Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Bảy 22/02/2020 (ANM)

Bức không ảnh chụp ngày 28-10-2019 cho thấy dòng Mekong cách đập Xayaburi hơn 185 dặm (297 km) trong tình trạng khô nước nghiêm trọng (National Geographic)
Điểm Tin Thứ Bảy 22/02/2020 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • Mekong đang chết, Việt Nam “chọn” gì? (BoxitVN) - LS Mạnh Kim - Bức không ảnh chụp ngày 28-10-2019 cho thấy dòng Mekong cách đập Xayaburi hơn 185 dặm (297 km) trong tình trạng khô nước nghiêm trọng (National Geographic). Tình trạng hạn hán hạ lưu Mekong ngày càng nghiêm trọng. Việc chặn dòng Mekong với vô số con đập đã được cảnh báo liên tục nhưng sự bức tử Mekong không ngừng diễn ra. Trong năm nay, đập Luang Prabang tại Lào sẽ được khởi công, với sự tham gia của… Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang rền rĩ ...
  • Ngư dân và nông dân dọc sông Mekong trước những thay đổi lịch sử (BoxitVN) - Y Chan - “Thay đổi dòng chảy của một con sông, bạn thay đổi dòng chảy của cả sự sống”.
    Đó là lời của nhà sư Phitakchai Jaruthammo ở ngôi chùa Hai Sok trên bờ sông Mekong, trong một bài viết đăng tải trên The New York Times vào ngày 15/2/2020 vừa qua. Các phóng viên của tờ báo đã đi tìm hiểu về cuộc sống của những người dân ở hạ nguồn sông ...
  • Chẳng lẽ sai phạm của ông Trọng không nghiêm trọng? (VOA) - Các sai phạm khiến ông Đinh La Thăng liên tục bị truy cứu trách nhiệm hình sự, ông Hoàng Trung Hải bị đảng “cảnh cáo” đều xảy ra trước khi cả hai được lựa chọn – sắp đặt làm Ủy viên Bộ Chính trị của BCH TƯ đảng khóa 12, lẽ nào ông Trọng cũng vô can?
  • Nghệ An dựng tượng Lenin là hoàn toàn… hợp lý! (VOABLOG) - Khoản thiếu hụt do chênh lệch thu – chi hơn 11.000 tỉ đồng ấy tất nhiên là tiếp tục đi xin như đã, đang và sẽ còn xin hỗ trợ: Mỗi ngày, toàn quốc phải cấp cho Nghệ An khoảng 30 tỉ đồng để chi tiêu và Nghệ An hăm hở… dựng tượng Lenin...
  • Hiệp ước EVFTA: Thanh gươm hay Lá chắn (BoxitVN) - LS Đặng Thanh Chi - (Danlambao) - ... Hiệp ước thương mại EVFTA sẽ là thanh gươm của lực lượng đấu tranh dân chủ hay là lá chắn bảo vệ, duy trì vị trí lãnh đạo của đảng CSVN sẽ tùy thuộc vào ý thức và hành động của mỗi chúng ta trong những ngày tới... Vài tuần qua những ai quan tâm đến tình hình đất nước đều theo dõi tiến trình thông qua Hiệp ước Thương mại Tự do giữa Liên hiệp Âu Châu (LHAC) và Việt Nam (EVFTA). Nhiều bài ...
  • Đối thoại nhân quyền có đem lại hiệu quả? (RFA) - Tình trạng vi phạm nhân quyền ở VN trong khoảng 4 năm gần đây có xu hướng gia tăng, biểu hiện rõ nhất là số người bị bắt do thực hiện quyền biểu đạt chính kiến và thái độ chính trị ngày càng tăng.
  • EVFTA: EU ‘không đủ hiểu biết’ để đối phó ‘thủ thuật’ của Việt Nam? (BoxitVN) - VOA Tiếng Việt - Nghị viện châu Âu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA) hôm 12/02/2020. Người dân châu Âu nói với VOA rằng họ vừa vui mừng nhưng cũng lắm trăn trở sau khi Nghị viện châu Âu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA) vào tuần trước. Có người nói đa số nghị sĩ EU bỏ phiếu thuận cho ...
  • Mấy suy ngẫm từ vụ án Cống Rộc đến đại án thôn Hoành (BoxitVN) - Hàn Vĩnh Diệp - Tám năm trước, ngày 5/1/2012, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã mạo danh cưỡng chế, đem hơn 100 binh lính và công an tấn công các gia đình anh em ông Đoàn Văn Vươn, hòng chiếm đoạt đầm nuôi thủy hải sản của họ. Việc làm ngang ngược ấy đã bị các nạn nhân chống trả quyết liệt bằng võ khí thô sơ (cây súng hoa cải dùng để bắn chim bằng đạn ria và mấy bình ga). Hậu quả là sáu công an và binh sỹ ...
