Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Năm 16/04/2020

Đập thủy điện Nọa Trát Độ (Nuozhadu) là một trong những con đập lớn nhất Trung Cộng.
Điểm Tin Thứ Năm 16/04/2020
Anh Tuấn Phạm
  • VNTB – Biển Đông lại dậy sóng (VNTB) - Chi Mai (VNTB) – Hà Nội trước giờ vẫn chủ trương “vừa đấu tranh vùa hợp tác” với sự gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông dường như chẳng đem lại hiệu quả gì. Có lẽ đã tới lúc Hà Nội phải đấu tranh nhiều hơn là hợp tác. Tàu Hải Dương 8 cách bờ biển Bình Định chưa đầy 90 hải lý. Chưa đầy hai tuần sau khi một tàu cá của Việt Nam bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm và tạm giữ 8 ngư dân Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, ngày 14/4/2020 Trung Quốc đã cho tàu khảo sát Hải Dương 8 đi vào vùng lãnh hải Việt Nam cùng với đội tàu sân bay Liêu Ninh đang tiến hành tập trận ở Biển Đông
  • VNTB – Nước Mỹ chi 42 triệu Mỹ kim cho phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam (VNTB) - Nguyễn Nam (VNTB) – Ở miền Nam Việt Nam 45 năm về trước, người dân quen thuộc với logo ‘bắt tay Việt – Mỹ’ của tổ chức gọi là Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, tiếng Anh: United States Agency for International Development, viết tắt: USAID, là một đơn vị thuộc chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, được giao việc điều hành viện trợ dân sự cho nước ngoài. Mãi đến năm 1989 USAID mới trở lại Việt Nam với Chương trình hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam, thông qua Quỹ Nạn nhân Chiến tranh Patrick Leahy và Quỹ Trẻ Vô gia cư và Trẻ mồ côi. Đến năm 2000, USAID Việt Nam mở văn phòng điều phối tại Hà Nội
  • VNTB – IMF và WB: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở mức 1%-1,5% trong năm 2020 (VNTB) - Diễm My (VNTB) – Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán kinh tế Việt Nam sẽ giảm xuống ở mức 1,0%, Ngân Hàng Thế Giới (World Bank ) ước tính kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở múc 1,5%. Nền kinh tế toàn cầu đang chịu thiệt hại nghiêm trọng do hậu quả của cuộc khủng hoảng corona. Trên toàn cầu, nền kinh tế đang thu hẹp trung bình 3% trong năm nay, chịu thiệt hại hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Các nền kinh tế lớn đang thu hẹp 6,1%. Thiệt hại 9000 tỷ
  • VNTB – Ảnh hưởng đại dịch covid, doanh nghiệp Việt Nam đối mặt nguy cơ bị Trung Quốc thâu tóm (VNTB) - Lâm Viên (VNTB) – Từ báo cáo của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) hôm 26/3 và Báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày 8/4, cho thấy đang có những cảnh báo về việc kinh tế Trung Quốc bắt đầu phục hồi, rất có thể các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ đi mua các doanh nghiệp Việt Nam. “Nếu dịch tiếp tục kéo dài, việc mua bán – sáp nhập doanh nghiệp (M&A) sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn, nguy cơ các doanh nghiệp tiềm năng của Việt Nam là doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, đã có thị phần nhất định, có khả năng tạo nền tảng cho sản xuất – kinh doanh của một số ngành kinh tế quan trọng, sẽ bị thâu tóm bởi các nhà đầu tư nước ngoài với giá rẻ”, một báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho biết như vậy.
  • Việt Nam gửi thêm Công hàm đối với Đệ trình của Malaysia (RFA) - Diễn biến mới nhất trong “cuộc chiến pháp lý” tại khu vực biển Đông gần đây, thông qua các công hàm ngoại giao, đó là việc ngày 10/4/2020, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã gửi hai Công hàm lên Liên Hợp Quốc, theo sau Công hàm ngày 30/3/2020 gây ồn ào dư luận thời gian gần đây.
  • Việt Nam mở đợt thầu mới mua gạo dự trữ (RFA) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ tiến hành đợt đấu thầu mới ở 22 cục dự trữ trên cả nước, đồng thời sẽ báo cáo chính phủ về việc hủy đợt thầu mua gạo dự trữ vừa qua.
  • VNTB – Tại sao nhà nước nên chú ý đến các bức thư kêu gọi trả tự do cho TNLT? (VNTB) - Tư Giang (VNTB) – Theo luật hiện hành, tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia sẽ không được ân xá hoặc tha tù trước thời hạn. Nhưng tại sao chính phủ Việt Nam phải chú ý đến thư kêu gọi thả tù nhân lương tâm (tù nhân chính trị) từ người thân và gia đình họ? Nhà nước Việt Nam vẫn kêu gọi học hỏi từ tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thả tù nhân chính trị là một trong những hành động thiết thực nhất để thực hành tấm gương của Bác. Sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, Hiệp hội những người Việt Nam yêu nước ở Pháp, bao gồm cụ Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc, luật sư Phan Văn Trường đã soạn thảo và gửi một bản yêu sách 8 điểm tới cuộc họp Versailles với hy vọng rằng Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson và các lãnh đạo quốc gia khác có thể tác động đến chính phủ Pháp trong thực hiện bản yêu sách. Dòng yêu cầu đầu tiên của bản yêu sách: 1. Tổng ân xá tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị.
