Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Tư 08/01/2020 (ANM)


Điểm Tin Thứ Tư 08/01/2020 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • VNTB – Đảng Cộng Sản Trung Quốc còn trụ được bao lâu? (VNTB) - Diễm My (VNTB) – Điều đáng nói, bài phân tích về tuổi thọ của ĐCSTQ cho thấy những nét tương tự đã, đang và sẽ hiện diện tại Việt Nam. Cụ thể: ĐCSVN đang trong giai đoạn “cơn ghẻ ngứa” – 75 năm nắm quyền (1945 – 2020); lão hóa dân số nhanh nhất thế giới (sẽ bước vào thời kỳ dân số già vào năm 2035); luật pháp dành để cai trị và giữ gìn quyền lực (rule by law) hơn là pháp quyền; kiểm duyệt ngày càng gay gắt thông tin; lãnh tụ đã xuất hiện trở lại; tầng lớp trung lưu đang gia tăng và dự đoán là 2020 sẽ có 33 triệu người; và nợ xấu, thất nghiệp, lạm phát có xu hướng bị kiểm soát (?)
  • Nhiệt điện than và nguy cơ với thủy sản (BoxitVN) - Sáu Nghệ - 06/01/2020 - Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (tổ chức khoa học- công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) vừa có nghiên cứu “Phân tích chi phí, lợi ích của kịch bản năng lượng dưới góc nhìn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long”. Ông Nguyễn Hữu Thiện. Nghiên cứu đã đưa ra nhiều thông tin về ảnh hưởng môi trường của nhiệt điện than. Trong đó, chuyên gia sinh thái Nguyễn Hữu Thiện nghiên cứu sâu về nguy cơ đối với ...
  • 8 người biểu tình chống ‘Luật Ðặc Khu’ sắp bị đưa ra tòa (BoxitVN) - January 5, 2020 - SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tám người tham dự biểu tình chống “Luật Ðặc Khu Kinh Tế…” và “Luật An Ninh Mạng” tại Sài Gòn giữa năm 2018, sắp bị đưa ra tòa kết án vì tội “Phá rối an ninh”. Theo “Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm” của tòa án CSVN tại Sài Gòn được ...
  • VNTB – Chính phủ cần nhìn nhận về quyền đa sở hữu đất đai (VNTB) - Phạm Kiên (VNTB) – Câu chuyện Đồng Tâm, Thủ Thiêm hay nhiều nơi mà cưỡng chế đất vẫn đã và đang xảy ra với mục đích “an ninh quốc phòng và lợi ích công cộng” thực chất ra xuất phát từ chính thực quyền của công dân đối với sở hữu đất đai không được tôn trọng. Sự giàu lên của các tập đoàn kinh doanh bất động sản tương thích với sự nghèo đi của bộ phận người dân mất đất.
  • VNTB – Tết Canh Tý này ông Tất Thành Cang vui xuân ở đâu? (VNTB) - Lâm Viên (VNTB) – Các ‘đệ tử’ của ông Tất Thành Cang lần lượt xộ khám. Liệu Tết Canh Tý cận kề, ông Cang sẽ hú hí du xuân ở đâu? Ngày 6-1, báo chí đưa tin Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Công Thiện, nguyên tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận)
  • Nghịch lý chỉ thị nghiêm cấm tặng quà (*) (BoxitVN) - Lưu Trọng Văn - Mua bán quan chức là nhu cầu của thị trường quyền tiền. Cố cấm cũng không được, mà ai cũng hiểu chỉ như là đánh nhau với cối xay gió, hay là trò bịp trẻ con mà thôi. Hãy trả lại quyền làm chủ cho nhân dân để bằng lá phiếu, người dân sẽ chọn ra người lãnh đạo, là sẽ hết trò xách tiền đi đêm để mua chức, mua quyền. Vì người nào có đủ tiền để mua được toàn dân thì xứng đáng làm lãnh ...
  • Thung lũng Silicon Đà Nẵng - Liệu có khả thi? (RFA) - Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 7 tháng 1 năm 2020 ký quyết định thành lập Khu Công nghệ Thông tin (CNTT) Tập trung tại Thành phố Đà Nẵng, nơi được kỳ vọng là “Thung lũng Silicon Đà Nẵng”.
  • Đảng lãnh đạo nhưng không chịu trách nhiệm! (BoxitVN) - Đỗ Thành Nhân - Trong những ngày cả thế giới chuẩn bị bước vào thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI, nhân dân cả nước hân hoan nhớ lại phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại lễ kỷ niệm chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (1), ngày 28/4/2006: “Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng mở ra một giai đoạn phát triển mới nhằm sớm đưa nước ...
