏ trong các cuộc trao đổi bằng email. Nên tôi không đồng ý trả lời cuộc phỏng vấn.

Tuy nhiên tôi cho họ biết, điều thứ nhất, tôi rất ủng hộ việc điều tra của họ về những cái chết của nhiều người Việt Nam do đảng Việt Tân hãm hại. Và họ có toàn quyền trích dẫn những chứng cứ trong tác phẩm Hành Trình Người Đi Cứu Nước với điều kiện là phải ghi tên tác giả và tác phẩm cho công chúng Mỹ được biết rõ xuất xứ của nguồn tin.

Thứ hai là họ có quyền dịch nhiều trang trong tác phẩm của tôi qua Anh Ngữ.

Thứ ba, họ có thể sử dụng các thông tin tài liệu, hình ảnh cá nhân tôi liên quan đến hoạt động tranh đấu vì dân chủ và chống Cộng đã được tôi phát tán trên các website, blog Phạm Hoàng Tùng… để đưa vào cuốn phim tài liệu điều tra về tội ác Việt Tân.

Và nay, vào ngày 3/11 (theo giờ Mỹ), chương trình truyền hình của Đài PSB sẽ chiếu trên toàn nước Mỹ để hàng triệu người Mỹ biết về sự thật các hành động giết người của Đảng Việt Tân.

Kinh Phật có câu: Quả báo nhãn tiền. Còn dân gian thì nói: Nợ máu thì trả bằng máu!!!

Ngày 1/11/2015

http://phamhoangtung.blogspot.jp/p/su.html


PHẠM HOÀNG TÙNG XIN LÀM NHÂN CHỨNG TRONG PHIÊN TÒA XỬ VIỆT TÂN NHỮNG NẠN NHÂN BỊ VIỆT TÂN HÃM HẠI HÃY CHỦ ĐỘNG THƯA KIỆN ĐỂ TỔ CHỨC KHỦNG BỐ MAU BỊ XÉT XỬ THEO LUẬT PHÁP CỦA MỸ!!!

Từ ngày 3/11/2.015, khi phim tài liệu “Khủng Bố Ở Sài Gòn Nhỏ” được trình chiếu trên khắp nước nước Mỹ cho đến nay đã gần 2 tháng...

https://www.facebook.com/Chủ-Thuyết-Dân-Quốc-Việt-1575400342709605/

CPJ Họp Báo Vụ 5 Ký Giả VN Bị Giết

03/06/201600:00:00(Xem: 993)

Bản tin VOA nêu câu hỏi làm tựa đề: FBI vào cuộc vụ sát hại 5 nhà báo Mỹ gốc Việt?

Bản tin ghi rằng Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) hôm 1/6 lên tiếng kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mở lại cuộc điều tra về trường hợp 5 nhà báo Mỹ gốc Việt bị sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1981 tới năm 1990.

CPJ dẫn điều tra của các tổ chức truyền thông ProPublica và Frontline viết trong một thông báo rằng, "khi FBI điều tra các vụ sát hại và các vụ tấn công nhiều khả năng mang động cơ chính trị trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cơ quan điều tra này đã chú ý tới tổ chức chống Cộng có tên gọi Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, hay còn được biết tới với tên gọi Mặt trận, với các thành viên là cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa. FBI, khi ấy, không thu thập đủ bằng chứng để tiến hành truy tố".

VOA ghi rằng khi phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington của Mỹ, ông Joel Simon, Giám đốc Điều hành của CPJ, nói: "Với các thông tin mới mà ProPublica và Frontline điều tra được, chúng tôi kêu gọi Bộ Tư pháp [Mỹ] mở lại cuộc điều tra các vụ giết người này".

Ông Simon nói rằng "trên khắp thế giới, các vụ sát hại các nhà báo mà không điều tra ra manh mối đã dẫn tới một sự sợ hãi và tự kiểm duyệt", và rằng "những kẻ tìm cách bịt miệng báo chí bằng cách sử dụng bạo lực không thể được cho phép thành công".

Có mặt tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Tú, con trai của ông Nguyễn Đạm Phong, một trong các nhà báo bị sát hại năm 1982, cũng cùng quan điểm với ông Simon.

VOA ghi lời Ông Tú nói thêm: "Vụ sát hại cha tôi và bốn nhà báo Mỹ gốc Việt khác đã xảy ra từ năm 1981 đến năm 1990. Một số người có thể nghĩ rằng đó là chuyện đã cũ, nhưng không cũ đối với tôi và gia đình tôi, và cũng không cũ đối với tất cả những ai, giống như tôi, tin rằng chuyện này chưa kết thúc cho đến khi vụ án được mở lại và thủ phạm bị đưa ra trước ánh sáng công lý".

Bản tin nói, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và FBI chưa ngay lập tức lên tiếng hồi đáp về lời kêu gọi của CPJ cũng như của ông Tú.

Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, gọi tắt là Mặt trận, được thành lập hồi đầu những năm 80, và được xem là tiền thân của Đảng Việt Tân.

VOA ghi thêm:

"Trước những cáo buộc đưa ra trong bộ phim "Terror in Little Saigon" (Khủng bố ở Little Saigon) do ProPublica và Frontline phối hợp thực hiện, Đảng Việt Tân đã ra thông cáo, "khẳng định Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam hoàn toàn không có liên hệ gì đến cái chết của những ký giả gốc Việt mà nhóm phóng viên Richard Rowley và A.C. Thompson của ProPublica cáo buộc trong đoạn phim nói trên".

Tổ chức bị Việt Nam cấm hoạt động ở trong nước nói thêm trong thông cáo ra tháng 11 năm ngoái: "Hai nhân sự này đã đơn phương bác bỏ kết luận điều tra của một phần hành thuộc Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) làm việc liên tục trong 15 năm. Đó là không tìm đủ chứng cớ để khởi tố ai. Thay vào đó 2 nhân sự nêu trên dựng lên các cáo buộc dựa vào lời của vài người giấu mặt, vài người thiếu uy tín, và suy diễn chủ quan của hai cựu nhân viên điều tra. Đây là cách làm việc thiếu đạo đức chuyên môn và cho thấy chủ đích đã có từ trước của người thực hiện đoạn phim"...."

https://vietbao.com/a253707/cpj-hop-bao-vu-5-ky-gia-vn-bi-giet

Đòi công lý cho 5 nhà báo gốc Việt 

03/06/2016 09:06 GMT+7

TTO - “Đã tới lúc mở lại các cuộc điều tra để công lý cuối cùng được thực thi, không chỉ cho cha tôi, tôi và gia đình tôi, mà cho tất cả những người theo đuổi sự thật bằng báo chí”.

Ông Nguyễn Thanh Tú phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1-6 - Ảnh cắt từ clip của CPJ

“Chúng tôi muốn biết ai đã gây ra các vụ này và làm sao chúng thoát được.

Nhà báo A.C. Thompson

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Tú, con trai của nhà xuất bản - phóng viên Nguyễn Đạm Phong, tại cuộc họp báo do Ủy ban Bảo vệ nhà báo (CPJ) tổ chức ngày 1-6.

Ông Nguyễn Đạm Phong là một trong năm nhà báo gốc Việt bị giết tại Mỹ từ năm 1981-1990 mà nghi phạm là tổ chức “Việt Nam diệt cộng hưng quốc đảng” (VOECRN), tiền thân của Việt Tân.

Thủ phạm: tiền thân của Việt Tân

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Thanh Tú kể lại rằng cha mình đã biết việc ông gặp nguy hiểm. “Thời gian trước khi ông bị giết, chúng tôi thậm chí đã đối mặt với VOECRN (sau này đổi tên là “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam”, gọi tắt là Mặt trận). Họ cố hối lộ, gây áp lực và thậm chí bạo lực nhưng không hiệu quả. Cha tôi không lùi bước và họ cũng không nhượng bộ. Ông chiến đấu bằng con chữ còn họ bằng súng đạn” - ông Tú nói.

Ông cũng kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ mở lại cuộc điều tra vốn không được giải quyết thỏa đáng suốt gần 30 năm qua.

“Vụ sát hại cha tôi và bốn nhà báo Mỹ gốc Việt xảy ra từ năm 1981-1990. Đối với nhiều người thì vụ việc đã qua lâu rồi, Tuy nhiên đối với tôi, với gia đình tôi và với những người tin vào câu chuyện này thì vụ việc vẫn chưa kết thúc cho đến khi vụ án được mở lại và công lý được thực thi” - ông Tú chia sẻ.

Trong cuộc họp báo ngày 1-6 tại Câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Washington DC, Mỹ, CPJ đã kêu gọi mở lại hồ sơ vụ sát hại các nhà báo Mỹ gốc Việt trong giai đoạn 1981-1990 dựa trên các thông tin do ProPublica và Frontline phát hiện.

Theo đó, CPJ yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ mở lại cuộc điều tra về vụ giết hại năm nhà báo vốn chưa được giải quyết thỏa đáng vào lúc đó do Cơ quan Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã không có đủ chứng cứ để theo đuổi và truy tố vụ việc.

FBI đã mở một cuộc điều tra về các trường hợp trên cũng như điều tra về các động cơ chính trị tiềm năng của các vụ tấn công trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt lúc bấy giờ. Trong cuộc điều tra này, theo báo cáo của ProPublica/Frontline, FBI đã tập trung vào nhóm Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam hay còn gọi là Mặt trận Hoàng Cơ Minh.

Mặt trận Hoàng Cơ Minh là một tổ chức chính trị kết hợp vũ trang chủ trương khôi phục chính thể Việt Nam Cộng hòa hoạt động từ năm 1980-2004 và được xem là tiền thân của tổ chức phản động Việt Tân.

“Theo thông tin mới tiết lộ của ProPublica và Frontline, chúng tôi kêu gọi Bộ Tư pháp mở lại cuộc điều tra về các vụ giết người này. Trên khắp thế giới, những vụ giết hại nhà báo chưa được điều tra dẫn đến sự sợ hãi và tự kiểm duyệt” - giám đốc điều hành CPJ Joel Simon tuyên bố.

Điểm mặt chỉ tên

Tháng 12-1994, CPJ công bố báo cáo “Silenced - The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the United States” (tạm dịch là “Các vụ sát hại nhà báo nhập cư chưa được điều tra và bị rơi vào quên lãng tại Mỹ).

Theo đó, trong phần Targeted by Terrorists (Mục tiêu của những kẻ khủng bố), báo cáo liệt kê các vụ ám sát nhằm vào Dương Trọng Lâm (bị giết năm 1981), Nguyễn Đạm Phong (1982), Phạm Văn Tập (1987), Đỗ Trọng Nhân (1989) và Lê Triết (1990).

Cụ thể, ông Dương Trọng Lâm bị bắn chết trên đường phố Little Saigon (San Francisco) ngày 21-7-1981 và tay súng đã tẩu thoát ngay sau đó.

Một số người chứng kiến vụ ám sát nhưng chỉ một cựu binh Mỹ đứng ra làm chứng giúp cảnh sát bắt nghi can Dat Van Nguyen, 25 tuổi, nhưng sau đó nghi can này được thả vì nhân chứng rút lại lời khai.

Đến Mỹ vào những năm 1960 và từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam, quan điểm chính trị đi ngược lại với những nhóm di cư mới sau đó khiến ông Lâm nhiều lần bị đe dọa trong vài tháng trước khi bị ám sát. VOECRN sau đó tuyên bố nhận trách nhiệm vụ ám sát này.

VOECRN cũng liên quan đến vụ ám sát ông Nguyễn Đạm Phong, phóng viên báo Tự Do, ngay trước cửa nhà ông ngày 24-8-1982.

Ông Phong rời Hà Nội đến Mỹ cùng vợ con năm 1975 và là người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt ở Houston. Ông cùng các phóng viên địa phương điều tra “trò lừa” của các nhóm hải ngoại gây quỹ để chuẩn bị tấn công quân sự ở Việt Nam.

Vài ngày trước khi bị giết, một người gọi điện đe dọa ông Phong rằng ông sẽ chết nếu tiếp tục đăng các bài báo về các băng đảng và nhóm hải ngoại.

Vợ ông Phong sau đó cho biết có khoảng 13 băng tội phạm người Việt ở Mỹ thời điểm ông bị sát hại và khẳng định ông “bị giết vì vạch mặt những băng đảng này”.

