Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Bảy 07.07.2018 (hậu 10/6/18 và ANM)


Điểm Tin Thứ Bảy 07.07.2018 (hậu 10/6/18 và ANM)
Anh Tuấn Phạm

  • Giải ảo “siêu cường Trung Cộng” (Kỳ 5) (BoxitVN) - Tiếp tục cuộc đàm đạo giữa ông Đinh Quang Anh Thái, TBT báo Người Việt và chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về nguy cơ đích thực của chủ nghĩa phát xít hiện nay bắt nguồn từ Châu Á: sự xuất hiện chủ nghĩa Hán quốc xã với khuôn mặt “lĩnh tụ suốt đời” Tập Cận Bình...
  • Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bắt đầu (RFI) - Hoa Kỳ đã chính thức khai chiến với Trung Quốc và ngay lập tức Bắc Kinh trả đũa với biện pháp tương tự. Tổng trị giá hàng xuất khẩu của mỗi bên bị áp thuế là 34 tỷ đô la.
  • Chiến tranh thương mại : Hậu quả nghiêm trọng không kém suy thoái 2008 (RFI) - Hôm nay 06/07/2018, Washington và Bắc Kinh chính thức bước vào cuộc chiến thương mại. Vào 04 giờ GMT, quyết định của Mỹ tăng thuế lên thành 25% đối với 818 mặt hàng với tổng trị giá 34 tỉ đô la nhập từ Trung Quốc - trong đó có xe hơi, ổ cứng máy tính, linh kiện máy bay - chính thức có hiệu lực. Bắc Kinh gọi đây là « cuộc chiến thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế từ trước tới nay » và tuyên bố Trung Quốc không khai chiến với Hoa Kỳ, nhưng vì Mỹ áp thuế mới, Trung Quốc cũng đáp trả tương tự và Bắc Kinh sẽ kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới OMC.
  • Trung Quốc âm thầm thử chiến tranh điện tử tại Biển Đông (RFA) - Việc lắp đặt những vũ khí điện tử nhằm gây nhiễu hay vô hiệu hóa các hệ thống radar cũng như truyền tin được tiến hành ngay sau khi Trung Quốc bố trí các hệ thống tên lửa chống hạm và phòng không tại ba tiền đồn ở Trường Sa.
  • Sihanoukville, thuộc địa Trung Quốc? (BoxitVN) - Thụy My - Chỉ trong vài năm, Cam Bốt đã trở thành con tốt đắc lực nhất của Bắc Kinh tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Cho đến nỗi năm 2012 và sau đó là năm 2016, Cam Bốt đã chặn lại bản dự thảo tuyên bố chung của ASEAN phản đối thái độ hung hăng của Bắc Kinh trên Biển Đông, và việc quân sự hóa các đảo nhỏ mà Trung Quốc tranh giành với Việt Nam, Philippines. Ảnh hưởng của Trung Quốc từ giữa thập niên 90 ...
  • VNTB - Việt Nam: đích ngắm của những cuộc tấn công an ninh mạng (VNTB) - Kiều Phong (VNTB) Nhóm hackers nổi tiếng thế giới Anonymous vừa qua gây chú ý tại Á châu, khi lên tiếng bảo vệ sinh viên Trương Thị Hà bị thể chế công an trị ở Việt Nam đàn áp thô bạo. Điều này đồng nghĩa với việc tổ chức tin tặc ra dấu rằng họ sẽ tuyên bố tấn công chính quyền Việt Nam trên không gian mạng toàn cầu Internet. Trong nhóm Anonymous, có những hacker là người Việt đang sống trong nước, làm việc trong các cơ quan.
  • Ân Xá Quốc tế kêu gọi Việt Nam bảo vệ Đỗ Thị Minh Hạnh (RFI) - Trong tuần lễ cuối tháng 6/2018, nơi ở của nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh ở tỉnh Lâm Đồng, miền Trung Việt Nam, nhiều lần bị những kẻ lạ mặt tấn công, kể cả bằng thuốc nổ. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Amesty International (Ân Xá Quốc Tế) kêu gọi chính quyền Việt Nam bảo vệ bà Đỗ Thị Minh Hạnh.
  • Thành viên Phong trào Lao động Việt bị tấn công (RFA) - Vụ việc côn đồ tấn công tư gia của gia đình nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh suốt gần 3 tuần qua, làm dấy lên luồng dư luận cho rằng Chính quyền Việt Nam tiếp tục trấn áp Phong trào Lao Động Việt?