  • Cơ hội và rủi ro cho Việt Nam 2020 (RFA) - Năm qua, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng khả quan nhất khu vực Đông Nam Á, năm nay, Việt Nam sẽ có những triển vọng gì và có thể gặp rủi ro ra sao? Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu chuyện này với chuyên gia Nguyễn-Xuân Nghĩa, tư vấn kinh tế của đài Á Châu Tự Do.
  • Kinh tế Việt Nam liệu có ‘hay ho’ như số liệu GDP tính lại? (BoxitVN) - Quốc Phương - BBC News Tiếng Việt - Nợ công ở Việt Nam hiện nay về thực chất không có gì 'hay ho' như các số liệu được 'tính lại' GDP mà chính phủ nước này đưa ra cho năm vừa qua và Việt Nam cần lưu ý tới những khía cạnh dài hạn, ổn định, thực chất hơn là nhất thời và ngắn hạn để có cái nhìn tỉnh táo hơn, theo một số nhà quan sát kinh tế - xã hội. Kinh tế Việt Nam năm 2020 sẽ tiếp tục tập ...
  • Tình trạng ‘tuyên truyền, PR’ trong báo chí cách mạng? (BoxitVN) - Nguyên Khánh
    05/01/2020 - Nếu là một nhà báo, bạn sẽ tuyên thệ trung thành với nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp (sự thật và công bình). Nhưng nếu bạn được kết nạp là đảng viên, bạn sẽ phải trung thành với Đảng. Lời tuyên thệ khi vào Đảng: “trước Quốc kỳ, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôi xin thề Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, ...
  • Thư giãn hậu Chủ nhật – NGUYỄN CHÁNH TÍN VÀ CÁI CHẾT CỦA ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM (BoxitVN) - Chu Mộng Long - Ông vừa đột ngột ra đi. Sự ra đi của ông để lại sự thương tiếc vô hạn cho những người hâm mộ ông. Khi nghe ông rơi vào cơn bĩ cực bởi hoạt động kinh doanh phim, tôi đã có bài viết về ông, để an ủi ông, mong ông thoát cơn bĩ cực nhất thời. Bây giờ thì ông đã ra đi. Coi như ông đã nhẹ gánh trần gian. Bài này tôi dành nội dung cho ...
  • Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị gần 50 năm tù trong vụ án Vũ “Nhôm” (RFA) - Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo trong vụ án là những người giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và bộ máy hành chính của thành phố, lãnh đạo và tổ chức các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, nhưng lại tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ mua rẻ hơn nhiều so với giá trị thực của tài sản, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 22.000 tỷ đồng.
  • Tin Việt Nam 7/1/2020 (VOA) - Việt Nam lần đầu công khai tên lửa đạn đạo ‘mạnh nhất khu vực’. Bộ trưởng công an nói gì về hàng nghìn tỷ đồng tiền phạt được giữ lại? Người Bảo vệ Nhân quyền: VN ‘đang giam giữ 239 tù nhân lương tâm’.
  • Trung Đông trù liệu đòn trả đũa của Iran (VOA) - Không ai biết Iran có thể tấn công nơi nào để trả đũa vụ Mỹ hạ sát một tướng lãnh cao cấp của Iran hôm 3/1 trong cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái
  • Người Việt nghĩ gì về căng thẳng Mỹ - Iran? (VOA) - Một số người Việt cho biết họ ủng hộ Hoa Kỳ tiêu diệt tướng lĩnh quân sự cấp cao của Iran Qassem Soleimani, vì cho rằng làm như vậy để chặn đứng âm mưu tấn công vào công dân Mỹ khi mà ông ta đang tích cực lên một kế hoạch hành động lớn trong khu vực.
  • Các nước châu Á chuẩn bị di tản công nhân tại Iraq, Iran (VOA) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra lệnh cho quân đội chuẩn bị điều động các máy bay và tàu chiến “bất cứ lúc nào khi được thông báo” để di tản hàng ngàn công nhân Philippines tại Iran và Iraq nếu bạo động bùng nổ.
  • Đau lòng nhìn nước Úc trong biển lửa (VOABLOG) - Số tiền, dù 2 tỷ, hay bao nhiêu đi nữa, cũng không thể nào bù đắp lại được những mất mát về vật chất, và nhất là tinh thần, với những kỷ niệm gắn bó đời người với ngôi nhà, và với môi trường sống chung quanh.
  • Mừng thọ cụ bà lớn tuổi nhất thế giới (VOA) - Bà Kane Tanaka phá kỷ lục của chính mình là người cao tuổi nhất thế giới và ăn mừng sinh nhật lần thứ 117 của bà tại một viện dưỡng lão ở phía nam Nhật Bản vào hôm 5/1/2020.