Ông Phạm Văn Tập, biên tập viên tờ tạp chí giải trí Mai, chết trong một vụ cháy văn phòng ở Garden Grove, cũng là nơi ông cư ngụ ngày 7-8-1987. Các nhà điều tra loại trừ khả năng cướp của sau khi tìm thấy hơn 50.000 USD tiền mặt, vàng và nữ trang sau vụ hỏa hoạn.

Theo CPJ, ông Tập nhận được thư đe dọa ngăn ông đăng các quảng cáo của các công ty đặt tại Canada muốn thúc đẩy việc chuyển tiền và các kiện hàng về Việt Nam. Năm ngày sau đó, VOECRN nhận trách nhiệm vụ giết ông Tập.

Ông Đỗ Trọng Nhân, nhân viên thiết kế trình bày của tờ Văn Nghệ Tiền Phong, một tờ thường có nhiều bài viết gay gắt về cộng đồng người Việt, bị bắn chết trong xe hơi ngày 22-11-1989. Theo cảnh sát, ông Nhân đến Mỹ năm 1981, bị giết vì thường xuyên tự giới thiệu sai mình là một nhân viên cấp cao của tờ báo trong khi các đồng nghiệp của ông cho rằng cái chết của ông là lời đe dọa đến các biên tập viên của tờ báo.

Một năm sau, những kẻ ám sát tiếp tục nhắm vào tờ Văn Nghệ Tiền Phong bằng vụ ám sát ông Lê Triết, một cây viết có nhiều bài gây tranh cãi, và vợ ông. Cả hai bị bắn chết trong xe hơi khi đậu xe trước nhà ở Baileys Crossroads, Virginia.

Theo CPJ, tên của ông Triết xuất hiện trong danh sách ám sát của VOECRN tìm thấy năm 1982 tại nhà của ông Nguyễn Đạm Phong. Ba bài viết cuối cùng của ông Triết là các bài chỉ trích nhóm Mặt trận và các hoạt động của nhóm này.

http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20160603/doi-cong-ly-cho-5-nha-bao-goc-viet/1112128.html


THƯ GỬI KÝ GIẢ AC THOMPSON

Tokyo, ngày 2/12/2015

Mến gửi anh ký giả AC Thompson,

Cuốn phim “Terror In Little Saigon” do anh và các cơ quan liên hệ đổ nhiều công sức thực hiện đã được quảng bá và tạo dư luận thuận-nghịch lớn trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Tôi không rõ trường hợp những người khác thế nào, riêng trường hợp tôi xin nêu một vài ý nghĩ:

1- Anh phỏng vấn tôi ngày 20/2/2015, tôi trình bầy khái quát về sự thành hình và hoạt động của Mặt Trận QGTNGPVN trong giai đoạn đầu mà tôi tham dự. Sau đó vài ngày, anh lại yêu cầu phỏng vấn lần thứ 2.

Cả 2 lần phỏng vấn tôi đều vui vẻ và nhanh chóng đáp ứng, kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ.

Khi coi phim, phần tôi xuất hiện 18 giây ở 24 phút 36-54 giây. Hình ảnh sau lưng và gần sát mặt khó nhận ra, trích từ lần phỏng vấn thứ 2 và không phải là hình chính thức quay khi phỏng vấn tôi, vì khi phỏng vấn tôi, từ đầu chí cuối đều ngay trước mặt một cách thẳng thắn và rõ ràng. Phần tôi xuất hiện các anh đã âm thầm quay từ sau lưng tôi mà tôi không hề biết và chỉ quay thoáng qua cảnh tôi đang nói chuyện riêng với anh từ đàng sau chiếu tới.

Những hình ảnh bên lề này chỉ để phụ họa với lời dẫn giải của anh là có một số người có vẻ sợ không dám xuất hiện trước ống kính và anh đã phỏng vấn cựu thủ lĩnh MT, họ xác nhận những nghi ngờ trong hồ sơ FBI, K9 là tổ chức nhắm vào kẻ thù. Khi anh hỏi tôi về K9, tôi đã nói tôi không biết và nếu nó mang công tác đặc biệt bí mật nào đó thì tôi lại càng không được biết: “I can only say that I don’t sure…”. Vì thời gian tôi ở Hoa Kỳ, tôi chỉ biết đến K8 là các Khu Bộ như Hoa Kỳ là K1, Canada là K2… chia theo địa lý nơi có người Việt cư ngụ.

Như vậy, chủ đích của lần quay thứ 2 là để phụ họa lời dẫn giải của anh, trong khi hơn ai hết anh biết tôi không hề có ý tránh né, giấu mặt. Rõ ràng anh biết là điều này không hề đúng với tôi nhưng các anh đã ráp nối phim để tạo ra hình ảnh tôi như là một trong những người sợ hãi khi xuất hiện trước ống kính của các anh. Ít nhất may là anh đã đưa lời nói của tôi lên, nếu không tôi bị kẹt trong lời dẫn của anh.

Tôi từ Nhật qua San Jose, Hoa Kỳ, làm báo Người Việt Tự Do ấn bản Bắc Mỹ rồi chuyển qua làm Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút nguyệt san Kháng Chiến 10 số đầu tiên trong thời gian từ tháng 1/4/1982 đến đầu năm 1983 thì trở về Nhật vì bất mãn trước sự tranh chấp giữa ông Hoàng Cơ Minh và ông Phạm Văn Liễu, cũng như sự độc đoán của ông Hoàng Cơ Minh và 1 số người trong gia đình... Vì là giai đoạn đầu, khi đó báo Kháng Chiến chủ yếu loan tin về việc thành lập MT và đời sống Kháng Chiến Quân trong khu chiến, sự ủng hộ của người Việt khắp nơi, vận động tài chính...

2- Về ngày thành lập MT “30/4/1980” mà anh và ông Nguyễn Thanh Tú con ông Nguyễn Đạm Phong nêu lên, đó chỉ là ngày ước định không có trên thực tế, giữa tôi, ông Hoàng Cơ Minh và Trần Văn Sơn, là 3 sáng lập viên trong khi đi Thái Lan ngày 15-21/6/1981, để nói chuyện với giới chức Thái Lan. Sau khi được phía Thái Lan chấp thuận, MT còn phải mất đến 9 tháng để tuyền quân, trang bị và chuẩn bị thành lập chiến khu… MT coi như chính thức thành lập âm thầm ngày 1/9/1981.

Ngày 8/3/1982, khi công bố Cương Lĩnh MT tại khu chiến ở biên giới Thái - Lào, gần Ubon mới ra công khai. Phản ứng thuận-nghịch của dư luận chỉ có từ sau thời điểm này.

Nên vụ Dương Trọng Lâm bị bắn ngày 21/7/1981, là người thân Cộng thì hoàn toàn không liên hệ. Việt Nam Diệt Cộng Hưng Quốc Đảng là một tổ chức bí mật nào đó nhận là thủ phạm. Tóm lại, không thể dùng ngày thành lập MTQGTNGPVN chi do ước định là 30/4/1980 để lập luận trong vụ này.

Ông Phạm Văn Tập, báo Mai, bị chết cháy năm 1987, lý do không rõ, bởi tờ báo chủ yếu quảng cáo thương mại, không viết bài chỉ trích MT.

Ông Đỗ Trọng Nhân bị bắn năm 1989, chỉ là người trình bày báo Văn Nghệ Tiền Phong, theo ký giả Lê Triết là hung thủ đã nhầm nạn nhân với ông, ông mới là mục tiêu thủ phạm nhắn tới.

Trong 5 người bị chết, có lẽ chỉ có 2 người đáng coi là nạn nhận trực tiếp vì những bài báo họ viết ra đả kích MT nặng nề là nhà báo Đạm Phong năm 1982 làm tờ Tự Do và vợ chồng ký giả Lê Triết năm 1990 làm cho tờ Văn Nghệ Tiền Phong.

3- Tôi hoạt động truyền thông từ năm 1970 khi đặt chân tới Nhật du học tới nay, nên biết ít nhiều về việc thực hiện phóng sự. Cuốn phim mà anh thực hiện mang tính phóng sự điều tra, nhưng cũng mang kịch tính thường thấy của phim ảnh khi dùng những hình ảnh và ngôn từ kích động để vấn đề được nổi bật và chú ý hơn.

Anh đi làm phóng sự, có lẽ rất nhập tâm, nên thể hiện vui buồn theo những trả lời phỏng vấn. Điều ấy cũng tốt, tuy nhiên sự xuất hiện quá nhiều của anh từ đầu đến cuối khiến cho nhiều người xem có cảm nghĩ là phim “tự sự” của anh, anh là “nhân vật chính”.

4- Có lẽ chủ đích của phim là khơi lại chuyện sát hại bị lãng quên, điều này tốt, hy vọng anh và các cơ quan liên hệ qua phản ánh của dư luận, sẽ rút kinh nghiệm, tiếp tục đi tới để sớm đưa sự kiện bị che giấu ra ánh sáng.

Mong nhận đươc hồi âm từ anh.
Mến chúc anh và gia quyến luôn vui mạnh.

Đỗ Thông Minh

Tái bút

Nhận tiện xin gửi anh thông tin vế chuyến Mỹ Du lần thứ 40 của tôi. Khi đó tôi có điện thoại định báo anh mà không liên lạc được.

http://www.mediafire.com/view/nnoycpz7s343v35/M%E1%BB%B9_Du_l%E1%BA%A7n_th%E1%BB%A9_40_-_%C4%90TM_H%C3%A0nh_Tr%C3%ACnh_45_N%C4%83m_Ho%E1%BA%A1t_%C4%90%E1%BB%99ng.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=tnMIpY29p_s&feature=youtu.be

Thư gửi ngày 2/12/2015 và tái gửi ngày 5/1/2016 qua địa chỉ e-mail của AC Thompson, nhưng cho đến ngày 1/2/2016, vẫn chưa thấy hồi âm.

Mọi chi tiết xin liên lạc: damphong@hotmail.com, nguyentut@hotmail.com

Hồi Ký Kháng Chiến
“Bí Mật Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh”

HÀNH TRÌNH
NGƯỜI ĐI CỨU NƯỚC
Đầy Máu và Nước Mắt!!!

viết bởi
Kháng Chiến Quân
Phạm Hoàng Tùng

Cuộc đối đầu giữa 240 Kháng Chiến Quânvà 1 trung đoàn Việt Cộng - Lào Cộng tại biên thùy Thái - Lào - Cam Bốt - Việt: 100 Kháng Chiến Quân hy sinh.
Xin được gửi nén hương lòng đến các anh!!!

Ấn bản 2 có bổ chính thêm 112 trang

Nhà xuất bản Tân Văn
Tokyo - Japan, 2006, 2016

Hồi Ký Kháng Chiến
HÀNH TRÌNH NGƯỜI ĐI CỨU NƯỚC

Phạm Hoàng Tùng

Bản quyền © 2006, 2016 thuộc các tác giả và nhà xuất bản Tân Văn / Mekong Center. Bản quyền trên toàn thế giới. Cấm sao chép dưới bất cứ hình thức nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản.

Copyright © 2006, 2016 by authors and Tan Van / Mekong Center Publisher. World rights reserved. No part of this book may be duplicated in any way without written consent.

Nxb Tân Văn/Mekong Center. Ấn bản 1: 2006, ấn bản 2: 2016.
Tan Van/Mekong Center. 1st edition in 2006, 2nd edition in 2016.
In tại Select Graphic Printing, Hoa Kỳ Printed by SGP in the U.S.A.
Bìa và hình: Phạm Hoàng Tùng - Đỗ Thông Minh
Cover and pictures by Pham Hoang Tung - Do Thong Minh.
Đánh máy & trình bầy: Phạm Hoàng Tùng - Đỗ Thông Minh
Typewriting & layout: Pham Hoang Tung - Do Thong Minh


T140-0004 TOKYO-TO, SHINAGAWA-KU,

YASHIO 5-12-69-115, JAPAN.
Điện thoại & điện thư: 81-3-3799-1763 (h)
Điện tử thư (e-mail): dothongminh2001@yahoo.com
Địa chỉ trang nhà: http://www.mekong-center.net/

- Đại diện phát hành: Nhà Sách Tự Lực
14318 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92683, U.S.A.
Điện thoại: 1-714-531-5290, 1-714-893-3446
http://www.tulucmall.com/

Với độc giả từ ngoài Hoa Kỳ, chỉ nhận Mỹ Kim tiền mặt hay
Lệnh Phiếu Quốc Tế Bưu Điện (Postal International Money Order)

Mục Lục

Lễ Công Bố Cương Lĩnh Chính Trị ngày 8/3/1982 tại khu chiến.
Ngô Chí Dũng tuyên đọc (góc phải).


