Matt Mahan

ads header

Breaking News

Wuhan Virus (coronavirus) ép buộc ở nhà và vô bếp

Wuhan Virus (coronavirus) ép buộc ở nhà và vô bếp
* Lê-Ngọc Châu

Dẫn nhập: Wuhan Virus xuất phát từ China vào tháng 12.2019 và sau đó lây lan sang Nam Hàn, Nhật, Âu-Mỹ, Phi Châu. Hiện tại trở thành một đại dịch. Trước sự lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19 trên thế giới, nhiều quốc gia đã có những biện pháp thích nghi để ngăn chận sự truyền nhiễm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây phẫn nộ tại EU trong tuần này với sự cấm nhập cảnh cho hành khách từ khu vực Schengen. Một số người, đảng phái ở Âu châu nói riêng có lẽ vì không ưa Trump, nhận xét thiếu khách quan nên đã lên tiếng chỉ trích không nhân nhượng. Người viết nghĩ rằng, đừng nên vì thiên kiến đánh giá "hời hợt" việc làm của những vị lãnh đạo quốc gia. Không nên chỉ nói cho sướng mà phải hiểu rằng chính các nguyên thủ quốc gia trực tiếp chịu trách nhiệm đối với người dân của đất nước họ, từ kinh tế, việc làm, an ninh cho đến sức khỏe. Đơn giản, NẾU không có biện pháp mạnh bảo đảm họ sẽ bị chửi te tua "vô trách nhiệm, kém khả năng lãnh đạo" KHI MÀ DỊCH COVID-19 lan tràn khắp cả đất nước gây nên cảnh chết chóc (ví dụ) cho hàng trăm ngàn người hoặc hàng triệu người dân bị nhiễm trùng mà hậu quả là đưa đến sự khủng hoảng xã hội, kinh tế và tài chánh.!

Việt Nam có câu " Cười người hôm trước, hôm sau người cười ". 
Cho nên đề nghị nếu là người bình thường tốt nhất im lặng theo dõi và nhận xét tình hình, đừng vội nếu chỉ chuyên chỉ trích như một số chính trị gia ở Europe, vì rất rõ ràng qua con số tử vong ở Pháp, Tây Ban Nha …, nhất là khá cao ở Ý cùng với số người bị nhiễm coronavirus tăng vọt chóng mặt, ngày càng có nhiều quốc gia đang làm điều tương tự như Mỹ (đã từng bị họ chỉ trích) để làm chậm đi sự lây lan của đại dịch Covid-19. Một số quốc gia EU đơn phương áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới và cấm nhập cảnh. Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ cũng cấm nhập cảnh cho công dân Đức và tám quốc gia châu Âu khác vô thời hạn vào sáng thứ Bảy 14.03.2020. Cộng hòa Séc tự phong tỏa trong cuộc chiến chống lại virus corona mới lạ. Người Đức, Áo, Thụy Sĩ và công dân của mười hai quốc gia có nguy cơ không còn được phép vào Séc vì sự kiểm soát ở biên giới. Nhà hàng và hầu hết các cửa hàng phải đóng cửa. Người Séc không được phép đến Đức và Áo trừ vài trường hợp ngoại lệ. Đức đang thảo luận về chuyện kiểm soát biên giới trở lại. Pháp cũng đóng cửa nhà hàng, cửa hàng và quán bar (status ngày 14.3.2020).

Âu Châu nói chung đã hủy bỏ những chương trình sinh hoạt văn hóa, thể thao, chính trị … và một số quốc gia tuyên bố tình trạng khẩn trương, cấm người dân trên toàn quốc đi lại. Để rộng đường dư luận mời độc giả theo dõi bản tin chi tiết phía dưới. Mong hoan hỷ cho mọi sư (LNC)

***


Lễ hội: gạch bỏ. Buổi hòa nhạc: đã hủy bỏ. Các cuộc thi thể thao: không trong lúc này. Cuộc sống trong dấu hiệu của dịch Corona ngày càng bị giới hạn trong bốn bức tường của chính bạn. Ngày càng có nhiều quốc gia khủng hoảng đang thực hiện các biện pháp quyết liệt.

