Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Sáu 21/02/2020 (ANM)

Lực lượng tuần duyên Trung Quốc trên một con tàu đậu tại cảng Manila, Philippines, ngày 14/02/2020 STR / AFP
Điểm Tin Thứ Sáu 21/02/2020 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • Biển Đông : Tổng thống Duterte mở cổng cho Bắc Kinh (RFI) - Tú Anh - Một pháo đài chiến lược cản đường Trung Quốc khống chế Biển Đông sắp bị vô hiệu hóa. Ngày 11/02/2020, tổng thống Rodrigo Duterte chính thức kết liễu một thỏa thuận lịch sử cho phép quân đội Mỹ tự do luân lưu sử dụng các căn cứ quân sự ở Philippines. Quyết định này làm suy yếu liên minh quân sự truyền thống Mỹ-Philippines và tác hại đến cán cân lực lượng trong khu vực. Trừ phi có thay đổi bất ngờ trong 6 tháng tới, con đường nam tiến của Trung Quốc sắp khai thông
  • VNTB – Tại sao báo CAND cứ hèn học với chữ độc lập? (VNTB) - Trần Kiên (VNTB) – Báo CAND dù có là cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, thì bản thân báo cũng phải giữ đạo đức nghề nghiệp, không thể tuỳ tiện vu khống, xúc phạm những người không cùng tiếng nói, cũng như phán xét một tổ chức tội mà bản thân tổ chức đó không hề mang theo. “Cảnh giác thủ đoạn lợi dụng “xã hội dân sự” để chống phá chế độ” – bài viết đăng tải ngày 17/02/2020 trên báo điện tử CAND có đoạn. “Liên kết hình thành các tổ chức “độc lập” tham gia vào đời sống cộng đồng, thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước”.
  • Quà gì cho trẻ ‘vô tổ quốc’? (VOA) - Hoàn cảnh của hàng ngàn đứa trẻ “vô tổ quốc” đã liên tục xảy ra từ nhiều thập niên, và sẽ tiếp tục xảy ra cho đến khi có một giải pháp thích hợp, tốt đẹp cho những gia đình “Vietnamese stateless” trên đất nước Xứ Chùa Tháp.
  • CHỐNG HAY ỦNG HỘ EVFTA ĐỪNG THEO TƯ DUY PHÂN ĐÔI CHỈ CÓ TRẮNG HAY ĐEN (BoxitVN) - Lão Mà Chưa An - Việc EVFTA được Quốc hội EU thông qua đã làm giới hoạt động cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam cả trong nước và ngoài nước có ý kiến khác nhau.
    Ý kiến khác nhau là rất bình thường và việc tôn trọng các ý kiến khác nhau là một giá trị cốt lõi của dân chủ. Chúng ta phải bảo vệ quyền nêu ý kiến của bất kể ai. Vấn đề là làm sao để từ ý kiến khác nhau đừng dẫn đến chia rẽ! Note này ...
  • EU và Việt Nam đối thoại nhân quyền thường niên 2020 (VOA) - "Hai bên nhấn mạnh cam kết bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam và EU, và vượt qua những thách thức trong lĩnh vực này vì cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân và toàn xã hội," tuyên bố của EU hôm 20/02 viết.
  • 3000 quân thiện chiến giết cụ già què = “Lập chiến công đặc biệt xuất sắc” (BoxitVN) - Phạm Liêm - Tôi đọc thư của ông Trần Lương gởi ông Lê Công Định tranh luận về Hiệp định Thương mại Tự do Âu châu - Việt Nam. Trong thư ông Lương ám chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam là “Quái vật”. Thành thực tôi không thích chữ “Quái vật”. Từ “vật”: động vật, thực vật, đồ vật, nghe hiền lành lắm. Giết người mà giết một cách tàn bạo thì phải gọi là “Ác thú” mới đúng với những gì xảy ra ở làng Hoành đêm mồng 8 rạng ngày ...
  • “Hoạ trung hữu phúc”? (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 86) (BoxitVN) - Tương Lai
    Cơn bão “Covid-19” thét gào từ Vũ Hán bên Tàu đang lan nhanh khắp các châu lục trên quả đất đã quá chật chội, mà khốn khổ thay, cái bán đảo hình chữ S của ta lại sát cạnh nách với quốc gia gần tỷ rưỡi dân, nơi sinh ra ổ dịch! Sự tấn công của con virut ghê tởm này sẽ còn lan nhanh ào ạt gấp trăm vạn lần hơn nửa triệu quân Tàu Đặng Tiểu Bình xâm lược ngày 17.2.1979 rầm rộ vượt qua 6 tinh ...
