Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tượng Đức Thánh Trần đã được dựng tại khu Little Saigon SJ

Ngón tay trỏ của Ngài chỉ về hướng 125 độ Đông Nam.Đặc biệt, đàng sau bệ đá là hàng chữ : Người Việt Hải ngoại Bắc Cali đồng dựng Tượng" . Ngoài ra  không ghi tên tuổi một cá nhân nào , một   Hội Đoàn, Đoàn thể nào đóng  góp  công ưức xây dựng Tượng
Tượng Đức Thánh Trần đã được dựng tại khu Little Saigon San Jose

Sau hơn 1 năm âm thầm làm việc, tìm địa điểm dựng Tượng, đúng 7:21 phút sáng Thứ Tư 17/4/2016 và cũng đúng ngày rằm tháng 7 ( Tết Trung Nguyên), Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc Cali và Hội Hải Quân Bạch Đằng Bắc Cali làm lễ dựng Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại khu Thương xá Grand Century Mall ( nằm trong khu Little Saigon San Jose), 1111 Story Rd. San Jose, CA 95122

Hôm nay, mới chỉ là lễ dựng tượng. Công việc chỉ mới bắt đầu được 60%. Phải đợi đến ngày 17/9/2016 mới là ngày chính thức làm lễ an vị Tượng

Sau đây là một vài chi tiết lý thú ghi nhận được từ buổi lễ:

1- Tượng Đức Thánh Trần được tạc tại Đà Nẵng- Việt Nam làm bằng đá cẩm thạch (marble), nặng 4000 pounds, cao 2 mét 2, do một vị mạnh thường quân cũng là một cựu quân nhân Hải Quân QLVNCH thực hiện và hiến tặng cho Hội Hải Quân Bạch Đằng Bắc Cali . Tượng được chuyển bằng đường biển từ VN đến cảng Los Angeles( Nam Cali) và sau đó cập cảng Oakland ( Bắc Cali) trung tuần tháng 7 năm 2015. Tất cả chi phí di chuyển này đều do vị mạnh thường quân đài thọ. Chỉ riêng chi phí di chuyển từ cảng Oakland về một địa điểm tại một nhà kho ở Downtown - San Jose là $1,925 do Liên Hội cựu Quân Nhân Bắc Cali và Hội Hải Quân Bạch Đằng gánh chịu

Xe cần trục chở Tượng
2- Công việc đi tìm một địa đìểm dựng Tượng rất khó khăn và gian nan. Trước tiên đến gõ cửa Hội đồng Thành phố San Jose. Thành phố trả lời vào thời điểm này chưa có đất trống. Thành phố đề nghị : các anh có thể dựng Tượng ngay sau cái bia đá ( Monument) Little Saigon nằm ở trên giải phân cách giữa đường Story.

Sau khi xem xét địa điểm, Ban Tổ chức thấy rằng địa điểm quá nhỏ hẹp, thiết kế dựng Tượng Tượng rất khó khăn, phải xin phép sở Công Viên thành phố đốn một số cây xanh, lắp đặt hệ thống điện nước và địa điểm này lại nằm ngay trên con đường xe cộ lưu thông tấp nập, không thuận lợi trong việc thăm viếng và chiêm ngưỡng của đông đảo đồng hương Bắc Cali và du khách phương xa.

Hỏi về địa điểm Vườn Văn Hoá Truyền Thống Việt (lúc trước là dự án của BS Nguyễn Xuân Ngãi) được không ?

Viên chức thành phố trả lời : chưa được. Phải chờ thành phố cứu xét từ 4 đến 5 năm. Lâu quá đành phải đi tìm chỗ khác. Lại có một vị mạnh thường quân người Việt (xin tạm giấu tên) hiến tặng một miếng đất nằm trên đồi cao sát xa lộ 237. Ban Tổ chức mừng quá đến nơi quan sát, xem xét. Cũng không được. Điạ điểm này bất tiện, nằm trên đồi cao, hoang vắng, việc di chuyển rất khó khăn nhất là cho những vị cao niên.

3- Cuối cùng đến khu Thương xá Grand Century Mall (nằm ngay trong khu Little Saigon) .Gặp chủ nhân khu thương xá trình bày việc dựng Tượng. Chủ nhân khu thương xá đồng ý ngay trên nguyên tắc, nhưng ông phải hỏi lại ý kiến của các chủ nhân cơ sở thương mại, dịch vụ , nhà hàng hiện đang thuê mướn . Vài ngày sau ông cho biết đại đa số chủ nhân các cơ sở thương mại đều vui vẻ đồng ý chấp thuận.

Tuy nhiên, lúc đầu chủ nhân khu thương xá đồng ý cho dựng Tượng tại khu đậu xe (parking lot) nằm ở bên trái cổng chính trong hàng rào, gần sát đường Story Rd. Đối với Ban Tổ Chức vào thời điểm này là quá tốt rồi. Nhưng sau đó, mọi người đi vào bên trong khu thương xá, thấy những người thợ đang đập bỏ cái bồn nước đã hư hỏng trước cửa chính để xây lại cái mới, Ban Tổ Chức mới đề nghị chủ nhân: thôi thì “một công hai việc” nhân dịp này ông đồng ý cho chúng tôi dựng Tượng Ngài ngay chỗ này. Đây là một vị trí đắc địa, trang trọng rất lý tưởng cho mọi người đến đây chiêm ngưỡng Ngài. Chủ nhân đồng ý ngay.

