Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Hai 02/03/2020 (ANM)


Điểm Tin Thứ Hai 02/03/2020 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • VNTB – Để thực sự làm chủ, người dân phải có quyền chính trị! (VNTB) - Triệu Tử Long (VNTB) – Quyền chính trị của người dân nằm trong nhóm quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tụ họp hoà bình. Những quyền tự do cơ bản ấy không có gì xa lạ, mà chính là những quyền con người được công nhận tại Thoả ước quốc tế về các Quyền dân sự và Quyền chính trị của Liên hiệp quốc có hiệu lực từ năm 1976 mà Việt Nam đã tham gia từ 24/9/1982. Có lập luận vì ở Việt Nam chỉ một đảng phái chính trị, cho nên người dân buộc phải làm chủ một cách hình thức, không thực chất, vì thiếu một cơ chế bảo hiến tương ứng
  • Bảo tồn Đồng bằng sông Cửu Long? (BoxitVN) - Quách Hạo Nhiên - 1. Không biết trân trọng quà của tạo hóa. Trong cái nhìn của riêng tôi, về mặt tự nhiên, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng đất rất đặc biệt. Vì hiếm nơi đâu trên quả đất này có một vùng đất vừa được bồi đắp bởi phù sa với vô số sông ngòi chằng chịt vừa có núi non bao quanh che chắn (như vùng Bảy Núi – Châu Đốc, An Giang), lại kề bên biển cả quanh năm vỗ về (Trà Vinh, Kiên Giang, Bạc Liêu, ...
  • VNTB – Lập trường với công dân (VNTB) - Kiên Giang (VNTB) – Là công dân, trừ khi thuộc chủ nghĩa vô chính phủ, chúng ta không cố gắng đưa mình trở thành một thực thể tách biệt, đối kháng nhà nước và xã hội. Không nên gọi ‘nhóm người phản động’, thay vào đó gọi họ là ‘công dân phản tỉnh.’ Công dân phản tỉnh làm bất kỳ điều gì mà họ thấy phù hợp với hiến pháp, pháp luật, lương tri con người. Một điều nghịch lý trong xã hội hiện tại là, những nhóm công dân phản tỉnh bị chính nhà nước chỉ trích, bêu xấu, kết án lại là những người đưa mình vào trật tự pháp luật theo đúng tinh thần pháp luật. Ở xã hội dân chủ, đó là công dân gương mẫu. Ở xã hội chuyên chế, độc đoán, đó là bọn phản động
  • MỘT LẦN NỮA VẠCH MẶT TỘI ÁC ĐỒNG TÂM (Đợt 6) (BoxitVN) - 16 tổ chức, 384 cá nhân. Lẽ ra bản tuyên bố này tạm dừng lại sau khi nhiều phương tiện truyền thông của xã hội dân sự kể từ ngày 9-1-2020 cho đến tận gần đây đã liên tục truyền đạt tiếng nói phẫn nộ ngút trời lên án lũ cướp đêm và cướp ngày mà nhà thơ Nguyễn Duy từng chỉ đích danh là “cướp nay có Đảng có Đoàn” - chúng tôi xin thêm: cướp nay có cả Trung đoàn Cảnh Sát Cơ Động vũ trang tận răng của ...
  • VNTB- Chính quyền địa phương và chính phủ (VNTB) - Nguyễn Nam (VNTB) – Nói về luật lệ, chính quyền địa phương sẽ hoạt động theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Chính phủ hoạt động theo Luật Tổ chức Chính phủ. Dường như trong nhiều trường hợp dầu sôi, lửa bỏng như vụ dịch virus Vũ Hán Corona, ông chủ tịch chính quyền địa phương lại có tầm nhìn chiến lược ăn đứt ông thủ tướng chính phủ
  • Nhân chuyện con Covid-19 ở Vũ Hán hôm nay: TRUNG CỘNG – NHƯ TÔI ĐÃ BIẾT TỪ RẤT, RẤT LÂU! (BoxitVN) - Lê Phú Khải - Sau hoà bình 1954, hiệu trưởng trường Hoa văn Việt Bắc Lê Phú Hào (chú ruột của tôi) được cử sang Bắc Kinh làm phóng viên thường trú cho Việt Nam Thông tấn xã. Ông Hào đã học Hoa văn qua tiếng Anh từ một giáo sĩ Trung Quốc không biết tiếng Việt. Biết 4 ngoại ngữ thành thạo (Pháp, Anh, Hoa, Tây Ban Nha), dưới vỏ bọc “phóng viên thường trú”, ông là một điệp viên chiến lược của Việt Nam tại Trung Quốc. Trong hồi ký Đèn ...
