Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Năm 26/03/2020

Nhà báo Phạm Chí Dũng.
Điểm Tin Thứ Năm 26/03/2020
Anh Tuấn Phạm
  • Virus corona : Mỹ lo chống dịch, Trung Quốc lợi dụng lấn thêm tại Biển Đông (RFI) - Thu Hằng - Đầu năm 2020, Hoa Kỳ liên tục có những hành động thể hiện cam kết tăng cường hiện diện ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là Biển Đông : bắt đầu từ chuyến tuần tra « khai xuân » ngày 25/01, tiếp theo là chuyến thăm hữu nghị ngày 05/03 tại Đà Nẵng của tầu USS Theodore Roosevelt (CVN 71), đánh dấu 25 năm Mỹ-Việt bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Nhưng liệu những cam kết này có bị tác động vì virus corona không ? Trung Quốc lợi dụng dịch Covid-19 để đẩy quân cờ ở Biển Đông. Thực tế cho thấy Trung Quốc đang tranh thủ thời điểm toàn thế giới gồng mình chống dịch Covid-19 để tiến những nước cờ ở Biển Đông. Hành động mới nhất, được Tân Hoa Xã đưa tin ngày 20/03/2020, là Trung Quốc vừa khánh thành hai trạm nghiên cứu trên Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) và Đá Xu Bi (Subi Reef), thuộc quần đảo Trường Sa.
  • VNTB – Chờ đợi ngày 26 tháng ba (VNTB) - Nguyễn Nam (VNTB) – Dự kiến trong ngày 26-3-2020, Bộ Y tế Việt Nam chính thức công bố phác đồ chữa trị các bệnh nhân bị nhiễm virus corona. Ngày 25-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia đã họp trực tuyến triển khai các biện pháp phòng chống dịch với sự chủ trì của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo.(1) .. Cũng trong cuộc họp trực tuyến nói trên, Bộ Y tế thông báo đã hoàn thiện phác đồ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, dự kiến sẽ ban hành trong ngày 26-3 tới, sau đó sẽ tập huấn phổ biến cho các tuyến.
  • Người trẻ có muốn thay đổi đất nước (phần 6)? (VOA) - Phần khảo sát với bảy nhà hoạt động trong nước, trên tổng số hơn 50 triệu người trẻ, hiển nhiên không phản ảnh được những suy nghĩ của giới trẻ Việt Nam. Chúng ta cần phải khảo sát ít nhất vài ngàn bạn trẻ từ mọi tầng lớp trong xã hội Việt Nam để...
  • Dừng hay không dừng xuất khẩu gạo? (BoxitVN) - Phan Bình Tôi không bàn đến việc dừng hay tiếp tục xuất khẩu gạo vì không phải chuyên môn, chưa đủ số liệu và nhiều thông tin trái ngược chưa thể kiểm chứng. Nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên và ...
  • Xuất khẩu gạo: Có nên ngưng lúc này hay không? (BoxitVN) - LTS Tiếng dân: Hôm nay, Chính phủ Việt Nam đã ra quyết định tạm dừng xuất khẩu gạo, với lý do bảo đảm an ninh lương thực do có thông tin Trung Quốc đang thu gom lúa gạo ở Việt Nam...
  • Thông tin của 41 triệu người dùng Facebook Việt Nam bị lộ (RFA) - Vào ngày 25 tháng 3, một thành viên với nickname “vow” trong diễn đàn của giới hacker RaidForums đã chia sẻ tập dữ liệu được cho là có chứa thông tin của 41 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam. Chi phí truy cập vào kho dữ liệu này tương đương với khoảng hơn 50.000 VND.
  • Facebook có còn là chính mình? (BoxitVN) - LS Ngô Anh Tuấn Tương tự, từ mấy tuần nay Facebook ngăn chặn trang Bauxite Việt Nam theo cách không cho hiện các bài đăng của Bauxite Việt Nam trên News Feed của người theo dõi. Đợt đầu, sự ngăn ...
  • Đúng là… chỉ Việt Nam mới thế! (VOA) - The Washington Post đăng bài bình luận cho rằng, trong cuộc chiến phòng, chống dịch viêm phổi tại Mỹ, các nhân viên y tế giống như những mãnh sư, còn các chính trị gia chẳng khác gì lũ lừa...