  • VNTB – Từ điển của tôi về vụ Đồng Tâm ( Phần 1) (VNTB) - Nguyễn Đình Ấm (VNTB) – Ngày 10/7/2017 tôi đã đến trung tâm lưu trữ quốc gia ở phố Phan Kế Bính xem quyết định 113 thì QĐ chỉ thu hồi của xã Đồng Tâm duy nhất 47,36 ha. 1 – Khu đất 59 ha đồng Sênh có phải là “đất quốc phòng”? Về việc này chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và thanh tra Hà Nội luôn khẳng định cánh đồng Sênh là đất quốc phòng,(tức đã bị chính phủ thu hồi cho dự án sân bay Miếu Môn năm 1980) với các lý do người nọ, người kia (như tướng Phạm Phú Thái…) khẳng định như vậy, “đất dự án sân bay Miếu Môn tăng 28,7 ha là do ảnh hưởng thi công, tất cả đất sân bay Miếu Môn là đất Quốc Phòng …” nhưng chưa bao giờ gặp đại diện dân Đồng Tâm là nguyên đơn để tranh luận đưa ra được hai tài liệu quan trọng nhất lai lịch một mảnh đất là: quyết định 113 thu hồi năm 1980 của chính phủ trong đó có cánh đồng Sênh, q uyết định đền bù của tỉnh Hà Sơn Bình năm 1981 như với 47,36 ha đã thu hồi, đền bù (150.312 đ). Ngày 10/7/2017 tôi đã đến trung tâm lưu trữ quốc gia ở phố Phan Kế Bính xem quyết định 113 thì QĐ chỉ thu hồi của xã Đồng Tâm duy nhất 47,36 ha
  • Độ lùi Đồng Tâm (RFA) - Chính quyền Hà Nội đã “cướp không” hơn 200 tỷ VND mà không phải bỏ ra một cắc “vốn” nào cả. Siêu lợi nhuận “cướp trên dàn mướp” ấy là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc hành quyết man rợ và buộc chính quyền thành phố Hà Nội phải triệt hạ một mô hình lý tưởng mà ĐCSVN từ lâu đã dầy công xây đắp…
  • Quốc tế lên án vụ Đồng Tâm, gây sức ép lên EU trước đối thoại nhân quyền VN (BoxitVN) -
    Một số bạn trẻ ở Đài Loan phản đối vụ đàn áp ở Đồng Tâm tháng 1/2020
    Các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi EU yêu cầu chính phủ VN chấm dứt đàn áp xã hội dân sự trước đối thoại dự kiến diễn ra giữa EU và VN ngày 19/2.
    Liên minh Nhân quyền Quốc tế (FIDH) cùng tổ chức thành viên là Ủy ban Nhân quyền Việt Nam (VCHR) khẳng định trong thông cáo phát đi hôm 17/2 rằng EU cần tận dụng cơ hội cuộc thảo luận ...
  • Đồng Tâm: Vợ cụ Kình ngất xỉu khi công an đến khám nhà sáng 20-2 (BoxitVN) - 2020-02-20 - Sáng 20 tháng 2 năm 2020, khoảng 20 viên công an và những người mặc sắc phục Viện kiểm sát đến nhà cụ Lê Đình Kình ở làng Hoàng, xã Đồng Tâm đọc lệnh khám xét nhà. Vụ việc khiến cụ bà Dư Thị Thành, vợ cụ Kình bất ngờ ngất xỉu. Anh Trịnh Bá Phương, người có liên lạc gần gũi với gia đình cụ Kình nói với Đài Á Châu Tự Do qua điện ...
  • VNTB – Tin ai bây giờ? (VNTB) - Mai Lan (VNTB) – Làm sao không hoang mang cho được khi buổi sáng đọc báo online thấy tin về văn bản của chính quyền TP.HCM yêu cầu cho học sinh, sinh viên nghỉ đến hết tháng 3-2020. Tới chiều, báo chí đăng tin Việt Nam chỉ còn 1 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị. Nói thêm, tôi cũng là nhà báo và ít nhiều, tôi cũng mang máng những sự thật ẩn chứa đàng sau các tin tức “Breaking News” đó ở mùa dịch virus cúm đến từ Trung Quốc đại lục. Hết dịch thì sao lại nghỉ học?
