Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Ba 03/03/2020 (ANM)

Cào lớp đất phù sa để bán ở Bến Tre
Điểm Tin Thứ Ba 03/03/2020 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • VNTB – Nước ngọt… mặn như nước mắt (VNTB) - Hiền Vương
    (VNTB) – Bởi vậy nước ngọt có vị mặn đắng như nước mắt khốn cùng của người dân Việt hôm nay. Dòng chảy về đồng bằng sông Cửu Long giảm so với tháng 2. Dự báo tổng lượng dòng chảy trong tháng 3 và tháng 4 sẽ thấp hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 50-60%. Đến cuối tháng 3 các sông Nam Bộ chịu ảnh hưởng của triều cường, trong đó kỳ triều cường rằm tháng 2 âm lịch (giữa tháng 3 dương lịch) đỉnh triều sẽ ở mức cao… Những bản tin với các con số nặng nề. Độ mặn cao nhất năm có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 3 ở khu vực hạ lưu sông Cửu Long (sông Tiền, sông Hậu). Còn trên hệ thống sông Vàm Cỏ sẽ vào cuối tháng 5.
  • Thảm họa hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long (BoxitVN) - Nhiệm kỳ của lãnh đạo Petro Việt Nam là hữu hạn, quyền lợi ích nhóm là vô hạn. Tôi đã nói rồi, Biển Đông thì vẫn còn đó nhưng Đồng bằng sông Cửu Long thì chết trước. FB Đinh Kim Phúc. “… ý kiến của nhà khoa học có hay, có đúng đến đâu mà không trung thành với Mác Lê, không nghe theo chỉ đạo của Trung cộng thì chính quyền CSVN dứt khoát bác bỏ, kiên quyết ...
  • Viết thêm về tội ác Đồng Tâm (BoxitVN) - Hoàng Xuân Phú - … chẳng lẽ, chỉ vì muốn đổ tội cho gia đình cụ Kình và người dân Đồng Tâm, nhằm biện hộ cho Tội ác Đồng Tâm và đảo chiều dư luận phê phán, mà lại đang tâm lên kế hoạch thiêu cháy một lúc ba sĩ quan công an hay sao? Nghi ngờ này nghiêm trọng và kinh khủng đến mức khó tin, hay chẳng muốn tin. Do đó nảy sinh câu hỏi: Cái lô-gic được trình bày ở trên sai chỗ nào? Phải chăng sai ở Mệnh ...
  • VNTB – Vụ Đồng Tâm: Cực kỳ bạo ngược, vô lương tâm! (VNTB) - Nguyễn Đình Ấm (VNTB) – Việc dùng vũ lực khổng lồ trấn áp cướp đất của dân ĐT trong trường hợp này là cực kỳ bạo ngược, vô lương tâm! 1/- Quyết định 113 ngày 14/4/1980 chính phủ thu hồi của huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức tỉnh Hà Sơn Bình 208 ha làm sân bay Miếu Môn (SBMM) trong đó có 47,36 ha thuộc xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức nhưng dự án để treo 37 năm. Riêng trong 47,36 ha ở ĐT quân đội cho 14 hộ dân thuê làm nhà ở, canh tác. Vậy luật pháp, lương tâm nào cho phép nhà nước lấy đất canh tác của dân rồi dân phải thuê lại trên chính mảnh đất của mình kiểu “phát canh thu tô”? Thời phong kiến người giàu đem ruộng của họ cho dân thuê còn nay lại lấy quyền sử dụng đất của dân cho họ thuê là hành vi gì? Những ai phải chịu trách nhiệm về hành vi “coi dân như rác” này?
  • VNTB – Dựng chuyện Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt, truyền thông quốc doanh đi vào bế tắc (VNTB) - Nguyễn Tường Thuỵ (VNTB) – Việc ANTV dựng chuyện Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt làm cho ai còn nghi ngờ họ là vua tin vịt thì giờ đây không phải nghi ngờ gì nữa. Bịa đặt đến mức ai cũng có thể kiểm chứng được là chưa từng có trong truyền thông “lề phải”. Bí quá hóa liều. Điều này cũng nói lên truyền thông nhà nước đang đi vào bế tắc. Hẳn mọi người còn nhớ câu chuyện về cuộc biểu tình ngày 5/8/2012, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội trong bản tin vào lúc 11h cùng ngày bịa chuyện “quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người tham gia biểu tình”. Bản tin này lớn giọng mà rằng: “Bộ mặt thật cái gọi là biểu tình yêu nước đã bị lộ tẩy”. Đài này còn “dọa” sẽ phản ánh chi tiết thông tin này trong bản tin thời sự buổi chiều cùng ngày vào lúc 18h30’.
