Matt Mahan

ads header

Breaking News

Lệnh cấm túc cư dân 6 địa hạt Vùng Vịnh từ 17 tháng 3 đến 7 tháng 4 năm 2020


(VVV) Lệnh cấm túc cư dân 6 địa hạt Vùng Vịnh 
từ 17 tháng 3 đến 7 tháng 4 năm 2020
Vào ngày thứ 2, 16 tháng 3, giới thẩm quyền và Sở Y Tế San Francisco cùng 6 địa hạt vùng vịnh bắt đầu lệnh cấm túc cho tất cả người dân. Lệnh yêu cầu các người dân phải ở nhà. Trừ trường được cho phép, cần thiết hay đặc biệt, người dân có thể ra đường. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 17, tháng 3 tới ngày 7 tháng 4, năm 2020 (3 tuần lễ) 
Nguồn tin: https://sf.gov/stay-home-except-essential-needs 


Trả lời một số câu hỏi ? 

Tôi có thể làm gì? Những chỗ nào vẫn còn mở cửa ? 
Những nơi cung cấp các dịch vụ thiết yếu này sẽ vẫn mở:
• Các dịch vụ của chính quyền thành phố / quận: Trạm cảnh sát, trạm cứu hỏa, bệnh viện / phòng khám và các hoạt động chăm sóc sức khỏe, nhà tù, tòa án, sở vệ sinh (các hoạt động thu gôm rác vẫn hoạt động), giao thông công cộng (bao gồm Muni), các tiện ích (nước, điện và khí đốt), và một số văn phòng thành phố. Sử dụng dịch vụ trực tuyến hoặc di động bất cứ khi nào có thể.
• Trạm xăng
• Nhà thuốc
• Thực phẩm: Cửa hàng tạp hóa, chợ nông sản, ngân hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng ( chỉ có dịch vụ giao thức ăn, hay đem đồ ăn về nhà)
• Cửa hàng đồ sửa chữa trong nhà / dịch vụ sửa chữa ống nước
• Ngân hàng
• Tổ chức lợi ích cộng đồng ( sẽ mở cửa tùy từng trường hợp)
• Giặt ủi / dịch vụ giặt ủi

Những chỗ sẽ đóng cửa ? 
• Nhà hàng
• Quán bar và vũ trường
• Các chỗ vui chơi giải trí như công viên, rạp chiếu phim.
• Phòng tập gym.

Tôi không thể làm gì? 
• Bạn không thể tham gia vào các hoạt động nhóm với người khác.
• Bạn không thể tổ chức hay tham gia những bữa tiệc.
• Bạn không thể mời bạn bè đến nhà
• Bạn không thể đến quán bar hoặc vũ trường.
• Bạn không thể đến tiệm làm móng tay hoặc cắt tóc.
• Bạn không nên đi mua sắm hàng hóa nếu không cần thiết.
• Bạn không thể đi lại trên phương tiện công cộng, lái xe hay đi xe máy nếu không cần thiết.

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực ở đâu ? 
Lệnh cấm sẽ có hiệu lực toàn khu vực Vùng Vịnh: Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Contra Costa, Quận Alameda và thành phố Berkeley.

Ðây là lệnh cấm hay lệnh giới nghiêm ? 
Nó là lệnh bắt buộc. Lệnh này là một Lệnh hợp pháp được ban hành theo thẩm quyền của luật California. Bạn được yêu cầu phải tuân thủ và nếu vi phạm sẽ là một tội nhẹ (mặc dù ý định của lệnh này ban hành không phải muốn người dân vi phạm)
Ðiều quan trọng đối với mọi người là tuân theo Lệnh này để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và bảo vệ chính họ, người thân, bạn bè, hàng xóm và cả cộng đồng.
Tất cả mọi người, doanh nghiệp và mọi tổ chức phải tuân theo Lệnh này.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không chấp hành ? 
Ðây là một lệnh có hiệu lực pháp lý được ban hành theo luật của bang California. Việc vi phạm Lệnh này là phạm tội và bạn có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù.

Nếu tôi cần được chăm sóc sức khỏe từ nhà cung cấp dịch vụ y tế thì sao? 
Mọi dịch vụ y tế vẫn hoạt động bình thường. Liên hệ với nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn để xem nếu họ có cung cấp các dịch vụ mà bạn cần . Một số dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ tùy chọn, có thể bị hoãn hoặc hủy bỏ.
Nếu bạn cảm thấy bị bệnh, trước tiên hãy gọi cho bác sĩ, đường dây nóng của y tá hoặc trung tâm chăm sóc khẩn cấp.
KHÔNG ÐẾN PHÒNG CẤP CỨU CỦA CÁC BỆNH VIỆN NẾU VẤN ÐỀ SỨC KHỎE CỦA BẠN KHÔNG ÐE DỌA ÐẾN TÍNH MẠNG. ÐỂ GIÚP GIẢM BỚT TÌNH TRẠNG QUÁ TẢI.

