Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Năm 22/8/2019 (ANM)

Ảnh tư liệu chụp quần đảo Trường Sa (Biển Đông) ngày 21/04/2017. Ted ALJIBE / AFP
Điểm Tin Thứ Năm 22/8/2019 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • Chuyên gia Mỹ: Trung Quốc đánh Bãi Tư Chính để nắn gân quan hệ Việt-Mỹ (RFI)- Về lý do Trung Quốc đột nhiên xâm lấn khu vực Bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Trong bài phân tích « Tại sao Bãi Tư Chính, và tại sao vào lúc này ? - Why Vanguard Bank and Why Now ? », công bố ngày 16/08/2019 trên trang mạng Maritime Issues, chuyên gia Mỹ Derek Grossman thuộc trung tâm tham vấn Rand Corporation, đã đưa ra một giải thích lý thú về hành vi này của Trung Quốc tại Biển Đông.
  • Vụ Bãi Tư Chính: Cố vấn an ninh Mỹ lên án Trung Quốc, ám chỉ hậu thuẫn VN(VOA) - Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông John Bolton, mới chỉ trích việc Trung Quốc “bắt nạt” các nước khác trên Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng leo thang vì vụ Bãi Tư Chính, đồng thời ám chỉ rằng Washington ủng hộ Việt Nam đứng lên “chống lại hành vi cưỡng ép” của Bắc Kinh.
  • Biển Đông: Ý kiến cho rằng Việt Nam có ‘đồng minh’ mới? (BoxitVN) - Mỹ Hằng - MyHang.Tran@bbc.co.uk - Trong khi căng thẳng tiếp tục leo thang tại Bãi Tư Chính, một số nhà quan sát cho rằng Việt Nam đang thực hiện một chiến lược mới: Bắt tay với các 'đồng minh' mạnh hơn, trong trường hợp này là Nga, thông qua hợp tác khai thác dầu khí tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Tranh chấp khởi đầu từ năm 2017 khiến Việt Nam, năm ...
  • Ông Huỳnh Đắc Túy bị án tù với cáo buộc chống Nhà nước (RFA) - Ông Huỳnh Đắc Túy, giám đốc Công ty Xây Dựng Túy Nguyệt tại Quảng Ngãi, vào ngày 21 tháng 8 bị tòa án tỉnh Quảng Ngãi tuyên 6 năm tù giam và 3 năm quản chế với váo buộc ‘tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCNVN’.
  • VNTB - Khi kẻ cướp được mời ngồi vào bàn cùng soạn luật đất đai (VNTB) - Minh Châu (VNTB) - Giới bất động sản ở Sài Gòn khẳng định việc đang có những ưu ái đầy bất thường của chính phủ trong việc ‘mời’ một đại diện của Tập đoàn Vingroup vào ban soạn thảo dự luật đất đai sửa đổi. Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XIV ngày 27-5 cho biết: từ năm 2014 đến 2018, cả nước phát sinh 342.710 đơn khiếu nại với 156.071 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó khiếu nại về đất đai chiếm trên 60%.
  • VNTB - Việt Nam tiến gần tới một cuộc khủng hoảng kế vị (VNTB) - Khánh Anh dịch (VNTB) - Đảng Cộng sản cầm quyền đang chia rẽ giữa đường lối ủng hộ và chống Trung Quốc trước thềm Đại hội 2021. Tại hội nghị trung ương vào tháng 5, Đảng Cộng Sản đã bắt đầu lựa chọn “cán bộ chiến lược” cho dàn lãnh đạo mới vào năm 2021. Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam và giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales ở Úc, nói rằng khi quá trình lựa chọn lãnh đạo sẽ tăng cường trong mười sáu tháng tới, với “khả năng trọng tâm sẽ tập trung vào việc Tổng Bí thư kế tiếp sẽ xử lý mối quan hệ với Trung Quốc ra sao.”
  • VNTB - Nếu thầy Ngọc là “lợn”, vậy chúng ta đang làm gì? (VNTB) - An Viên (VNTB) - Thầy Vũ Khắc Ngọc, một người góp phần chống tiêu cực thi cử Hà Giang trong một chia sẻ ngày 18.8 đã cho rằng: "Các thanh niên Hong Kong đang tự phá hủy nồi cơm của chính mình, dưới sự kích động từ bên ngoài. Rất nhiều bên ở Việt Nam cũng đang theo dõi sát sao những diễn biến này vì nó mang theo rất nhiều bài học."
  • Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại (RFA) - Tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Thượng nghị viện Hoa Kỳ do Thượng nghị sỹ Tammy Duckworth dẫn đầu đến thăm Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội VN Tòng Thị Phóng đã đề nghị Quốc hội Mỹ ủng hộ Việt Nam thông qua những nghị quyết thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại song phương trên cơ sở công bằng và cùng có lợi.
  • Việt Nam đang ở đâu trong cuộc đua công nghệ thông tin? (RFA) - Trong bảng xếp hạng tốc độ internet toàn cầu 2019, Việt Nam xếp hạng 89 với tốc độ Internet chậm hơn Singapore tới 10 lần. Với thứ hạng khiêm tốn như vậy nhưng các quan chức Việt Nam cứ lạc quan phát biểu rằng Việt Nam phải trở thành cường quốc công nghệ thông tin…
  • Đầu tư 16 tỷ USD và 5.000 ha đất cho sân bay Long Thành: Có quá lãng phí?(BoxitVN) - PGS-TS. Nguyễn Thiện Tống (Nguyên Chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật hàng không, Đại học Bách Khoa TP.HCM) LTS: Với năng suất thiết kế 80 - 100 triệu khách/năm, Cảng hàng không quốc tế Long Thành chỉ cần diện tích 1.800 ha và 2 đường băng cất hạ cánh, không nên quá lãng phí với 5.000 ha và 4 đường băng cất hạ cánh. Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD) là rất lớn và rất lãng phí khi so sánh ...
  • Hơn 11.000m3 tro bay, xỉ đáy mỗi tháng từ Alumin Nhân Cơ về đâu? (BoxitVN) - Cao Nguyên 21-08-2019 (NLĐO) - Trung bình mỗi tháng nhà máy Alumin Nhân Cơ phát sinh hơn 11.000m3 tro bay, xỉ đáy. Cơ quan chức năng đã phát hiện một khối lượng lớn bị đổ bừa bãi ra môi trường. Hai công nhân tử vong tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Nhà máy Alumin Nhân Cơ chậm khắc phục sự cố. Nước từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ tràn ra ngoài đỏ ngầu
    Lại sụp lún gần hồ bùn đỏ Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Ngày 21-8, ông Trương Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh ...
  • Tại sao Hong Kong được cộng đồng Việt quan tâm? (VOA) - Những câu hỏi như vậy được đặt ra ở Việt Nam từ sức ảnh hưởng Hong Kong thật ra không phải là những “gợi ý” từ diễn biến Hong Kong mà chúng là những vấn đề từng được đề cập không biết bao nhiêu lần từ nhiều năm qua khi người dân hướng mắt về tương lai.
  • Team Pháp sư trong vụ Gateway-căn cốt đặc tính dân Việt (RFA) - Cháu bé qua đời thật đáng thương. Cái chết đó đánh mạnh vào trái tim hàng triệu cha mẹ đang có con đi học bằng xe đưa đón nên hầu như ai cũng quan tâm. Nhưng chắc chắn các thông tin ấy bị nung đến độ ngàn hoa muôn sắc như hiện nay là do có một chất xúc tác cực mạnh...
  • Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ĐH Đông Đô bị truy nã (RFA) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hôm 20/8 đã ra quyết định truy nã bị can ông Trần Khắc Hùng (47 tuổi, quê Nghệ An), Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Đại học Đông Đô, vì tội ‘Giả mạo trong công tác’ theo Điều 359, Bộ luật Hình sự.
  • Quan chức Thành phố Trà Vinh bị bắt vì cáo buộc làm thất thoát 120 tỷ đồng(RFA) - Cựu chủ tịch và Phó chủ tịch UBND Thành phố Trà Vinh cùng 5 cán bộ phòng Tài nguyên – Môi trường Thành phố Trà Vinh vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Tỉnh bắt giam, khởi tố bị can vì có hành vi ‘vi phạm nghiêm trọng trong tổ chức thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở’.
  • G7: ''Định chế quốc tế mong manh nhưng vẫn còn có ích'' (RFI) - Thượng đỉnh G7 – nhóm bảy cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới – tại Pháp diễn ra những ngày cuối tuần. Điều tra của Ngân hàng Thế giới: Ô nhiễm nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng. Trên đây là các chủ đề quốc tế lớn của báo Pháp số ra hôm nay.