NIÊN BIỂU
MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT
GIẢI PHÓNG VIỆT NAM
VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Huy hiệu Mặt Trận.


Ông Hoàng Cơ Minh (bên phải, đeo khăn) với báo chí Nhật, 6/1982.

(Bên trái ông Minh là Bùi Bằng Đoàn, bên phải là Đỗ Thông Minh.)

Ngày 30/4/1975, cuộc chiến Quốc - Cộng tàn khốc nhất lịch sử Việt Nam kéo dài 21 năm chấm dứt, khoảng 3 triệu người hy sinh. Và ngay sau đó, làn sóng tỵ nạn Cộng Sản càng lúc càng dâng cao. Đợt đầu ngay sau 30/4 có khoảng 140.000 người ra đi bằng tàu thuyền, nhưng nếu kể cả những đợt kế tiếp bằng thuyền, bè được gọi bằng một từ mới là thuyền nhân (boat people), đường bộ (land people) kéo dài tới năm 1994 tức trong 20 năm, và nếu kể cả những người đi đoàn tụ, HO… thì vào năm 2006 đã lên tới khoảng 3-4 triệu người Việt sống rải rác tại 100 quốc gia trên thế giới.

Có hàng triệu người bị dồn đến đường cùng phải trở thành thuyền nhân và hàng trăm ngàn người đã bỏ xác ngoài biển cả.

Bên phải là tượng người cha dắt con được dựng lên ở Mã Lai.

Trong khi đó, khoảng 200.000 sĩ quan và viên chức cao cấp, trung cấp miền Nam bị bắt đi tù không rõ ngày về, gọi là đi “cải tạo”. Thực tế họ đã bị tù từ 3 năm đến khoảng 20 năm.

Tính đến năm 2006, trong lịch sử 4885 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, nếu không kể các cuộc chiến thì chưa hề có thảm trạng nào bi thương như vậy!

Sau 30/4/1975, người Việt ở trong và ngoài nước đã có hàng trăm tổ chức và nhiều người đã tính đến chuyện phục quốc. Tổ chức lớn nhất và được đại đa số người Việt ở hải ngoại yểm trợ lúc đó là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (Mặt Trận) và sau này là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Việt Tân).

Nhân có kháng chiến quân Phạm Hoàng Tùng viết cuốn hồi ký kháng chiến quân Hành Trình Người Đi Cứu Nước nói về hoạt động kháng chiến của Mặt Trận - Việt Tân, mà trọng tâm là các hoạt động võ trang trong thời gian 10 năm, từ 1981 đến 1990 của khoảng 240 kháng chiến quân tại biên giới Thái - Lào.

Để tiện việc theo dõi các hoạt động của Mặt Trận và Việt Tân từ năm 1981 tới nay, xin được liệt kê một số sự kiện chính như sau.

- - - - -

- 10/1975, nhóm ông Lê Quốc Tuý… lập Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam và ngày 17/2/1976, ra công khai tại Paris. Mặt trận này được sự trợ giúp của Thái Lan và Trung Quốc, quy tụ khoảng 200 kháng chiến quân, đã từng đưa thuyền qua Hải Nam nhận vũ khí của Trung Quốc. Từ tháng 9/1981 đến 9/1984, Mặt Trận tổ chức liên tiếp 5 toán xâm nhập ngả Cà Mau, Minh Hải nhưng đều bị lộ (có thể bị nội tuyến) và bị bắt, toán cuối cùng có Trần Văn Bá, Mai Văn Hạnh… mang vũ khí, đã đụng độ với quân Việt Cộng khiến 13 kháng chiến quân tử thương, hầu hết số còn lại bị bắt. Sau đó, ngày 18/12/1984, 21 người đã bị đưa ra xử ở Sài Gòn. Ngày 8/1/1985, các ông Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân (em ông Lê Quốc Tuý) và Hồ Thái Bạch đã bị tử hình.

Phiên tòa ngày 18/12/1984 tại Sài Gòn qua báo chí Pháp.

Hai người khác cũng bị kết án tử hình, nhưng ông Mai Văn Hạnh có quốc tịch Pháp nên được chính phủ Pháp can thiệp cho về Pháp, ông Huỳnh Vĩnh Sanh sau được giảm xuống chung thân (từng ở tù chung với ông Phạm Hoàng Tùng, tác giả hồi ký kháng chiến “Hành Trình Người Đi Cứu Nước”).

- 1/11/1975, thành lập Tổ Chức Người Việt Tự Do ở Nhật, phát hành nguyệt san Người Việt Tự Do với ấn bản Nhật và Bắc Mỹ, mở rộng hoạt động qua Mỹ Châu, Âu Châu... Ông Phạm Thanh Linh (Nguyễn Đức) đi Thái Lan và Mã Lai làm phóng sự về đồng bào tỵ nạn, móc nối đầu cầu ở Thái Lan. Năm 1980, phát hành 10.000 cuốn Boat People bằng Việt - Anh - Pháp - Nhật và tổ chức triển lãm lưu động một vòng Bắc Mỹ (Mỹ và Gia Nã Đại) trong khoảng 2 tháng về “Boat People”.

- 1977, cựu Đại Tá Võ Đại Tôn đã đứng ra lập Lực Lượng Dân Quân Yểm Trợ Phục Quốc Việt Nam tại Úc Châu và năm 1978, lập Chí Nguyện Đoàn Hải Ngoại Phục Quốc tại Hoa Kỳ và Âu Châu. Tháng 2/1981, ông tới Thái Lan để về Việt Nam qua ngả Nam Lào. 9/1981, họ đã đụng độ với địch, chiến hữu của ông là Vũ Đình Khoa bị tử thương tại dòng Thác Champy (Hạ Lào), ông Võ Đại Tôn và Nguyễn Văn Lộc đã bị bắt bởi Lào Cộng vào tháng 11/1981. Nhà nước cộng sản Việt Nam đã đưa ông ra trong cuộc họp báo quốc tế ở Hà Nội ngày 13/7/1982 trước khoảng 200 ký giả ở trong và ngoài nước, nhưng ông đã phản bác những cáo buộc rằng ông đã hành động với sự tiếp tay của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhờ sự vận động của người Việt và nhất là chính phủ Úc, ông đã được thả về lại Úc ngày 11/12/1991. (1)

Ông Võ Đại Tôn trong cuộc họp báo ở Hà Nội trên TV NHK, Nhật.

- 1977, nhóm cựu Trung Tá Lục Phương Ninh thành lập Lực Lượng Quân Nhân Việt Nam Hải Ngoại tại Mỹ. 24/5/1980, tổ chức họp đại hội kỳ II tại Wa DC, đổi tên thành Lực Lượng Quân Dân Việt Nam Hải Ngoại, bầu cựu Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi làm Chủ Tịch Hội Đồng Ủy Viên Trung Ương, ông Lục Phương Ninh làm Đại Diện, cựu Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và cựu Trung Tá Lê Hồng phụ trách đặc san Cờ Vàng…

- 15-21/6/1981, sau nhiều liên lạc thu xếp khó khăn, cuối cùng 3 người là Đỗ Thông Minh (sinh năm 1950, Tổ Chức Người Việt Tự Do) Trần Văn Sơn (sinh năm 1933, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, thành lập ngày 23/12/1978 tại Mỹ) và cựu Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh (sinh năm 1935, Lực Lượng Quân Dân Việt Nam thành lập năm 1977 tại Mỹ) (theo thứ tự trong hình), đã đi Thái mở đường lập đầu cầu trong tình trạng không có chiếu khán mà được Giám Đốc phi trường Bangkok đón nhận vào bằng cách riêng. Mặt Trận bắt đầu chuẩn bị thành lập trong thời gian này (Tuy rằng khi nói với giới chức Thái, trên “danh nghĩa”, 3 người coi như Mặt Trận đã thành lập từ hơn 1 năm trước, vào ngày 30/4/1980).

- 1/8/1981, ông Hoàng Cơ Minh chiếu theo nội quy Lực Lượng Quân Dân là 2/3 Ủy Viên Trung Ương có quyền quyết định mọi việc, đã liên lạc thuyết phục được hơn 2/3 đồng ý giải tán Lực Lượng Quân Dân mà không triệu tập đại hội, không cho ông Lục Phương Ninh và một số Ủy Viên Trung Ương khác biết. Song song đó, Tổ Chức Người Việt Tự Do cũng giải tán, Mặt Trận coi như thành hình.

- 20/8, nhóm 7 người các ông Hoàng Cơ Minh (2), Lê Hồng, Nguyễn Trọng Hùng, Trần Thiện Khải, Trương Tấn Lạc, Nguyễn Thành Tiểng (3)… tới Thái nhưng không vào được, vì không thông báo cho chính phủ Thái biết sớm để có quyết định, phải theo máy bay đi Singapore rồi hôm sau trở lại Nhật. Chỉ có cựu Đại Tá Nguyễn Hữu Duệ có thông hành Mỹ vào Thái, nhưng ngày 24/9 ông về lại Mỹ và không tham gia nữa.

- 1/9, Mặt Trận coi như chính thức thành lập.

- 3/10, nhóm người trên mới trở lại Thái chuẩn bị lập khu chiến. Ngày 12/10, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam có ông Trần Văn Sơn và Đỗ Hùng (ở Colorado) qua. Ngày 4/11, ông Phạm Thanh Linh từ Nhật qua Thái lo việc phối hợp và tiếp vận.

- 9/11, ông Nguyễn Chí Trung (4) hướng dẫn mọi người đi thăm địa điểm dự định lập khu chiến. Nhưng cuối cùng vì bất đồng giữa ông Minh và ông Sơn nên ngay sau đó Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam không tham gia nữa. Ban đầu dự trù có cả cựu Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi, nguyên Đại Diện Lực Lượng Quân Dân tham gia với tính cách là Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương Kháng Chiến, nhưng do những bất đồng với ông Minh và ông Liễu, nên ngày 21/11/1981, ông Thi dứt khoát không đi Thái và sau cũng không tham gia.

- 20/2/1982, các ông Ngô Chí Dũng và Bùi Bằng Đoàn từ Nhật qua Thái.

- 24/2/1982, các ông Phạm Văn Liễu, Hoàng Xuân Yên, Trương Bổn Tài từ Mỹ qua Thái để dự lễ Công Bố Cương Lĩnh Chính Trị. Ký giả truyền hình đài TV Mỹ là CBS là Nguyễn Ngọc Ấn cũng bay qua.


Ông Hoàng Cơ Minh ngồi giữa, bên tay phải của ông là ông Phạm Văn Liễu, bên tay trái và cách 2 người là ông Ngô Chí Dũng (quấn khăn).

- 8/3/1982, Mặt Trận tổ chức Lễ Công Bố Cương Lĩnh Chính Trị tại căn cứ 9 thuộc khu chiến ở biên giới Thái - Lào (chỉ dùng 1 lần), chính thức ra mắt đồng bào (5). Trong buổi lễ, thấy có hơn 150 kháng chiến quân, nhưng thực ra khi đó số kháng chiến quân Việt chỉ có 37 người, nên đã mượn hơn 100 kháng chiến quân Lào. Cơ cấu gồm Hội Đồng Kháng Chiến Toàn Quốc do cựu Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh làm Chủ Tịch kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Quốc Nội (sau chức này do ông Ngô Chí Dũng giữ), cựu Đại Tá Phạm Văn Liễu làm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại, Huỳnh Lương Thiện làm Tổng Vụ Phó, cựu Trung Tá Lê Hồng tức Tướng Đặng Quốc Hiền làm Tư Lịnh Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến, cựu Đại Tá Dương Văn Tư sau đó tham gia, năm 1983 thành Tướng Tư Lịnh Phó... (6). Ông Nguyễn Chí Trung đã có những bất đồng lớn với ông Hoàng Cơ Minh ngay hôm trước ngày Lễ Công Bố Cương Lĩnh Chính Trị. Ngay hôm sau là ngày 9/3/1982, khi trở về Bangkok, ông Phạm Văn Liễu cũng đã bầy tỏ những sự bất mãn đối với sự thiếu thẳng thắn và thiếu nhất quán của ông Hoàng Cơ Minh. Ngày 19/3, sau nhiều cố gằng hàn gắn không thành, ông Nguyễn Chí Trung không hợp tác với ông Minh nữa và trở thành đối lập. Do đó, phụ nữ duy nhất trong hình là vợ ông Nguyễn Chí Trung, ngồi bên trái ông Hoàng Cơ Minh, người phụ trách may cờ, biểu ngữ, quần áo, thực phẩm và lo nhiều thứ hậu cần khác, được ông Minh tuyên dương, chỉ xuất hiện duy nhất một lần đó rồi thôi.