4- Công việc xin giấy phép tại Thành phố rất mau lẹ. Từ đầu đến cuối chỉ mất hơn 9 giờ đồng hồ là xong. Cũng là nhờ sự hướng dẫn , giúp đỡ của một kỹ sư công chánh người Việt làm việc hơn 36 năm tại thành phố. Ông cũng chính là người thiết kế vẽ hoạ đồ dựng Tượng ( hoàn toàn miễn phí)

5- Cũng nên nhắc lại là tại miền Nam Cali đã có hai (2 ) Tượng Đức Thánh Trần được an vị tại hai đia điểm:

- một tại khu thương xá Hà Nội Plaza ,9087 Bolsa Ave. Wesminter CA 92683 ngày 26/5/2016
- thứ hai tại khu công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley, CA ngày 17/1/2016

6- Hội Hải Quân Bạch Đằng còn một ngôi Tượng Đức Thánh Trần (tượng ngồi) dự trù sẽ được an vị để làm nơi thờ kính trong vài năm tới tại công viên Văn Hoá- Vườn Truyền Thống Việt

Tại VN, đền thờ Đức Thánh Trần tại địa điểm 36 đường Hiền Vương, Saigon. Còn Tượng nơi chiêm ngưỡng Ngài đặt tại Bến Bạch Đằng - Công trường Mê Linh kế bên Bộ Tư lệnh Hải Quân VNCH

7- Một buổi tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy 17/9/2016 tại nhà hàng Dynasty với sự góp mặt của các ca sĩ Thế Sơn, Diễm Liên, Diệu Linh. Hoàng Lan. Hai MC Nam Lộc và Thanh Tùng điều khiển chương trình.

Mặc dù chưa loan báo rộng rãi , cho đến hôm nay số người tham dự Tiệc gây quỹ an vị Tượng Đức Thánh Trần đã lên đến con số 71 bàn ghi danh tham dự, trong đó có 40 bàn VIP và 31 bàn thân hữu. Con số người tham dự có thể lên đến 1000 người. Tầng lầu trên của nhà hàng Dynasty có sức chứa tối đa là 700 người. Có thể Ban Tổ chức sẽ mở rộng thêm bàn ở tầng dưới bằng cách thiết dựng một màn hình lớn ở tầng dưới để mọi người có thể tham dự và theo dõi đầy đủ

Sau đây là một vài hình ảnh ghi nhận trong buổi lễ dựng Tượng và xin mời quý vị đón xem phóng sự đầy đủ hình ảnh chi tiết của hệ thống truyền thông Calitoday sẽ được phát hình trên Website Truyền Hình Calitoday vào khoảng 6 giờ chiều hôm nay, thứ Tư 17/8/2016

Phạm Bằng Tường. 



Xin đọc thêm bài tường thuật ngắn của ô. Bùi Định dưới đây:

Từ 5:30 sáng hôm nay, thứ Tư 17/8/2016 tại khu thương xá Grand Century, chúng tôi thấy có chiến hữu (Ch) Hoàng Thưởng, Ch Nguyễn Phi, Ch Vang (Hải quân) đã có mặt. Sau đó Ch Lê Đình Thọ Tổng TK/LHCQN/BC cùng các Ch Tr/T Đỗ Hữu Nhơn, Ch Phan Nghè từ Milpitas, Ch  Bùi  Đức Lạc, Ch Đại tá Hải Quân Trần Thanh Điền, Ch KQ Lê Văn Hải , cùng nhiều chiến hữu trong QLVNCH và đồng hương tới tham dự

Sau khi Ch Nguyễn Phi và Ch Nguyễn Thị Đào chẩn bị hương án xong , buổi lễ an vị được bắt đầu. Mọi người đứng nghiêm chỉnh trước bàn thờ, Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc đọc khán trời đất, sau đó mọi người tham dự thắp nhang trước bàn thờ.
Ngay lúc đó  hai xe di tượng Đức Thánh Trần vừa tới cổng khu thương xá lúc 6:30 sáng.

Công ty này họ sữa soạn tới 7:21phút thì Tượng được an vị, mọi người vỗ tay vui mừng.

Tưởng cũng nên nhắc lại quá trình xây dựng. Cách đây khoảng hơn 1 năm. Hội Đức Thánh Trần ở Seatle tặng cho hội Hải Quân Bạch Đằng Bắc Cali,vì tượng quá lớn, nên niên trưởng Đỗ Hũu Nhơn phải đặt nhờ tại nhà kho hãng của con niên trưởng.

Giai đoạn xin phép và kiếm địa điểm thực là khó khăn, Ban tổ chức và Thị trưởng Sam Liccardo có một buổi gặp gỡ tại lầu 18 City Hall qua sự giao tế bởi một chiến hũu trong LH CQN( Liên Hội Cựu Quân Nhân).

Những địa điểm được đề nghị:
1-khu đất trống ở ngã ba Senter và Story Rd.
2- giữa lòng đường  Story Rd. nơi bia đá Litle Saigon.
3- trong khu vườn Văn Hoá Việt
Vì phải qua nhiều ban ngành của thành phố nên vẫn chưa được chấp thuận.

Song, nhờ uy tín của đại tá Hải Quân Trần Thanh Điền , ông Tăng Thành Lập chủ khu thương xá Grand Century đã đồng ý an vị Đức Thánh Trần  với sự đồng thuận của hầu hết thương gia trong thương xá.

Bùi Định