Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Hai 04/05/2020

Ảnh minh họa: Một đội tàu cá Trung Quốc tại cảng Đông Phương, Hải Nam. © REUTERS (Tư liệu)
Điểm Tin Thứ Hai 04/05/2020
Anh Tuấn Phạm
  • Trung Quốc đơn phương ra lệnh cấm đánh cá ở Biển Đông (RFI) - Thu Hằng - Trung Quốc vừa đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm ở Biển Đông trong vòng ba tháng rưỡi, từ ngày 29/04 đến 16/08. Trước tình hình ở Biển Đông và biển Hoa Đông trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ điều bốn máy bay ném bom B-1B đến ở đảo Guam, đánh dấu sự trở lại của loại oanh tạc cơ hạng nặng trong khu vực Thái Bình Dương. Theo thông tin của Sở Nông Nghiệp Hải Nam, được báo mạng Hoàn Cầu Thời Báo trích dẫn ngày 02/05, “mọi hoạt động đánh bắt cá không được phép trong những vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc”. Trong thời gian không được ra khơi, tầu thuyền của ngư dân được kiểm tra an toàn miễn phí và ngư dân được đào tạo hoàn thiện kỹ năng và luật lệ liên quan đến đánh bắt cá
  • Đại hội 13: Những bài học duy trì chế độ và cải cách (phần 1) (RFA) - Nguyên tắc ‘công khai’ (гласность) và ‘tái cấu trúc’ (перестройка) trong cải cách nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, kém hiệu quả là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sụp đổ chế độ cộng sản ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.
  • Từ Dân Trí đến Dân Khí (Ý nghĩa của bản Kiến nghị Bauxite 12-4-2009) (BoxitVN) - Mai Thái Lĩnh Bắt nguồn từ bản Kiến nghị xin ngừng khai thác bauxite ở Tây Nguyên gửi lên Quốc hội, Chính phủ và Trung ương ĐCSVN với 6 đợt, hơn 3000 người từ khắp nơi, trong nước ngoài nước đồng ký tên, trang mạng Bauxite Việt Nam ra đời ngày 12-4-2009 đã thổi một luồng sinh khí mới vào đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam cách đây 11 năm, làm thức dậy ý thức về quyền được công khai lên tiếng của người dân trước các việc làm không (hay chưa) chuẩn mực của các cơ quan công quyền, vì lợi ích lâu dài của một dân tộc đang trên đường gia nhập vào thế giới văn minh, phát triển, vì một môi trường bền vững cũng như vì yêu cầu độc lập tự chủ thiêng liêng của đất nước
  • VNTB – Tự do báo chí: giấc mộng dài của người Việt suốt gần nửa thế kỷ (VNTB) - Hiền Lương (VNTB) – Sau tháng tư, 1975 ở Việt Nam chấm dứt báo chí tư nhân. Từ tháng 4-2020, nhiều tờ báo ở Việt Nam bắt buộc chuyển sang hình thức tạp chí. Quyền tự do báo chí vẫn là giấc mộng dài của đêm trường thông tin suốt 45 năm qua. Những nhận định ở trên là căn cứ từ các tiêu chí của Ngày Tự do Báo chí thế giới, viết tắt là WPFD (World Press Freedom Day), là ngày Liên Hiệp Quốc dành riêng để cổ vũ và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Tự do báo chí trên toàn thế giới, ngày 3 tháng 5
  • VNTB – Biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam (VNTB) - Nguyễn Nam (VNTB) – Trang Việt Nam Thời Báo có nhận một ý kiến được gửi từ Sài Gòn, trao đổi xoay quanh yêu cầu bắt buộc chữa bệnh đối với người tâm thần trong vụ án hình sự. Đây là vấn đề có nội dung khá nhạy cảm, vì trước đó, trang Việt Nam Thời Báo có lời kêu gọi về “Dự án Tự do cho Blogger Lê Anh Hùng” (*). Và theo tìm hiểu, cho tới nay, luật sư Nguyễn Văn Miếng (Đoàn Luật sư TP.HCM) chỉ mới lên tiếng rằng, là người nhận bào chữa cho blogger và là thành viên của Hội nhà báo độc lập Việt Nam Lê Anh Hùng, ông Miếng chưa nhận được bất kỳ văn bản nào về vụ việc ông Hùng bị chuyển vào bệnh viện tâm thần
