Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Năm 20/02/2020 (ANM)

VN bị ảnh hưởng gì khi Philippines muốn 'gần Trung, xa Mỹ'?
Điểm Tin Thứ Năm 20/02/2020 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • VNTB – Khẩu trang y tế và trách nhiệm của TT Nguyễn Xuân Phúc (VNTB) - Nguyễn Thị Huyền (VNTB) – Nếu đảng thật sự nghiêm minh thì cần phải kiểm điểm Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc; và trách nhiệm liên đới của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 28/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; trong đó yêu cầu trước mắt thành lập Đội phản ứng nhanh, Bộ Y tế hàng ngày báo cáo Thủ tướng Chính phủ
  • VNTB – Phập phồng Hà Tiên (VNTB) - Lâm Viên (VNTB) – Phập phồng vì từ cửa khẩu Xà Xía của Hà Tiên sang Sihanoukville gần lắm. “Sáng nay, sĩ quan đồn trưởng phía Campuchia dẫn mấy người bạn châu Âu sang Hà Tiên khám bệnh, tôi có hỏi thăm ông này đáp: “Có gì đâu, có 1 người ở Sihanoukville bệnh nhưng hết rồi” – thiếu tá Nhanh nói. Tại cửa khẩu bên phía Campuchia cũng không hề có máy đo thân nhiệt. Theo các cán bộ tại đây, nhiều người Campuchia nói: “Khỏi lo, có bên Việt Nam đo nhiệt độ rồi, khỏe, không có bệnh gì đâu”.
  • EVFTA: EU ‘không đủ hiểu biết’ để đối phó những ‘thủ thuật’ của VN? (VOA) - Trao đổi với VOA, có người nói đa số nghị sĩ EU bỏ phiếu thuận cho hai hiệp định này hôm 12/02 là vì họ ‘không đủ hiểu biết’ để đối phó những ‘thủ thuật’ của phía Việt Nam, nhưng cũng có người tự tin rằng với cơ chế giám sát chặt chẽ của EU, các vi phạm sẽ được xem xét thấu đáo.
  • Lợi hại của Hiệp định EVFTA (RFA) - Cách nay đúng một tuần, hôm 12 Tháng Hai, Nghị hội Âu Châu đã phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại giữa Liên hiệp Âu châu với Việt Nam, thường được gọi tắt là EVFTA. Quyết định này được Chính quyền Hà Nội ca tụng vì cho là có lợi cho kinh tế của Việt Nam, nhưng một số không ít đại biểu tại Quốc hội Âu châu, nhiều tổ chức phi chính phủ và dư luận trong ngoài lại e rằng vì quyền lợi kinh tế mà Âu Châu hy sinh các giá trị tinh thần, như nhân quyền của người dân Việt Nam. Điễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về hồ sơ rắc rối này…
  • HRW kêu gọi EU gây sức ép để Việt Nam cải thiện nhân quyền (BoxitVN) - 18/02/2020 - Hôm 18/02, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cần gây sức ép để Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống và phóng thích các tù nhân chính trị đang bị giam cầm. HRW phát đi lời kêu gọi trên một ngày trước khi EU và Việt Nam dự kiến tổ chức Đối thoại Nhân quyền thường niên vào ngày 19/02/2020 ...
  • Vì sao Việt Quốc tiếp tục chống Cộng sau 30-4-1975? (VOA) - Có điều Việt Quốc đã bị Hoa Kỳ biến thành công cụ chống cộng, nên đã là ‘công cụ ngay tình’ (bị buộc làm công cụ), khác Việt Cộng là ‘công cụ tri tình’ (tình nguyện làm công cụ cho CS quốc tế) để cuối cùng...