- 31/3/1982, đài TV CBS toàn quốc Mỹ do Dan Rather phụ trách, chiếu 4 phút về “Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh”, song song đó, băng hình Kháng Chiến được phổ biến và bán nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong… loan tin khiến người Việt khắp nơi trên thế giới đều nao nức, đồng lòng yểm trợ!

- 1/4/1982, cơ sở nguyệt san Người Việt Tự Do tại San Jose, Cali, Mỹ biến thành cơ sở Mặt Trận, bắt đầu phát hành nguyệt san Kháng Chiến, mỗi kỳ hơn 10.000 tờ, do Đỗ Thông Minh làm Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút, đồng thời phụ trách cả tờ Đông Tiến số 1, phát hành ngày 1/11/1982, là nội san của Vụ Nghiên Huấn.

Nhưng ngay từ đầu năm 1983, Đỗ Thông Minh đã chán ngán về những tranh chấp nội bộ giữa ông Hoàng Cơ Minh và Phạm Văn Liễu… ngày càng gia tăng, hệ thống điều hành bị đảo lộn, nên đã trở về Nhật. Ký giả Lê Thiệp không phải là đoàn viên MT, được Ngô Chí Dũng yêu cầu từ miền Đông về thế làm báo nhưng chỉ được độ 1 năm, sau trao lại ông Huỳnh Lương Thiện cũng từ Nhật qua làm cho tới khi khủng hoảng Mặt Trận xảy ra cuối năm 1984. Trước áp lực của dư luận muốn biết những thành quả cụ thể của công cuộc đấu tranh và để kích động lòng người, tờ báo đã cho đăng nhiều tin chiến đấu, giải phóng ngụy tạo từ khu chiến đưa ra. Khoảng cuối thập niên 80, Mặt Trận ngưng phát hành báo Kháng Chiến, đổi qua nguyệt san Canh Tân nhưng chỉ được vài năm…

- 3/4/1982, đồng bào đứng ra lập Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến, cụ Phạm Ngọc Lũy được cử làm Chủ Tịch. Cụ Phạm Ngọc Lũy nguyên là Thuyền Trưởng tàu Trường Xuân (bên phải) đã đưa 3.628 người đi tìm tự do tại Hồng Kông ngay 1 giờ 25 phút chiều ngày 30/4/1975. Phong Trào Trung Ương đã tổ chức lễ ra mắt trước hàng ngàn đồng hương tại Wa DC. Sau đó, gần 200 Ủy Ban Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến được thành lập tại khắp nơi trên thế giới, kể cả trong nhiều trại tị nạn. Ngày 28/11/1982, khoảng 2.000 đồng bào đã tham dự lễ ra mắt Ủy Ban Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến tại Paris…

Chưa bao giờ trong cộng đồng người Việt lại có công cuộc vận động lớn lao như thế. Các nhà lãnh đạo tôn giáo như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành… cũng tham gia ủng hộ. Nữ tài tử Kiều Chinh và các nghệ sĩ tích cực tham gia yểm trợ kháng chiến. Văn Nghệ Yểm Trợ Kháng Chiến tại Long Beach ngày 28/8/1982 đã quy tụ 3.000 người… Khắp nơi, nhiều cụ già đã cởi cả vòng vàng ra đóng góp mong cho ngày kháng chiến sớm thành công!

Lon Yểm Trợ Kháng Chiến thời đó được đặt khắp mọi nơi. Nhiều phương thức yểm trợ như mua gạo ăn của Ủy Ban Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến để gây quỹ thay vì mua bên ngoài, mua dụng cụ y khoa, thuốc men gởi về khu chiến... Tổng số tiền Mặt Trận quyên góp từ đoàn viên và đồng hương cũng như các thu nhập kinh tài… do ông Hoàng Cơ Định làm Tổng Thư Ký kiêm Vụ Trưởng Vụ Tài Chính quản lý, được giữ bí mật, ước độ 10 triệu Mỹ kim?

Một Đoàn Văn Nghệ Kháng Chiến.

- 10/9/1982, ông Hoàng Cơ Minh đã tự ý và bí mật (7) lập Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Việt Tân tại khu chiến, với cờ đảng nền xanh nước biển và hoa “Việt Tân” màu trắng 6 cánh, ông Hoàng Cơ Minh làm Chủ Tịch với 38 Ủy Viên Trung Ương. Ông Ngô Chí Dũng (Hoàng Nhật, nguyên Đại Diện Tổ Chức Người Việt Tự Do, Tổng Bí Thư) đặc trách phát triển đảng trong khu chiến, đặc biệt là từ năm 1985.

17/10/1982, ở Nam Cali, cùng lúc 86 tân đoàn viên tuyên thệ gia nhập.

- 3/10/1982, ông Hoàng Cơ Minh, Dương Văn Tư và Thạch Kim Dên (người Khmer Nam Bộ) từ Thái Lan đi dự Hội Nghị Truyền Thông ở Hàn Quốc nhưng không được cho vào, bị giữ lại một đêm rồi trục xuất về Thái (hai người sau đi bằng thông hành do Mặt Trận tự in và cấp). Vì chuyện này, mâu thuẫn giữa ông Minh và Liễu càng gia tăng. Tại đại hội này có ông Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Văn Liễu và cụ Phạm Ngọc Lũy tham dự.

- 10/1982, riêng Xứ Bộ X114 (Nam Cali) do ông Vũ Văn Chương làm Xứ Bộ Trưởng có độ 800 đoàn viên. Về Đoàn Văn Nghệ Kháng Chiến có nơi như Nam, Bắc Cali và Houston lên tới cả trăm người.

- 6/10/1982, Bác Sĩ Hoàng Cơ Trường (em út ông Hoàng Cơ Minh, nguyên là Bác Sĩ binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, Ủy Viên Trung Ương Tổng Vụ Hải Ngoại, sáng lập và tổ chức các Đoàn Văn Nghệ Kháng Chiến ở Nam - Bắc Cali, giai đoạn đầu quy tụ khoảng 200 đoàn viên…) bị ung thư gan và đã mất tại Fresno, trung bộ Cali, lúc mới 42 tuổi. Đoàn viên Mặt Trận ở hải ngoại mặc đồng phục áo nâu, quần vàng là theo mẫu đề nghị của Bác Sĩ Hoàng Cơ Trường. Khi đưa đám ông Trường, Đỗ Thông Minh là một trong 6 ngườì khiêng quan tài.

- 16/4/1983, ông Hoàng Cơ Minh và các kháng chiến quân lần đầu tiên trở về Mỹ, được khoảng 2.000 đồng bào ra tận phi trường Los Angeles đón tiếp nồng nhiệt. Trong một buổi họp báo có sự tham dự của giới truyền thông Việt, Mỹ, ông tuyên bố: “Đã kết hợp được 36 tổ chức kháng chiến quốc nội, quy tụ 10.000 kháng chiến quân.” (làm nhiều người ngỡ ngàng). Trong khi đó, ông Bùi Đức Trọng từ Thụy Sĩ về đã nhân chuyến đi này ở lại luôn, không về khu chiến nữa. Dịp này, ông Hoàng Cơ Minh đã đưa cho ông Trần Minh Công xem hình 2 kháng chiến quân bị xử tử hình và nói đã tử hình 6 người vì tội phản bội (8). Mặt Trận và đồng bào tổ chức một loạt Đại Hội Đồng Tâm ngày 16/5 tại Garden Grove với khoảng 5.000 người tham dự và sau đó tại Anaheim Convention Center với trên 8.000 người tham dự (Little Saigon), Nam Cali, Mỹ.

Từ trái qua: Các ông Bùi Đức Trọng, Hoàng Cơ Minh, Nguyễn Trọng Hùng và Trương Tấn Lạc lần đầu tiên từ khu chiến trở về, tại Garden Grove 16/4/1983 với 3.000 người bên trong và 2.000 người bên ngoài tham dự.

- 28-30/4/1983, Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến đã tổ chức Đại Hội Chính Nghĩa tại Wa DC, Mỹ, với phái đoàn Mặt Trận từ khu chiến và khoảng 3.000 người tham dự. Bà Phạm Lệ Trinh đã thay mặt đại hội đọc Quyết Nghị Đồng Tâm. Dịp này, Phong Trào đã phát hành 50.000 đặc san Chính Nghĩa.

- 4/6, phái đoàn Mặt Trận đã dự Ngày Đồng Tâm Vì Tổ Quốc ở San Jose, với khoảng 5.000 người, ngày 11/6 ở Houston với khoảng 3.000 người…

Đây là thời điểm Mặt Trận được người Việt ở hải ngoại ủng hộ cao nhất, số đoàn viên ước khoảng 5.000 - 6.000. Nhiều người bản xứ như các cựu chiến binh Mỹ từng tham gia cuộc chiến VN cũng tích cực tham gia yểm trợ kháng chiến. Hàng trăm tổ chức người Việt trên thế giới đã ra văn thư ủng hộ Mặt Trận. Mặt Trận trở thành tổ chức lớn mạnh nhất, nhưng sau này bị phân hóa và gây tai tiếng nhiều nhất!

Đại Hội Chính Nghĩa tại Wa DC, với khoảng 3.000 người tham dự.

- 26/12/1983, Lễ Bế Mạc Đông Tiến (9) được coi là khởi sự từ ngày 1/6/1981 với mục tiêu bắt tay với trong nước qua các toán mở đường, được tổ chức tại căn cứ 88 (10). Dịp này, Đại Tá Dương Văn Tư đã được thăng cấp Thiếu Tướng đảm trách Tư Lệnh Phó Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến, ông Nguyễn Huy (Nguyễn Trọng Hùng, cựu sĩ quan Phòng 7 Bộ Tổng Tham Mưu,) được trao quyền chỉ huy Đoàn Võ Trang Kháng Chiến 601 và 216 kháng chiến quân được thăng cấp.

Con số 216 mà MT đưa ra có lẽ cũng chính là tổng số kháng chiến quân lúc đó. Ông Phùng Tấn Hiệp nguyên Đoàn Trưởng Đoàn Võ Trang Kháng Chiến Hồng Hà bị mìn chết khi dò đường Đông Tiến được tuyên dương “Anh Hùng”.

- 27/12/1983, đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến bắt đầu phát sóng do ông Ngô Chí Dũng (hình bên), sinh năm 1952, tức Hoàng Nhật (cùng tên với một kháng chiến quân quốc nội từ trại tỵ nạn) và biệt danh khác là Ngô Văn Tự, làm Trưởng Đài. Có một thời gian nhà văn Võ Hoàng từ Mỹ về cũng làm Trưởng Đài. Đài đặt tại căn cứ 83, sau dời về 27… Bắt đầu phát, ngày phát 5 lần, mỗi lần 1 giờ đồng hồ trên làn sóng ngắn 30 và 49 mét hay 10.300 và 7.000 kilô chu kỳ, phủ sóng 1/2 lãnh thổ Việt Nam, nghe khá tốt. Đài hoạt động tới năm 1991 thì Thái Lan thay đổi đường hướng, không cho phép hoạt động nữa.

- 1984, MT tổ chức một loạt khóa học tập cho các cấp trưởng với sự tham dự của các lãnh đạo Tổng Vụ Hải Ngoại. Đầu năm, Khóa Cấp Trưởng 1 tại San Jose, CA, có khoảng 400 đoàn viên tham dự, 26-27/5/1984, Khóa Cấp Trưởng 2 tại Houston, TX, có 500 đoàn viên tham dự, 1-2/9/1984, Khóa Cấp Trưởng 3 tại Chicago, IL, có 400 đoàn viên tham dự.