  • Ở một nơi an toàn tuyệt đối (BoxitVN) - Hoàng Dũng - Nhớ có lần trò chuyện với anh Hạ Đình Nguyên về cuốn Giai cấp mới của Milovan Djilas, tôi ngạc nhiên thấy anh tỏ ra rất rành rẽ, hỏi mới biết anh đã đọc trước 1975 rất lâu. Càng ngạc nhiên, tôi hỏi: “Thế tại sao anh còn là một Việt cộng thứ thiệt?”. Mặt anh nhăn nhúm: “Thì do mình không tin. Đã chống cộng, thì ai chẳng chửi cộng. Mình nghĩ vậy!”. Không chỉ một mình anh nghĩ vậy. Mà cả những trí thức lừng lẫy tiếng ...
  • Nuôi bọn trộm cướp (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Tham nhũng có 2 loại. Tập trung và phân tán.  Loại tập trung là các vụ lớn, có  quy mô hàng trăm, hàng ngàn tỷ, số lượng có thể đếm được. Loại phân tán có quy mô nhỏ, từ vài chục ngàn đến vài chục tỷ, số lượng nhiều vô kể, gây ra tai họa khắp nơi. Đốt lò để chống một số vụ tham nhũng tập trung là cần, nhưng ngăn chặn, bài trừ tham nhũng phân tán còn cần hơn. Trong tham nhũng phân tán thì ...
  • Góc nhìn Đỗ Minh Tuấn (BoxitVN) - Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn có thể nói là luôn luôn nẩy ra những sáng kiến hay để đối phó với thực tế phức tạp diễn biến trước mắt, cái thực tế mà người dân phải chứng kiến, phải gánh chịu, vì những chuyện sinh sự sự sinh của Đảng và Chính phủ này, nó gây nên quá nhiều bất hạnh cho dân chúng, kể cả nỗi khổ bị cuốn theo những việc đấu đá trong nội bộ đảng mà đảng cứ phải đưa ra những khái niệm rất tân ...
  • Góc nhìn Đỗ Minh Tuấn (BoxitVN) - (Bình luận một Status của tác giả Nam Quốc Sơn Hà Nam đế cư trên FB) Chưa Đặc khu đã khốn nạn tàn bạo thế này! Đặc khu rồi thì chúng dám giết dân để dâng đất cho các nhóm lợi ích. Khi nào Đảng CSVN còn đặt tiền và Trung Quốc lên trên Dân tộc và nhân dân thì khi đó nước mắt hàng triệu người dân đói khổ còn rơi. Đến một ngày nào đó, các lãnh đạo Đảng và Chính phủ chỉ dám ngồi nhà gọi điện chỉ ...
  • Làm báo trong thời kỳ tin giả lan nhanh hơn tin thật (VOA) - Các nhà báo thường có sức ép về thời gian, họ phải lên sóng hay nộp bài vào giờ nhất định để tin tức còn nóng hổi. Chính sức ép này khiến họ có thể đưa tin hoặc nhận định không chuẩn xác.
  • VNTB - Chiến dịch chống tham nhũng ở Việt nam: đấu đá chính trị đến mức nào? (VNTB) - Phương Thảo dịch (VNTB) Ngày 30/6/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố đã khai trừ nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà và cựu chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà của Đảng vì "vi phạm nghiêm trọng". Trong khi ông Hà chịu trách nhiệm về các vụ vi phạm tại BIDV liên quan đến vụ gian lận lớn tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), ông Trà chịu trách nhiệm về một thỏa thuận mua lại của MobiFone bị cáo buộc gây thiệt hại về vốn nhà nước. Liên quan đến vụ bê bối MobiFone, Ủy ban cũng đề nghị các cơ quan Đảng có liên quan xem xét các biện pháp kỷ luật đối với Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn và người tiền nhiệm Nguyễn Bắc Sơn.
  • VNTB - Nếu vì môi trường, thì đây là những địa chỉ cần tăng thuế (VNTB) - Trúc Giang (VNTB) “Tôi đồ rằng họ viện cớ bảo vệ môi trường để tăng thuế xăng dầu, thứ nhiên liệu thiết yếu giống như… nhu yếu phẩm. Bởi, nếu thực sự vì môi trường, thì trước tiên cần hủy ngay những dự án nhiệt điện than công nghệ Trung Quốc”. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ ký tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường, trong đó có đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu lên kịch khung. Theo đó, thuế bảo vệ môi trường với xăng sẽ tăng từ 3.000 đồng/lít lên mức kịch khung cho phép là 4.000 đồng/lít. Dầu diesel tăng từ 1.500 đồng/lít lên kịch trần 2.000 đồng/lít...