  • Công nhân VN sang Nhật, Đài kiếm sống, còn công nhân TQ sang VN (BoxitVN) - Võ Văn Quản - Trong hàng loạt những câu hỏi khó của mùa đại dịch coronavirus, có một câu hỏi chắc đã khiến nhiều người thắc mắc, nhưng chưa có thời gian để hỏi: Vì sao lao động Trung Quốc lại xuất hiện tại Việt Nam đông đến thế? Chỉ tính đến thời điểm này (18/2), có hơn 5.000 người Trung Quốc đang được cách ly tại các trung tâm y tế của Việt Nam. Và ...
  • Quan hệ Việt – Trung: Có ‘kiêng’ mới ‘lành’! (VOA) - Chẳng phải cổ nhân từng bảo “có kiêng, có lành” đó sao? Rõ ràng “ta” cần “ổn định chính trị”, cho nên phải “kiêng” Trung Quốc. Dẫu “kiêng” Trung Quốc có thể khiến “nội thương” mãi mãi không lành nhưng đó là “chuyện nội bộ”...
  • Chống tham nhũng và tình yêu dành cho lối nhỏ (VOA) - chỉ quyết tâm theo… lối nhỏ, khuyến khích “công bộc” giúp vui cho công chúng bằng những giải thích kiểu như, khối tài sản khổng lồ mà họ thủ đắc là nhờ “thừa kế”, nhờ “làm vườn đến thối móng tay”, nhờ “chạy xe ôm”, nhờ “bện chổi đót”,…
  • MỘT LỜI CẢNH BÁO ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ Ý? (BoxitVN) - Lão mà chưa an - Từ đầu tháng 5-2019 nhà báo Nguyễn Đình Ấm đã có một lời cảnh báo về những gì có thể diễn ra ở Đồng Tâm. Rất đáng tiếc dân Đồng Tâm, các tổ chức khác đã không thật sự chú ý đến lời cảnh báo này và tai hoạ 9-1-2020 đã diễn ra. Xin đưa lại bài của nhà báo Nguyễn Đình Ấm (với sự nhấn mạnh tên và câu trích của 2 người là Lê Đình Quang và Nguyễn Quang) để chúng ta cùng suy ngẫm ...
  • Hạ cánh ở Đồng Tâm (BoxitVN) - Đỗ Hoàng Diệu - Không bức tường nào sập. Không có bức tường nào của nhà ông Lê Đình Kình bị công an nổ mìn đánh sập cả. Ngôi nhà gần như nguyên vẹn, trừ các vết đạn. Có một lối đi thông giữa nhà ông Kình với nhà con trai Lê Đình Chức, do ai đó đã đập vỡ một phần tường ngăn cách, bà Dư Thị Thành nói người nhà tự làm, khi chúng tôi thắc mắc. Cũng không có hầm chông nào. Đảng viên trung kiên Lê Đình Kình, người ...
  • Thêm 5 người vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị khởi tố (RFA) - Cơ quan Cảnh sát Điều Tra, Bộ Công an hôm 18 tháng 2 thông báo Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với 05 bị can liên quan đến sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi.
