Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Hai 02/12/2019 (ANM)

Nhiều năm qua Trung Quốc đã tìm cách khiến người dân phải sử dụng danh tính thật trên mạng. AFP
Điểm Tin Thứ Hai 02/12/2019 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • Lê Uyên Phương và những bản tình ca tuyệt vời (VOA) - Lê Uyên Phương là nghệ danh của một cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng từ trước năm 1975 với những tình khúc ca ngợi tình yêu nồng nàn, lãng mạn như chính cuộc tình của họ: nữ ca sĩ Lâm Phúc Anh và cố nhạc sĩ Lê Văn Lộc.
  • Mỹ: ‘Quốc hội Việt Nam ban hành một đạo luật lịch sử’ (VOA) - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội mới “chúc mừng” chính phủ và quốc hội Việt Nam thông qua Luật Lao động sửa đổi, nói đó là “một bước tiến quan trọng nhằm đưa khuôn khổ pháp luật tại Việt Nam tiệm cận gần hơn tiêu chuẩn lao động quốc tế”.
  • Nga thử tên lửa siêu thanh "không thể bắn hạ" Kinjal (RFI) - Hôm qua, 30/11/2019, hai nguồn tin quân sự Nga xác nhận quân đội Nga đã thử tên lửa không đối địa siêu thanh Kinjal hồi đầu tháng. Tên lửa Kinjal được tổng thống Nga quảng bá hồi năm ngoái là vũ khí không thể bắn hạ.
  • Ấn-Nhật tập trận không quân chung để đối phó với Trung Quốc (RFI) - Hôm qua, 30/11/2019, các bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại Giao Nhật Bản và Ấn Độ lần đầu tiên họp tại New Delhi, theo công thức 2 + 2. Hai bên thỏa thuận sẽ tổ chức tập trận không quân lần đầu tiên, nhằm siết chặt hợp tác quốc phòng, cổ vũ cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương ''mở, tự do'', trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng bành trướng quân sự.
  • Trung Quốc : Kế hoạch « con đường tơ lụa » và mưu kế thứ 36 (RFI) - Theo truyền thuyết, cách nay hơn 4000 năm, vua Nghiêu và vua Thuấn đã nghĩ ra môn cờ vây để giáo huấn những vị hoàng tử còn thiếu chín chắn. Giờ đây, người ta thường có xu hướng diễn giải dự án « Một vành đai Một con đường – BRI » như là một phần của ván cờ vây với phương Tây.
  • Người Hong Kong tuần hành, cảm ơn Hoa Kỳ (VOA) - Hàng trăm người Hong Kong, trong đó có nhiều người đội mũ và mặc áo phông có in hình Tổng thống Trump, sớm ngày 1/12 đã tuần hành để cảm ơn Hoa Kỳ.
  • Irak: Thủ tướng từ chức, dân chúng đòi giải tán cả chính phủ và Quốc Hội (RFI) - Hôm nay 01/12/2019, Quốc Hội Irak chấp thuận đề nghị từ chức của thủ tướng Adel Abdel Mahdi. Chủ tịch Nghị Viện thông báo sẽ đề nghị tổng thống chỉ định thủ tướng mới. Ông Adel Abdel Mahdi đã chính thức đệ đơn từ chức lên Nghị Viện hôm thứ Sáu 29/11, chỉ vài giờ đồng hồ sau lời kêu gọi của giáo chủ Ali Sistani. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua, người dân Irak vẫn tiếp tục biểu tình tại Bagdad và ở miền nam, đòi hỏi giải tán cả chính phủ và Quốc Hội.
  • Vì sao các tổng thống Pháp không di chuyển bằng tàu tốc hành TGV? (RFI) - Năm 2016, truyền thông Pháp phát đi hình ảnh Emmanuel Macron, khi ấy là ứng viên tranh cử tổng thống, dùng tầu siêu tốc TGV để di chuyển. Hình ảnh này sẽ không bao giờ được tái hiện trong suốt nhiệm kỳ của ông. Đơn giản là vì tất cả các đời tổng thống Pháp chẳng bao giờ hoặc gần như không bao giờ dùng tầu TGV. Nhật báo kinh tế Les Echos giải thích.
  • Té xuống đường ray vì mải xem điện thoại (VOA) - Hôm 27/11, một người đàn ông mải mê dán mắt vào điện thoại di động đến mức té xuống đường ray tại trạm tàu điện ngầm ở thủ đô Buenos Aires của Argentina.
  • Triều Tiên gọi thủ tướng Nhật Bản là ‘dốt đặc,’ dọa bắn phi đạn thật (VOA) - Truyền thông nhà nước của Triều Tiên hôm thứ Bảy đả kích Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là “kẻ dốt đặc và gã lùn chính trị” vì gọi việc Bình Nhưỡng thử một giàn phóng hỏa tiễn lớn là thử nghiệm phi đạn đạn đạo, và cảnh báo ông Abe có thể nhìn thấy một phi đạn đạn đạo thật trong tương lai gần.