  • “Việt Nam: Tiếng gào thét từ bên trong” (BoxitVN) - Đạo diễn, kịch bản phim và lồng tiếng Việt Andre Menras – Hồ Cương Quyết - André Menras – Hồ Cương Quyết là người mang hai quốc tịch Pháp - Việt nổi tiếng qua các hành động đấu tranh trong Chiến tranh Việt Nam tại Miền Nam Việt Nam trước năm 1975, và sau này qua nhiều bộ phim tài liệu, trong đó có phim "Hoàng Sa – Việt Nam: nỗi đau mất mát" (bản tiếng Pháp "Hoang Sa Vietnam – La Meurtrissure" và bản Pháp-Anh là "La Meurtrissure – Painful Loss"). Bộ ...
  • VNTB – Vì sao virus corona lần này đáng sợ? (VNTB) - Triệu Tử Long (VNTB) – Hỏi mười người quen vì sao lần này sợ virus corona chủng mới (nCoV) đến thế thì cả mười người bảo rằng vì nó nguy hiểm, dễ lây, dễ gây chết người. Hỏi tiếp vì sao nó lại dễ gây chết người thì cả mười người ấy đều ú ớ. Người bảo vì nó gây viêm phổi, người bảo đến bác sĩ phát hiện ra nó còn chết kìa… Thật ra câu trả lời có lẽ ở đây: vì con virus ấy đến từ một quốc gia cộng sản là Trung Quốc. Trời bất dung gian… Nói có sách. Trên báo Thanh Niên ngày 17-2 có bài báo “Thêm nghi vấn virus Corona mới xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán”
  • Hà Nội tuyên bố Việt Nam sẵn sàng đón du thuyền quốc tế (VOA) - Chính quyền tỉnh Quảng Ninh bị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khiển trách về quyết định từ chối cho du khách trên tàu Aida Vita lên bờ. Ông Đam cảnh báo chính quyền tỉnh và các địa phương khác ‘không được lặp lại’ hành động này.
  • Việt Nam, Samsung ‘hưởng lợi’ từ dịch corona ở Trung Quốc (VOA) - Samsung, vốn đặt dây chuyền sản xuất ở Việt Nam, hưởng lợi nhiều trước tình trạng dịch Covid-19 ở Trung Quốc đang làm gián đoạn các dây chuyền sản xuất (kể cả dây chuyền sản xuất thuộc hãng điện thoại thông minhApple của Mỹ), hãng tin Reuters nhận định.
  • Tin Việt Nam 20/2/2020 (VOA) - Hà Nội tuyên bố Việt Nam sẵn sàng đón du thuyền quốc tế. Cộng đồng mạng chỉ trích việc ‘tỉnh nghèo’ Nghệ An dựng tượng Lenin. Vietnam Grand Prix sẽ diễn ra vào tháng Tư theo kế hoạch.
  • Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: cái nghèo ở Mỹ (Bài 12) (BoxitVN) - Đoàn Hưng Quốc
    Trước khi tiếp tục bàn về chính sách kinh tế tưởng cũng nên tìm hiểu giữa cái nghèo ở Việt Nam và ở Mỹ khác nhau như thế nào? Nghèo ở Việt Nam là làm lụng vất vả từ sáng đến chiều tối, vay mượn đủ đầu mà vẫn thiếu thốn không đủ cơm ăn áo mặc hàng ngày hay không đủ tiền cho con ăn học. Trái lại nghèo ở Mỹ không đi làm mà được nhà nước cung cấp chỗ ở, cho tiền hàng tháng, bảo hiểm ...
