Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Năm 23/07/202

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ của Hạ Viện ngày 09/07/2020, tại Washington, Hoa Kỳ. REUTERS - POOL New
Điểm Tin Thứ Năm 23/07/202
Anh Tuấn Phạm
  • Washington cảnh báo Bắc Kinh không thể ngăn quân đội Mỹ tại Biển Đông (RFI) - Thụy My - Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper hôm qua, 21/07/2020, cảnh báo Trung Quốc là « không ai có thể chận bước Hoa Kỳ tại Biển Đông », nhấn mạnh rằng các hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tại vùng biển này. Đồng thời ông cũng chìa ra cành ô liu cho Bắc Kinh, cho biết muốn đến thăm Trung Quốc trước cuối năm nay. Trong cuộc hội thảo qua video của Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), bộ trưởng Esper nêu ra việc Bắc Kinh tiếp tục ức hiếp các láng giềng, có những hành vi phi pháp và đặc biệt quân đội Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn trên Biển Đông và Biển Hoa Đông
  • Biển Đông : Căng với Mỹ, Bắc Kinh ve vãn Việt Nam và ASEAN (RFI) - Thanh Hà - Ngày 20/07/2020, Brunei bất ngờ kêu gọi giải quyết tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông bằng đối thoại trên cơ sở Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và luật pháp quốc tế. Sự kiện hiếm hoi vương quốc dầu hỏa tí hon này lên tiếng phải chăng càng thúc đẩy Bắc Kinh vừa đấu dịu, vừa gấp rút dùng lá bài kinh tế để chiêu dụ các nước láng giềng Đông Nam Á, mà đứng đầu là Việt Nam ? Tại hội nghị trực tuyến của Ủy Ban Chỉ Đạo Hợp Tác Song Phương Việt –Trung ngày 21/07/2020, ngoài các tuyên bố về đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trao đổi kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 …, Biển Đông là một trong những đề tài nhạy cảm được phó thủ tướng Việt Nam kiêm ngoại trưởng Phạm Bình Minh đề cập đến với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị. Hồ sơ Biển Đông càng nóng bỏng kể từ khi Hoa Kỳ tuyên bố những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển này là « bất hợp pháp » và hai tàu sân bay của Hoa Kỳ đang hiện diện trong khu vực.
  • Các siêu cường đối đầu ở Biển Đông, Đài Loan chuẩn bị chiến tranh (BoxitVN) - Philip Sherwell, Asia Correspondent Khánh An - Vùng biển trong khu vực đã bị biến thành một vạc dầu trong cuộc đối đầu siêu cường vì sự đổ vỡ quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc – một cuộc chiến tranh lạnh mới do tham vọng hung hăng của Tập Cận Bình và tính toán bầu cử ngày càng tuyệt vọng của Donald Trump. Cuộc tập trận kéo dài năm ngày của Đài Loan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và các đối thủ đẩy Đông Á đến bờ vực đối đầu. Máy bay Trung Quốc đã nhiều lần gây xâm phạm Đài Loan khi Bắc Kinh tăng cường chiến dịch đe dọa và uy hiếp khi Tập Cận Bình tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Khi cuộc tập trận bắt đầu, một máy bay do thám Mỹ đã bay sát bờ biển Trung Quốc để theo dõi hoạt động quân sự
  • VNTB – “Lẽ phải không thuộc về kẻ mạnh, nhưng để bảo vệ được lẽ phải, cần có sức mạnh” (VNTB) - Hoài Nguyễn (VNTB) – Việt Nam vừa đưa ra thông điệp về Biển Đông: “Lẽ phải không thuộc về kẻ mạnh, nhưng để bảo vệ được lẽ phải, cần có sức mạnh”. Trong những ngày gần đây, cục diện địa chính trị dồn dập những tuyên bố khẳng định về sức mạnh của cộng đồng trước những thách thức bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc, có thể kể đến: Tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo; Các quan chức ngoại giao làm rõ hơn chính sách của Hoa Kỳ; Các nghị sỹ Mỹ ủng hộ Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ và dự đoán đụng độ; Phản ứng từ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc; Điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Singapore; Điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Thái Lan; Bắc Kinh cố gắng xử lý căng thẳng với Việt Nam; Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc – Philippines;
  • Việt Nam đàm phán hợp đồng bán khí từ mỏ Cá Voi Xanh (RFA) - Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực thông báo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang phối hợp với tập đoàn ExxonMobil của Hoa Kỳ để hoàn thành đàm phán và thống nhất hợp đồng mua bán khí, điện từ nguồn mỏ Cá Voi Xanh của Việt Nam. Mạng báo Năng lượng của Việt Nam vào ngày 21 tháng 7 loan tin cho biết ba bên vừa nêu khẩn trương hoàn thành việc đàm phán và thống nhất hợp đồng thỏa thuận mua bán khí, điện của các dự án Nhà máy điện miền Trung 1 và 2, Dung Quất 1 và 3. Ban chỉ đạo Quốc gia yêu cầu các bên lưu ý về điều khoản cơ chế sử dụng lượng khí chưa tiêu thụ hết hoặc xử lý tình huống tiêu thụ quá lượng khí trong năm trước.