  • Đóng cửa biên giới với các nước khác, còn Trung Quốc? (RFA) - Việt Nam vừa đóng cửa biên giới hàng không với tất cả các nước cũng như nhiều cửa khẩu giữa Việt Nam với Campuchia và Lào. Tuy nhiên trước đây, khi dịch bùng phát ở Trung Quốc, nhiều chuyên gia cho rằng cần đóng biên giới với nước này. Nhiều người tiếp tục quan tâm đến vấn đề này.
  • Vietnam báo cáo 26 trường hợp nhiễm Covid-19 âm tính lần 1 (RFA) - Tính đến chiều ngày 25 tháng 3, Việt Nam có 17 ca nhiễm Covid-19 khỏi bệnh trên tổng số 141 ca báo cáo đến lúc đó. Trong số đang còn điều trị tại 16 cơ sở khám, chữa bệnh ở Việt Nam vì nhiễm Covid-19 có 85 người Việt Nam và 32 người nước ngoài.
  • Sài Gòn những ngày dịch COVID-19 (RFA) - Khoảng gần 4h chiều 24/3/2020, báo chí đưa tin TP HCM đóng cửa tất cả các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, beer club, quán ăn có công suất phục vụ 30 người trở lên, quán bida, phòng tập thể hình, cơ sở làm đẹp, cắt tóc, uốn tóc ngay từ 6h chiều nay, cho đến hết tháng 3.
  • VOA 4 giờ 30 sáng (VOA) - Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế.
  • COVID-19: Anthony Fauci là ai? (VOA) - Anthony Fauci là bác sĩ hàng đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm, đi tiên phong trong các công trình nghiên cứu về sinh bệnh học và các bệnh truyền nhiễm, và là cố vấn của 6 đờiTổng thống Mỹ
  • Tội phạm đóng vai kẻ trượng nghĩa (BoxitVN) - Nguyễn Ngọc Chu - Là tội đồ mang đến đại họa cho toàn thế giới, ông Tập Cận Bình đã không biết che mặt ngồi trong phòng kín ăn năn hối lỗi, lại vác mặt rêu rao...
  • Covid-19: Ngoại giao Trung Quốc và chiến dịch phát tán tin đồn chống Mỹ (RFI) - Trọng Nghĩa - Trung Quốc đã tung ra cả một chiến dịch chống Mỹ trên vấn đề dịch Covid-19. Một trong những điểm khác thường của chiến dịch này là Bắc Kinh đã huy động cả guồng máy ngoại giao vào cuộc, và không ngần ngại phát tán những thông tin mang nặng tính chất thuyết âm mưu. Cú đòn mới nhất đến từ Paris. Trong một loạt tin nhắn Twitter bắn đi hôm 23/03/2020, Đai Sứ Quán Trung Quốc tại Pháp đã công khai gợi ý là con virus corona đang tàn phá thế giới thực ra đã xuất xứ Hoa Kỳ, chứ không phải là từ Vũ Hán (Trung Quốc) như mọi người lầm tưởng
  • Chuyên gia Pháp : Bắc Kinh viện trợ để làm quên nguồn gốc virus Vũ Hán (RFI) - Thụy My - Trung Quốc chi viện chỉ một phần rất nhỏ sản lượng khẩu trang của mình nhưng tuyên truyền rầm rộ, hành động song phương để làm nổi bật vai trò Bắc Kinh. Điều nghịch lý là viện trợ của Hoa Kỳ cao gấp 10 đến 100 lần so với Trung Quốc. Việc chính quyền Trump không quảng bá gì là một sai lầm cực lớn. Chuyên gia về châu Á François Godement của Viện Montaigne khi trả lời phỏng vấn của báo La Croix ngày 24/03/2020 đã nhận định, việc Trung Quốc tuyên truyền rầm rộ khi giúp đỡ một số nước về y tế trong đại dịch virus corona, là nhằm làm quên đi xuất xứ của con virus Vũ Hán.
  • Ý: Tử vong vì corona lại tăng vọt (VOA) - Số người chết tại Ý vì virus corona trong 24 giờ qua tăng vọt sau hai ngày có chiều hướng giảm bớt, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự.
  • Hong Kong: Robot giúp người già liên lạc với thân nhân (VOA) - Robot này giúp cư dân tại viện dưỡng lão có thể giữ liên lạc với gia đình mà lại ngăn tránh được nguy cơ bị nhiễm Covid-19. Nó giúp các cụ già gọi điện thoại video cho người thân không đến thăm họ được.
  • Thái Lan cấm người nước ngoài nhập cảnh (VOA) - Thái Lan hôm 25/3 cấm nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài không phải là người trú nhân, trong bối cảnh chính phủ tiến hành các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona, theo Reuters.