Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hai buổi sinh hoạt của HG Đỗ Thông Minh trong ngày 2/7/2017


Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose
Nhóm Thân Hữu Đỗ Thông Minh Tại Bắc Cali

THƯ MỜI

Kính gửi :

Quý Thầy Cô giảng dạy tại các Trung Tâm Việt Ngữ tại Bắc Cali
Quý vị trong ngành truyền thông Việt Ngữ tại Bắc Cali
Quý đồng hương quan tâm đến Văn Hoá Việt - Ngôn ngữ Việt.
Vui lòng đến tham dự buổi hội thảo với đề tài:

TIẾNG VIỆT MẾN YÊU
1.  Nguồn gốc tiếng Việt
2. Cây Văn Tự Chữ Việt
3. Chín Yếu Tố Cấu Tạo Tiếng Việt
4. Mười Đặc Trưng Lớn của Tiếng Việt
5.  Những Từ Dễ Nhầm

Với diễn giả Đỗ Thông Minh đến từ Tokyo , Nhật Bản.


Học giả Đỗ Thông Minh là tác giả các cuốn sách " Vui Học Việt- Hán Nôm", " Góp phần Phục Hồi Chữ Hán và Chữ Nôm Trong Văn Hoá Việt" và hàng chục tác phẩm khác. Ông đã đi thuyết trình về đề tài này nhiều lần và đã được sự hoan nghênh của các cộng đồng Người Việt ở khắp nơi.

Kính thưa quý vị.
Đặc biệt là quý vị hành nghề liên quan đến ngôn ngữ Việt như giáo viên cho các Trường Việt Ngữ và các nhà báo, phóng viên, xướng ngôn viên cho các đài phát thanh, truyền hình...
Những đóng góp của quý vị về lãnh vực này cho cộng đồng rất đáng trân quý. Thiết tưởng rằng việc tiếp tục trau dồi, tìm hiểu thêm về ngôn ngữ Việt để việc đóng góp của tất cả chúng ta vào lãnh vực này được hữu hiệu hơn là điều rất quan trọng và cần thiết.
Vì thế, chúng tôi hân hạnh mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo nói trên sẽ được tổ chức :

Lúc: 9:30 AM Chủ Nhật ngày 02 tháng 7, 2017
Tại Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ
2072 Lucretia Ave, San Jose
* Đặc biệt : Học giả Đỗ Thông Minh sẽ kính biếu quý khách tham dự món quà tượng trưng cho văn hoá Nhật Bản (Quạt, đũa).

Sự hiện diện đông đảo của quý vị sẽ nói lên sự quan tâm của 
quý vị với nền văn hoá nước nhà cũng như là một khích lệ 
tinh thần lớn cho diễn giả Đỗ Thông Minh và Ban Tổ Chức.

Trân trọng kính Mời

TM Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang:
Nghiêm Sỹ Tuấn    : (408) 464-9567

TM Nhóm Thân Hữu Đỗ Thông Minh
Huỳnh Lương Thiện: (415) 720-5247
Nguyễn Trung Cao :  (510) 529-1655

Bị chú: Từ 9:30 AM đến 10:00 AM Ban tổ chức mời 
quý vị dùng cà phê, bánh ngọt.
CHƯƠNG TRÌNH SẼ BẮT ĐẦU KHOẢNG 10:00 AM
Nhân đây, học giả Đỗ Thông Minh sẽ giới thiệu sơ một 
số tác phẩm mới của ông như:
" Những Vấn Đề Thời Sự Nóng Bỏng"
"Việt Nam Trong Căng Thẳng Đông Á"...

-----------------------------------------------------


NHÓM THÂN HỮU ĐỖ THÔNG MINH TẠI BẮC CALIFORNIA

THƯ MỜI

Trân trọng kính mời:___________________________________________________

  Quý Tổ chức hội đoàn và đồng hương tại Bắc Cali Vui lòng đến tham dự:

BUỔI HỘI THẢO VỀ TÌNH HÌNH VIỆT NAM VỚI CÁC DIỄN GIẢ:

1 Đỗ Thông Minh: Học giả - Tác giả nhiều bài báo và tác phẩm về văn hóa, lịch sử, chính trị. Cộng tác viên của các Đài : BBC, VOA, RFI (Pháp), ACTD (Mỹ), SBS (Úc)... đến từ Tokyo, Nhật Bản.
    Đề tài: "Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và Thoát Trung Luận."