  • Người miền Nam: Từ người làm chủ, biến thành làm thuê ngay trên mảnh đất của mình (BoxitVN) - Thuận Đạo - Hàng loạt thông tin gần đây trên báo chí cho thấy một tình cảnh khá tồi tệ cho miền Nam Việt Nam, nào là TP HCM không được đầu tư đủ để phát triển hạ tầng làm đường sá kẹt cứng, ngập lụt, chỉ có một sân bay bị quá tải cả trên không lẫn dưới mặt đất, bến cảng thì chật chội, không kết nối, đường vành đai 2 thì chưa kết nối, đường cao tốc chỉ có 2, chi phí vận chuyển một container từ TPHCM đi Hà Nội đắt gấp hai lần đi Mỹ, các tỉnh thành phố phía Nam thì có cơ sở hạ tầng lạc hậu, xập xệ, v.v… Trong khi đó, nhìn ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thì hạ tầng phát triển tốt, xung quanh Hà Nội có 14 đường cao tốc, hạ tầng Hà Nội cũng phát triển với 3 đường vành đai đã hoàn thiện, trong đó có một đường vành đai trên cao. Có bao giờ mọi người tự hỏi rằng tại sao?
  • Thượng tá quân đội bày tỏ quan điểm trên Facebook bị khai trừ đảng! (RFA) - Diễm Thi, RFA - Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Bùi Tiến Lợi. Bác đơn khiếu nại của ông. Lý do được ủy ban này nêu ra là trong thời gian giữ cương vị Thượng tá, Chủ nhiệm Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trường Sĩ quan Công binh, ông Bùi Tiến Lợi đã có những bài viết, phát ngôn trên mạng xã hội trái với quan điểm, đường lối của đảng, Nhà nước, suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá đảng, Nhà nước. Theo một số nhà quan sát thì nguyên nhân chính khiến ông Lợi bị kỷ luật là phát ngôn của ông trong trang phục quân nhân rằng: "Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta cứ có các dữ liệu lịch sử là chúng ta có thể vơ lãnh hải, thềm lục địa, các hòn đảo vào lòng mình …cho nên ai đó nói rằng, Biển Đông là của Việt Nam, Trường Sa là của Việt Nam thì đó là những tuyên truyền trái với luật pháp quốc tế, không đúng với Công ước về Luật Biển năm 1982"
  • VNTB – Đường bay ‘một chiều’ Trung – Việt? (VNTB) - Lynn Huỳnh (VNTB) – Có lẽ dàn ‘thầy dùi’ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không lường được việc Trung Quốc ‘làm khó’ ngành hàng không Việt Nam… Kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hồi trung tuần tháng 7-2020, trên báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin với nội dung như sau: “Riêng đối với Trung Quốc, Cục Hàng không Việt Nam đã nhiều lần đề nghị nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi. Gần đây nhất, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có buổi làm việc với Đại Sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ việc mở đường bay quốc tế thường lệ đến Quảng Châu (Trung Quốc). Đồng thời, bộ cũng gửi thư đến Bộ trưởng Bộ GTVT Trung Quốc đề nghị xem xét hỗ trợ việc này. “Tuy nhiên, để mở được đường bay tới Quảng Châu (Trung Quốc), Bộ GTVT thấy rằng cần tiếp tục thúc đẩy phía Trung Quốc bằng nhiều kênh, đặc biệt là kênh ngoại giao…” – Bộ GTVT cho hay” (1). Nội dung bản tin này gần như không tìm thấy ở các tờ báo khác chỗ phía Trung Quốc đã ngó lơ đề nghị của Việt Nam.