  • Virus corona - Covid-19: Cơ hội để Việt Nam giảm phụ thuộc thị trường Trung Quốc? (RFI) - Thu Hằng - Phải chăng « trong cái rủi có cái may », dịch Covid-19 có lẽ là cơ hội để Việt Nam không bị phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trao đổi mậu dịch song phương lên đến 107,6 tỉ đô la. Theo Tổng Cục Thống Kê, Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc, đạt mức 75,3 tỉ đô la trong năm 2019, tăng 14% so với năm 2018. Những mặt hàng chủ yếu nhập từ Trung Quốc là tư liệu sản xuất, trong đó có nguyên, nhiên, vật liệu. Về xuất khẩu, Trung Quốc là thị trường lớn thứ ba của Việt Nam (sau Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu), đạt 32,5 tỉ đô la tính đến tháng 10/2019, trong đó có nông sản, thủy hải sản
  • Việt Nam phong tỏa phòng Covid-19: Thiếu chuẩn bị tâm lý, lợi bất cập hại (RFI) -
    Trọng Thành - Đầu tháng 2/2020, dịch Covid-19 từ Vũ Hán, Trung Quốc, gây lo ngại lớn tại Việt Nam. Xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc, với nhiều người nhiễm virus trở về từ Vũ Hán, truyền sang người khác, trở thành một ''ổ dịch''. Ngày 13/02, chính quyền phong tỏa Sơn Lôi để chống dịch. Nhiều người cảnh báo, nếu làm sai cách, việc phong tỏa toàn bộ một khu vực dân cư lớn sẽ lợi bất cập hại. Cho đến nay, thông tin về diễn biến của cuộc phòng chống dịch bệnh tại xã Sơn Lôi, hơn 10.000 dân, gần như hoàn toàn do các kênh truyền thông của Nhà nước loan tải. Nếu như chính quyền thường xuyên đưa ra các thông điệp cho thấy tình hình chống dịch tại Sơn Lôi diễn biến tích cực, một số thông tin tại chỗ cho thấy không hẳn đã như vậy (nhiều người dân Sơn Lôi không dám lên tiếng trên công luận để thông tin về dịch bệnh, do lo ngại bị chính quyền trừng phạt. Tại Việt Nam, dư luận chú ý đến việc hai người dùng Facebook bị chính quyền phạt tiền khi đăng tải thông tin về Covid-19, với cáo buộc xuyên tạc sự thực)
  • 14 người nhiễm Covid-19 ở VN đã khỏi bệnh (RFA) - Bộ Y tế Việt Nam thông báo 14 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã được chữa khỏi. Như vậy tính đến trưa ngày 19 tháng 2 chính thức chỉ còn 2 trường hợp nhiễm Covid-19 ở Việt Nam.
  • Tin Việt Nam 19/2/2020 (VOA) - Sơn Lôi kêu gọi gần 200 người rời địa bàn trở về, dân mong sớm được ‘giải phóng’. Việt Nam ‘tôn trọng quyết định’ của Hàn Quốc về virus Corona. Việt Nam yêu cầu ‘rút kinh nghiệm’ vụ từ chối du thuyền vì lo ngại Corona. Trung Quốc gấp rút lập thêm nhà máy sản xuất khẩu trang chống virus Corona. HRW kêu gọi EU gây sức ép để Việt Nam cải thiện nhân quyền.
  • Trung Quốc rút thẻ tác nghiệp của phóng viên nhật báo Mỹ (VOA) - Trung Quốc đã rút thẻ tác nghiệp của ba phóng viên tờ Wall Street Journal của Mỹ và yêu cầu họ phải về nước trong vòng năm ngày, sau khi tờ báo từ chối xin lỗi vì một bài bình luận liên quan tới virus Corona, trong đó gọi Trung Quốc là “người bệnh thực sự của châu Á”.