2. Kỹ Sư Đỗ Thành Công:  Đồng sáng lập Câu Lạc Bộ Dân Chủ và Đảng Dân Chủ Nhân Dân.
    Đề tài: "Quan Hệ Việt - Mỹ và Cuộc Tranh Đấu Cho Dân Chủ Việt Nam".

3. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên: Cựu Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới NQVN, Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt.
    Đề tài: "Đề Nghị Một Kế Hoạch Giải Thể Chế Độ Cộng Sản.”

BUỔI HỘI THẢO sẽ được tổ chức :
Lúc : 2:00 PM Chủ Nhật 02 tháng 7, 2017
Tại  : Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali, 111 E. Gish Rd, San Jose.
* Đặc biệt : Học giả Đỗ Thông Minh sẽ kính biếu quý khách tham dự món quà tượng trưng cho văn hoá Nhật Bản (Quạt, đũa).

PHẦN GIỚI THIỆU SÁCH:
Nhân đây, học giả Đỗ Thông Minh sẽ giới thiệu 
một số tác phẩm  mới của ông như:
1. Suy Tư & Hành Động Vì Quốc Gia & Dân Tộc.
2. Hồ Chí Minh & Đảng Cộng Sản Việt Nam.
3. Việt Nam Trong Căng Thẳng Đông Á
4. Những Vấn Đề Thời Sự Nóng Bỏng.
* PHẦN PHỤ DIỄN VĂN NGHỆ
  do Đoàn Du Ca Bắc Cali đảm trách.

Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh cho các 
diễn giả và Ban Tổ Chức.

Trân trọng kính mời
TM Nhóm Thân Hữu Đỗ Thông Minh Tại Bắc Cali
Huỳnh Lương Thiện (415) 720-5247
Nguyễn Trung Cao   (510) 529-1665
Lê Văn Đức               (408)  551-9723

BUỔI HỘI THẢO ĐƯỢC SỰ BẢO TRỢ:
1. Ban Đại Diện CĐ Người Việt Quốc Gia BC
2. Tập Thể Chiến Sĩ VNCH TT Tây Bắc HK
3. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị BC
4. Hội Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại BC
5. Hội  Địa Phương Quân & Nghĩa Quân
6. Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền Việt Nam 

Bị Chú: Chúng tôi mời quý vị, nhất là quý vị không thể đến tham dự buổi hội thảo, vui lòng mua sách ủng hộ học giả Đỗ Thông Minh:
1.  Suy Tư 268 trang $10:00. 
2. Hồ Chí Minh 640 trang $25:00
3. Việt Nam 506 trang $20:00
4. Những Vấn Đề 506 trang $20:00
Xin cộng thêm $1:50 cước phí cho mỗi cuốn sách.
Chi phiếu xin ghi : Mo Inc, 774 Geary St. San Francisco CA, 94109. 
Memo: ĐT. Minh.

----------- o0o ------------


Chút Tâm Tình (của Đỗ Thông Minh)