Đại Hội Kỷ Niệm 2 Năm Công Bố Cương Lĩnh Chính Trị, quy tụ khoảng 11.000 người tại San Jose, Cali.

- 17/3/1984, Đại Hội Kỷ Niệm 2 Năm Công Bố Cương Lĩnh Chính Trị, quy tụ khoảng 11.000 người tại hội trường Irina, San Jose, Cali. Chưa từng có cuộc tập hợp đấu tranh ủng hộ tổ chức nào ở hải ngoại lớn lao như vậy.

Trong khung, từ trái qua phải: Cụ Trần Hữu Phúc (Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến Bắc Cali), các ông Lê Hồng, Phạm Văn Liễu, Phạm Ngọc Lũy tại San Jose, Cali.

- 4/1984, Tư Lịnh Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến Lê Hồng lần đầu tiên từ khu chiến về Mỹ công tác vận động quần chúng, đánh tan tin đồn ông bị ám hại. Ông đã tham dự “Ngày Toàn Dân Kháng Chiến 30/4/1984” tại Wa DC, Sacramento, San Jose... được hàng ngàn đồng bào tiếp đón nồng nhiệt. Ngày 12/5, ông Lê Hồng cũng đã dự và sinh hoạt với Đại Hội Kỳ 6 Xứ Bộ Nam California, quy tụ trên 500 đoàn viên.

- 12/1984, theo kháng chiến quân Phạm Hoàng Tùng, vào khoảng cuối tháng, đặc công Việt Cộng tấn công tiền đồn Hải Vân, 1 kháng chiến quân bị tử thương. Mặt Trận bỏ tiền đồn Hải Vân, bỏ căn cứ 83, dời đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến về căn cứ 27 tân lập. Trong khi Việt Cộng tấn công thì ông Hoàng Cơ Minh đang ra hải ngoại để giải quyết tranh chấp đã xảy ra từ 2, 3 năm qua với ông Phạm Văn Liễu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại.

- 29/12/1984, ông Hoàng Cơ Minh nhân danh Hội Đồng Kháng Chiến Toàn Quốc cùng ông Nguyễn Trọng Hùng từ khu chiến ra, hội họp khoảng 70 đoàn viên thuộc một số cơ sở vào buổi chiều tại San Jose, Bắc Cali, công bố văn thư cách chức ông Phạm Văn Liễu (sau đó cũng bỏ Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến, lập Quỹ Tiếp Vận Kháng Chiến, đầu thập niên 90 hầu như không còn quyên tiền đồng bào nữa). Trong khi ông Trần Minh Công nhân danh Khu Bộ Trưởng Bắc Mỹ kiêm Phát Ngôn Nhân… mở cuộc họp quy tụ khoảng 200 đại diện các cơ sở Mặt Trận ở Bắc Mỹ với sự tham dự của ông Phạm Văn Liễu, cụ Phạm Ngọc Lũy tại Nam Cali, bác bỏ quyết định trên và bất tín nhiệm ông Hoàng Cơ Minh. Nhiều đoàn viên thấy chuyện tranh chấp vô phương cứu chữa đã phải bật khóc. Tranh chấp về việc đăng bài trên tờ báo Kháng Chiến, khiến ông Huỳnh Lương Thiện khi đó là Chủ Nhiệm đã bất chấp lịnh của Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh không cho in, rồi từ tòa soạn ở San Jose bỏ qua Wa DC lánh nạn. Sau đó, Đỗ Thông Minh, Huỳnh Lương Thiện (11)… và hàng ngàn đoàn viên dần dần từ bỏ Mặt Trận.

Có lẽ chưa bao giờ người Việt phải chứng kiến cảnh chia rẽ, tan nát đáng đau buồn đến như vậy!? Rất nhiều đoàn viên nam cũng như nữ không kềm được tiếng khóc uất nghẹn.

Một số đoàn viên tại Mỹ đã tách ra lập tổ chức mới là Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng Việt Nam (không có chữ Thống Nhất), khoảng 1 năm sau đổi thành Lực Lượng Việt Nam Tự Do.

Cụ Phạm Ngọc Lũy Ông Ông Huỳnh Lưong Thiện và ông Phạm Văn Liễu. Trần Minh Công. và Vũ Văn Chương (12).

Năm 2006, còn khoảng hơn 100 đoàn viên hoạt động. Các sự kiện này đã làm tan nát niềm tin của đồng bào và dư luận thất vọng não nề! Những ngày hào khí ngất trời không còn nữa và không thể tái lập!

- 1985, Mặt Trận chuẩn bị các chuyến xâm nhập và chiến dịch Đông Tiến, đẩy mạnh Việt Tân hóa Mặt Trận trong khu chiến. Thời gian này, hầu như 90% kháng chiến quân đã trở thành đảng viên Việt Tân. Ông Ngô Chí Dũng đi khắp các căn cứ để tổ chức các Đại Hội Đảng Bộ Cấp Quyết Đoàn (khoảng 40 người). Mặt Trận - Việt Tân mở 2 chuyến xâm nhập cán bộ kháng quản, một lần 9 và một lần 7 người qua ngả Cam Bốt vào Việt Nam, nhưng đều bị nội tuyến và bị bắt ở PhnomPenh.

- 1985, tổng số kháng chiến quân lúc lên cao nhất khoảng hơn 240 người, trong số đó có khoảng 30 người từ hải ngoại về và khoảng 210 người từ trại ty nạn Sikhiu, Thái… Bên kia biên giới Lào có lực lượng Pha Thét Lào (Lào Cộng), 1 trung đoàn Việt Cộng thuộc lực lượng “tình nguyện thi hành nghĩa vụ quốc tế” của binh đoàn Hương Giang, gồm các sư đoàn chính quy 304, 306 và 325… thường xuyên đóng ở Lào.

- 1/5/1985, Tướng Tư Lịnh Lực Lượng Vũ Trang Kháng Chiến Lê Hồng (Đặng Quốc Hiền, góc phải) bị bệnh chết một cách thình lình và bí ẩn!? Ban lãnh đạo Mặt Trận không làm lễ an táng và đã chôn cất bí mật khiến ngay trong hàng ngũ kháng chiến quân cũng có nhiều nghi vấn. Sau này (năm 2006), theo phía Mặt Trận - Việt Tân cho hay thì họ đã thiêu xác ông Lê Hồng và trao hài cốt cho bà quả phụ Lê Hồng ở Pennsylvania, Hoa Kỳ. Trước và sau đó, trong khu chiến đã có những vụ xử tử hình các kháng chiến quân phản kháng hoặc bỏ trốn. Riêng ông Phạm Hoàng Tùng, tác giả hồi ký kháng chiến Hành Trình Người Đi Cứu Nước ghi nhận được khoảng 10 người bị Mặt Trận - Việt Tân xử tử hình.

- 5/1985, Mặt Trận mở chiến dịch Đông Tiến I băng ngang cán chảo Lào, với khoảng 40 kháng chiến quân do Tư Lịnh Phó Dương Văn Tư chỉ huy, sau nhiều tuần lễ vừa di hành vừa bị Việt Cộng và Pha Thét Lào chặn đánh, khoảng hơn 30 kháng chiến quân hy sinh. Có tin là ông Dương Văn Tư bị lính Pha Thét Lào bắn chết khi đã về tới biên giới giáp với Kon Tum, Gia Lai và Huỳnh Trọng Hà… tử thương, số còn lại hầu hết bị bắt.

- 6/1985, ông Nguyễn Kim Hườn bắt đầu công tác phát triển đảng Việt Tân ở hải ngoại.

- 1985, 1986… để lấy lại uy tín, Mặt Trận đã mở một số Đại Hội Văn Nghệ Tiếp Vận Kháng Chiến tại Houston, TX với khoảng 3.000 người tham dự, Đại Hội Đông Tiến ở Melbourne, Úc với khoảng 1.000 người ngày 27-29/12/1986… để quy tụ đồng hương yểm trợ kháng chiến, nhưng chú trọng về mặt tinh thần hơn là tài chính. Việc thu góp tài chính giai đoạn này không còn được bao nhiêu.

- 17-19/1/1986, Đại Hội Trưởng Cơ Sở tại Los Angeles, CA, có 200 đoàn viên và nhà văn Võ Hoàng vốn từ San Jose về khu chiến, là Tổng Thư Ký Hội Văn Nghệ Sĩ Kháng Chiến, từ khu chiến về tham dự.

- 9/1986, mở chiến dịch Đông Tiến II lần 1, với khoảng 130 kháng chiến quân do Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh chỉ huy và kháng chiến Lào dẫn đường định qua ngả Pắc Xế, nhưng chạm súng với quân Lào Cộng nên bị lộ, không qua được sông Mekong nên phải quay trở về. Trước khi đoàn quân lên đường, đã dời đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến về phía đất Thái (gần U Bon hơn) cho được an toàn.

- 7/7/1987, mở chiến dịch Đông Tiến II lần 2, với hơn 120 kháng chiến quân do Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh chỉ huy và kháng chiến Lào dẫn một đoạn đường vòng lên phía bắc. Đoàn quân này bị một Trung Đoàn Việt Cộng chặn đánh liên tục trong 50 ngày, 60 kháng chiến quân hy sinh, 67 kháng chiến quân bị bắt. Các ông Nguyễn Huy, Võ Hoàng, Trương Ngọc Ny, Nguyễn Văn Đẩu… bị tử thương, Trần Thiện Khải bị thương và tự sát. Ngày 28/8/1987 (có tin khác là ngày 27/8), ông Hoàng Cơ Minh, bị thương và tự sát, hầu hết bộ chỉ huy cũng hy sinh hoặc bị bắt, chiến dịch hoàn toàn tan vỡ. Hãng thông tấn UPI và nhiều cơ quan kiểm thính đều loan tin đài phát thanh Lào nói ông Hoàng Cơ Minh tử thương. Khoảng 1 tháng sau, đài Hà Nội… cũng loan tin này, nhưng phía Tổng Vụ Hải Ngoại Mặt Trận lại lên tiếng phủ nhận, ra thông báo cho hay Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh vẫn an toàn và đang lãnh đạo Mặt Trận. Mấy năm sau, vào những dịp Tết, Mặt Trận vẫn chuyển lời hỏi thăm của ông Hoàng Cơ Minh đến với đồng bào khiến dư luận hải ngoại bất bình và báo chí nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã lên tiếng chế nhạo về việc này.

- 1-3/12/1987, Cộng Sản Việt Nam đưa 18 kháng chiến quân bị bắt ra xử tại Sài Gòn với những bản án tù 3 năm đến chung thân. Dịp này họ đã cho trưng hình ông Hoàng Cơ Minh thời còn là sĩ quan VNCH và lúc tử thương. Đài truyền hình NBC số 4 của Mỹ do David Garcia phụ trách đã tường thuật buổi xử án kèm phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Nghĩa…

- Năm 1987, ông Trần Minh Công và Trần Hữu Thế đã từ Mỹ qua Thái Lan tìm hiểu về các kháng chiến quân của Mặt Trận còn lại, nhưng không vào được khu chiến cũ và không gặp ai. Qua sự giới thiệu của ông Thái Quang Trung, hai ông đi thăm một khu chiến Lào của Tướng Vang Pao.

- Năm 1987 - 88, cựu Chuẩn Tướng Công Binh Nguyễn Văn Chức và ông Cao Thế Dung, qua sự giới thiệu của ông Thái Quang Trung đã từ Mỹ qua Thái thăm khu chiến của Liên Đảng (do một nhóm Quốc Dân Đảng… thành lập) với khoảng 100 người đặt căn cứ ở Aranyaphathet thuộc đất Thái, giáp với Cam Bốt và một căn cứ ở phía bắc Ubon cùng một khu chiến Lào của Tướng Vang Pao. Sau cựu Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Chức kêu gọi sự tiếp tay của cựu Đại Tá Bộ Binh Trương Như Phùng. Ông Phùng đã từ Mỹ nhiều lần qua Thái Lan hỗ trợ tài chính… cho lực lượng kháng chiến quân thuộc Liên Đảng và đổi tên thành Lực Lượng Tiền Phương Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng sau vì Thái Lan thay đổi thái độ và thiếu tài chính nên lực lượng này đã giải tán năm 1990 - 91. Lực lượng này chưa xâm nhập Việt Nam nên không tổn thất gì cả.

