Matt Mahan

ads header

Breaking News

Cảnh Sát San Jose bắt 23 nghi can băng đảng người Việt

Danh sách những nghi phạm trong chiến dịch truy quét tội phạm "Gang of Thrones". 
Truy Lùng Băng Đảng Người Việt, Cảnh Sát San Jose Bắt 23 Nghi Can Ma Túy, Vũ Khí Và Cá Sấu

Nguyễn Minh Tâm lược dịch theo Rober Salonga, Bay Area News Group ngày 24/8/2016 

SAN JOSE: Một vụ truy lùng băng đảng tội phạm người Việt ở San Jose dẫn đến việc việc bắt giữ hơn hai chục nghi can từ vùng Vịnh San Francisco xuống Miền Nam California, và một cảnh sát viên ở San Jose cũng bị bắt. Ngoài ra, nhà chức trách còn tịch thu rất nhiều ma túy, máy chơi cờ bạc, và một con cá sấu.

Hôm thứ Tư 24/8, Cảnh Sát trưởng San Jose Eddie Garcia tổ chức cuộc họp báo cùng với một số viên chức thành phố, nhân viên FBI, nhân viên Cục Bài Trừ Ma Túy -DEA. Ông Garcia cho biết đây là kết quả của một cuộc điều tra do Sở Cảnh Sát San Jose khởi xướng, kéo dài hơn sáu tháng. Một đơn vị đặc nhiệm của Sở Cảnh Sát SJ chuyên điều tra những vụ cờ bạc, làm tiền, vận chuyển ma túy, do một nhóm băng đảng người Việt tổ chức tại nhiều quán cà phê rải rác trong thành phố.

Cảnh sát công bố danh sách 23 người bị bắt, và bị tống giam về các tội danh: làm tiền, hối lộ viên chức chính quyền, vận chuyển ma túy, sở hữu súng đạn trái phép, và âm mưu làm chuyện phi pháp. Hai người bị Văn Phòng Sheriff quận hạt Orange County bắt giam. Sáu người khác còn tại đào, và bị truy nã về tội âm mưu làm chuyện phi pháp, buôn bán ma túy, và tổ chức cờ bạc.

Sở cảnh sát San Jose gọi chiến dịch truy lùng băng đảng này bằng bí danh “Operation: Gang of Thrones” là một đặc vụ điều tra băng đảng khởi sự từ hồi tháng Ba. Hôm thứ Ba, các viên chức điều tra địa phương, và liên bang như FBI và DEA đưa ra những lệnh truy nã, bắt giam tại nhiều nơi như San Jose, Santa Clara, Milpitas, Fremont, Anaheim và một địa điểm không được tiết lộ ở Louisiana.

Để thực hiện công tác rất phức tạp - với 34 lệnh bắt giam- Sở cảnh sát San Jose phải vận dụng sự tiếp tay về thủ tục, và nhân sự ở nhiều nơi như Văn Phòng Sheriff của Quận Hạt Santa Clara, Văn Phòng Biện Lý Santa Clara, Sở Cảnh Sát Milpitas, Văn Phòng Sheriff của Orange County, và Cảnh sát tiểu bang Louisiana. Những địa điểm cảnh sát truy lùng bao gồm tư gia, cơ sở kinh doanh và những quá cà phê đặc biệt khá nổi tiếng, và thịnh hành trong vùng East Side của San Jose.

Có lẽ một tin tức nổi bật, gây nhiều ngạc nhiên trong cuộc họp báo là việc tiết lộ việc bắt giam một cảnh sát viên San Jose, ông Derick Antonio. Ông là một cảnh sát viên từng phục vụ trong Sở cảnh sát San Jose trong 9 năm. Ông bị truy tố 5 tội danh: lấy tin tức mật trái phép trên computer để cung cấp cho băng đảng, và phụ trợ cho chúng. Ông Antonio,34 tuổi, cư ngụ ở Morgan Hill được trả tự do sau khi đóng tiền thế chân để được tại ngoại hầu tra. Hồi tháng sáu, ông Antonio bị cho tạm nghỉ việc trong lúc cuộc điều tra đang tiếp diễn. Nhưng hôm thứ Ba ông Antonio bị bắt giữ sau khi biện lý công tố xét thấy có đủ yếu tố để kết tội.

Nghị viên Nguyễn Mạnh lên tiếng cám ơn Sở cảnh sát đã tiếp tục giải quyết một vấn đề làm nhức nhối, ô uế danh dự trong cộng đồng Việt Nam. Ông nói: “Tôi từng nghe nói nhiều về hoạt động của băng đảng người Việt và những hành vi phi pháp của những người này ở các quán cà phê từ lâu nay, tôi rất mừng khi thấy cảnh sát bắt giam những kẻ bất lương này. Tôi kêu gọi cư dân người Việt nên hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để chống tội phạm.”.