  • Mỹ: Cựu thị trưởng New York bị các ứng viên đảng Dân Chủ tấn công dồn dập (RFI) - Mai Vân - Cựu thị trưởng New York, tỉ phú Michael Bloomberg, hôm qua, 19/02/2020, lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc tranh luận truyền hình tại Las Vegas giữa các ứng viên đảng Dân Chủ. Sau khi đã cố tình tránh né tranh luận cho đến nay, nhà tỷ phú, với tài sản ước tính 60 tỷ đô la, đã bị các đối thủ chỉ trích không khoan nhượng. Uy tín của cựu thị trưởng New York đã lên rất nhanh trong các cuộc thăm dò dư luận, với 19% người ủng hộ, trong lúc ông Bernie Sanders đang dẫn đầu được 31%
  • Xã hội không tiền mặt ở Mỹ (VOA) - Các loại thẻ tín dụng ở Mỹ phổ biến đến nỗi rất nhiều cửa tiệm tại Washington DC chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng mà thôi và thời gian gần đây, chính quyền thành phố đã phải ban hành một quy định buộc các cửa tiệm trên địa bàn phải nhận tiền mặt nếu không muốn bị phạt. Theo lý giải của họ, rất nhiều người, do không có việc làm cố định nên không có tài khoản ngân hàng, nếu các cửa tiệm không chấp nhận tiền mặt thì cuộc sống của nhóm người này sẽ rất khó khăn.
  • Virus corona mới đe dọa sự tồn vong của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (RFI) - Trọng Thành - Dịch bệnh do virus corona mới, bùng lên từ thành phố Vũ Hán (Wuhan), Trung Quốc, từ tháng 12/2019, khiến ít nhất hơn 2.000 người thiệt mạng, theo số liệu của Bắc Kinh. Dịch Covid-19 không chỉ đe dọa Trung Quốc và nhiều vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc, mà có thể đe dọa chính sự tồn vong của WHO, định chế quốc tế bị chỉ trích đã phản ứng chậm trễ, bao che Bắc Kinh trong cuộc khủng hoảng Covid-19. WHO bị tố đã hành động chậm trễ
  • Mặt trái của những dự án Vành đai kinh tế Con đường tơ lụa (BoxitVN) - Nguồn: “Chinese investment in Eurasia is not always smooth”, The Economist, 06/02/2020.
    Biên dịch: Trần Hùng - Nếu có một nơi nào dọc theo Vành đai và Con đường được hưởng lợi từ sự hào phóng của Trung Quốc, thì đó chính là Pakistan. Đất nước này được coi là đồng minh duy nhất của Trung Quốc, một đối tác trên sườn Tây dễ bị tổn thương của nước này, và cũng là nhân tố giúp Trung Quốc cân bằng lại Ấn Độ. Trung Quốc đã trao cho các nhà khoa học Pakistan bí ...
  • Virus corona - Covid-19: Trung Quốc bắt người dám nói "sự thật mất lòng" (RFI) - Thu Hằng - Trong giai đoạn « nước sôi lửa bỏng » toàn dân chống dịch, Bắc Kinh không chấp nhận bất kì tiếng nói chỉ trích nào. Bộ máy kiểm duyệt liên tục phải xóa những lời bình luận bất bình, phẫn nộ sau khi hai bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang) và Lưu Trí Minh (Liu Zhiming) lần lượt qua đời vì nhiễm virus corona mới. Đối với những người dám công khai lên tiếng chỉ trích cách quản lý khủng hoảng Covid-19, chính quyền bắt giữ hoặc cưỡng ép « cách ly » dịch bệnhtại nhà. Đó là trường hợp mà luật gia Hứa Chí Vĩnh (Xu Zhiyong) và giáo sư Hứa Chương Nhuận (Xu Zhangrun) đang phải trải qua.
  • SỐNG TRONG TÂM DỊCH THÀNH PHỐ VŨ HÁN ĐÓNG CỬA (BoxitVN) - Trích Nhật ký của nhà văn nữ Trung Quốc Phương Phương, sinh năm 1955. Chuyển ngữ: dịch giả Lương Hiền - Ngày 12 tháng 2-2020. Ngày thứ 21 thành phố đóng cửa. Hơi hoang mang. Đã đóng cửa thành phố chừng đó ngày rồi kia à? Chúng ta vẫn có thể cười đùa trong các group? Vẫn có thể trêu chọc nhau? Vẫn thảnh thơi bình bầu chọn món? Thật đáng nể. Tôi nằm trên giường, mở điện thoại di động, thấy đồng nghiệp đăng status mới. Cô ấy khoe chạy được 3 km từ phòng ...