  • Thư ngỏ gửi Thủ tướng (BoxitVN) - Bức xúc về mối nguy cơ khủng khiếp của dịch Covid-19 đang treo lơ lửng trên đầu nhân dân, không thể không nói lên nỗi lo lắng trong lòng và chắc chắn đó cũng là nỗi lo lắng bức xúc của mọi tầng lớp nhân dân, chúng tôi trân trọng gửi thư đến Thủ tướng nhằm đề đạt đòi hỏi được biết sự thật về thực trạng diễn biến của dịch và cách phòng chống đang được triển khai. Làm sao không lo lắng và bức xúc được khi các quan ...
  • Covid-19 ‘tình cờ khiến kinh tế Việt Nam giảm lệ thuộc Trung Quốc’? (BoxitVN) - Dịch cúm do Covid-19 gây ra cho thấy Trung Quốc cũng có điểm yếu và Việt Nam nhân dịp này nên thay đổi nhận thức, tư duy kinh tế, các chuyên gia về kinh tế và chính sách công từ Việt Nam nói với BBC News Tiếng Việt. Hôm 27/02/2020, bà Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nói với BBC: "Dịch cúm này ...
  • VOA 4 giờ 30 sáng (VOA) - Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế.
  • Mỹ : Bầu cử sơ bộ đảng Dân Chủ, Joe Biden thắng tại bang Nam Carolina (RFI) -
    Thu Hằng - Sau ba lần thất bại, cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành chiến thắng đầu tiên trong cuộc bầu ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân Chủ, tại bang Nam Carolina ngày 29/02/2020. Với chiến thắng này, ông Joe Biden tái thúc đẩy chiến dịch tranh cử và củng cố vị trí đối thủ số 1 trước ứng viên Bernie Sanders
  • Ankara phản công Damas, quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng (RFI) - Minh Anh - Ngày 01/03/2020, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã mở một đợt phản công quân sự chống quân đội chế độ Damas ở tỉnh Idleb, tây bắc Syria nhằm đáp trả các cuộc tấn công của quân đội trung thành với Bachar al-Assad khiến Ankara bị thiệt hại nhiều nhân mạng. Bộ trưởng Quốc Phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hulusi Akar, trong một phát biểu trên truyền hình khẳng định : « Chiến dịch ʺLá Chắn Mùa Xuânʺ, được khởi động sau vụ tấn công hôm 27/2 của chế độ Damas tại Idleb diễn ra thành công ». Vẫn theo lời lãnh đạo quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, mục tiêu của chiến dịch là để « chấm dứt các vụ thảm sát của chế độ và ngăn chặn một làn sóng di dân mới ».
  • Bầu cử Quốc Hội Slovakia : Tổ chức chống tham nhũng chiến thắng (RFI) - Tú Anh - Theo kết quả kiểm phiếu gần như hoàn tất, trong cuộc bầu cử Quốc Hội Slovakia ngày 29/02/2020, đảng chống tham nhũng, gọi tắt là OlaNO, về nhất với hơn 25% số phiếu, dành được đa số tuyệt đối tại nghị viện. Đảng Dân Chủ Xã Hội mãn nhiệm của cựu thủ tướng Robert Fico thất bại nặng nề, thua đến 7 điểm. Bầu cử diễn ra trong bối cảnh công luận Slovakia muốn bài trừ nạn tham ô và xã hội đen lũng đoạn chế độ
  • TT Trump trấn an về virus corona ở Mỹ, tăng thêm hạn chế du hành (VOA) - Tìm cách trấn an công chúng Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày thứ Bảy nói rằng “không có lí do để hoảng sợ” trong khi virus corona mới đã khiến nạn nhân đầu tiên tử vong ở Mỹ. Nhà Trắng cũng loan báo những hạn chế du hành mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của nó.
  • Hoạt động nhà máy tháng 2 của TQ giảm thấp kỉ lục vì virus corona (VOA) - Chỉ số Quản lí Sức mua (PMI) chính thức của Trung Quốc giảm xuống mức thấp kỉ lục 35,7 trong tháng 2 so với 50,0 trong tháng 1, Cục Thống kê Quốc gia cho biết ngày thứ Bảy, thấp hơn nhiều so với mốc 50 điểm phân cách mức tăng trưởng hàng tháng với giai đoạn sụt giảm.
  • Mỹ có tử vong đầu tiên vì virus corona (VOA) - Một người đã tử vong ở bang Washington vì virus corona, các quan chức y tế của bang cho biết ngày thứ Bảy, đánh dấu cái chết đầu tiên vì nhiễm bệnh này được báo cáo ở Mỹ.
  • Mỹ đặt công ty 3M sản xuất 35 triệu khẩu trang mỗi tháng (VOA) - Phó Tổng thống Mike Pence, người được Tổng thống Trump chỉ định lãnh đạo cuộc chiến chống chủng virus Corona mới (COVID-19) ở Hoa Kỳ, cho biết rằng chính phủ Mỹ đã ký hợp đồng với công ty 3M để sản xuất thêm 35 triệu khẩu trang một tháng.