  • Facebook xác định sai lệch bản đồ quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa (BoxitVN) - T. Hà - Trong khi Đảng lay hoay bày trò quản lý FB tiến tới dẹp FB vì quyền lợi cá nhân ích kỷ và thiển cận của phe nhóm phản dân hại nước (sợ nhân dân chửi những cái sai của mình nên trơ tráo nói rằng phải ra luật để không cho nó – tức NHÂN DÂN – muốn chửi gì thì chửi), thì chính các thành viên tham gia FB lại thay Đảng kiểm soát FB, quản lý lãnh thổ, phát hiện ra việc FB xuyên tạc bản đồ ...
  • Mạnh thường quân bỏ tiền làm đường giúp dân nay đồng ý phá đường nhựa, trả lại đường đất (BoxitVN) - Quang Anh – Nguyễn Duyên - Chưa ở đâu tấm lòng hăng hái vì nước vì dân của người Việt được trả giá đắt như ở Việt Nam dưới sự điều hành của cái Chính phủ gọi là kiến tạo do ông Phúc cầm đầu. Mà ông Phúc thì chỉ theo chân ông Dũng. Thảo nào những người như doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình đã từng phải bỏ tất cả vốn liếng đầu tư mà chạy khỏi đất nước. Nhưng vẫn còn biết bao nhiêu doanh nhân hiện còn đang… nằm trong ...
  • Việt Nam tham gia RIMPAC: Ý nghĩa chiến lược lớn hơn tập trận (RFI) - Cuộc tập trận hải quân đa phương lớn nhất thế giới RIMPAC 2018 do Mỹ dẫn đầu vừa chính thức khởi động ngày 27/06/2018. Trong thời gian qua, dư luận quốc tế đã hết sức chú ý đến sự kiện Trung Quốc không còn được Mỹ mời tham gia như hai lần trước đây do những hành vi quân sự hóa Biển Đông đã và đang được Bắc Kinh tiến hành. Tuy nhiên, theo chuyên san Nhật Bản The Diplomat ngày 02/07,  có một sự kiện khác cũng đáng chú ý không kém là việc Việt Nam, đối thủ của Trung Quốc trên Biển Đông, lần đầu tiên được mời tham gia RIMPAC.
  • Miếu Quan Công ở Phố Hiến, một cách nhìn khác của người dân (RFA) - Sau cuộc binh biến năm 1979 đến 1984 trên các tuyến biên giới phía Bắc, hàng ngàn Hoa Kiều rời bỏ Việt Nam về nước theo tiếng gọi của nhà nước Trung Quốc. Và những đền miếu của họ để lại trên lãnh thổ Việt nam không phải là ít. Trong đó, những ngôi miếu thờ Quan Công của người Hoa trên đất Việt Nam là phổ biến nhất. Võ Miếu Quan Công ở Phố Hiến, Hưng Yên là một ví dụ điển hình cho tình trạng miếu bỏi hoang được người Việt Nam chăm sóc như một nghĩa cử có chừng mực.
  • Gửi BS Nguyễn Đan Quế nhân ngày quý phu nhân đi xa (BoxitVN) - Hà Sĩ Phu
     Được tin Chị Tâm Vấn vừa từ biệt cõi trần tôi xin gửi tới Anh, BS Nguyễn Đan Quế lời phân ưu đồng cảm tha thiết nhất. Còn nhớ năm 1996 khi Anh và tôi cùng đang ở trong tù thì hai bà vợ, Chị Tâm Vấn và nhà tôi Thanh Biên đã tìm nhau để cùng nhau an ủi, rồi sau đó Anh Chị đã gửi tặng vợ chồng tôi tấm hình kỷ niệm, mặc dù đến lúc ấy tôi và Anh còn chưa gặp nhau. Đến ...
  • Hung thủ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh lãnh án tù chung thân (VOA) - Một tòa án ở tỉnh Chiba của Nhật Bản hôm thứ Sáu đã tuyên án tù chung thân đối với một người đàn ông về tội tấn công tình dục và sát hại một bé gái người Việt 9 tuổi, trong một vụ án gây chấn động Nhật Bản và thu hút nhiều sự quan tâm ở Việt Nam.
  • Nắng nóng không chừa một ai (VOA) - Tương tự Việt Nam, rất nhiều nơi trên thế giới đã và đang trải qua quãng thời gian nóng kinh hoàng. Mời các bạn cùng VOA điểm qua một số nơi và xem họ đã hạ nhiệt như thế nào nhé!
