Matt Mahan

ads header

Breaking News

Lindner Trở Thành Bộ Trưởng Tài Chánh Đức, Bộ Trưởng "Siêu Khí Hậu" Habeck

 


Lindner Trở Thành Bộ Trưởng Tài Chánh Đức, Bộ Trưởng "Siêu Khí Hậu" Habeck 

* Lê Ngọc Châu

Lời mở đầu: Như đã nói, hôm nay sau bầu cử gần 2 tháng tôi trở lại với tin bầu cử và việc thành lập tân chính phủ của CHLB Đức. Thực tế mà nói, SPD, Xanh muốn liên minh với đảng Tả Khuynh (die Linke) nhưng Linke thất bại thê thảm trong cuộc tổng tuyển cử ngày 26.09.2021 nên bất thành. FDP ngược lại thì muốn đi với CDU/CSU nhưng kết quả bầu cử không cho phép. 

Dù muốn dù không cuối cùng SPD, Xanh và FDP phải liên minh với nhau vì Đức không thể không có chính phủ và ngay cả EU cũng muốn như thế vì Đức đóng vai trò chính trong khối EU. SPD muốn cầm quyền, Xanh cũng vậy nên đành phải nhượng bộ FDP và chính vì vậy dù FDP yếu nhất trong ba đảng nhưng cuối cùng FDP đạt kết quả giống như Xanh, chiếm 4 bộ, hai bộ quan trọng kiêm chức Phó thủ tướng Đức. Mời độc giả đọc bản tin sau đây để biết thêm chi tiết. (LNC)

---- o0o ----

Bloomberg: Nội các tương lai của Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) sắp tới xem như đã kết thúc. Theo một danh sách nội bộ lưu hành trong ban lãnh đạo đảng SPD, Xanh và FDP và được cung cấp cho Bloomberg, lãnh đạo FDP Christian Lindner đã thắng thế với yêu cầu đảm nhận bộ tài chính.

Đổi lại, Robert Habeck, đồng lãnh đạo đảng Xanh, người cũng đã muốn đảm nhận bộ tài chính, nhận một "siêu bộ khí hậu" cũng sẽ chịu trách nhiệm về chính sách kinh tế và chuyển đổi năng lượng. Vẫn chưa rõ liệu Bộ này cũng sẽ có quyền phủ quyết (Vetorecht / Right of veto), như yêu cầu ban đầu của Xanh hay không.

Cả Habeck và Lindner sẽ trở thành Phó thủ tướng. Mặc dù đây không phải là một chức vụ chính thức của chính phủ, nhưng nó có tầm quan trọng lớn về tính chất tượng trưng. Trong trường hợp không có Thủ tướng Scholz trong tương lai, đảng Xanh hoặc ông chủ tịch FDP sẽ điều khiển các cuộc họp nội các.

Đồng lãnh đạo đảng Xanh Annalena Baerbock, là ứng cử viên thủ tướng trong chiến dịch tranh cử, sẽ tiếp quản bộ ngoại giao. Trong quá khứ, Baerbock đã nhiều lần chỉ trích các vi phạm nhân quyền ở China và Nga, đồng thời đòi hỏi một chính sách đối ngoại “đạo đức” của Đức.

Người bạn tín nhiệm của Scholz Wolfgang Schmidt trở thành người đứng đầu phủ Thủ tướng. Bộ trưởng Tư pháp SPD trước đây Christine Lambrecht sẽ là bộ trưởng nội vụ. Tổng thư ký FDP, Volker Wissing sẽ là tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Người lãnh đạo khối nghị sĩ tại quốc hội trước đây của Xanh, Anton Hofreiter đảm nhận bộ giao thông, đồng nghiệp của ông là bà Katrin Goering-Eckardt tiếp nhận bộ gia đình.

Nhưng bảng nhân sự đang nổi lên rất đáng thất vọng. Công lao đối với đảng của chính mình, như thế nó đe dọa, nặng nề hơn năng lực - và điều đó theo nhiều nghĩa.

Tin tốt nhất đầu tiên: gần một nửa sẽ là phụ nữ trong nội các tương lai. Cũng tốt khi các bộ trưởng đã chứng tỏ được mình trong liên minh “lớn” trước đây sẽ được trao một cơ hội khác; và những người đã làm một công việc thực sự tồi tệ, chẳng hạn như Bộ trưởng Ngoại giao SPD Heiko Maaß, bị loại.

Nhìn vào khía cạnh này, có thể yên tâm rằng Hubertus Heil sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về lao động và xã hội và Christine Lambrecht, sau công việc của bà ấy trong bộ tư pháp, bây giờ sẽ được giữ vai trò Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Bà ta có thể mang lại cho các nhà chức trách một tinh thần tươi mới mà họ rất cần. 

Nhưng sau đó nó trở nên bí ẩn.

