Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Bảy 13/06/2020

Ứng cử viên cựu phó Tổng thống Joe Biden và đương kim tổng thống Mỹ Donald Trump
Điểm Tin Thứ Bảy 13/06/2020
Anh Tuấn Phạm
  • Phỏng vấn GS Tạ Văn Tài về đề tài “Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020” và “Phân hóa trong xã hội Mỹ” (BoxitVN) - Người phỏng vấn: Ký giả Hoàng Bách (Việt Radio, Huston, Texas, Hoa Kỳ), 10-6-2020. 1/ Ngày 5/6/2020, ông Joe Biden chính thức được Đảng Dân Chủ đề cử là ứng viên chạy đua vào tòa Bạch Ốc với ông Trump. Xin GS nhận định về ưu và khuyết điểm của ông ta. Ông Joe Biden nói không hùng hồn, mạnh mẽ, có lửa và không có vẻ sẵn sàng thay đổi kiểu cách mạng, như ông ứng cử viên Dân Chủ kia, có lúc gần như thắng Biden, là Nghị sĩ Bernie Sanders (vì thế bị ô Trump nhạo báng đặt cho biệt danh là Sleepy Joe – anh chàng Joe buồn ngủ).
  • Tàu Trung Quốc truy đuổi, đâm hỏng tàu, đánh ngư dân Việt ở Hoàng Sa (RFA) - Ông Nguyễn Lộc, 42 tuổi, thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá QNg 96416 cùng 15 lao động hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa vào ngày 12/6 đã đến Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi trình báo việc bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, tông va, khống chế, đánh và lấy hải sản, ngư cụ... Báo trong nước loan tin cùng ngày, cho biết thêm 16 người vừa nêu đã đến thẳng cơ quan chức năng khai báo khi vừa về đến đất liền. Theo lời thuyền trưởng Lộc được báo trong trong nước dẫn lại, khoảng 10h sáng 10/6, tàu cá của ông bị tàu sắt Trung Quốc số hiệu 4006 cùng một xuồng máy truy đuổi khi đang đánh bắt hải sản ở khu vực biển cách đảo Linh Côn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, khoảng 8 hải lý về hướng tây nam. Sau nhiều lần bị tàu 4006 tông, tàu cá QNg 96416 hư hỏng, lật nghiêng. Tàu Trung Quốc số hiệu 4006 còn đè ở phía sau buộc15 thuyền viên nhảy xuống biển thoát thân. Thuyền trưởng Lộc sau đó cũng nhảy xuống biển
  • Thêm một thành viên Hội Nhà báo Độc lập bị bắt (BoxitVN) - Phạm Đoan Trang - Sáng nay (12/6/2020), Cơ quan An ninh điều tra TP.HCM đã bắt giam thêm một thành viên của Hội Nhà báo Độc lập: Lê Hữu Minh Tuấn, tên thường gọi là Lê Tuấn. So với hai thành viên bị bắt trước đây là ông Phạm Chí Dũng (SN 1966, bị bắt ngày 21/11/2019) và ông Nguyễn Tường Thụy (SN 1952, bị bắt ngày 23/5 vừa qua), thì Lê Tuấn còn rất trẻ, mới ngoài 30 tuổi (sinh ngày 20/3/1989), quê gốc Quảng Nam. Lê Tuấn đã tốt nghiệp Đại học Đà Nẵng, chuyên ngành Khoa học Lịch sử, và hiện đang học thêm bằng thứ hai tại Đại học Luật Hà Nội.