  • Chính quyền nên đối thoại với người dân!? (BoxitVN) - Trúc Ngọc - Đây là một vấn đề được không ít người ủng hộ. Bởi trên hết, cho dù là một nông dân, một công nhân, một trí thức… cũng mong được tự do bộc lộ ý kiến cá nhân mà không bị quy kết bởi các tội khác nhau. Sự việc chính quyền hỏi và tiếp thu ý kiến từ người dân là một điều hoàn toàn không xa lạ. Theo dòng lịch sử, chúng ta có còn nhớ về hội nghị Diên Hồng ở đời Trần? Đó chẳng phải là một cuộc đối thoại giữa vua và dân hay sao? Một khi người lãnh đạo và dân ‘đồng lòng’, thì mọi việc ắt hẳn sẽ được giải quyết dễ dàng hơn – như trong việc cùng nhau phòng, chống dịch Covid19 vậy
  • Việt Nam có thực sự đang thụt lùi về chỉ số nguồn nhân lực? (RFA) - Việt Nam đang thụt lùi về chỉ số nguồn nhân lực, là tựa bài trên tờ Saigon Kinh Tế Thời Báo hôm 19/7 vừa qua. Bài báo của tác giả Hiệu Minh, dựa trên báo cáo kết quả khảo sát của Liên Hiệp Quốc năm 2020 về Chỉ Số Phát Triển Chính Phủ Điện Tử IGDI của các nước trên thế giới cho biết như vừa nêu. Báo cáo được thực hiện 2 năm 1 lần, cho thấy năm 2020 này Chỉ Số Phát Triển Chính Phủ Điện Tử của Việt Nam tăng 2 bậc so với năm 2018, trong lúc Chỉ Số Nguồn Nhân Lực lại đi xuống sau 17 năm ổn định
  • 2035: Việt Nam có thể phải nhập khẩu 50% năng lượng? (RFA) - Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình vừa cho rằng, tỉ lệ phủ thuộc nhập khẩu năng lượng của Việt Nam sẽ khoảng 33% năm 2025 và lên đến 50% vào năm 2035. Tại sao phải nhập? Việc sử dụng các dạng năng lượng trong nước để đáp ứng nhu cầu thế nào? Vì sao phải nhập khẩu năng lượng? Ông Nguyễn Văn Bình khi phát biểu tại Diễn đàn Cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020, vào ngày 22 tháng 7 năm 2020 tại Hà Nội cho rằng, sở dĩ tỷ lệ nhập khẩu năng lượng tăng cao vào năm 2035 đến 50%, là do cạn kiệt nguyên liệu hóa thạch sản xuất điện, khiến nhu cầu nhập khẩu năng lượng vào hệ thống điện trong nước tăng cao, để đảm bảo nguồn cung ứng điện trong nước
  • Nữ trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng thoát tội nhận hối lộ (RFA) - Bà Nguyễn Thị Kim Anh (Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng) vừa được thay đổi tội danh truy tố về tội hối lộ sang tội danh “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” với mức án cao nhất là chung thân, thay vì tử hình.
  • Tổ thư ký và tài xế của chủ tịch Hà Nội bị khởi tố, bị bắt hàm ý gì? (RFA) - Bộ Công an vào ngày 22 tháng 7 loan tin cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 người về tội ‘Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước’ theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015, liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường. Cụ thể, 2 trong số 3 người bị bắt đều làm trong Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gồm ông Nguyễn Anh Ngọc - Phó trưởng Phòng Thư ký - Biên tập và ông Nguyễn Hoàng Trung - Chuyên viên Phòng Thư ký - Biên tập đồng thời cũng là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Người còn lại là ông Phạm Quang Dũng, nguyên cán bộ Công an thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Bộ Công an (C03).
  • Kiến nghị của Bs Huỳnh Tấn Mẫm về vụ án Hồ Duy Hải (BoxitVN) - Kính gởi: ... Tôi là Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, nguyên là Chủ tịch Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, sau 1975 là Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Mặt trận Thanh niên Trung ương Đoàn, Tổng Biên tập báo Thanh Niên, hiện là ủy viên Ban Văn hóa Xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh, xin trình bày kiến nghị về vụ án Hồ Duy Hải.
  • Dân chủ và sự tử tế (BoxitVN) - Chris Paten Mai Vũ Phạm dịch - Rõ ràng Nga và Trung Quốc đang cố gắng làm suy yếu các nền dân chủ tự do bằng cách tấn công vào các giá trị nền tảng dù cho vẫn có những người Tây phương bênh vực họ. Các xã hội mở phải đoàn kết lại để bảo vệ những gì họ biết là đúng đắn. (London) – Từ lâu, chúng ta đã quá chậm chạp để nhận ra, chưa nói đến việc phản kháng, vai trò của Tổng thống Nga Vladimir Putin và mô hình kinh tế chủ nghĩa Lenin thành công của Trung Quốc, trong việc làm suy yếu các nền dân chủ tự do. Tôi đã nhìn thấy rõ vấn đề từ khía cạnh của Nga khi là ủy viên của Liên minh châu Âu về các vấn đề đối ngoại từ năm 1999 đến 2004. Quá nhiều nước châu Âu, dẫn đầu là Ý, dưới quyền Thủ tướng Silvio Berluscon, cho rằng họ có thể bang giao với Putin, và thậm chí có thể biến ông ta thành một đồng minh chiến lược. Trong thực tế, Putin đang duy trì một chế độ vốn tìm cách lật đổ trật tự quốc tế sau Thế chiến II và phá vỡ cả EU và liên minh xuyên Đại Tây Dương. Chế độ Putin đã bắt nạt các nước láng giềng, xâm chiếm các nước khác, và thủ tiêu các nhà bất đồng chính kiến ngay cả ở lãnh thổ của các quốc gia khác.