  • Võ Thuật và Võ Đạo Việt Nam, truyền thống và hiện tại (RFI) - Anh Vũ - Việt Nam tự hào là một đất nước có nền võ thuật được hình thành và phát triển qua cả nghìn năm cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước. Võ thuật Việt Nam chỉ thực sự phát triển mạnh và hình thành các môn phái kể từ những năm đầu của thế kỷ trước. (Tạp chí phát lần đầu ngày 27/01/2013). Đến nay, tại Việt Nam bắt đầu hình thành được một hê thống võ cổ truyền, tập hợp nhiều môn phái đa dạng. Tuy nhiên, sự phát triển vẫn mang nặng tính tự phát và vẫn còn nhiều việc phải làm để võ thuật Việt Nam mở mang, xứng tầm với truyền thống ngàn năm của mình
  • Việt Nam ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19 mới (RFA) - Sau 9 ngày không phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới và hơn 2 tuần không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, vào chiều ngày 3/5, Bộ Y tế Việt Nam đã công bố một ca nhiễm COVID-19 mới là một người Anh nhập cảnh Việt Nam.
  • Donald Trump khởi động lại chiến dịch tranh cử tổng thống (RFI) - Thanh Phương - Vào lúc số người chết vì dịch Covid-19 tại Hoa Kỳ đã vượt qua ngưỡng 66.000, hôm nay, 03/05/2020, ông Donald Trump khởi động lại chiến dịch vận động tranh cử tổng thống bằng một cuộc trao đổi (ảo) với dân Mỹ, được truyền trực tiếp trên đài truyền hình Fox News, với chủ đề « Nước Mỹ cùng nhau trở lại làm việc ». Ông Trump đã chọn một khung cảnh mang đầy tính biểu tượng, đó là Đài tưởng niệm Lincoln. Vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ Abraham Lincoln vẫn là một trong những vị tổng thống được lòng dân nhất.
  • Covid-19 - "Cúm Tây Ban Nha" : Một thế kỷ, hai đại dịch và những điểm tương đồng (RFI) - Thu Hằng - Năm 1918-1919, đại dịch cúm còn được gọi là « cúm Tây Ban Nha », khiến hàng chục triệu người trên thế giới thiệt mạng. Một thế kỷ sau, dịch Covid-19, không tàn sát như trước, nhưng cũng gây số ca tử vong lớn ngoài sức tưởng tượng so với những thành tựu y học hiện nay. Tuy nhiên, giữa hai đại dịch này lại có nhiều điểm tương đồng. RFI Tiếng Việt tổng hợp bài viết của nhà báo Jean-Marc Vittori, trên nhật báo Les Echos ngày 30/04/2020 và một số thông tin khá
  • Nga : Tự do báo chí bị đe dọa nghiêm trọng trong vụ dịch virus corona (RFI) - RFI - Cuộc chiến chống dịch virus corona có thể tạo điều kiện để nhiều nước bóp nghẹt thêm tự do báo chí. Đó là điều mà nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lo ngại. Thực tế đó đang diễn ra đáng lo ngại tại Tchetchenia. Thậm chí, lãnh đạo vùng đất tự trị thuộc Nga này, Ramzan Kadyrov, không ngần ngại lên mạng xã hội đánh tiếng dọa giết một nữ nhà báo dám viết bài điều tra về sai sót của chính quyền trong xử lý dịch Covid-19
  • Dỡ phong tỏa: Châu Âu thận trọng tránh đợt dịch thứ hai (RFI) - Thu Hằng - Với 137.000 người chết tính đến sáng 03/05/2020, chiếm hơn một nửa tổng số ca tử vong trên thế giới vì virus corona, châu Âu là châu lục bị thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng, trong đó bốn nước bị nặng nhất là Ý (18.710), Anh (28.131), Tây Ban Nha (25.100) và Pháp (24.760), theo thống kê của AFP. Tuy nhiên, khoảng 15 nước đang thận trọng từng bước dỡ phong tỏa, cho phép một số lĩnh vực hoạt động trở lại.
**