  • Thu phí người đọc báo điện tử: báo đảng có còn đất sống? (RFA) - Diễm Thi, RFA - Diễn đàn Tổng Biên tập với chủ đề “Báo chí và bài toán phát triển nguồn thu” diễn ra hôm 11 tháng 6 do báo Nhà báo và Công luận tổ chức. Tại diễn đàn, nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí kiến nghị việc thu phí từ các nhà mạng và thu phí người đọc báo trên mạng để đa dạng hóa nguồn thu. Lý do được đưa ra là nhiều nơi không có tiền để trả nhuận bút cho phóng viên, từ đó nảy sinh các vấn đề tiêu cực làm suy giảm uy tín của báo chí với xã hội
  • Địa phương xử lý báo chí: thêm một bước gia tăng kiểm soát truyền thông! (RFA) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa đề xuất quy định cơ quan quản lý nhà nước địa phương, có thể xử phạt vi phạm của tất cả các tờ báo, kể cả báo chí do trung ương quản lý, nếu các tờ báo này đăng tải thông tin, bị cho là sai sự thật về các vấn đề trên địa bàn. Đề xuất vừa nói được Bộ TT&TT đưa ra trong phần sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159 của chính phủ năm 2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Cơ quan quản lý nhà nước địa phương trong đề xuất này là Sở TT&TT ở các tỉnh, thành phố. Việc sửa đổi này theo Bộ TT&TT, thể hiện sự phân cấp, phân quyền rất mạnh, khác hẳn với các quy định trước đây. Liệu đây có phải là bước gia tăng kiểm soát của đảng và chính phủ Việt Nam đối với truyền thông?
  • Việt Nam phản ứng báo cáo tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (RFA) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ngày 11 tháng 6 khi trả lời câu hỏi của báo giới liên quan đến phản ứng của Việt Nam đối với Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 2019 nói rằng chính sách nhất quán của Hà Nội là tôn trọng và bảo đảm quyền tôn giáo, tín ngưỡng của công dân. Cho biết thêm điều này được nêu rõ trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như được bảo đảm trong thực tế
  • Việt Nam - EU tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh biển (RFA) - Báo trong nước trích loan tin ngày 12 tháng 6 dẫn nội dung cuộc hội đàm trực tuyến giữa Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Claudio Graziano, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Liên minh châu Âu. Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng cho biết tại cuộc hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: Việt Nam sẽ cử đoàn tham gia Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng 2020 trên cơ sở lời mời của phía EU. Đồng thời Thượng tướng Vịnh cũng nhấn mạnh rằng Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn coi trọng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng với EU, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân y phòng, chống dịch COVID-19 và rộng hơn là cùng hợp tác đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống
  • Mâu thuẩn giữa lời của Tướng Lê Minh Quang và kết luận điều tra của CA Hà Nội* (BoxitVN) - Phạm Minh Vũ - Mới đây, Cảnh sát điều tra Hà Nội đã ra kết luận điều tra số 210, dài 47 trang do Phó thủ trưởng CSĐT Trần Mạnh Hùng ký ngày 5 tháng 6. Kết luận vụ án giết người và chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm vào khuya 8 rạng sáng 9 tháng 1- 2020. Ở trang 13, trang 14 mô tả chi tiết về vụ việc 3 liệt sỹ té giếng chết rằng: ”… Khi một đồng chí trong tổ công tác sang được mái nhà Lê Đình Chức thì bị nhóm các đối tượng đứng ở mái nhà Lê Đình Kình ném bom xăng dẫn đến bị bỏng ở tay, cháy giày và quần áo. Khi 3 liệt sỹ té giếng Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân di chuyển qua cửa sổ nhà Hợi để sang mái nhà Lê Đình Chức thì bị Chức dùng tuýp gắn dao phóng lợn chọc từ trên xuống, các đối tượng khác ném bom xăng, gạch đá từ mái nhà Kình NÊN BỊ RƠI xuống hố kích thước 0,76 m x 1,45 m, sâu 4 m, nằm giữa nhà Lê Đình Hợi và Lê Đình Chức…”
  • 29 người dân Đồng Tâm bị đề nghị truy tố khi Công an Hà Nội ra kết luận điều tra (BoxitVN) - RFA - Công an Hà Nội ra Kết luận điều tra vụ Đồng Tâm nói cụ Kình chết do bị bắn hai phát vào lưng. Hôm 12 tháng 6 năm 2020, các luật sư bào chữa cho các bị can trong vụ đụng độ giữa công an và người dân xảy ra ở xã Đồng Tâm vừa qua nhận được bản kết luận điều tra dài 47 trang của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phát hành ngày 5 tháng 6 năm 2020. Theo bản kết luận, cụ Lê Đình Kình tử vong trong vụ công an tấn công vào Thôn Hoành, xã Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 là bởi “mất máu tối cấp do tổn thương phổi, thủng quai động mạch chủ hậu quả của 2 vết thương do đạn bắn”. Việc 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động tử vong dưới hố kỹ thuật của hai ngôi nhà cũng được kết luận là do “ngạt khí và cháy than hóa toàn thân do tác dụng của nhiệt mức độ rất nặng”.
