Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tám báo cáo tử vong do Vũ Hán Virus (coronavirus) ở Đức


Tám báo cáo tử vong do Vũ Hán Virus (coronavirus) ở Đức

* Lê-Ngọc Châu

Berlin (dpa) - Tại Đức, hơn 3300 ca nhiễm Wuhan virus (virus corona mới) được biết đến. Điều này xuất hiện từ một đánh giá của dpa, trong đó có tính đến các số liệu báo cáo của các tiểu bang. Trong một cuộc khảo sát tương tự từ ngày hôm trước, giá trị là hơn 2400 ca nhiễm.

Nordrhein-Westfalen đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề với hơn 1200 trường hợp nhiễm trùng,  Bavaria và Baden-Württemberg với hơn 550 trường hợp mỗi tiểu bang. Theo dpa, Viện Robert Koch hiện cũng liệt kê các trường hợp được xác nhận bởi các tiểu bang trong số liệu thống kê. Do đó, số lượng nhiễm coronavirus được xác nhận ở Đức tăng mạnh, lên hơn 3.300. Trước đây, RKI chỉ liệt kê các trường hợp được truyền điện tử đến viện.

Với một người đàn ông khác đã chết ở Baden-Württemberg, tám trường hợp tử vong liên quan đến coronavirus được biết đến ở Đức. Theo quận Göppingen, đó là một người đàn ông từ huyện, sinh năm 1935, người đã thử nghiệm dương tính với virus vào thứ năm. Ngoài ba người đàn ông ở Baden-Württemberg, còn có bốn người chết ở Nordrhein-Westfalen và một người ở Bavaria. Số người chết ở Đức là từ 67 đến 89 tuổi. Và còn có thêm một người Đức 60 tuổi đã chết ở Ai Cập.

Để ngăn chận và để cho virus không lan rộng, hầu như tất cả các tiểu bang ở Đức đóng cửa trường học và các trung tâm giữ trẻ. Vì virus corona, 14 trong số 16 tiểu bang của Đức đã tuyên bố đóng cửa các trường học và một số trung tâm giữ trẻ. Tiểu bang Brandenburg muốn đình chỉ giảng dạy và chăm sóc, nhưng sẽ cho các cơ sở mở cửa. Sachsen cũng muốn đình chỉ học tập bắt buộc, quan chức chính phủ nói, nhưng chưa công bố. Ngoài ra, những sinh hoạt đông người, các trận đá banh đều bị cấm và dời lại vào thời điểm khác. Sinh hoạt đảng phái cũng dời lại lúc khác. Ngay cả, chợ cá Hamburg lần đầu tiên cũng đã bị hủy bỏ và sẽ đóng cửa cho đến cuối tháng tư năm 2020. Điều này đã không xảy ra trong 300 năm lịch sử thị trường. Elbphilharmonie cũng sẽ đóng cửa từ thứ Bảy (tin 7:32 chiều). Ở Berlin cũng bị giới hạn thêm. Ngoài việc đóng cửa các trường học và nhà trẻ, thị trưởng điều hành của Thủ đô Berlin, Michael Müller, đã tuyên bố các bước tiếp theo để ngăn chặn sự lây lan của virus càng nhanh càng tốt. Từ thứ ba, các câu lạc bộ và các cơ sở phục vụ phần lớn các nhà hàng cũng sẽ đóng cửa ở Berlin.

Vì dịch Virus Vũ Hán nên kinh tế Đức đang gặp khó khăn nhất là ngành du lịch, nhà hàng và các hãng xưởng nhỏ nên chính phủ liên bang Đức cam kết cho vay không giới hạn. Không những thế vì cần các chuyên gia y tế để kịp thời đối phó với dịch Coronavirus, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn (CDU) dường như muốn phục hoạt các bác sĩ và y tá đã nghỉ hưu. Nhật báo "Bild", đề cập đến một lá thư của  Spahn gửi cho giám đốc điều hành của các bệnh viện Đức. (tin lúc 8:05 tối 13.03.2020).

Để đọc giả nào chưa nghe biết, tôi cũng ghi ra đây vài tin ngắn được truyền thông phổ biến:

++ Đan Mạch und Ba Lan đóng cửa biên giới ++ Status: 13.03.2020 20:13 Uhr
• Ở Ý, số nạn nhân tăng thêm 250 người trong một ngày.
• Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ đang dừng giao thông hàng không đến Đức
• Marathon bị hoãn ở London: Cuộc đua marathon hàng năm ở London ngày 26 tháng 4 sẽ bị hoãn lại đến ngày 4 tháng 10.2020. "Sức khỏe cộng đồng" bây giờ phải là ưu tiên hàng đầu, các nhà tổ chức cho biết (tin 6:27 chiều).
• Nữ hoàng hủy bỏ các cuộc hẹn: Virus corona cũng có hậu quả đối với lịch trình của Nữ hoàng. Queen đã hủy một số cuộc hẹn công khai trong tuần tới. Cung điện Buckingham cho biết đây là một biện pháp phòng ngừa và sự điều chỉnh cho tình hình hiện tại. (tin lúc 17:33).

Covid-19 hiện đã được chẩn đoán ở 120 quốc gia. Theo Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật hệ thống (CSSE) tại Đại học John Hopkins, nơi đánh giá dữ liệu từ WHO, CDC và các nguồn khác, tổng cộng hơn 135.000 người hiện đang bị nhiễm mầm bệnh. Hơn 4900 người đã chết vì virus. Hơn 69.000 người được cho là khỏe mạnh trở lại.


©  Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, chuyển ngữ & tóm lược tối ngày 13.03.2020) 
Nguồn: Theo internet và dpa •13. März 2020