  • Thái Lan : Ít tiến triển trong việc giải cứu đội bóng bị kẹt trong động (RFI) - Chỉ còn hơn một ngày nữa đợt mưa mới sẽ ập xuống miền bắc Thái Lan, theo dự báo thời tiết. Khả năng cứu thoát 12 em nhỏ và huấn luyện viên, bị kẹt trong động Tham Luang từ 13 ngày nay, là rất mong manh. Chính quyền Thái Lan huy động nhiều phương tiện để hút nước khỏi hang, nhưng vẫn còn hàng cây số đường trong động bị ngập. Một thợ lặn đã tử vong đêm qua, vì nghẹt thở, sau 12 giờ liên tục làm việc dưới nước.
  • Thái Lan: Cứu hộ đội bóng 'Heo Rừng' rất khó khăn (VOA) - Nhân viên cứu hộ Thái Lan hôm thứ Năm, 5/7, vẫn không tiến gần hơn được chút nào đến quyết định khi nào và làm sao đưa 12 cậu bé cùng huấn luyện viên đá bóng của các em ra khỏi phức hợp hang động ngập nước.
  • Iran và 5 cường quốc họp để cứu vãn hiệp định hạt nhân (RFI) - Hôm nay, 06/07/2018, tại Vienna, ngoại trưởng Iran và 5 cường quốc đã họp về vấn đề hiệp định hạt nhân. Cuộc đối thoại giữa các bên nhằm mục đích đảm bảo hiệp đình này sẽ đem lại lợi ích kinh tế cho các nước liên quan sau khi chính quyền Donald Trump đã rút ra hiệp định hồi tháng Năm.
  • Nhập cư : Merkel – Orban phơi bày bất đồng Đức - Hung (RFI) - Thủ tướng Đức tiếp tục vận động ráo riết nhằm tìm kiếm một thỏa hiệp với các nước châu Âu về chính sách nhập cư. Hôm qua, 05/07/2018, lần đầu tiên kể từ ba năm nay, bà Anglela Merkel tiếp thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Berlin. Đối với thủ tướng Hung, đây là một dấu hiệu thắng lợi, lập trường cứng rắn về nhập cư của Budapest đang ở thế thượng phong. Tuy nhiên, cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Đức cho thấy bất đồng quan điểm giữa Berlin và Budapest là rất sâu sắc.
  • Vụ đầu độc bằng Novichok : Nga đáp trả cáo buộc của Anh Quốc (RFI) - Vụ hai công dân Anh bị đầu độc bằng Novichok làm quan hệ Luân đôn-Matxcơva căng thẳng lên. Sau vụ mưu sát bố con cựu điệp viên Nga Serguei Skripal cách nay bốn tháng, tuần qua, hai công dân Anh đã bị đầu độc bằng hóa chất do Liên Xô sáng chế. Đó là lời khẳng định của bộ trưởng nội vụ Anh Sajid Javid tại hạ viện và ông yêu cầu Nga « giải thích ». Hôm thứ năm, Matxcơva phủ nhận mọi cáo buộc có liên can và đáp trả gay gắt với Luân Đôn.
  • World Cup 2018 : Dân Croatia tự hào về đội tuyển (RFI) - Là một quốc gia non trẻ, ra đời từ sự tan rã của Liên bang Nam Tư đầu thập niên 1990, Croatia cho tới nay vẫn xem đội tuyển bóng đá quốc gia là niềm tự hào dân tộc, là chất kết nối mọi thành phần xã hội. Nếu hạ được Nga trong trận tứ kết ngày 07/07/2018, Croatia sẽ trở lại với thời kỳ vinh quang của năm 1998, khi các tuyển thủ nước này lọt vào đến bán kết Cúp Bóng đá Thế giới tại Pháp và giành thứ hạng ba.
  • World Cup 2018 : Pháp và mục tiêu lọt vào bán kết (RFI) - Hai mươi năm sau khi lên đến đỉnh vinh quang 1998, các tuyển thủ Pháp có sẽ lập lại kỳ tích của Platini và các đồng đội của anh hay không ?  Vài giờ trước trận gặp Uruguay, dĩ nhiên còn quá sớm để dự đoán, nhưng từ nhiều tháng qua, mục tiêu mà Liên đoàn Bóng đá Pháp đặt ra cho đội quân của Didier Deschamps là ít ra phải lọt được vào bán kết Cúp thế giới tại Nga.
  • Áo thun các đội dự World Cup là thời trang được ưa chuộng (VOA) - Giữa lúc World Cup 2018 đầy kịch tính tiếp tục tiến tới trận chung kết vào ngày 15/7 thì có một điều chắc chắn: Các món hàng thể thao thắng lớn. Hàng triệu người hâm mộ và các nhà thời trang mua áo thun của đội nhà để ủng hộ.