  • Trung Quốc là mục tiêu tên lửa tầm trung của Mỹ (RFI) - Một tháng sau khi hủy Hiệp định tên lửa hạt nhân INF với Nga, ngày 19/08/2019, Hoa Kỳ thông báo thử nghiệm thành công một hỏa tiễn quy ước tầm trung. Đâu là mục tiêu thực mà Mỹ đang theo đuổi và không nói ra ? Nga chỉ trích hành động « leo thang quân sự ». Còn Trung Quốc lên án Mỹ « kích động chạy đua vũ trang dẫn đến xung đột quân sự ».
  • Hoa Kỳ: Nhà Trắng suy nghĩ về biện pháp tránh suy thoái kinh tế (RFI) - Tổng thống Mỹ vào hôm qua, 20/08/2019 khẳng định là chính quyền dự kiến giảm thuế mới, nhưng chưa phải là ngay trước mắt. Báo chí Mỹ tiết lộ là Nhà Trắng đang nghiên cứu những biện pháp hầu đối phó với khả năng kinh tế suy thoái. Nhà Trắng như thế có vẻ lo lắng về sức khỏe kinh tế, cho dù ông Trump luôn tuyên bố ngược lại.
  • VNTB - Khủng hoảng tiếp theo của Trung quốc cộng sản sẽ là ở Tây Tạng? (VNTB)- Mai Hưng dịch (VNTB) - Hồi tháng Tư năm nay (2019), Đức Đạt Lai Lạt Ma được đưa vào bệnh viện ở New Delhi vì bị viêm nhiễm vùng ngực. Ông được xuất viện ba ngày sau đó và trấn an thế giới rằng ông lại cảm thấy bình thường. Nhưng những lời trấn an của nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đã không dập tắt được những âu lo của những người vốn vẫn quan tâm đến cảnh ngộ thống khổ của Tây Tạng trong những năm tháng qua. Không hề cường điệu khi nói rằng tương lai của Tây Tạng xoay quanh câu hỏi ai sẽ là người kế tục Đức Đạt Lai Lạt Ma, và phản ứng của những người Tây Tạng lưu vong và cả người Tây Tạng ở Tây Tạng trước cái chết của ông, bởi vì những người Tây Tạng ở Tây Tạng hầu hết đều là người của chính quyền Trung quốc cộng sản (TQCS). Chúng ta sẽ có thể sớm thấy một vùng nóng bất ổn khác nổ ra dọc theo khu vực ngoại vi của TQCS.
  • Biểu tình đòi trả tự do cho công dân Hong Kong bị TQ bắt giữ (VOA) - Hàng chục người hôm 21/8 biểu tình trước toà Lãnh sự Anh ở Hong Kong, kêu gọi chính phủ Anh giúp yêu cầu TQ trả tự do cho nhân viên lãnh sự Simon Cheng, một công dân Hong Kong. Max Chung, bạn và cũng là người tổ chức cuộc biểu tình đòi trả tự do cho Simon Cheng, cho biết Cheng không hề tham gia biểu tình chống chính phủ ở HK, sự kiện mà TQ cáo buộc Anh và các nước Tây phương xen vào chuyện nội bộ nước này.
  • Trung Quốc bắt giữ nhân viên của phái bộ Anh ở Hong Kong (VOA) - Một công dân Trung Quốc làm việc tại lãnh sự quán Anh ở Hong Kong bị bắt giam tại thành phố vùng biên Thâm Quyến, Trung Quốc, vì “vi phạm luật pháp”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư 21/8, vụ việc có khả năng làm xấu đi mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Bắc Kinh và London.
  • Hong Kong: Tại sao họ không sợ hãi? (VOA) - Cuộc tuần hành của 1 triệu 700 ngàn người Hong Kong đã làm cho thế giới thấy rằng chí có sự kinh hoàng khi nghĩ tới phải sống trong thế giới cộng sản mới đủ khả năng làm cho người dân Hong Kong sợ hãi tới mức phải chấp nhận hy sinh những gì họ hiện có.
  • Liệu Hong Kong có là một Thiên An Môn thứ hai? (VOA) - HK là cái xương khó nuốt của TQ vì bài học du kích chính trị. Đây là cuộc đối đầu giữa dân HK muốn dân chủ trong khi các quan chức HK muốn theo toàn trị. Ai thắng ai? David HK hay Goliath TQ?