- 1989, Mặt Trận - Việt Tân mở chiến dịch Đông Tiến III với 2 quyết đoàn gồm 72 kháng chiến quân do Thiếu Úy Dù là Đào Bá Kế chỉ huy với mục tiêu là lập khu an toàn tại Việt Nam và tìm kiếm những toán đi trước. Đoàn quân bị chận đánh tan, ông Kế bị bắt ngày 19/9, đưa ra xử ở Hà Nội ngày 13/10/1990 bị kết án chung thân (sau xuống 20 năm tù, thả về Cần Thơ ngày 19/9/2009, cùng vợ tỵ nạn ở Thái năm 2015, qua Hoa Kỳ đầu năm 2016). Từ đó, Mặt Trận không còn hoạt động võ trang nào. Tổng kết, hơn 100 trong tổng số độ hơn 240 kháng chiến quân đã hy sinh, mất tích, số còn lại bị bắt giam từ 3 năm tới chung thân.

- 1990, nhân dịp Xuân Canh Ngọ, dù ông Minh đã chết, trong “Lời Chúc Đầu Năm Kính Gửi Đồng Bào Trên Toàn Thế Giới” của ông Nguyễn Kim (Hườn) đăng trên báo Kháng Chiến số 95 tháng 1/1990, trong phần kết viết: Nhân dịp này, chúng tôi kính chuyển ra tới đồng bào lời thăm hỏi của Chiến hữu Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh và của anh chị em kháng chiến quân trong nước.

- 1991, các ông Hoàng Cơ Định (Dean Nakamura), Trần Xuân Ninh (Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hải Ngoại) và Nguyễn Xuân Nghĩa (tức Nguyễn Đồng Sơn, mới tham gia sau đại hội Chính Nghĩa 1983, Vụ Trưởng Vụ Tuyên Vận) thuộc Mặt Trận kiện các ông Cao Thế Dung, Nguyễn Thanh Hoàng (Chủ Nhiệm bán nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong) và Vũ Ngự Chiêu (Nguyên Vũ, nhà xuất bản Đa Nguyên - Văn Hóa) về tội vu khống, mạ lỵ… (qua bộ 2 cuốn Mặt Trận Những Sự Thật Chưa Hề Được Kể và 3 bài báo của ông Cao Thế Dung viết năm 1990 - 91 cho là Mặt Trận đã âm mưu sát hại vợ chồng ký giả Lê Triết ngày 22/9/1990 tại Wa DC…) và đòi bồi thường 550.000 Mỹ kim. Nhưng bên nguyên đã bị tòa ở San Jose xử thua kiện (với tỷ số bồi thẩm đoàn 11/12) qua phiên tòa kéo dài 5-22/12/1994, nên phải trả tốn phí khoảng 150.000 Mỹ kim.

- 10/4/1991, 5 nhân vật lãnh đạo Mặt Trận là Nguyễn Kim Hườn, Hoàng Cơ Định và vợ là Phan Thị Hà, Nguyễn Tấn Bính, Phan Duy Cần bất thần bị sở thuế Mỹ truy tố về nhiều tội, như 26 tội không khai thuế, khai gian thuế, trốn thuế trong việc quản lý tài chính Mặt Trận và trả lương... Mỗi người phải đóng 100.000 Mỹ kim để được tại ngoại. Mặt Trận lập Quỹ Pháp Lý vận động quyên góp đồng hương được khoảng 120.000 Mỹ Kim để lo vụ án. Nhưng có lẽ qua sự thu xếp bên trong, sở thuế Mỹ đã để cho quá thời hạn và bãi nại? Có tin là Cảnh Sát điều tra tại San Jose, dùng vấn đề thuế khóa để có lý do tìm hiểu hoạt động ở thượng tầng Mặt Trận.

- 28/7/2001, đại diện Mặt Trận họp báo ở San Jose có ông Nguyễn Kim Hườn (hình trên) (13)…, công nhận Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh đã hy sinh (sau 14 năm tự sát tại Hà Lào) và xin lỗi đồng bào về sự nói dối trong thời gian dài. Nhưng vẫn không cho biết ai là người kế vị, chỉ nói rằng người ấy đang ở quốc nội. Sau đó, Mặt Trận rầm rộ tổ chức lễ truy điệu khắp nơi với hình ảnh ông Hoàng Cơ Minh, Lê Hồng, Trương Ngọc Ny, Phùng Tấn Hiệp… gồm độ 10 kháng chiến quân được nhiều người biết tới, nhưng những năm kế tiếp ít làm lễ rầm rộ hơn. Ngày 5/11/2004, ông Nguyễn Kim Hườn khi trả lời các ký giả của Saigon Times ở Sydney, Úc, cho hay: “Ngày 28/7/2001 là lúc công khai hóa sự hy sinh của chiến hữu Hoàng Cơ Minh. Thì lúc đó ông Ngô Văn Tự là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Quốc Nội, là Chủ Tịch Mặt Trận và ông này cũng chưa bao giờ là Chủ Tịch đảng VT.”. Ngô Văn Tự chính là ông Ngô Chí Dũng. Một nguồn tin riêng được biết sau khi ông Hoàng Cơ Minh mất, ông Ngô Chí Dũng lên thay. Thực tế khi đó cũng chỉ còn ông Ngô Chí Dũng và Trương Tấn Lạc là nhân vật cao cấp tại khu chiến, nhưng sau 1991 thì ông Ngô Chí Dũng mất tích (tháng 8/2006, đảng VT bắt đầu đưa tên ông Ngô Chí Dũng vào danh sách tưởng niệm và nói chết ngày 15/1/1991, có lẽ chỉ là ngày mất tích?) và Trương Tấn Lạc thì về lại Mỹ.

- 8/1991, đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến ngưng hoạt động. Ông Ngô Chí Dũng và nhóm phụ trách đài trên đất Thái thất tung (14). Mặt Trận lập đài Chân Trời Mới ở hải ngoại, chuyển hướng đấu tranh từ vũ trang qua chính trị theo trào lưu chung. Lập nhiều tổ chức ngoại vi, hỗ trợ như Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu và một số lớp Việt Ngữ, Mạng Lưới Tuổi Trẻ Lên Đường, Ủy Ban Vận Động Chính Trị Người Mỹ Gốc Việt (VPAC), chú trọng tham dự sinh hoạt cộng đồng… nhưng vẫn bị nhiều chống đối ở khắp nơi.

- 12/9/1991, Mặt Trận công bố "Tuyên Ngôn Chính Trị" (9 năm sau khi đảng Việt Tân thành lập), từ ngày 12/12/2001, phổ biến rộng rãi tuyên ngôn này trên Liên Mạng (Internet), chủ trương "lật đổ Cộng Sản quang phục quê hương" (15).

- 9/2001, Ban Chấp Hành Việt Tân với nhiệm kỳ 5 năm nhưng chưa công khai, ông Nguyễn Kim (Hườn) được cử làm Chủ Tịch và Lý Thái Hùng (tức Bùi Bằng Đoàn, hình bên) làm Tổng Bí Thư (16) với 5 Ủy Viên Trung Ương và 4 Đại Diện tại Bắc Mỹ, Âu Châu, Úc Châu và Nhật Bản (17).

- 19/9/2004, công khai hóa đảng Việt Tân tại Berlin, Đức (sau 22 năm thành lập) (18). Đảng Việt Tân tổ chức ra mắt tại hàng chục nơi trên thế giới. Lập chương trình Phát Thanh Việt Tân (trên mạng). Mặt Trận QGTNGPVN chính thức chấm dứt vai trò sau 23 năm hoạt động.

- Đầu năm 2005, Việt Tân bỏ trang nhà Mặt Trận với các bài viết và hình ảnh kháng chiến quân vũ trang…, thay bằng trang nhà Việt Tân thiên về đấu tranh chính trị bất bạo động, như muốn trút bỏ quá khứ. Công trình Kháng Chiến của người Việt ở hải ngoại và trông ngóng của người Việt ở trong nước với biết bao sinh mạng, công sức, tiền của và nhất là lòng tin… dưới sự lèo lái của Mặt Trận và đảng Việt Tân đã hoàn toàn bị thất bại. Khoảng 100 người hy sinh và 100 người bị bắt, có người đến nay (2006) vẫn còn bị giam… không thấy Mặt Trận nay là đảng Việt Tân giải thích và nói về trách nhiệm đối với đồng bào và những người này.

- 21/1/2006, Bác Sĩ Trần Xuân Ninh, nguyên Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hải Ngoại, nguyên Ủy Viên Trung Ương đảng Việt Tân, họp báo tại Nam Cali cho rằng Chủ Tịch Nguyễn Kim Hườn và Trung Ương Đảng đi “chệch hướng”. Ông cho rằng, thay vì đường lối chính thống là “Lật đổ chế độ cộng sản để canh tân đất nước.” (tiến hành theo thứ tự) thì lại “Lật đổ chế độ cộng sản và canh tân đất nước.” (tiến hành song song). Trong khi đó, có khoảng 50 đảng viên khắp nơi thuộc nhóm này ký văn thư bất tín nhiệm Chủ Tịch Nguyễn Kim Hườn và Trung Ương Đảng. Những người này sau đó bị khai trừ âm thầm, thực tế thì họ cũng đã rút ra khỏi đảng mà họ cho là chệnh hướng.

- 11/2/2006, Chủ Tịch Nguyễn Kim Hườn và các Bác Sĩ Nguyễn Trọng Việt, Đặng Vũ Chấn họp báo tại Bắc Cali, ra văn thư khai trừ ông Trần Xuân Ninh kể từ 6/2. Ủy Viên Trung Ương Hoàng Cơ Định (em ông Hoàng Cơ Long và Hoàng Cơ Minh), Tổng Bí Thư Bùi Bằng Đoàn, Phát Ngôn Nhân Đặng Thị Thanh Chi… vẫn thuộc nhóm ủng hộ Chủ Tịch Nguyễn Kim Hườn. Nhóm này cho là họ khai thác thời cơ chứ không thay đổi đường lối và cho nhóm ông Trần Xuân Ninh và Hoàng Cơ Long là ly khai… nay là đảng khác (19).

- 28/5/2006, các ông Trần Xuân Ninh, Hoàng Cơ Long (anh ông hoàng Cơ Minh) nhóm họp Đại Hội Đồng Tâm với khoảng 50 đảng viên đồng quan điểm tại Milpitas, Bắc Cali, rồi họp báo tuyên bố hoạt động bằng đường lối “chính thống” cũng với danh nghĩa đảng “Việt Tân Cách Mạng” (20) và phát hành Đặc Tập khoảng 500 trang nói về “Việt Tân chệch hướng”. Dư luận khó phân biệt sự khác nhau giữa hai nhóm này.

- 9/2006, đại hội Trung Ương khóa VI của đảng Việt Tân đã họp ở bắc Cali, Mỹ, bầu ông Đỗ Hoàng Điềm, sinh năm 1963 (21) làm Chủ Tịch nhiệm kỳ 2006 - 2011, Tổng Bí Thứ Lý Thái Hùng tái nhiệm, cựu Chủ Tịch Nguyễn Kim Hườn trở thành Ủy Viên Trung Ương xếp hàng thứ 3...

- 30/9/2006, cựu kháng chiến quân Phạm Hoàng Tùng (22) (cũng là cựu đoàn viên Mặt Trận, cựu đảng viên Việt Tân, thời gian hoạt động 14/2/1984 - 1997) công bố bộ hồi ký Hành Trình Người Đi Cứu Nước, là tài liệu đầu tiên viết chi tiết về khu chiến. Đỗ Thông Minh từ Nhật đi giới thiệu sách tại 12 nơi ở Mỹ và Gia Nã Đại trong 50 ngày, sau đó năm 2007, qua Úc và Âu Châu… Thời điểm công bố hồi ký đã bị nhiều lãnh đạo Việt Tân chỉ trích quyết liệt nhưng chỉ với luận điệu mơ hồ, sai lạc. Trong khi đó được công luận đồng hương hải ngoại nồng nhiệt hưởng ứng vì đã bạch hóa được rất nhiều điều vốn đã làm dư luận thắc mắc từ 25 năm qua.