  • Lên án chế độ Stalin, một nhà sử học Nga bị kết án 3 năm rưỡi tù (RFI) - Thu Hằng - Nhà sử học Nga Youri Dmitriev, chuyên nghiên cứu về tội ác thời Stalin, đã bị tòa án Petrozavodsk kết án 3 năm tù rưỡi ngày 22/07/2020, theo thông tin từ Ifax. Mức án này nhẹ hơn so với đề nghị án 15 năm tù vào đầu tháng 07/2020. Youri Dmitriev là người đứng đầu chi nhánh địa phương của tổ chức phi chính phủ Memorial, chuyên thu thập tài liệu về tội ác thời Xô Viết. Trong gần 30 năm, nhà sử học đã lập bản danh sách 40.000 tên những người bị đi đầy hoặc bị hành quyết dưới thời Stalin ở vùng Karelia, nằm sát biên giới với Phần Lan. Ông còn là người phát hiện ra một trong « những hố chôn tập thể Karelia », ở Sandarmokh, với phần thi thể còn lại của từ 7.000 đến 9.000 người bị hành quyết dưới thời Stalin
  • Nghị Viện Anh đòi điều tra việc Nga can thiệp vào Brexit (RFI) - Thụy My - Anh Quốc đã đánh giá quá thấp mối đe dọa từ Nga, đó là một trong những điểm chính trong bản báo cáo của Ủy ban Tình báo và An ninh Nghị Viện Anh, được công bố hôm qua 21/07/2020. Báo cáo cũng chỉ trích chính quyền đương nhiệm đã không điều tra về những can thiệp này, và kêu gọi thủ tướng Boris Johnson xem xét ảnh hưởng của Matxcơva trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016.
  • Pháp: "Không thể chấp nhận" cách Trung Quốc đối xử người Duy Ngô Nhĩ (RFI) - Thu Hằng - Pháp tỏ ra cứng rắn hơn với Trung Quốc về hồ sơ trấn áp người Duy Ngô Nhĩ. Điều trần trước Hạ Viện Pháp ngày 21/07/2020, ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian lên án những biện pháp trấn áp « không thể chấp nhận được » mà chính quyền Bắc Kinh đang áp dụng đối với cộng đồng người theo Hồi Giáo ở Tân Cương, đồng thời yêu cầu cử các nhà quan sát độc lập đến vùng tự trị này. Ngoại trưởng Pháp phát biểu : « Những trại tập trung người Duy Ngô Nhĩ với quy mô lớn, những vụ mất tích và lao động cưỡng bức, những vụ cưỡng ép triệt sản, hủy hoại di sản văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ, đặc biệt là những nơi thờ phượng… Tất cả những biện pháp này là không thể chấp nhận được, vì đi ngược lại với những nguyên tắc phổ quát được ghi trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền. Vì thế, chúng tôi (Pháp) kiên quyết lên án.
  • Covid-19 : Tổng thống Trump thay đổi sách lược (RFI) - Thu Hằng - Trong tám ngày liên tiếp, số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày ở Hoa Kỳ vượt ngưỡng 60.000. Chỉ trong vòng 24 giờ, tính đến tối 21/07/2020, Mỹ có thêm 68.524 ca nhiễm mới và 961 ca tử vong vì Covid-19, theo thống kê của đại học Johns Hopkins. Trong khi cả nước nay đã có hơn 3,89 triệu ca nhiễm virus corona và 141.883 ca tử vong, tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi quan điểm về đại dịch. Tối 21/07, sau hơn ba tháng phó thác cho phó tổng thống Mike Pence, đích thân chủ nhân Nhà Trắng tổ chức họp báo hàng ngày về tình hình Covid-19, với hy vọng lấy lại điểm tín nhiệm do bị chỉ trích về cách xử lý dịch