  • Khủng hoảng chính trị : Thủ tướng Ý từ chức (RFI) - Liên minh cầm quyền tại Ý trong 14 tháng qua giữa Lega Nord và Phong trào 5 sao sụp đổ. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã đệ đơn từ chức lên tổng thống Sergio Mattarella sau buổi điều trần trước Thượng Viện chiều hôm qua, 20/08/2019.
  • Tân thủ tướng Anh thực hiện chuyến thăm châu Âu đầu tiên (RFI) - Tân thủ tướng Anh Boris Johnson chọn Đức và Pháp làm hai điểm công du châu Âu đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Ông Johnson hôm nay, 21/08/2019, tới Đức, trước khi sang Pháp vào ngày mai, nhằm thảo luận về hồ sơ Brexit. Thủ tướng Anh muốn thuyết phục các lãnh đạo châu Âu chấp nhận đàm phán lại thỏa thuận về Brexit mà người tiền nhiệm, bà Theresa May, đã ký.
  • Giá taxi sân bay Milano Ý đắt hơn vé máy bay (RFI) - Vào những ngày cuối tuần, người Pháp thường thích đi chơi tại các nước láng giềng như Ý, Anh, Đức, Tây Ban Nha …. Xu hướng này càng phát triển mạnh trong những năm gần đây với các hãng hàng không giá rẻ. Nhưng tại châu Âu, đôi khi giá cước một chuyến taxi từ sân bay vào thành phố còn đặt hơn cả giá vé bay khứ hồi.
  • John Garnaut: Ai thiết kế tâm hồn? (VOA) - ...Nếu bạn có liên quan tới bất cứ vấn đề có tầm vóc nào về mặt chính sách - thì bạn sẽ cần kiến thức ứng dụng về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông. Và có lẽ, sau Đại hội lần thứ 19 của ĐCSTQ, bạn sẽ cần biết về cả "tư tưởng Tập Cận Bình.
  • Intel ra mắt chip trí tuệ nhân tạo đầu tiên (VOA) - Tập đoàn Intel ngày 20/8 trình làng bộ xử lý trong máy tính mới nhất. Đây sẽ là bộ xử lý đầu tiên của họ dùng trí tuệ nhân tạo (AI) và được thiết kế cho các trung tâm máy tính lớn.
  • Đèn đỏ được phép rẽ phải và an toàn giao thông tại Mỹ (VOA) - Thông thường tại Mỹ thì ở hầu hết các điểm có đèn tín hiệu giao thông, các phương tiện giao thông đều được quyền rẽ phải. Tuy nhiên, ở một số điểm giao cắt nhất định lại có biển cấm rẽ phải khi đèn đỏ hoặc có những quy định cụ thể về việc được phép rẽ phải như thế này. Sở dĩ phải cấm hoặc có những quy định cụ thể như vậy là vì đó là những điểm giao cắt với đường ưu tiên lớn, xe lưu thông trên đường ưu tiên có tốc độ cao và mật độ cao. Vì thế việc rẽ phải khi đèn đỏ từ các đường nhánh có thể tạo ra những nguy cơ lớn trong việc đảm bảo an toàn giao thông tại những điểm giao cắt nhạy cảm này.
  • John Garnaut: Ai thiết kế tâm hồn? (VOABLOG) - ...Nếu bạn có liên quan tới bất cứ vấn đề có tầm vóc nào về mặt chính sách - thì bạn sẽ cần kiến thức ứng dụng về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông. Và có lẽ, sau Đại hội lần thứ 19 của ĐCSTQ, bạn sẽ cần biết về cả "tư tưởng Tập Cận Bình.
  • Nang vú (breast cyst) (VOA) - Thính giả Thu Hoài hỏi: “Thưa Bác sĩ, Em năm nay 44 tuổi. Em vừa đi khám siêu âm, chụp X quang và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả là u nang vú cả hai bên. Một bên là 14mm còn một bên là 12mm. Nhưng chưa thấy hiện tượng đau và cảm giác khó chịu gì. Tình trạng của em như vậy thì có nên mổ không. Nếu không thì em có phải uống thuốc điều trị gì không ạ. Bác sĩ cho em lời khuyên