- 1/12/2006, đài Chân Trời Mới sau 14 năm hoạt động phát thanh về Việt Nam, được ông Lý Thái Hùng lần đầu tiên lên tiếng xác nhận thuộc đảng Việt Tân. Ngày 30/1/2007, Lý Thái Hùng ra văn thư xin lỗi “Về nội dung bài đọc trong tiết mục Câu Chuyện Lịch Sử phát thanh ngày 22/1/2007 trên đài Chân Trời Mới”… là bài vuốt ve Cộng Sản và sau đó phát lại trên hệ thống đài Tiếng Nước Tôi cũng thuộc đảng này ở hải ngoại.

- 16 và 18/1/2007, báo Công An là cơ quan truyền thông của nhà nước CSVN lần đầu tiên lên tiếng về bộ hồi ký Hành Trình Người Đi Cứu Nước qua bài viết đăng 2 kỳ của Gia Huy - Lê Bình. Trong nước, Hoàng Mai cũng đã viết và xuất bản cuốn “Đêm Yên Tĩnh” nói về Mặt Trận.

- 26/8/2007, nhân “20 Năm Anh Hùng Đông Tiến”, đảng Việt Tân đã tổ chức lễ tưởng niệm Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh và 12 chiến hữu tại Little Sài Gòn, Nam Cali, với khoảng 500 đoàn viên và thân hữu dự, phát hành cuốn “Trên Đường Đông Tiến”, 700 trang với một số chi tiết về Khu Chiến lần đầu tiên được tiết lộ.

- 9-12/9/2012, Đại Hội đảng Việt Tân khóa VII tổ chức tại San Francisco, khoảng 300 - 400 người tham dự, tái cử Đỗ Hoàng Điềm làm CT và Lý Thái Hùng làm TBT. Đảng Việt Tân có khoảng 3.000 - 4.000 đảng viên?

- - -

Các tổ chức ngoại vi của đảng Việt Tân: Liên Minh VN Tự Do thành lập ngày 7/5/1990 (nói là quy tụ 40 tổ chức thành viên, do Kỹ Sư Nguyễn Ngọc Đức (tên thật là Nguyễn Song Pha) ở Paris, Pháp làm Tổng Thư Ký), Hội Chuyên Gia VN, Mạng Lưới Tuổi Trẻ Lên Đường, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, đài Chân Trời Mới, hệ thống đài Tiếng Nước Tôi, Ủy Ban Vận Động Chính Trị Người Mỹ Gốc Việt (VPAC) từ năm 1994...

TBT Lý Thái Hùng viết bài chủ trương “đối trọng” với đảng CSVN.

Tờ Việt Nam Dân Chủ số tháng 5/1997, trang 23 của Liên Minh Việt Nam Tự Do viết:“Hồ Chí Minh có công với đất nước” và ca tụng “một con người như vậy thì đáng trân trọng và có nhiều điều ta phải học hỏi trong nếp sống, làm việc và ý chí kiên trì”...

Năm 2007, đài phát thanh Chân Trời Mới và Tiếng Nước Tôi trong mục “Câu Chuyện Lịch Sử” đã phát bài viết của Hà Dương Dực bênh vực VC trong cuộc xâm chiếm miền Nam (đài và TBT đã phải xin lỗi).

Ngày 14/5/2008, trong cuộc điều trần tại Hạ Viện Hoa Kỳ, CT Đỗ Hoàng Điềm nói rằng từ sau thập niên 80, nhà cầm quyền CSVN đã không còn đối xử phân biệt với viên chức Việt Nam Cộng Hòa... Sau đó, bị phản đối, Đỗ Hoàng Điềm đã phải xin lỗi về sai lầm này.

Tới năm 2013, có vài chục đảng viên VT hay quan hệ với đảng này bị bắt tại VN (người có quốc tịch ngoại quốc không bị xử mà trục xuất).

- - - - -

Nhân đây cũng cần làm sáng tỏ một số tin đồn:

1- Mặt Trận được thành lập là do sự thúc đẩy của quốc gia nào đó?

- Qua sự thăm dò, những người sáng lập Mặt Trận biết chính phủ Thái Lan sẵn sàng cho mượn đất nhưng không giúp về vũ khí và tài chính, mà ngược lại một số tướng lãnh Thái còn đòi tiền mãi lộ… Dù vậy những người sáng lập vẫn cương quyết xúc tiến việc thành lập và phải triệt để quyên tiền đồng hương để chi dụng. Tháng 6/1982, khi ông Hoàng Cơ Minh gặp một nhóm Nghị Viên quốc hội Nhật, họ đã tặng khoảng 400.000 Yen tiền mặt (thời đó tương đương khoảng 2.000 Kỹ Kim). Sau khi Mặt Trận được thành lập, Mặt Trận đã mở rộng ngoại giao, nhưng thường chỉ ở cấp Nghị Viên Quốc Hội chứ không phải chính phủ (ngay chính phủ Nam Triều Tiên thời đó chống Cộng kịch liệt cũng không cho phái đoàn Mặt Trận vào nước ngày 3/10/1982) hay với một số tổ chức, nên hầu như không nhận được trợ giúp tài chính đáng kể nào.

2- Mặt Trận thành lập với mục đích đi tìm tù binh Mỹ?

- Thử hỏi chính phủ Mỹ còn bó tay thì nhóm người Việt làm được gì, và trong bối cảnh thời đó, chắc là không ai đem sinh mạng mình để làm một việc như vậy. Chỉ sau khi Mât Trận thành lập thì mới có một số ý kiến là nên kết hợp với việc tìm tù binh Mỹ để có được sự yểm trợ của nước này. Nhưng thực tế thì không hề có việc xúc tiến tìm tù binh ấy vì kháng chiến quân đóng ở đất Thái Lan, và không có tin tức gì về tù binh Mỹ cả.

3- Mặt Trận đem trứng trọi đá, có 240 quân mà đối đầu với Việt Cộng?

- Mục tiệu của Mặt Trận là xâm nhập vào Việt Nam để lập khu an toàn, tạo bàn đạp hỗ trợ các hoạt động chính trị và lấy thế mà vận động quần chúng, chứ Mặt Trận không chủ trương đem lực lượng vũ trang trực diện đối đầu với quân Việt Cộng. Nhưng do yếu kém, bị lộ hay nội tuyến nên các đoàn cán bộ và lực lượng vũ trang xâm nhập bị bắt hoặc chặn đánh tan.

- - - - -

Chú Thích:

(1) Ngày 13/7/2006, nhân kỷ niệm 24 năm cuộc họp báo độc đáo tại Hà Nội của ông Võ Đại Tôn, diễn đàn Tiếng Nói Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam trên Paltalk, Liên Mạng (Internet) đã tổ chức hội thảo, quy tụ gần 100 người. Ngày 16/7, một buổi hội thảo tại Sydney cũng đã được tổ chức, quy tụ khoảng 300 người. Dịp này, mọi người có dịp xem lại khúc phim 4 phút do hai ông Kawakami và Mori thuộc đài NHK Nhật Bản thu tại chỗ.

(2) Sau này, để cho dễ hoạt động, ông Hoàng Cơ Minh có biệt danh là “Komori C. Masaaki / William Nakamura”, Phạm Văn Liễu tên “Kazuo Sekuguchi” và em ông Minh là Hoàng Cơ Định (Ủy Viên Tài Chính với bút hiệu Phan Vụ Quang) tên “Dean Nakamura”, Nguyễn Kim Hườn tên “Steven Nakashima”… trên giấy tờ (giả?) chứ không phải lấy quốc tịch Nhật thật.

(3) Ông Nguyễn Chí Trung (Anh Tám) là Việt kiều ở Thái, nguyên là nhân viên Tòa Đại Sứ VNCH trước năm 1975, đặc trách giúp Sơn Ngọc Thành ớ phía Tây Cam Bốt chống lại Shihanouk. Sau ở lại Thái, làm việc với cơ quan tình báo Thái. Ông là người đọc diễn văn khai mạc Lễ Công Bố Cương Lĩnh Chính Trị Mặt Trận. Cũng đã từng giúp cựu Đại Tá Võ Đại Tôn tiếp xúc với Kháng Chiến Lào... Kinh doanh nhà hàng, công ty du lịch Lam Sơn.

(4) Nguyễn Thành Tiểng, cựu Trung Úy Pháo Binh, nhân khi gặp ông Phạm Văn Liễu vào khu chiến dự Lễ Công Bố Cương Lĩnh đã nài nỉ xin về lại Hawaii. Sau này anh Tiểng được cho về vào đầu tháng 8/1982.

(5) Ngay trong dịp Lễ Công Bố Cương Lĩnh này, ông Hoàng Cơ Minh đã cự nự ông Phạm Văn Liễu về cung cách làm việc, hai bên to tiếng với nhau khiến những người khác phải ngại ngùng tránh xa. Dịp này có Trương Tấn Lạc, Nguyễn Trọng Hùng, Trần Thiện Khải, Ngô Chí Dũng và vợ ông Nguyễn Chí Trung… được tuyên dương công trạng.

(6) Trước đó, ông Ngô Đức Diễm thuộc Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, giữ vai trò Tổng Thư Ký Tổng Vụ Hải Ngoại nhưng chỉ dự một buổi họp rồi thôi.

(7) Việc thành lập đảng Việt Tân được giữ bí mật ngay cả đối với Tổng Vụ Hải Ngoại. Ở hải ngoại một số ít cán bộ cao cấp trong Tổng Vụ Hải Ngoại chỉ mới nghe phong phanh về Việt Tân vào khoảng năm 1985, hay biết đích xác khi báo chí nhà nước Cộng Sản công bố tin tức liên quan đến việc xử các kháng chiến quân tại Sài Gòn ngày 1 - 4/12/1987.

(8) Trong không khí căng thẳng lúc đó, phải chăng ông Hoàng Cơ Minh có ngụ ý đe dọa ông Trần Minh Công? (Đó là cảm nghĩ của ông Công). Một loạt các vụ ám sát chết ký giả Đạm Phong báo Tự Do ở Houston năm 1982, đe dọa cựu Trung Tá Không Quân Phạm Đăng Cường, cựu sĩ quan Hải Quân Lê Yến cuối thập niên 80, ám sát hụt ông Cao Thế Dung ở Wa DC năm 1987, ám sát chết Đỗ Trọng Nhân năm 1989 và vợ chồng ký giả Lê Triết năm 1990 làm bán nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong… cũng làm dư luận đặt nghi vấn không ít về hoạt động của K9 do ông Liễu hay/và Định (bí mật) lập ra?

(9) Giai đoạn 1/6/1981 - 26/12/1983 cũng gọi là Đông Tiến, thực ra mới chỉ là giai đoạn đặt cơ sở các căn cứ trong khu chiến, tuyển kháng chiến quân, huấn luyện, công bố Cương Lĩnh Chính Trị của Mặt Trận, lập đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến và mở đường để tìm cách bắt tay với trong nước. Từ năm 1985 mới thực sự có những Chiến Dịch Đông Tiến I, II, III với mục tiêu xâm nhập bằng lực lượng võ trang.

(10) Căn cứ 88 chỉ là một mật danh dùng ngụy trang hay căn cứ tạm dùng trong Lễ Bế Mạc Đông Tiến mà thôi, thực tế không có căn cứ tên này.