Tôi có thể rời khỏi nhà để thăm bạn bè hoặc thành viên gia đình nếu không có nhu cầu khẩn cấp? 
Không. Vì sự an toàn của bạn cũng như sự an toàn của họ, chúng tôi cần giúp đỡ nhau chống lại sự lây lan của COVID-19 bằng cách ở nhà.

Tôi vẫn có thể nhận hàng từ các cửa hàng trực tuyến chứ?  Tôi có thể đặt hàng từ các cửa hàng trực tuyến? 
Có. Thư và các dịch vụ giao hàng đến nhà bạn tiếp tục hoạt động, cũng như các dịch vụ giao đồ ăn.
Có, bạn có thể đặt đơn hàng từ các cửa hàng trực tuyến. Các hãng cung cấp các dịch vụ trực tuyến hay cung cấp dịch vụ tận nhà có thể sẽ tiếp tục hoạt động.

Tôi có thể sử dụng dịch vụ chia sẻ (Uber, Lyft) hoặc taxi không? 
Có, nhưng chỉ khi bạn thật sự cần di chuyển.
Nếu có đi xe Uber, Lyft hay taxi, chú ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa xa như là: che miệng và mũi nếu bạn ho hoặc hắt hơi, sử dụng nước rửa tay và rửa tay trước và sau khi đi xe, v.v.

Tôi có thể đi phương tiện công cộng (xe buýt, tàu điện ngầm, xe lửa) không? 
Có, nhưng chỉ khi bạn thật sự cần di chuyển.
Giao thông công cộng sẽ tiếp tục hoạt động trên cơ sở hạn chế. Khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, bạn nên duy trì ít nhất 6 feet ( khoảng hai đến ba bước chân) kể cả khi bạn đang ở trên xe buýt hoặc trên tàu hỏa.
Ðây là lý do tại sao nó rất quan trọng khi chỉ sử dụng phương tiện giao thông công cộng cho các hoạt động thiết yếu.

Tôi có thể đến tiệm thuốc để mua/lấy thuốc hay không ?
Có. Tiệm thuốc và các tiệm dụng cụ y tế vẫn mở cửa. Ðể an toàn và thuận tiện, bạn có thể sử dụng dịch vụ giao thuốc tận nhà của các tiệm thuốc của Kaiser hay Walgreen.

Làm sao tôi có thể mua thực phẩm và thuốc nếu Lệnh bắt tôi phải ở nhà? 
Lệnh vẫn cho người dân ra đường để mua thực phẩm, mua thuốc hay mua các nhu yếu phẩm cần thiết. Lệnh cũng qui định các tiệm bán các nhu yếu phẩm, thực phẩm và thuốc sẽ mở cửa và các nhân viên sẽ làm việc.

Tôi có nên dự trữ thực phẩm, nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh và thuốc men không? 
Không . Bạn sẽ tiếp tục có thể mua các mặt hàng này bất cứ khi nào bạn cần, vì các cửa hàng bán các mặt hàng cần thiết như cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc và cửa hàng thiết bị sửa chữa sẽ vẫn mở.
Tiếp tục mua số lượng bình thường của các mặt hàng này trong cùng một lịch trình bạn thường làm. Ðiều này sẽ đảm bảo rằng có đủ cho tất cả mọi người.

Tôi có thể rời khỏi nhà để chăm sóc cha mẹ già hoặc bạn bè cần hỗ trợ để tự chăm sóc bản thân không? Hoặc một người bạn hoặc thành viên gia đình bị khuyết tật? 
Có. Hãy chắc chắn rằng bạn bảo vệ họ và bạn bằng cách tuân theo các nguyên tắc cách xa như: rửa tay trước và sau, sử dụng nước rửa tay khô, duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet khi có thể, và ho hoặc hắt hơi vào khăn giấy hay khủy tay v.v.

Tôi có thể đến thăm những người thân trong bệnh viện, viện dưỡng lão, cơ sở điều dưỡng hoặc cơ sở chăm sóc nội trú không? 
Nói chung là không.
Có một số trường hợp ngoại lệ hạn chế, chẳng hạn như bạn vào bệnh viện để chăm sóc cho trẻ em vị thành niên dưới 18 tuổi hoặc người bị khuyết tật và cần hỗ trợ.
Ðối với hầu hết các tình huống khác, Lệnh hạn chế người bên ngoài vào các nơi như bệnh viện, viện dưỡng lão, cơ sở điều dưỡng hay các cơ sở chăm sóc nội trú. Nếu bạn có dự định đi đến để thăm người thân những nơi này, xin vui lòng gọi trước khi đi.
Ðiều này là khó khăn, nhưng nó là cần thiết để bảo vệ nhân viên bệnh viện và các bệnh nhân khác.