Liên minh mới nổi của SPD, Xanh và FDP đã vấp ngã bước khi khởi đầu. Trong mọi trường hợp, các chính trị gia hàng đầu về "đèn giao thông" vẫn chưa xua tan được những nghi ngờ về tính phù hợp của Corona. Cuộc nói chuyện của họ về sự kết thúc của “tình huống đại dịch” cách đây không lâu dường như là một trò đùa dở khóc dở cười. Và chính phủ liên bang mới sẽ chỉ không làm hỏng việc khởi đầu của nó ngay từ đầu nếu nó bắt đầu với việc thừa nhận tội lỗi lớn: Rằng họ đã không lắng nghe những lời cảnh báo từ khoa học trước làn sóng thứ tư của bệnh nhiễm trùng.

Có thể họ đã quá bận rộn với việc đả kích các thành phần cơ bản trong bốn năm tiếp theo của chính phủ, còn có những thứ khác ngoài Corona.

Tại sao một Michael Wer? Theurer, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang, được các nhà báo thủ đô ghi nhớ, có thể được giải thích nhiều hơn với sự tương xứng của đảng và ít hơn với năng lực. Bằng cách nào đó, FDP vẫn cần thêm một vài chức vụ nữa, điều này có thể nói là tuyệt vọng. Và việc bầu Marie-Agnes Strack-Zimmermann làm bộ trưởng quốc phòng mới của FDP là một Coup (đảo chính) thực sự; Ở mức độ nào thì Christian Lindner sẽ chứng tỏ mình với tư cách là thủ quỹ (Kassenwart / Treasurer) vẫn còn được xem xét, nhưng ít nhất thì Lindner đã nhiệt tình theo đuổi với công việc này đủ lâu. 

Nhưng Theurer? Người đàn ông này có một tiểu sử thú vị, có nguồn gốc địa phương và đã làm cho một chức vụ thị trưởng không quan trọng với tư cách là một người theo chủ nghĩa tự do. Nhưng nhà báo và nhà kinh tế được đào tạo với tư cách là Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang trên thực tế là một toa thuốc - một người sẽ không tự ý lấy nó. Trong thời đại đại dịch, bộ phận này là một trong những bộ phận quan trọng nhất. Giao nó cho một người mới (Newcomer) không phải là một hành động xây dựng lòng tin. Nếu đó là vấn đề năng lực, Karl Lauterbach của SPD sẽ là người đầu tiên. Ông ấy không chỉ là người chiến thắng trong khu vực bầu cử, mà còn là một bác sĩ và nhà dịch tễ học, cho đến nay Lauterbach hầu như luôn đúng trong các dự đoán của mình về Corona - vì vậy một ngoại lệ trong số các chính trị gia đồng nghiệp của ông ấy (chính người viết cũng nghĩ rằng Lauterbach (SPD / Prof. Dr. med. Dr. sc. (Harvard) Karl Lauterbach).- người thường xuyên được các đài truyền hình Đức phỏng vấn liên quan đấn Corona sẽ lên làm Bộ trưởng y tế !). Nhưng ông ta không đủ mạng nói kết, quá cứng đầu - ra ngoài?

Điều tương tự cũng áp dụng cho Cem Oezdemir. Chính trị gia của đảng xanh thích hợp cùng một lúc cho nhiều chức vụ, ví dụ cho giao thông, giáo dục hoặc cho nội vụ. Và có một lời hứa cần được giữ, đó là những người thuộc cộng đồng nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng sẽ cùng cai trị chúng ta. Oezdemir sẽ làm cho nội các đa dạng hơn và mang lại những trải nghiệm quan trọng. Đó cũng là một loại năng lực. Và anh ấy luôn luôn vượt quá tiêu chuẩn.

Tất nhiên theo kế hoạch, Toni Hofreiter (Xanh) cũng sẽ là một bộ trưởng giao thông tốt. Và rõ ràng, sau đó sẽ có vấn đề trong việc hình thành một nội các cân bằng giữa phụ nữ và nam giới. Nhưng rồi những người khác sẽ phải lùi lại. Những gì đất nước cần là những người giỏi nhất. Và theo đó nhìn thì nó không giống như trong nội các này này, không phải ở mọi nơi.

Các cuộc đàm phán của liên minh dự kiến sẽ được kết thúc vào cuối tuần này, để Scholz có thể được quốc hội bầu làm Thủ tướng Đức theo kế hoạch trong tuần lễ từ 06 tháng 12 năm 2021.

* Lê-Ngọc Châu _ Nam Đức, tối ngày 22. November 2021. Hình từ internet.

url: Mo., 22. November 2021, 

https://de.finance.yahoo.com/news/lindner-finanzminister-habeck-super-klimaminister-090337444.html

https://de.yahoo.com/nachrichten/kommentar-das-ampel-kabinett-der-geplatzten-hoffnung-110023428.html

---------------------------------