Berlin (dpa) - Sau Ý, Pháp cũng đã đóng cửa tất cả các nhà hàng và quán bar, điều này chứng minh với sự gia tăng mạnh  các trường hợp nhiễm coronavirus (Vũ Hán Virus) ở nước này.
Để chống lại dịch bệnh hiệu quả hơn, Tây Ban Nha đã áp đặt tình trạng báo động trong hai tuần, hạn chế tự do di chuyển trên cả nước.

Ở Đức cũng vậy, những hạn chế đang trở nên khắt khe hơn. Từ giờ trở đi, trên tất cả các sự kiện công cộng và không công cộng có từ 50 người trở lên đã bị cấm ở Berlin. Các quán rượu, quán bar, phòng chơi và câu lạc bộ đã phải đóng cửa vào thứ Bảy, theo văn phòng Thượng nghị viện. Rạp chiếu phim, nhà hát và phòng hòa nhạc cũng không còn được phép mở. Vào buổi tối, cảnh sát đã lái xe qua các quán bar và thi hành lệnh cấm. Thể thao trong các cơ sở thể thao công cộng và tư nhân của Berlin đều bị cấm. Hồ tắm và phòng tập thể dục phải đóng cửa. Cũng không còn được phép đến bệnh viện thăm bệnh nhân - ngoại trừ những người dưới 16 tuổi và người bệnh nặng.

Các tiểu bang khác trước đây đã cấm các cuộc tụ họp lớn. Từ thứ Hai 16.3 trở đi, các trường học và trung tâm chăm sóc ban ngày sẽ đóng cửa trên khắp nước Đức và trẻ em thường phải được chăm sóc tại nhà. Theo quan điểm về việc đóng cửa trường, Bộ trưởng Gia đình Liên bang Franziska Giffey (SPD) kêu gọi sự đoàn kết và sáng kiến ​​để giải quyết các vấn đề tổ chức trong chăm sóc trẻ em. Bà ta cho báo Bild am Sonntag biết, mọi người có thể hành xử uyển chuyển với nó. Điều tốt là trong các lĩnh vực có thể làm việc nhiều hơn ở nhà hoặc đồng ý giờ làm việc biến đổi được (flexibel). Nhưng chúng ta cũng cần những ý tưởng khác về cách chúng ta có thể giúp đỡ trong các nhóm nhỏ. Điều này kêu gọi bạn bè, người quen hoặc hàng xóm hỗ trợ lẫn nhau và chú ý đến nhau. »

Bộ Lao động Liên bang Đức đã kêu gọi tất cả các nhà tuyển dụng tìm giải pháp thực dụng với nhân viên của họ. Một phát ngôn viên cho biết, để đáp ứng với việc đóng cửa trường học và nhà trẻ thì làm việc  tại nhà, mô hình làm việc sáng tạo, việc sử dụng tài khoản thời gian nghỉ hè và "tài khoản
(Konto / account)" thời gian làm việc có thể được sử dụng.

Tại Hoa Kỳ, cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Georgia, dự định vào ngày 24 tháng 3, đã bị hoãn đến ngày 19 tháng 5 vì coronavirus, cơ quan bầu cử địa phương cho biết. Một trường hợp thứ ba bị nhiễm coronavirus được biết đến trong giải bóng rổ NBA của Mỹ. Một người chơi bóng rổ của Detroit Pistons bị ảnh hưởng.