  • VNTB – Virut Corona – Vũ khí của kẻ yếu ra gió* (VNTB) - Mai Tú Ân (VNTB) – Ai hay bàn tay nào đã khiến cho vi rút Corona biến thành Corona thể mới hung hãn đến như thế. Chúng ta đều biết rằng xung quanh chúng ta có rất nhiều vi rút, vi khuẩn và nhiều dịch bệnh lớn nhỏ khác nhau nhưng mỗi loại dịch bệnh chỉ gây dịch cho vật chủ mà nó sống bám vào. Hiếm hoi có dịch nào có thể gây họa cho loài người trừ những dịch xảy ra trong quá khứ và đã được loài người kiểm soát được
  • Dịch COVID – 19: Bộ Y tế lo ngại người trở về từ Trung Quốc trốn cách ly (RFA) - Bộ Y tế Việt Nam hôm 20/2 cho biết một số người Việt Nam trở về từ vùng dịch COVID – 19 đã trốn cách ly theo quy định là 14 ngày. Bộ Y tế yêu cầu công an ở các tỉnh thành lập danh sách những người trở về trong 14 ngày qua để báo giới chức y tế nhằm kịp thời cách ly những người này.
  • ‘Nhờ’ dịch corona, người dân Việt Nam có tôm, cua giá rẻ? (VOA) - Kể từ Tết Nguyên đán đến nay, dịch bệnh do virus corona chủng mới (Covid-19) hoành hành ở Trung Quốc đã khiến nhiều hộ nông dân nuôi tôm hùm, cua ở Việt Nam điêu đứng vì không thể xuất khẩu được và phải nhờ đến thị trường trong nước giải cứu.
  • Khi “Đất nước” không thể im lặng (RFA) - Thủ tướng không đần độn nhưng ông tỏ ra rất háo danh. Người tư vấn bài thơ cho ông tuy không háo danh vì không ai biết tới mình nhưng đần độn thì lại có thừa. Chỉ có đần độn mới xúi Thủ tướng viết những lời “chim chóc” vào lịch sử của những bài thơ nổi tiếng vì nịnh.
  • Cựu thứ trưởng Lê Bạch Hồng được giảm án (RFA) - Tại phiên phúc thẩm hôm 21/2 liên quan đến vụ án thất thoát 1700 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXHVN), một số bị cáo đã được giảm án so với án sơ thẩm, gồm hai cựu cán bộ Lê Bạch Hồng và Nguyễn Huy Ban. Truyền thông trong nước loan tin cùng ngày.
  • Tin Việt Nam 21/2/2020 (VOA) - Đại sứ Kritenbrink cam kết nhân quyền là ‘trọng tâm’ trong quan hệ Mỹ-Việt. EU và Việt Nam đối thoại nhân quyền thường niên 2020. Viettel kêu gọi Facebook ‘tránh đơn phương đưa ra các cáo buộc’. Việt Nam hướng ngành tiện ích sang tư nhân.
  • Tình báo Mỹ : Nga can thiệp giúp Donald Trump tái đắc cử (RFI) - Tú Anh - Chính quyền Nga can dự vào chiến dịch bầu tổng thống Mỹ 2020 để giúp chủ nhân Nhà Trắng tái đắc cử. Trên đây là nhận định của giới trách nhiệm an ninh tình báo Mỹ tại Hạ Viện. Tức giận, Donald Trump thay thế giám đốc tình báo Joe Maguier bằng một nhân vật tín cẩn, theo tiết lộ của báo chí Mỹ
  • Gruzia tố cáo Nga là thủ phạm vụ tấn công mạng (RFI) - Tú Anh - Gruzia khẳng định là nạn nhân của một đợt tin tặc hồi tháng 10 năm 2019 mà thủ phạm là Tình báo quân đội Nga GRU. Hàng loạt trang chủ của chính phủ, thành phố, ngân hàng, báo chí, hiệp hội phi chính phủ bị tấn công. Từ khi độc lập vào năm 1991, mối quan hệ giữa nước cộng hoà trung Á này với Nga luôn gặp khó khăn. Tbilissi kêu gọi Tây phương ủng hộ. Washington và Luân Đôn yêu cầu Matxcơva chấm dứt thái độ thù hằn
  • Xả súng ở Hanau : Người dân Đức biểu tình chống khủng bố cực hữu (RFI) - Thụy My - Sau vụ một người cực hữu xả súng làm 9 người thiệt mạng tối thứ Tư tại Hanau gần Frankfurt, nhiều cuộc biểu tình tối ngày 20/02/2020 đã diễn ra trên khắp nước Đức. Tại Hanau, thành phố đa văn hóa nơi xảy ra vụ khủng bố, khoảng 5.000 người dân tập họp tưởng niệm các nạn nhân đồng thời phản đối nạn phân biệt chủng tộc
  • Iran : Giáo chủ Khamenei kêu gọi đi bầu Quốc Hội đông đảo (RFI) - Thụy My - Tại Iran, các địa điểm bỏ phiếu sáng nay 21/02/2020 mở cửa, khoảng 58 triệu cử tri, bầu ra 290 đại biểu Quốc Hội, trong khi hơn phân nửa số ứng cử viên đăng ký đã bị loại ra. Giáo chủ Khamenei kêu gọi người dân đi bầu đông đảo. Hội Đồng Bảo Hiến Iran gồm hầu hết là phe bảo thủ, đã loại đến 7.300 ứng cử viên gồm những khuôn mặt chủ chốt của phe cải cách, chỉ giữ lại 7.150 người. Tại Teheran, liên minh các đảng ôn hòa quyết định không tham gia, tuy nhiên 8 đảng lại ra tranh cử với danh sách riêng. Sự thiếu đoàn kết này lại tạo thêm bất lợi, trong khi phe bảo thủ chỉ đưa ra một danh sách duy nhất, trong đó có bạn bè của cựu tổng thống dân túy Mahmoud Ahmadinejad.