  • Đồng Tâm: Một số nhà hoạt động phản đối kết luận điều tra (BoxitVN) - ...Từ Hà Nội, nhà văn Nguyễn Nguyên Bình (cựu Trung tá Quân đội nhân dân Việt Nam) nói bà đã dự đoán đúng về động thái của công an và chính quyền Hà Nội: “Tôi mới đọc qua tin trên báo Thanh Niên, và thấy dự đoán của mình đã đúng. Số là mấy hôm trước đây, Facebooker Trịnh Bá Phương có đưa sự việc những người thuộc bên nhà nước đã đem rất nhiều đồ cúng bái về một ngôi chùa ở vùng Đồng Tâm. Họ cầu cúng mấy ngày liền. Nhiều người dân phán đoán là họ trót gây tội ác với người dân cùng cụ Kình chống tham nhũng, chống cướp đất trái pháp luật, vì vậy sợ bị quả báo nên cầu xin thần linh để khỏi bị quở phạt…
  • TỪ ANTI ĐẾN PRO (BoxitVN) - Trịnh Hữu Long - Tôi thừa nhận ý kiến của Trịnh Hữu Long là rất hay, tuy vậy cũng phải nhìn thấy đằng sau những hiện tượng trái khoáy mà tác giả vạch ra có ẩn chứa một tâm lý hơi đặc biệt, đó là lòng căm ghét cực độ đối với Tàu Cộng, ông láng giềng đại bất hảo mà dân Việt biết rõ vừa là kẻ thù nguy hiểm bậc nhất đang nuốt dần lãnh thổ lãnh hải của mình, nhưng cũng vừa là kẻ đang hà hơi thổi ngạt cho cái thể chế hiện tồn, khiến cho mọi cuộc vận động dân chủ bao nhiêu năm nay trước sau vẫn cứ dẫm chân tại chỗ, đến nỗi chính trường đã diễn ra vô khối tấn tuồng dở khóc dở cười mà hậu quả người dân đều gánh chịu, và cứ phải chấp nhận "cái hiện hữu" như số phận của mình.
  • “Cắt nước, cắt điện” – Sự trở lại “luật rừng” hay là minh chứng cho sự bất lực của luật pháp? (BoxitVN) - Nguyễn Ngọc Chu - XIN DỪNG TAY, NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CHỨ KHÔNG PHẢI THỔ PHỈ. Bộ Tư pháp vừa trình bày dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính với điều 86 cắt điện, nước là biện pháp cưỡng chế để xử lý vi phạm hành chính. Thật ngạc nhiên khi những nhà làm luật có cái suy nghĩ lạ lùng này. Với nhà nước pháp quyền, một trong những nguyên tắc văn minh của nó là "sai việc gì xử lý việc nấy", "ai gây ra ngưới nấy chịu". Phản loạn thì xử tội kẻ phản loạn và hành vi phản loạn; tham nhũng thì xử tội kẻ tham nhũng và hành vi tham nhũng; ăn trộm, ăn cướp thì xử kẻ trộm cướp và hành vi trộm cướp; phá hoại môi trường thì xử kẻ phá hoại môi trường và hành vi phá hoại môi trường… Những việc chưa đến mức xử lý hình sự, như vi phạm luật giao thông thì xử phạt người và giữ phương tiện giao thông, gây mất trật tự công cộng thì xử phạt kẻ gây mất trật tự… Tất cả từ việc lớn đến việc nhỏ đều đã có luật rõ ràng. Lẽ nào một nhà nước pháp quyền mà bất lực đến mức dùng thủ đoạn của thổ phỉ để gây áp lực cho kẻ vi phạm?