  • VNTB – Việt Nam phạt hành chính người đưa ‘tin giả’ về corona (VNTB) - Hoàng Quân dịch (VNTB) – Một nghị định mới có hiệu lực tại Việt Nam vào thứ Tư, đưa ra các quy tắc mới trên mạng xã hội và áp dụng phạt hành chính đối với hành vi phát tán “tin giả” hoặc tin đồn trên phương tiện truyền thông xã hội. Ca nhiễm corona đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam vào tháng 1 năm ngoái. Cho đến nay, Bộ Y tế Việt Nam cho biết có tới 267 ca nhiễm, thấp hơn nhiều so với một số nước châu Á khác. Chính quyền cơ sở ở Việt Nam đã phạt hành chính hàng trăm trường hợp vì phổ biến “tin giả”, một thuật ngữ phổ biến mà Tổng thống Mỹ Donald Trump thường sử dụng. Trước đó, nghị định 2013 chỉ quy định xử phạt chung đối với hành vi đưa tin giả mạo, sai sự thật, không bao gồm cụ thể “tin giả”
  • Việt Nam nên ‘giãn cách xã hội’ hay xét nghiệm toàn dân? (RFA) - Việt Nam tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, tức tiếp tục ‘giãn cách xã hội’ ở 12 tỉnh thành thuộc nhóm nguy cơ cao, trong đó bao gồm cả Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Nhiều chuyên gia cho rằng nên xét nghiệm toàn dân, thay vì ‘giãn cách xã hội’ ở các thành phố lớn gây thiệt hại kinh tế, chưa kể lo ngại tính pháp lý của Chỉ thị 16.
  • Tổ Chức Y Tế Thế Giới : Vị nhạc trưởng không có đũa chỉ huy ? (RFI) - Thùy Dương - ...WHO : Nạn nhân liên đới đầu tiên của cuộc chiến chống virus corona ? Về thời sự quốc tế, Le Monde giới thiệu bài viết « Virus corona : Cách quản lý đại dịch của Tổ Chức Y Tế Thế Giới dưới ngọn lửa chỉ trích », khẳng định cho dù Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) bị tố cáo phản ứng chậm trễ với dịch bệnh vì ngả về phía Trung Quốc, bị Bắc Kinh mua chuộc, nhưng định chế này cũng là một nạn nhân của sự yếu kém do bị chính các quốc gia thành viên bỏ mặc. Đối với Le Monde, WHO và tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus chính là nạn nhân liên đới đầu tiên của cuộc chiến chống virus corona
  • Covid-19 : Andrew Cuomo, vị thống đốc Dân Chủ làm lu mờ tổng thống Donald Trump (RFI) - Anh Vũ - Andrew Cuomo, thống đốc thuộc đảng Dân Chủ của bang New York, nơi đang là tâm dịch virus corona của nước Mỹ, những ngày qua đang nổi lên như vị tướng chỉ huy cuộc chiến cam go chống Covid-19. Sự xuất hiện nổi bật trên truyền thông cùng với niềm tin lên cao trong dân chúng đã nâng uy tín của vị thống đốc bang lên tầm quốc gia, cạnh tranh với tổng thống Donald Trump
  • Ngoại giao Trung Quốc lãnh đòn đầu tiên của Pháp do tung tin vịt (RFI) - Thụy My - Một sự kiện khá hiếm hoi vừa diễn ra : đại sứ Trung Quốc tại Paris được bộ Ngoại Giao Pháp triệu mời để phản đối về những tuyên bố vô căn cứ... Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian phản đối việc đăng tải một loạt những bài viết nặc danh mang tính xuyên tạc trên trang web của đại sứ quán Trung Quốc tại Paris. Thông cáo viết : « Một số quan điểm công khai mới đây của các đại diện Trung Quốc tại Pháp không phù hợp với tính chất mối quan hệ song phương giữa hai nước ». Một cách nói lịch sự để cho rằng đây là quan điểm cá nhân của một số đại diện Trung Quốc, nhằm không làm mất mặt Bắc Kinh. Tin « vịt cồ » trên trang web ngoại giao. Trong bài viết mới nhất đề ngày 12/4, một nhà ngoại giao Trung Quốc không ký tên, dùng những từ ngữ thô bạo trả đũa người Mỹ và châu Âu, do phương Tây đã phê phán Trung Quốc về việc xử lý dịch bệnh. Người này viết : « Những người cao tuổi ở các viện dưỡng lão bị yêu cầu ký xác nhận ‘không muốn chữa trị khẩn cấp’, nhân viên EHPAD không thực hiện chức trách, đồng loạt bỏ vị trí, để mặc cho những người già chết vì đói và bệnh tật »