Nghị viên đồng sự là ông Nguyễn Tâm cũng bầy tỏ cảm nghĩ của ông, đồng thời tỏ ý tiếc rằng một cảnh sát viên dính líu đến vụ này. Ông Tâm nói: “Thật là một điều an ủi lớn cho thành phố và cộng đồng người Việt nói chung. Chúng tôi rất buồn khi nghe nói một cảnh sát viên dính líu vào. Nhưng chúng tôi chưa có chi tiết về nội vụ, nên không thể đi đến kết luận, song đó là một tin tức gây kinh ngạc.”.

Những nghi can khác bị bắt trong vụ này bị truy tố vì nghi ngờ làm những hành vi tống tiền, hối lộ nhân viên chính phủ, chuyển vận ma túy, đánh nhau, giữ súng trái phép, và âm mưu làm chuyện phi pháp. Sáu người còn tại đào cũng sẽ bị truy tố những tội kể trên.

Cảnh sát đang điều tra ba nghi can về tội dự tính hối lộ nhân viên công lực, thuộc Sở cảnh Sát San Jose. Nghe nói cảnh sát viên bị hối lộ đã từ chối không ăn hối lộ.

Trong cuộc ruồng bố hôm thứ Ba, nhà chức trách đã tịch thu những tang vật sau đây.

• Năm khẩu súng ngắn

• 69 máy đánh bài

• Hơn $200,000 tiền mặt

• Áo giáp chống đạn

• Nữ trang, điện thoại cell phone, máy vi tính và hồ sơ tài chánh

• 4,000 viên thuốc kích thích

• 300 viên thuốc an thần Xanas

• Hơn 600 pounds cần sa, trong đó có 420 pounds trên đường gửi từ Louisiana đến San Jose.

• Vài xe hơi, trong đó có xe đựng $100,000

tiền mặt trong ngăn bí mật

• Một số lượng thuốc kích thích

• Một con cá sấu dài từ 4 đến 5 feet.

Những hình ảnh về các tang chứng bị tịch thu được cảnh sát công bố
Như ông Nguyễn Mạnh mô tả, “Gang of Thrones” chỉ là một chiến dịch định kỳ phối hợp các thám tử liên bang và cảnh sát địa phương để càn quét bọn băng đảng. Hồi tháng Ba năm 2015, Sở Cảnh sát San Jose cũng tung ra cuộc hành quân gọi là “Operation Omni” nhằm truy xét 11 quán cà phê đèn mờ, đánh bạc trá hình- có tiệm dấu máy chơi bài ở phía sau, có tiệm công khai trưng ngay cửa ra vào. Kết quả là có hơn 100 máy chơi bài điện tử bị tịch thu. Chính những máy này là nguyên nhân đưa đến tình trạng trấn lột tiền mà bọn băng đảng người Việt gây ra. Bọn chúng chém giết nhau vì vấn đề chia phần lãnh thổ đặt máy đánh bài ở quán cà phê nào để kiếm tiền. Đấy là chưa kể những quán cà phê còn phát sinh ra nhiều tệ nạn xã hội khác như mại dâm, đĩ điếm. Việc chúng dành ăn đưa đến bạo động. Tháng trước cảnh sát đã công bố một số vụ giết người không tìm ra thủ phạm. Trong số đó có người bị bắn lén, liên quan đến băng đảng người Việt.

Một vụ bắn người tàn độc, đặc biệt gây tiếng vang lớn xảy ra vào ngày 4 tháng 12 năm 2014, nạn nhân Thach Thiet Dien Duong, 41 tuổi, đang đứng trước của tiệm nước Golden King Tea House, bị bắn chết. Máy video thu hình trọn vẹn cảnh nạn nhân bị bắn. Do đó, nhà chức trách phải tung ra cuộc hành quân “Operation Omni”.

Một vụ nổi tiếng khác xảy ra trước đó, vào tháng 11 năm 2013, thám tử liên bang theo dõi trong suốt 2 năm để điều tra các hoạt động cờ bạc trong những tiệm cà phê đèn mờ ở San Jose. Công tác điều tra dẫn đến việc bắt giữ thủ lãnh tên là Lennie Luan Lê. Thám tử liên bang có thể xác định rõ Luan Lê là đứa đứng đầu trong việc chia lãnh thổ khu vực làm ăn của những sòng bài trá hình này.

Luân Lê khai anh ta là một Trung Úy trong tổ chức băng đảng có tên là Việt Nation. Băng đảng này đóng trụ ở vùng East San Jose. Luân Lê bị đưa ra tòa và bị kết án 33 tháng tù.

Nói về trường hợp của cảnh sát viên Antonio. Hiện ông ta đang được tại ngoại. Ông này là sĩ quan cảnh sát thứ hai của quận hạt Santa Clara bị truy tố lấy tin tức hình sự mật để trợ giúp kẻ gian. Hồi tháng 10, một nhân viên công lực khác là ông Ryan Saunders, làm ở nhà tù quận hạt bị tình nghi đã lấy tài liệu mật để giúp một tên trong băng đảng Hell Angels, băng đảng chuyên cưỡi xe gắn máy.

Nguyễn Minh Tâm lược dịch theo Rober Salonga, 
Bay Area News Group ngày 24/8/2016