  • WHO: Chớ tự mãn khi TQ báo cáo số ca COVID-19 giảm (VOA) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói sự sụt giảm rõ rệt về số ca nhiễm virus corona ở Trung Quốc là đáng khích lệ, nhưng cảnh báo chớ nên tự mãn vì xu hướng giảm có thể thay đổi.
  • Nghiên cứu: COVID-19 lan truyền giống cúm hơn SARS (VOA) - Khác với Hội chứng Hô hấp Cấp tính Nặng (SARS), vốn gây nhiễm trùng sâu trong đường hô hấp dưới có thể dẫn đến viêm phổi, COVID-19 dường như có mặt ở cả đường hô hấp trên và dưới.
  • Covid-19 và Tập Cận Bình (VOABLOG) - Dù có nhiều sự chỉ trích về cung cách ông Tập giải quyết khủng hoảng Covid-19, ông vẫn còn khả năng kiểm soát quyền lực trong tay, và vẫn được sự ủng hộ mạnh mẽ của ĐCSTQ.
  • Virus corona - Covid-19: Giới chuyên gia phản bác cách thống kê bệnh nhân của Trung Quốc (RFI) - Đức Tâm - Số người nhiễm virus corona (Covid-19) tại Trung Quốc do chính quyền công bố hàng ngày có phản ánh đúng tình hình bệnh dịch ở nước này hay không ? Theo tạp chí khoa học Nature, ngày 20/02/2020, giới chuyên gia quốc tế và Trung Quốc đang tranh cãi về phương pháp thống kê của Bắc Kinh. Tạm gạt sang một bên những nghi ngờ minh bạch hóa thông tin và chỉ đề cập đến phương pháp, tiêu chí của chính quyền Trung Quốc để xác định người bị bệnh và đưa vào con số thống kê. Cho đến nay, số người bị bệnh mà Trung Quốc công bố chỉ bao gồm những người có triệu chứng. Những người có xét nghiệm dương tính với virus corona nhưng không có triệu chứng thì không được tính đến.
  • Virus corona : Khó theo dõi dịch bệnh vì Trung Quốc lại đổi cách tính (RFI) - Thanh Phương - Theo số liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia ( bộ Y Tế ) Trung Quốc công bố hôm nay, 21/02/2020, trong 24 tiếng đồng hồ qua, tại Hoa lục đã có thêm 118 người bị chết vì virus corona mới (Covid-19), chủ yếu tại tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số tử vong trên toàn quốc là 2.236 người. Ngoài ra đã có thêm 889 ca lây nhiễm mới, nâng tổng số ca lây nhiễm ở Hoa lục lên hơn 75.000 người. Nhưng vấn đề là các số liệu nói trên được công bố sau khi Trung Quốc, hôm qua, vừa thông báo lại thay đổi cách tính số người bị nhiễm bệnh. Cụ thể là kể từ nay, họ chỉ thống kê những ca nào đã được xét nghiệm. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 8 này, Trung Quốc thay đổi cách tính số người bị lây nhiễm
  • Trung Quốc kêu gọi ASEAN đoàn kết chống virus corona (VOA) - Trung Quốc ngày 20 tháng 2 kêu gọi đoàn kết tại một cuộc họp đặc biệt bàn về virus corona với các quốc gia Đông Nam Á trong khi Bắc Kinh đang đối mặt với những chỉ trích về việc xử lý đợt bùng phát dịch corona ở những nơi khác.