  • Việt Nam: Án oan đã giết chết công dân Lương Hữu Phước (Kỳ 1) (BoxitVN) - Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ 11/06/2020 - “Chết cũng đáng lắm chứ!” Mới chớm hè, tháng 5 này đã vô cùng oi bức với nền tư pháp Việt Nam. Ngày 8/5, 17 cánh tay của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao dưới sự điều khiển của một người chưa bao giờ là thẩm phán – Chánh án Nguyễn Hòa Bình – đồng loạt thủ tiêu “Pháp chế xã hội chủ nghĩa” khi bác kháng nghị án tử hình Hồ Duy Hải (1). Phán quyết vô pháp 100% này ngay lập tức dấy lên sóng thần phản đối không chỉ từ công luận trong và ngoài nước mà còn từ chính giới bởi nó trực tiếp đe dọa sinh mạng của cả Nhà nước lẫn quốc gia Việt Nam. Vỏn vẹn hai chục ngày sau, vào đầu giờ chiều ngày 29/5, trụ sở Tòa án tỉnh Bình Phước bỗng náo loạn bởi có người vừa nhảy lầu tự sát, chết rồi mắt vẫn trừng trừng
  • Đã không biết sao lại bắt dân chúng chờ cả trăm năm? (BoxitVN) - Mỹ Thuận - Nếu đã từng nhận định rằng “có khi trăm năm nữa cũng chưa có chủ nghĩa xã hội”, vậy thì vì sao lại cứ buộc phải tìm kiếm con đường đi đến thứ chủ nghĩa này? - Nếu “tư tưởng Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ”được khẳng định là nền tảng xuyên suốt cho mọi hoạt động của đảng cộng sản Việt Nam, thì cần làm rõ vì sao tính từ sự kiện thành lập đảng vào tháng 2-1930, đến nay đã hơn 90 năm rồi mà đảng cộng sản Việt Nam vẫn chưa tìm được lời giải cho thắc mắc, có bao nhiêu chặng đường gọi là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?
  • Không thấy dấu vết của phạm nhân giết người, trốn trại Triệu Quân Sự ở rừng Hải Vân (RFA) - Công tác truy tìm phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự sau 9 ngày vẫn chưa có tiến triển gì, nhà chức trách vẫn không nhận được tin báo nào của người dân sinh sống trên đèo Hải Vân hay người đi rừng về dấu vết, tung tích Triệu Quân Sự. Báo trong nước loan tin ngày 12/6, dẫn lời một cán bộ thanh tra đường bộ khu vực đèo Hải Vân cho biết thêm có thể Triệu Quân Sự với kinh nghiệm sống ở rừng núi đã men theo đường mòn trong rừng thoát khỏi khu vực phía Nam đèo Hải Vân trong đêm đầu tiên khi lực lượng truy bắt còn mỏng.
  • Tài xế người Ireland bị dẫn độ về Anh liên quan vụ 39 người Việt chết trong thùng xe lạnh (RFA) - Tòa án Công lý Hình sự Dublin, Ireland hôm 12/6 đã phê chuẩn việc cho dẫn độ công dân nước này là Ronan Hughes, 40 tuổi, sang Anh để bị xét xử về tội ngộ sát trong vụ 39 người Việt Nam được phát hiện chết ngạt trong thùng một chiếc xe tải đông lạnh ở một địa điểm gần London, Anh Quốc vào tháng 10 năm ngoái. AFP và Reuters loan tin cùng ngày. Ronan Hughes được cho là là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán 31 người đàn ông và 8 phụ nữ Việt Nam. Số này được phát hiện đã chết trong thùng một chiếc xe tải đông lạnh tại một khu công nghiệp ở Grays, phía đông London.