  • Nông dân cạp đất để chính quyền tri ân Lenin (VOA) - Trong bối cảnh như vậy mà vẫn xin hơn 8 tỉ xây công viên, dựng tượng đài Lenin, bất kể thiên hạ (bao gồm cả dân chúng các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, các quốc gia thuộc khối cộng sản ở Đông Âu) đang thi nhau dẹp bỏ tượng Lenin...
  • Hải Phòng 'tặng quà toàn dân': nhiều bất hợp lý! (RFA) - Thành phố Hải Phòng vừa quyết định chi 269 tỉ đồng để mua tặng mỗi hộ dân 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Dù được tặng quà nhưng ngay trong người dân Hải Phòng có những ý kiến trái chiều về quyết định đó của Thành phố Hải Phòng?
  • Người Việt tới Úc: Những thách thức bước đầu ở Melbourne (BoxitVN) - Nguyễn Quang Duy - Sang tới nhiệm kỳ 2 của Thủ tướng Malcolm Fraser, chính sách về người tị nạn Đông Dương mới được mang ra Quốc Hội tranh luận và đến gần cuối năm 1978 mới được ban hành. Nhưng phải đợi đến sau Hội nghị quốc tế về người tị nạn tại Geneva, ngày 21/7/1979, và vào thời Bộ trưởng Di trú và Sắc tộc Sự vụ Ian MacPhee (1979-82) số người Việt được nhận định cư từ các trại tị nạn Đông Nam Á mới thực sự gia tăng. Năm 1980, ...
  • Câu chuyện ở toà Long Khánh tỉnh Đồng Nai! (BoxitVN) - Hồng Lâm - Tóm tắt nội dung. Anh thanh niên tên Mạ Gì Cắm người dân tộc Tày quê ở Quảng Ninh. Năm 1984 anh Cắm 19 tuổi. Ở cái tuổi khoẻ nhất của chàng trai, anh lên đường nhập ngũ đóng quân ở vùng biên giới chống quân Trung Quốc xâm lược. Đến 1987 anh ra quân và chuyển gia đình vào đất Long Khánh, tỉnh Đồng Nai lập nghiệp. Năm 2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 62, xét đề nghị hưởng chế độ chính sách cho các đối tượng ...
  • Chánh thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông sắp hầu tòa (RFA) - Phiên xử ông Đặng Anh Tuấn – Chánh thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông, vì có dính líu đến đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng theo dự kiến sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ vào ngày 12/3 tới đây.
  • “Hoạ vô đơn chí” (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 87) (BoxitVN) - Tương Lai - Tai vạ không đến một mình, thường cái vạ này rồi lại tiếp đến vạ khác,”Từ điển Hán Việt” của Đào Duy Anh định nghĩa thành ngữ trên như vậy. Cụ Đào còn đưa vào từ điển một thành ngữ khác nữa “hoạ bất đơn thành” và giải thích “hoạ hại thường thường không chỉ một mối mà thôi”. Những sự kiện động trời cứ nối nhau xuất hiện trong nước, ở nước láng giềng Trung Quốc, rồi tại khu vực và khắp các châu lục trên quả đất ...
  • Việt Nam cách ly hơn 10 ngàn người đi về từ vùng dịch (RFA) - Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam của Bộ Y tế cho biết, hiện hơn 10 ngàn người có tiếp xúc gần và đi về từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại các bệnh viện, cơ sở trong cả nước.
  • Người Việt ‘hỗn loạn’ giữa tâm dịch Covid-19 ở Daegu (VOA) - Trong khi hàng ngàn người Việt ‘hỗn loạn’ và ‘tháo chạy’ khỏi tâm dịch Daegu ở Hàn Quốc thì vẫn có người quyết định ‘bám trụ’ ở đây với hy vọng sẽ vượt qua mọi khó khăn do virus corona (Covid-19) đang hoành hành.
  • Covid-19: Kẻ đốt nhà vào vai lính cứu hoả (VOABLOG) - Sau vụ đốt làng ở Đồng Tâm, bất cứ chính sách sai lầm nào trong xử lý dịch bệnh sẽ gây phương hại tới cơ hội thăng tiến của các chính trị gia chóp bu đang cầm quyền. Vụ Đồng Tâm và cả vụ Covid-19 còn cho thấy...
  • VOA 4 giờ 30 sáng (VOA) - Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế.
  • Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: nhà nước và thuế má (Bài 14) (BoxitVN) - Đoàn Hưng Quốc - Đa số mọi người đều đồng ý rằng nhà nước phải nắm các trọng trách thiết yếu trong nền kinh tế như giữ gìn an ninh trật tự; giám sát chất lượng hàng hóa; chống đầu cơ phá giá và độc quyền để tạo môi trường đầu tư, cạnh tranh và tiêu dùng lành mạnh; sử dụng ngân sách và thuế má chi tiêu vào những lợi ích công cộng như giáo dục, y tế và hạ tầng. Nhưng đi sâu thêm một bước thì vai trò của ...