Tôi nên làm gì nếu tôi bị bệnh và cần đến bệnh viện hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế? Làm thế nào tôi có thể bảo vệ người khác? 
Nếu có thể, hãy đi bộ hoặc tự lái xe đến bệnh viện. Hãy nhờ bạn bè hay người thân lái xe đưa bạn tới bệnh viện, đó cũng là một lựa chọn. Bạn cố gắng tránh tiếp xúc với người khác với bất kỳ vi trùng nào bạn có, đặc biệt là nếu bạn bị bệnh nặng.
Nếu bạn có Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) như mặt nạ phẫu thuật hoặc mặt nạ N-95, bạn có thể đeo nó để tránh truyền bệnh của bạn cho người khác. Nếu bạn không có các thiết bị bảo vệ nào, thì hãy dùng một khăn sạch hay khăn choàng cổ để che miệng và mũi để ho, hắt xì vào nó để tránh ho hay hắt xì vào người khác.

Nếu tôi không thể di chuyển hay đi lại khó khăn thì sao? Làm thế nào tôi có thể nhận được nguồn cung cấp và thực phẩm? 
Vui lòng liên hệ với bạn bè, gia đình hoặc những người khác mà bạn biết để giúp đỡ bạn. Những người kể trên có quyền giúp đỡ bạn đi ra ngoài mua thực phẩm và nhu yếu phẩm.
Những nơi “thiết yếu" sẽ mở cửa hoạt động trong thời gian Lệnh cấm.
• Những nơi cung cấp dịch vụ y tế như: bệnh viện, phòng khám y tế hay các bệnh tâm thần, văn phòng bác sĩ, nhà thuốc, cửa hàng y khoa, và các cơ sở chăm sóc y tế.
• Các tiệm tạp hóa, siêu thị, chợ nông sản, ngân hàng thực phẩm, và cửa hàng tiện lợi.
• Các nông trại trồng trọt.
• Trạm xăng, Tiệm bán các thiết bị cho xe, Tiệm sửa xe và các cơ sở liên quan.
• Ngân hàng và các tổ chức tài chính liên quan
• Rác và dịch vụ vệ sinh và thu gom
• Các tiệm bán thiết bị sửa chữa, các dịch vụ ống nước, điện và diệt côn trùng hay các cơ sở cung cấp dịch vụ cần thiết để đảm bảo an toàn và vệ sinh.
• Trường học (chỉ học từ xa, học trực tuyến) hay cung cấp bữa ăn miễn phí.
• Giặt ủi và cung cấp dịch vụ giặt ủi.
• Nhà hàng hay các cở sở thực phẩm, nhưng chỉ có thể giao đồ ăn hay đem đồ ăn về nhà chứ không mở cửa phục vụ khách vào ăn.
• Các cơ sở bán sản phẩm văn phòng.
• Các cơ sở vận chuyển hàng hóa như thực phẩm, nhu yếu phẩm trực tiếp đến người dân.
• Các hãng hàng không, taxi và các nhà cung cấp vận tải tư nhân khác.
• Các cơ sở chăm sóc tư nhân cho người cao niên, người lớn và trẻ em.
• Khu dân cư và nhà tạm trú cho người cao niên, người lớn và trẻ em;
• Các cơ sở cung cấp hỗ trợ pháp lý hay kế toán, khi cần thiết để đảm bảo thực hiện đúng với Lệnh cấm này.
• Những cơ sở chăm sóc trẻ em (Childcare) nếu cần thiết để các nhân viên y tế, cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên chính phủ, v.v có thể làm việc.
Tôi có thể đi ra ngoài khu vực vùng vịnh (Bay Area) trong Lệnh Cấm để đi đến một nơi khác hay không? 
KHÔNG. Bạn có thể đi ra khỏi khu vực Vùng Vịnh trừ trường hợp bạn không quay về Vùng Vịnh sau khi rời khỏi.
Rời khỏi Vùng Vịnh để đi tới nơi khác sẽ rất nguy hiểm, tại vì bạn có thể lây lan vi-rút.
Bạn không nên đi ra khỏi vùng Vịnh thời điểm này để giảm nguy cơ lây lan cho bạn và người khác.

Tôi có thể đi tập thể dục được không? 
Ðược. Nếu như bạn đi tập thể dục ở ngoài trời và không tiếp xúc trực tiếp với người khác. Bạn nên cách xa 6 feet (2-3 bước chân) với mọi người xung quanh khi bạn tập thể dục ngoài trời.
Các phòng tập gym sẽ đóng cửa. ./.