Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Hai 18/05/2020


Điểm Tin Thứ Hai 18/05/2020
Anh Tuấn Phạm
  • VNTB – Núp bóng Covid-19, Trung Quốc gia tăng gây hấn ở Biển Đông (VNTB) - Vũ Quốc Ngữ – Ngân Bình dịch
    (VNTB) – Bắc Kinh đã gia tăng áp lực lên các nước láng giềng nhằm thống trị toàn bộ Biển Đông. Trong khi thế giới bị phân tâm vì đại dịch virus corona, Trung Quốc đã âm thầm sử dụng các hoạt động bán quân sự và chính trị-pháp lý ở Biển Đông nhằm thay đổi cục diện ở khu vực. Cho rằng Hoa Kỳ đang tập trung ở nơi khác và mệt mỏi sau nhiều năm lấn chiếm của Trung Quốc, những nỗ lực của Bắc Kinh đang tiến đến một điểm không thể cứu vãn. Trung Quốcmuốn ép buộc các nước láng giềng trên biển từ bỏ yêu sách và quyền lãnh thổ theo luật pháp quốc tế và thay đổi hiện trạng theo hướng không thể đảo ngược. Bắc Kinh tìm cách áp đặt cái gọi là đường chín đoạn, một ranh giới không được công nhận chiếm khoảng 85% Biển Đông, gần như toàn bộ diện tích trong vùng biển quốc tế này, nơi có 3,4 nghìn tỷ đô la hàng hóa được tự do vận chuyển mỗi năm, ít nhất là bây giờ
  • VNTB – Cạnh tranh về chủ thuyết tư tưởng cho người lao động (VNTB) - Mai Lan (VNTB) – Liệu người lao động ở Việt Nam có được quyền lựa chọn các chủ thuyết tư tưởng khác nhau cho hoạt động tự do công đoàn trong thời gian tới?..Thắc mắc ở đây thuần về liên tưởng: nếu như GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã quả quyết rằng “90 năm qua, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam, ánh sáng soi đường cho tổ chức Công đoàn Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng trưởng thành và lớn mạnh”, vậy thì với các quốc gia không biết đến kim chỉ nam giống như Việt Nam, liệu tổ chức công đoàn của họ ra sao? Liệu Tổ chức Lao động Quốc tế ILO có đưa vấn đề “kim chỉ nam” của Việt Nam làm một hình mẫu để cả thế giới học hỏi trong lãnh vực công đoàn?
  • Tra tấn và thí nghiệm Milgram (Tại sao CON người tra tấn con NGƯỜI? [*]) (BoxitVN) - GS Nguyễn Văn Tuấn - Vụ án Hồ Duy Hải đặt ra nhiều câu hỏi khoa học. Tại sao người sẵn sàng tra tấn người? Tại sao hội đồng 17 người trong phiên toà ‘giám đốc thẩm’ đồng thuận tuyệt đối? Tại sao 17 người đó không chú ý đến chi tiết quan trọng trong vụ án? Vân vân. Những câu hỏi này có thể trả lời bằng tâm lí học. Đã có nhiều nghiên cứu tâm lí học trả lời câu hỏi về động cơ tra tấn người.
  • VNTB – Vụ giết người ở Bưu điện Cầu Voi: Nghi phạm Nguyễn Văn Nghị bặt vô âm tín? (VNTB) - Nguyễn Tường Thuỵ (VNTB) – Thông tin về Nguyễn Văn Nghị, Tiền Giang và Nguyễn Hữu Nghị, Long An đều do Công an Long An đưa ra. Cần chất vấn Công an Long An về mâu thuẫn kỳ lạ này. Hai câu chuyện kỳ lạ. Mấy hôm nay tự nhiên nảy ra một Nguyễn Hữu Nghị ở Long An được cho là nghi phạm trong vụ hai cô gái ở Bưu điện Cầu Voi bị giết, còn nghi phạm Nguyễn Văn Nghị vẫn nói tới thì mất hút. Hai chuyện kỳ lạ này là kết quả điều tra của phóng viên báo Dân Việt và Giao thông. Thông tin Nguyễn Văn Nghị, Tiền Giang mất dấu vết nằm trong bài “Vụ án Hồ Duy Hải: Lật tung hộ khẩu gần 4.000 hộ dân, chưa tìm ra lai lịchNguyễn Văn Nghị” của báo Dân Việt. Còn việc nảy ra một Nguyễn Hữu Nghị, Long An là thông tin từ bài “Nguyễn Hữu Nghị: “Tôi không liên quan vụ án Bưu điện CầuVoi…” đăng trên báo Giao thông.
  • VNTB – Cái gì khiến con người tự nhận là ‘người khuyết tật’? (VNTB) - Ngọc Lực (VNTB) -“Gù” nảy sinh tham nhũng vật chất, quyền lực, lợi ích nhóm. Đơn giản vậy thôi. Báo Tuổi Trẻ ngày 14-05 xuất bản nội dung: “Ai chấp nhận là ‘người khuyết tật?” Nội dung và tiêu đề không chính xác, báo phải đặt câu hỏi: điều gì đã đẩy Bùi Thanh Trà chấp nhận “gù”? Cựu trưởng phòng khảo thí, Bùi Thanh Trà (giáo viên kiêm tổ trưởng chấm thi môn Ngữ văn), nói rằng sẽ khó khi không làm theo (nâng điểm) vì “ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”.