  • Thùy Dương - Tổng tham mưu trưởng liên quân của Mỹ, Mark Milley, xin lỗi về việc ông đã tháp tùng tổng thống Donald Trump đến nhà thờ St John sau khi các lực lượng an ninh giải tỏa những người biểu tình ôn hòa chống bạo lực của cảnh sát, chống kỳ thị sắc tộc hồi đầu tuần trước. Tuyên bố của tướng Mark Milley được đưa ra trong bài phát biểu trước các học viên mới tốt nghiệp của Đại Học Quốc Phòng, vào lúc trên mạng xã hội Twitter tổng thống Donald Trump ca ngợi hành động của lực lượng vệ binh quốc gia chống người biểu tình. Tướng Milley nhận định là việc các quân nhân đứng ngoài chính trị là một việc khó khăn nhưng cần thiết.
  • Trump, Macron, Putin, Erdogan và con đường độc đạo (RFI) - Tú Anh - Đại dịch siêu vi corona đang làm sụt giảm uy tín của nhiều nhà lãnh đạo quốc tế do quản lý kém. Donald Trump, Emmanuel Macron, Vladimir Putin, Recep Erdogan đứng trước áp lực của công luận. Tình thế của tổng thống Mỹ và Pháp còn bất trắc hơn với phong trào chống kỳ thị chủng tộc và bạo lực cảnh sát đang có xu hướng lan rộng, một phần vì phản ứng thiếu khôn khéo chính trị, theo báo chí Pháp. Tổng thống Macron đánh lá bài thấu cáy chính trị? Macron chuẩn bị ra khỏi khủng hoảng như thế nào? Donald Trump làm sao thoát con đường độc đạo? Đó là hai câu hỏi dành cho hai nhà lãnh đạo Tây phương trên Le Monde và Les Echos.
  • Trừng phạt CPI : Hoa Kỳ coi thường tư pháp quốc tế ? (RFI) - Minh Anh - Ngày 11/06/2020, tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cho phép trừng phạt nhiều quan chức của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế và những viên chức có tham gia điều tra hai hồ sơ Afghanistan và Palestin. Đây là một đòn giáng mạnh vào công lý quốc tế. Sau Tổ Chức Y Tế Thế Giới – WHO, UNESCO, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, giờ đến lượt Tòa Án Hình Sự Quốc Tế La Haye trở thành mục tiêu tấn công mới của chính quyền Donald Trump. Sau hai năm dọa dẫm không thành, chủ nhân Nhà Trắng ngày hôm qua quyết định tăng tốc « cuộc chiến tiêu hao » được tiến hành từ hai năm qua : dọa khai tử CPI vào tháng 9/2018, rút giấy phép nhập cảnh đối với chưởng lý Fatou Bensouda, tấn công chỉ trích hai viên chức trong văn phòng của bà chưởng lý ngay giữa mùa dịch bệnh ...
  • Twitter xóa bỏ hơn 170.000 tài khoản phát tán tin thất thiệt của Trung Quốc (RFI) - Trọng Nghĩa - Mạng xã hội Twitter đã có thái độ quyết liệt đối với các hành vi loan tin thất thiệt, đặc biệt là của các định chế Nhà nước Trung Quốc. Trong một thông cáo vừa được công bố hôm nay 12/06/2020, mạng xã hội trụ sở tại California (Hoa Kỳ) loan báo quyết định đóng 23.750 tài khoản “gắn với Nhà nước Trung Quốc”, cùng với khoảng 150.000 tài khoản khác bị xem là công cụ “khuếch tán” các thông tin thất thiệt hay mang tính chất tuyên truyền Bắc Kinh