(11) Trước tình hình của đấu tranh của cộng đồng người Việt như vậy, từ năm 1985, Đỗ Thông Minh quay ra hoạt động trong lãnh vực văn hóa, chuyên tâm vào biên khảo và đi khắp nơi nói chuyện (cho tới năm 2015, 131 lần và khoảng 100 lần khác trên các diễn đàn Paltalk thuộc Liên Mạng (Internet)) với hoài bão cùng mọi người thay đổi tư duy. Ông Huỳnh Lương Thiện tuy lúc đầu được chỉ định là Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hải Ngoại, nhưng tính ông không màng chức vụ nên nhận làm bất cứ việc gì được giao phó trong phạm vi khả năng chứ không bao giờ sử dụng đến chức vụ này. Sau khi rời Mặt Trận, ông tiếp tục hoạt động đấu tranh cùng với cộng đồng, làm tuần báo Mõ, tham gia Hưng Ca, làm Đoàn Trưởng năm 2006…

(12) Ngày 2/12/1984, ông Vũ Văn Chương (cựu Trung Tá An Ninh Quân

Đội), Xứ Bộ Trưởng X114 Nam Cali đã bay tới Bangkok, Thái Lan. Hôm sau gặp ông Hoàng Cơ Minh để tìm cách hòa giải tranh chấp giữa ông Minh và ông Phạm Văn Liễu, nhưng điều kiện triệu tập buổi họp của ông Minh là hầu như chỉ quy tụ những người thân với ông… nên không thành. Trước khi ông Chương trở ra, vì vấn đề an ninh, ông Minh đã dặn là nói gặp nhau ở Tokyo, vì vậy sau này mới hay có dư luận không đúng cho rằng lâu nay ông Minh vẫn ở nơi an toàn là Tokyo chứ không phải khu chiến. Khi đó, ông Chương được ông Hoàng Cơ Minh dẫn thăm và thắp hương trước 2 ngôi mộ ngay tại căn cứ 84 và nói người trong mộ là một người ông Chương rất biết nhưng hiện chưa thể nói được. Khi đó, ông Chương không gặp ông Lê Hồng nên có dư luận nghi là mộ Lê Hồng, nhưng thực ra qua năm đầu 1985 ông Lê Hồng vẫn còn sống, khi ông Hoàng Cơ Minh từ Mỹ về hai ông đã có lúc tranh luận gay gắt với nhau. Ông Vũ Văn Chương là một chuyên viên giảo nghiệm, nên khi coi hình tử thi được nhà nước cộng sản công bố và nói là ông Hoàng Cơ Minh vào năm 1987, ông đã xác nhận ngay là đúng.

(13) Trong tháng 10/2006, ông Nguyễn Kim tức Nguyễn Kim Hườn được hãng thông tấn đảng Việt Tân là VNN phỏng vấn về bộ sách Hành Trình Người Đi Cứu Nước của Phạm Hoàng Tùng và giới thiệu là “Thành viên sáng lập Mặt Trận, cựu kháng chiến quân.”. Trong thư ông Hoàng Cơ Minh gửi ông Phạm Văn Liễu ngày 12/4/1982 mới lần đầu tiên xác nhận là ông Hườn vừa đến Thái (Xem Trả Ta Sông Núi của Phạm Văn Liễu, hồi ký 3, trang 533). Là kháng chiến quân thì đều phải học khoá “Kháng Chiến Quân Căn Bản” khoảng 1 tháng, ngay cựu Đại Tá Dương Văn Tư cũng phải học. Do đó, ông Nguyễn Kim Hườn tới sau và chỉ đi vào, đi ra thì không thể ở hai vai trò như VNN giới thiệu. Xem:

http://www.vnn-news.com/article.php3?id_article=2525

(14) Trong thời gian 1982 - 1985, mỗi năm ông Ngô Chí Dũng đều trở về Nhật ít nhất một lần để gia hạn chiếu khán và dịp này thường ghé Mỹ, sau đó thì ông có cho một số thân hữu hay là ông sẽ không trở ra nữa. Tuy nhiên sự thất tung của ông sau năm 1991 cho tới nay là điều bí ẩn, được gia đình, thân hữu và dư luận quan tâm rất nhiều, nhưng vẫn chưa có câu trả lời.

(15) Tiến Trình Đấu Tranh Chấm Dứt Chế Độ VC Trong Hai Thập Niên 80 Và 90 (lên mạng Internet của Mặt Trận ngày 12/12/2001). Phần Hai: Chủ Trương và Đường Lối Của MT QGTNGPVN. Nguyên văn: "Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam đã chủ trương tiến hành một cuộc đấu tranh giải phóng bằng chính sức mạnh của dân tộc Việt Nam, qua hai giai đoạn: Giai đoạn 1 là giai đoạn cứu nước, tức giải phóng VN ra khỏi gông cùm cộng sản. Giai đoạn 2 là giai đoạn xây dựng, tức canh tân Việt Nam trở thành một đất nước tự do dân chủ và giàu mạnh.".

Phần Ba: Những Quan Niệm Chiến Lược của MT QGTNGPVN. Nguyên văn: "Trong bản Tuyên Ngôn Chính Trị công bố vào ngày 12/9/1991, Mặt Trận đã khẳng định Hồ Chí Minh và tập đoàn bạo quyền Việt Cộng là những kẻ đã mang tai họa đến cho dân tộc VN, tạo ra cảnh tương tàn thảm khốc cho dân tộc còn hơn cả những đổ vỡ chết chóc do thực dân mang tới trong mấy thế kỷ qua. Vì thế, Mặt Trận coi Hồ Chí Minh và tập đoàn lãnh đạo Việt Cộng là những kẻ phản bội và mang trọng tội với dân tộc. Hiện nay, thiểu số lãnh đạo này, trên thực tế, biến đảng thành một công cụ để cầu cạnh ăn xin bên ngoài và đàn áp ăn cướp bên trong. Những đảng viên cao cấp đó là giai cấp duy nhất độc quyền phung phí tài nguyên đất nước, bòn rút cho chính cá nhân và gia đình họ, trong khi nhân dân cả nước còm cõi vì suy dinh dưỡng, trong một xứ sở càng ngày càng tuột dần xuống hàng nghèo đói nhất nhì thế giới. Mặt Trận đã khẳng định rằng muốn đưa đất nước VN ra khỏi tình trạng tuyệt vọng hiện nay, phải lật đổ thiểu số lãnh đạo này, và chấm dứt chế độ chuyên chính vô sản lạc hậu, phi nhân trên đất nước VN.".

(16) Ông Lý Thái Hùng tên thật là Bùi Bằng Đoàn (không phải Bùi Minh Đoàn như một số tin), nguyên Xứ Bộ Trưởng Xứ Bộ Nhật Bản, nguyên Vụ Trưởng Vụ Kiều Vận Tổng Vụ Hải Ngoại, đã ghi là “Thành viên sáng lập Tổ Chức Người Việt Tự Do”. Tổ chức này thành lập vào tháng 11/1975 tại Tokyo, chỉ có 4 người là Ngô Chí Dũng, Đỗ Thông Minh, Phạm Thanh Linh và Huỳnh Lương Thiện, khi đó ông Bùi Bằng Đoàn (du học cuối năm 1971 lúc 18 tuổi) đang ở đảo Shikoku cách xa khoảng 1.000 km, sau đó mới được liên lạc và tham gia. Ban lãnh đạo 1, 2 năm sau mới gồm 7 người, thêm Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Mỹ Tuấn và Vũ Đăng Khuê... Trong cuốn “Đông Âu Tại Việt Nam” của ông ra vào cuối năm 2006, nơi bìa 2, chỉ ghi là “Tham gia vào Tổ Chức Người Việt Tự Do” và không ghi là gia nhập Việt Tân năm nào, trong khi trang nhà Việt Tân tháng 6/2007 vẫn ghi là “Thành viên sáng lập Tổ Chức Người Việt Tự Do” và tham gia Việt Tân từ năm 1982.

(17) Thời điểm tháng 6/2006, hầu hết các nhân vật trong Ban Chấp Hành chỉ ở hải ngoại nhưng nhiều người ghi là đã tham gia Việt Tân được thành hình tại khu chiến từ năm 1982, điều này không thể có, vì sớm nhất là sau năm 1985 Việt Tân mới lo việc viết chủ thuyết và mới bắt đầu được bí mật đưa từ khu chiến ra hải ngoại. Cho tới thời điểm đó, hầu như Ban Chấp Hành Tổng Vụ Hải Ngoại đều không biết gì đến Việt Tân. Thực tế, việc Việt Tân hóa Mặt Trận bắt đầu mở rộng cũng phải trong thập niên 90 và nhất là khoảng năm 2000 trở đi. Các đoàn viên Mặt Trận đã tự đồng hóa làm đảng viên, dù năm mà họ ghi là gia nhập, họ chưa biết tới cái tên Việt Tân? Khi trả lời cuộc phỏng vấn của Saigon Times ở Úc ngày 5/11/2004, ông Nguyễn Kim Hườn đã nói rằng: “Theo quyết định của đảng VT lúc đó thì tất cả những người gia nhập MT, ai gia nhập MT năm nào thì được coi là gia nhập đảng VT năm đó.”. Làm như vậy không thể coi là hành vi đúng đắn được.

(18) Sự kiện ông Hoàng Cơ Minh hy sinh năm 1987 mà năm 2001 tức 14 năm sau mới “khai tử” và đảng Việt Tân ra đời năm 1982 mà năm 2004 tức 22 năm sau mới “khai sinh” là cung cách làm việc thiếu thẳng thắn, dư luận không thể hiểu được. Việc giải thích quanh co của Mặt Trận và đảng Việt

Tân càng làm dư luận thêm bất tín nhiệm.

(19) Phải chăng chủ trương của Việt Tân là canh tân trước, canh tân để lấy lòng dân làm bàn đạp lật đổ chế độ CSVN...? Nhiều tài liệu cũng nói tới đa nguyên và đối trọng. Xin coi mục (Hỏi Đáp) trên trang nhà Việt Tân.

http://www.viettan.org/rubrique.php3?id_rubrique=10

(20) Trong khi Việt Tân đã là viết tắt của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng rồi. Nhóm này chỉ trích việc tên đảng trước đây khi dịch ra tiếng Anh là “Vietnam Reform Party” đã không có chữ “Cách Mạng”: “Revolution”. Sau đó hai ông đã đi Úc nói chuyện tình hình Việt Nam và thanh minh về đường lối tai Sydney ngày 18/6/2006...

(21) Ông Đỗ Hoàng Điềm là con của ông Đỗ Thúc Vịnh (đã mất) và bà Hoàng Xuân An (chị ruột ông Hoàng Cơ Minh), gọi ông Minh là cậu. Trong phần lý lịch giới thiệu ở trang nhà đảng Việt Tân cũng ghi là ông gia nhập đảng từ năm 1982 (17).

(22) Phạm Hoàng Tùng sinh ngày 22/7/1957, tại Sài Gòn. Ông vượt biên qua PhnomPenh, Cam Bốt năm 1982, rồi đi bằng thuyền qua Thái năm 1983, được đưa vào trại Sikhiu. Năm 1984 vào khu chiến, là kháng chiến quân, đồng thời cũng có khoảng 1 năm rưỡi làm biên tập viên đài phát thanh Việt Nam Kháng Chiến. Ông bị Việt Cộng bắt trong chiến dịch Đông Tiến II lần 2 tháng 8/1987, vượt thoát trại tù lao động A20, Phú Yên năm 1993, về Sài Gòn rồi ngay sau đó lại trốn trở qua PhnomPenh, Cam Bốt.

- - - - -

Tham khảo:

- Bán Nguyệt Báo Ngày Nay, 1983.

- Hành Trình Người Đi Cứu Nước của Phạm Hoàng Tùng, Tân Văn 2006, 07.

- Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, 1/5/1983.

- Hồi Ký Một Đời Người của Phạm Ngọc Lũy, nxb Tân Văn 1994.

- Liên Mạng (Internet).

- Mặt Trận Kiện Báo Chí của Trần Củng Sơn.

- Một Ngày Có 26 Giờ của Vũ Ngự Chiêu, nxb Văn Hóa 1995.

- Nguyễn Chí Trung Với Những Phong Trào Phục Quốc Việt Nam.

- Nguyệt San Kháng Chiến, Vụ Tuyên Vận - TVHN, 1982, 83, 84…

- Nội San Đông Tiến 1, Vụ Nghiên Huấn - TVHN, 1982.

- Saigon Times, Úc, 2004.

- Trả Ta Sông Núi của Phạm Văn Liễu, nxb Văn Hóa 2004.

- Trang nhà Mặt Trận - Việt Tân http://www.viettan.org/.

- Tuần báo Dân Tộc, 1985.

- Tuyển Tập Lột Mặt Nạ MTQGTNGPVN, LS Hoàng Duy Hùng, 1999.

Niên Biểu được lập bằng sự hiểu biết hạn hẹp của người ghi chép,

nếu có gì sơ xuất xin quý độc giả vui lòng thứ lỗi và chỉ giáo cho.

Tokyo, 2006, 2016

Đỗ Thông Minh