  • Covid-19 : Barack Obama gián tiếp chỉ trích Donald Trump (RFI) - Thu Hằng - Hoa Kỳ có thêm 1.237 bệnh nhân qua đời vì virus corona trong vòng 24 giờ, theo số liệu đến hết ngày 16/05/2020 của đại học Johns Hopkins, nâng tổng số ca tử vong từ đầu mùa dịch lên thành 87.730 và gần 1,5 triệu người bị nhiễm. Dịch Covid-19 tạm ổn định tại New York dù số ca nhiễm mới vẫn còn cao. Tuy nhiên, nhiều ổ dịch mới lại xuất hiện ở một số nơi khác, như ở bang Washington, nơi các biện pháp phong tỏa được kéo dài đến ngày 08/06. Cách xử lý dịch của tổng thống Donald Trump từng bị ông Barack Obama đánh giá là “thảm họa hỗn loạn tuyệt đối” khi thảo luận với các cộng sự. Ngày 16/05, nhân một buổi lễ trao bằng trực tuyến, cựu tổng thống đảng Dân Chủ, một lần nữa gián tiếp chỉ trích cách xử lý dịch của Nhà Trắng
  • Covid-19: Trung Quốc xác nhận đã hủy các mẫu virus corona (RFI) - Thanh Phương - Hôm qua, 15/05/2020, Trung Quốc xác nhận đã ra lệnh cho các phòng thí nghiệm không đủ tiêu chuẩn phải hủy các mẫu virus corona vào thời điểm dịch Covid-19 mới bùng phát, nhưng khẳng định đã làm điều này để bảo đảm “an toàn sinh học”. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh vẫn từ chối cung cấp cho thế giới các mẫu virus corona lấy từ các bệnh nhân trong giai đoạn đầu của dịch Covid-19. Ông cũng tố cáo chính quyền Trung Quốc đã phá huỷ các mẫu bệnh phẩm chứa virus
  • Căng thẳng thương mại với Trung Quốc, doanh nghiệp Úc có thể tìm thị thường khác (RFI) - Minh Anh - Bộ trưởng Thương Mại Úc, ông Simon Birmingham, ngày 17/05/2020 cảnh báo các chính sách can thiệp trong hoạt động giao thương « khó lường » của Bắc Kinh có nguy cơ đẩy các nhà sản xuất Úc tìm kiếm các thị trường mới. Trả lời phỏng vấn hãng truyền hình ABC’s Insiders, bộ trưởng Thương Mại Úc còn nói thêm rằng việc đa dạng thị trường cũng đang được khuyến khích vì những rủi ro trên. Ông cho biết đã đề nghị đồng nhiệm Trung Quốc mở các cuộc thương lượng về vấn đề giao thương nhưng chưa được phía Bắc Kinh đáp trả. Ông khẳng định : « Chúng tôi sẵn sàng mở cuộc thương thuyết này cho dù còn có nhiều vấn đề khó khăn cần thảo luận ».
  • Covid-19 : WHO họp đại hội trong bầu không khí căng thẳng Mỹ - Trung (RFI) - Minh Anh - Ngày 18/05/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) họp đại hội đồng Y tế Thế giới trong vòng hai ngày nhằm tìm cách phối hợp đối phó với dịch virus corona chủng mới. Căng thẳng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc rất có thể sẽ phá hỏng các cuộc tranh luận. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, các cuộc hội thảo trong khuôn khổ cuộc họp thường niên của WHO năm nay với sự tham gia của 194 quốc gia thành viên được tổ chức trực tuyến
  • Hàn Quốc: TT Moon Jae In đòi làm sáng tỏ vụ thảm sát thường dân ở Gwangju năm 1980 (RFI) - Tú Anh - 40 năm trước, vào ngày 18/05/1980, quân đội Hàn Quốc dập tắt trong biển máu một cuộc nổi dậy đòi dân chủ ở Gwangju, chiếc nôi của phe tả. Một ngày trước lễ tưởng niệm, trong chương trình đặc biệt dành cho đài truyền hình địa phương MBC, tổng thống Hàn Quốc yêu cầu phải làm sáng tỏ danh tính, trách nhiệm của những người ra lệnh dùng quân đội đàn áp thường dân cách nay 40 năm. Vào tháng 5 năm 1980, một năm sau khi tổng thống Park Chung Hee bị giám đốc mật vụ Nam Hàn KCIA hạ sát, chính quyền Hàn Quốc do tướng Chun Doo Hwan lãnh đạo. Tại Gwangju, 270 km ở phía nam thủ đô, xảy ra một cuộc nổi dậy của sinh viên và đông đảo dân cư địa phương chống chế độ quân phiệt. Trong vòng 10 ngày, hàng ngàn binh sĩ Nhảy Dù được điều động. Đàn áp được mô tả rất tàn bạo, có cả trực thăng võ trang, bắn vào đám đông. Số liệu chính thức nói có 200 người chết, 1.800 bị thương. Tuy nhiên, theo Yonhap, một số nguồn khác cho rằng thiệt hại nhân mạng thật sự còn cao hơn nhiều