Du lịch ngày càng trở nên khó khăn đối với người châu Âu. Các quốc gia như Đan Mạch, Ba Lan và Cộng hòa Séc đã áp dụng ngừng nhập cảnh cho người nước ngoài. Để phòng ngừa, Thổ Nhĩ Kỳ tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến Đức và tám quốc gia châu Âu khác. Na Uy muốn từ chối tất cả người nước ngoài tại biên giới từ thứ Hai 16.3.2020, Latvia (Lettland) hoàn toàn đình chỉ vận chuyển hành khách quốc tế từ thứ Ba 17.3. Chính phủ Litva (Litauen) cách ly toàn bộ đất nước trong hai tuần. Nội các ở Vilnius quyết định vào tối thứ bảy. Biện pháp áp dụng từ thứ Hai 16.3 và bao gồm việc đóng cửa biên giới dành cho người nước ngoài.

Người châu Âu cũng không còn được phép đến Hoa Kỳ vì lệnh cấm nhập cảnh do Trump áp đặt - từ thứ ba 16.3, điều này cũng sẽ áp dụng cho người Anh và Ailen đã được miễn trước đây.

Viện Robert Koch (RKI) đã phân loại cụ thể các khu vực là những khu vực rủi ro trong đó có thể nghi ngờ lây truyền virus tiếp từ người sang người. Chúng bao gồm tiểu bang Tyrol ở Áo và thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Trước đây, Ý, Iran, vùng Grand Est của Pháp (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne/ Elsass, Lothringen, Champagne-Ardenne) và các tỉnh ở Chia và Hàn Quốc (Nam Hàn) đã được nêu tên.

RKI đã công bố vào tối thứ Bảy rằng 3795 trường hợp Covid-19 được xác nhận trong phòng thí nghiệm hiện đã được ghi nhận tại Đức - 733 người nhiều hơn so với ngày hôm trước. Tám người ở nước Đức đã chết vì căn bệnh Covid-19 này.

Tại Tây Ban Nha, nghị định về tình trạng báo động có hiệu lực vào Thứ Hai 16.03.22020 lúc 8 giờ sáng. Thủ tướng Pedro Sánchez đã nói về "các biện pháp quyết liệt". Chính trị gia xã hội đã kêu gọi trong thời gian dài nhất có thể là 15 ngày. Trong "tình trạng báo động" người Tây Ban Nha chỉ được phép rời khỏi nhà trong những trường hợp đặc biệt. Theo nghị định, hành trình đi làm, đến bác sĩ cũng như đi mua thực phẩm và thuốc men được cho phép. Người dân cũng có thể ra khỏi nhà để chăm sóc trẻ em, người già và những người có nhu cầu.

Vào buổi tối, truyền thông Tây Ban Nha đã đồng loạt trích dẫn các nguồn tin ở Moncloa, vợ của người đứng đầu chính phủ ở Madrid, Begoña Gómez đã bị nhiễm virus corona.

Tại China, số ca nhiễm coronavirus đã tăng nhẹ trở lại, theo các nguồn tin chính thức. Ủy ban Y tế Bắc Kinh đã báo cáo thêm 20 bệnh và mười trường hợp tử vong trên cả nước vào Chủ nhật. Theo thống kê chính thức, 80.844 người ở China đại lục đã bị nhiễm coronavirus kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào tháng 12. Hơn 65.000 đã rời khỏi bệnh viện. Cho đến nay, 3199 trường hợp tử vong đã được báo cáo tại Cộng hòa Nhân dân (Volksrepublik).

Tại Hàn Quốc, lần đầu tiên trong hơn ba tuần số ca nhiễm corona được ghi nhận mỗi ngày đã giảm xuống dưới 100. Vào thứ bảy, 76 bệnh nhiễm trùng mới đã được xác nhận, các cơ quan y tế cho biết vào Chủ nhật. Tổng số nhiễm trùng là 8162. Số ca tử vong vì coronavirus đã tăng thêm 3 lên 75 người.


⦁©  Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, chuyển ngữ & tóm lược chiều Chúa Nhật ngày 15.03.2020)
Nguồn: Theo internet và dpa • 15 Tháng 3 năm 2020