  • Syria: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa tấn công vào Idleb (RFI) - Thanh Phương - Hôm nay, 19/02/2020, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dọa sẽ nhanh chóng mở một cuộc tấn công vào vùng Idleb, miền tây bắc Syria, nơi đang xảy ra các trận giao tranh giữa quân Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng chế độ Damas. Sau khi một lần nữa yêu cầu quân đội Syria rút khỏi một số vị trí ở Idleb từ đây đến cuối tháng 2, ông Erdogan tuyên bố : « Đây là cảnh cáo cuối cùng của chúng tôi. Nói một cách rõ hơn, một chiến dịch quân sự ở Idleb sắp diễn ra »
  • Dấu ấn Nga trong vụ video sex hạ bệ ứng viên thị trưởng Paris (RFI) - Trọng Nghĩa - Ngày 18/02/2020, sau 48 tiếng đồng hồ bị tạm giữ để thẩm vấn trong vụ công bố clip nóng của ứng viên thị trưởng Paris Benjamin Griveaux thuộc đảng cầm quyền LREM, “nghệ sĩ đấu tranh” Nga Piotr Pavlensky, hiện tị nạn tại Pháp, và người bạn gái Alexandra de Taddeo đã được tự do có điều kiện sau khi bị khởi tố về tội “xâm phạm đời tư” và “phát tán hình ảnh có tính chất tình dục mà không được phép của người có liên quan”. Từ lúc vụ bê bối nổ ra hôm 13/02, ngày mà Piotr Pavlensky cho tung đoạn video lên mạng, với hệ quả gần như tức thời là làm tiêu tan uy tín của ông Griveaux, buộc ông ngay hôm sau (14/02) phải tuyên bố từ bỏ cuộc đua tranh chức thị trưởng thủ đô Pháp, một số nhà quan sát đã tự hỏi là phải chăng có “bàn tay của Nga” trong vụ nà
  • Virus corona: Chuyện gì đã thực sự xảy ra ở Trung Quốc? (BoxitVN) - Thụy My - Làm thế nào có thể hiện diện tại Liên Hiệp Quốc với tư cách người bảo vệ trật tự và luật pháp quốc tế, nếu không tôn trọng Nhà nước pháp quyền tại chính nước mình? Đó là vấn đề của Trung Quốc. Và là vấn đề của tất cả chúng ta, nếu nạn dịch corona biến thành đại dịch. Thời sự nước Pháp hôm nay 17/02/2020 tập trung ...
  • Virus corona - Covid-19 làm lộ rõ những trục trặc của xã hội Trung Quốc (RFI) - Tú Anh - Dịch virus corona giam lỏng hơn 700 triệu người Trung Quốc trong nỗi sợ không biết bao giờ chấm dứt. Thêm tài liệu về chính sách đàn áp của Bắc Kinh ở Tân Cương . Địa Trung Hải, thùng thuốc súng sát nách châu Âu là một số chủ đề quốc tế trên báo Pháp ngày 19/02/2020. Virus corona: Thảm kịch xã hội tại Trung Quốc. Người dân sống như thế nào trong nỗi ám ảnh và sợ hãi triền miên ?
  • Virus corona - Covid-19: Khoảng 80 nước cấm hoặc hạn chế dân Trung Quốc nhập cảnh (RFI) - Thụy My - Trước tình hình dịch bệnh virus corona chưa có điểm dừng, với trên 2.000 người tử vong tại Hoa Lục và 75.000 người bị lây nhiễm trên khắp thế giới, cho đến hôm nay 19/02/2020 đã có khoảng 80 nước và vùng lãnh thổ cấm hoặc hạn chế người Trung Quốc hoặc người ngoại quốc từng thăm Hoa Lục nhập cảnh. Riêng Nga sau khi đóng cửa biên giới sẽ có biện pháp triệt để hơn là cấm công dân Trung Quốc nhập cảnh kể từ ngày mai, 20/02/2020
  • Nhập cảnh Mỹ mùa virus corona (VOA) - Quy định của chính phủ Mỹ đối với những ai muốn nhập cảnh Hoa Kỳ lúc này, giữa bối cảnh mùa dịch virus corona ra sao? LS Di trú Khanh Phạm trình bày.
  • Lễ Tình nhân cho người già neo đơn ở Mỹ (VOA) - Nhân dịp ngày lễ tình nhân 14/2, cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington vừa tổ chức một chương trình đặc biệt giành tặng cho những người già neo đơn sống tại khu nhà được trợ cấp bởi chính phủ, Woodland Hill, ở thành phố Arlington, tiểu bang Virginia. Chương trình đã thu hút hơn 150 cụ cao niên sinh sống tại đây tới tham dự và tất nhiên trong những chương trình như thế này ngoài một bữa cơm thân mật, đầm ấm thì không thể thiếu những món quà mà người ta vẫn thường giành tặng nhau trong dịp lễ tình nhân hàng năm.