Thưa quý vị. Đi nói chuyện ở nhiều nơi, tới tháng 6/2017 chúng tôi đã nói 165 buổi. Nếu tính luôn 3 buổi tại Oakland và San Jose vào ngày 1, 2 tháng 7/2017 là 168 buổi. 
Vào phần cuối, chúng tôi đôi khi phải đứng trước câu hỏi:" Đi với mục đích gì, liệu có thành quả không? Tài chính đâu mà đi? Có tổ chức vào yểm trợ không?" Thật khó cho chúng tôi biện bạch, khó không phải vì chúng tôi không dám nói lên sự thật, mà khó vì chúng tôi không biết người bình thường không suy nghĩ và làm việc như chúng tôi trong 47 năm qua hay những người dấn thân hoạt động liệu có chia sẻ những khó khăn mọi mặt, đôi khi là những trách móc của gia đình mà chúng tôi phải chấp nhận khi lên đường chăng? Chẳng lẽ lại nói về công sức mình bỏ ra như kể công... chuyện ấy có nghĩa lý gì so với đại cuộc, so với sự hy sinh của rất nhiều người khác.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã nghẹn ngào khi trả lời câu hỏi như trên vào ngày 6/12/2003 trước khoảng 150 thính giả tại Seatle, Hoa Kỳ và đúng 24 giờ đồng hồ sau, vào ngày 7/12/2003 trước khoảng 250 tính giả tại Vancouver, Gia Nã Đại. Thật bất ngờ, tại Seatle có người đã tự động đứng lên kêu gọi quyên góp yểm trợ và tại Vancouver thính giả đã nhiều lần đồng loạt vỗ tay khích lệ và không cầm được nước mắt. Thế nên, dù trải biết bao cực nhọc nhưng nước mắt chúng tôi đã rơi trong sung sướng!
Nhiều thân hữu cũng đã đến nói với chúng tôi trong nước mắt, đó là phần thưởng quý giá mà chúng tôi nhận được. Xin thưa, chúng tôi đơn thân độc mã, không thuộc tổ chức nào từ năm 1985, nhưng đi được đây đó nhờ kinh nghiệm hoạt động thời gian qua (từ cuối thập niên 70, chúng tôi đã nhiều lần đi Hoa Kỳ hoạt động cả 10 tháng trời với chỉ một vài trăm Mỹ Kim trong túi) và nhất là nhờ sự yểm trợ của các thân hữu ở khắp nơi. Tất nhiên không phải chúng tôi hoàn toàn không có tiền, nhưng chúng tôi phải giữ một phần tiền nhỏ lo cho gia đinh và các con đang tuổi lớn và đi học.
Về thành quả? Khó mà nói, nhưng ít ra về mặt ngữ học, những điều thiết thực liên quan tới tiếng Việt, Hán và Nôm được thính giả lắng nghe với tất cả thích thú. Ban đầu một số người cho rằng giờ này mà đi nói chuyện tiếng Việt, Hán, Nôm là làm chuyện "ruồi bu", nhưng kết quả cho thấy sau khi nghe nói chuyện, nhiều người đã nhận ra sự yếu kém tiếng Việt của mình và tìm mua cuốn "Vui Học: Việt - Hán - Nôm".
Nhật Bản là một quốc gia hùng mạnh nổi tiếng mà chúng ta tuy dùng nhiều hàng hóa của họ nhưng biết rất ít về văn hóa và động lực chính tạo nên sức mạnh của người Nhật.
Còn vấn đề văn hóa, căn bệnh chung của chúng ta, chúng tôi ước tính để chữa tật trễ giờ thì nhanh lắm cũng mất khoảng 50 năm, phải do ý thức và dựa vào công nghiệp hóa... Phải làm sao để người Việt hãnh diện thoát khỏi câu nhận xét mỉa mai: "Không ăn đậu không phải Mễ, Không đi trễ không phải Việt Nam ".
Với "Năm Điều Tâm Cảm" nói về thân phận con người và "Mười Điều Tự Vấn" nói về thân phận dân tộc... nằm trong cả ý thức lớn "Tự Vấn, Tự Phán, Tự Tỉnh..."
Cũng xin nói thêm, tác giả mong cuốn sách này được càng nhiều người quan tâm càng tốt, bất luận trai gái, già trẻ, nhưng đặc biệt nhất là với giới trẻ vốn luôn là rường cột, tương lai của đất nước. Ai cũng biết vận nước còn nhiều lênh đênh, thì trách nhiệm chung của tất cả chúng ta rất nặng nề, không thể thoái thác cho ai.
Chúng tôi nay ở lớp tuổi 67, với khoảng 47 năm hoạt động và ngày đêm trăn trở về vận nước, những điều được trình bày trong sách là kinh nghiệm bản thân và trên hết là thu học kinh nghiệm của mọi người. Nếu có đem lại chút gì hữu ích cho người đọc thì đó là hạnh phúc lớn cho chúng tôi.
Chúng tôi có được một số sự đồng cảm và hy vọng sự đồng cảm ấy sẽ ngày được nhân rộng ra. Con đường canh tân từ đó sẽ mở rộng... cái đích chung của dân tộc sẽ gần hơn.
Mong lắm thay!

Đông Kinh, 2015, 2017.
Đỗ Thông Minh.