  • Thỏa thuận Mỹ-Taliban : Con đường hòa bình cho Afghanistan còn dài (RFI) - Thanh Hà - Thỏa thuận Mỹ-Taliban được ký kết tại Doha-Qatar hôm 29/02/2020 làm dấy lên hy vọng vãn hồi hòa bình cho Afghanitan. Mỹ đã can thiệp vào quốc gia Nam Á này từ 18 năm qua, đây có là cơ hội khép lại cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ ? Washington và quân Taliban đã nhượng bộ những gì và đâu là tiếng nói của chính quyền Kaboul ?
  • Tại Idleb, Syria : Erdogan bị « sập bẫy » Putin ? (RFI) - Minh Anh - Bỏ « đồng minh cũ » để kết « bạn mới », tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan đang trả giá đắt cho những tính toán chiến lược sai lầm để bị rơi vào chính chiếc bẫy do người « bạn mới » Putin giăng ra ? Idleb, vùng tây bắc Syria, đang có nguy cơ trở thành một vũng lầy cho Erdogan. Tháng 12/2019, bên lề thượng đỉnh đánh dấu 70 năm ngày thành lập khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Luân Đôn, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã hùng hồn tuyên bố « Thổ Nhĩ Kỳ nay đã có thể mở một chiến dịch quân sự để bảo vệ an ninh quốc gia, mà không cần phải xin phép bất kể một ai »
  • Nhập cư : Châu Âu tăng cường lực lượng ở biên giới Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ (RFI) - Mai Vân - Hy Lạp ngày 01/03 /2020 đã tăng cường an ninh lên mức tối đa ở vùng biên giới, trước làn sóng hàng mấy ngàn người di dân đổ về đây sau khi Thổ Nhĩ Kỳ loan báo không ngăn chặn dòng người di dân đến Châu Âu. Tại Bruxelles, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu cho biết Liên Hiệp Châu Âu đang theo dõi với « đầy quan ngại » tình hình ở biên giới hai quốc gia này. Ưu tiên hàng đầu là giúp đỡ các nước ở tuyến đầu của Châu Âu : Hy Lạp, Bulgari, Chypre. Lực lượng tuần duyên Châu Âu Frontex được đặt trong tình trang báo động
  • Anh Quốc và LHCÂ đàm phán về quan hệ hậu Brexit (RFI) - Mai Vân - Vòng đàm phán về quan hệ Châu Âu và Anh Quốc thời hậu Brexit bắt đầu kể từ hôm nay, 02/03/2020, tại Bruxelles. Đàm phán dự kiến khá gay go đặc biệt trên vấn đề thương mại và an ninh. Dù chưa ngồi vào bàn họp, bất đồng giữa hai bên đã lộ rõ.
  • Các thương hiệu lớn bị tố cáo dùng lao động khổ sai Duy Ngô Nhĩ (RFI) - Mai Vân - Trung Quốc đã chuyển hàng chục ngàn người thiểu số Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ trong các trại lao cải đến lao động tại các nhà máy phục vụ cho ít nhất 80 thương hiệu lớn nhất thế giới. Trong một báo cáo chi tiết được công bố hôm nay, 02/03/2020, một trung tâm tham vấn Úc đã tố cáo sự kiện nói trên. Theo Viện Chiến Lược Chính Trị Úc ASPI, từ năm 2017 đến 2019, hơn 80.000 người Duy Ngô Nhĩ, bị giam giữ ở vùng Tân Cương, miền tây bắc Trung Quốc, đã bị đưa đến các nhà máy “thuộc chuỗi cung ứng của 83 thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới về công nghệ, dệt may và xe hơi”.
  • Bắc Triều Tiên phóng tên lửa ra biển Nhật Bản (RFI) - Tú Anh - Trong khi Seoul nỗ lực chống dịch Covid-19 lây lan tại Hàn Quốc, thì Bắc Triều Tiên phô trương vũ khí. Hai tên lửa được cho là thuộc loại « đạn đạo tầm ngắn » đã được phóng đi từ Wonsan ra biển Nhật Bản, vào trưa nay 02/03/2019. Theo hãng Yonhap, đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên kể từ khi chế độ Bình Nhưỡng hù dọa là « đã có vũ khí chiến lược »
  • Kinh tế thế giới "ốm yếu" vì virus corona (RFI) - Thùy Dương - Tình hình dịch bệnh Covid-19 thu hút sự quan tâm của tất cả các báo Paris, nhất là trong bối cảnh cho đến chiều tối ngày 01/03, Pháp ghi nhận 130 ca nhiễm virus và trở thành ổ dịch lớn thứ hai tại châu Âu, sau nước láng giềng Ý.