Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Năm 30/01/2020 (ANM)

Hình minh họa. Tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh (giữa) đứng trước tòa ở Bến Tre hôm 6/6/2019. Ông Ánh bị tuyên án 6 năm tù vì những bài viết trên Facebook
Điểm Tin Thứ Năm 30/01/2020 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • VNTB – EVFTA/IPA : nhận định tình hình (VNTB) - Thục Quyên (VNTB) – Hãy đưa những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền Việt Nam ra khỏi tù trước để có người cộng tác hữu hiệu với Âu châu. Vì họ chính là những người ủng hộ thương mại bền vững đáng được tin tưởng. Phần ít quan trọng của bài. Bài viết “Điểm mù trong cuộc vận động quốc tế của XHDS Việt Nam“(1) của tôi đã làm một số người nổi giận, trong đó có ông Ba Sàm Nguyễn hữu Vinh. Ông Vinh đã phản đối trên FB “Không mù không ngu chỉ yếu thế” và kết tội “tác giả có những nhận xét chủ quan, thiếu hiểu biết về trong nước, nóng nảy và thậm chí ngạo mạn, lên mặt dạy đời….” Nhưng sau đó không có gì tranh cãi đáng tiếc xảy ra nữa, khi tôi hiểu ngay lý do của sự tức giận và viết vào FB Nguyễn hữu Vinh cắt nghĩa chữ “điểm mù”
  • VNTB – Hệ lụy của nền kinh tế lệ thuộc vào Trung Quốc (VNTB) - Nguyễn Nam (VNTB) – Các cửa khẩu ở biên giới Việt – Trung hiện đã tạm đóng cửa vì dịch bệnh Corona. Trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long đã giảm giá mạnh vì không thể xuất bán sang Trung Quốc. Ngày 28-1 (mùng 4 Tết), giá chôm chôm Java thương lái đến thu mua tại vườn ở tỉnh Vĩnh Long chỉ từ 9.000 -10.000 đồng/kg. Ông Trần Nguyên Anh, ấp Phước Định, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long nói mọi năm tầm này giá chôm chôm Java không dưới 30.000 đồng/kg. Năm nay thì giá cứ hạ dần, từ trước Tết Nguyên đán có giá 16.000 đồng/kg giờ chỉ còn 10.000 đồng/kg
  • Duterte đơn phương hủy bỏ VFA với Mỹ tác động thế nào đến tình hình Biển Đông (RFA) - Khi vừa giữ chức Tổng thống, ông Duterte đã luôn “công kích” Hoa Kỳ và thực hiện chính sách “hướng về Trung Quốc” (Pivot to China). Một trong những lý do ông Duterte công kích Hoa Kỳ bởi vì nhiều quan chức nước này lên án các hành động vi phạm nhân quyền, gây ra các cuộc tàn sát tại Philippines khi thực hiện chiến dịch chống ma tuý ở quốc gia này.
  • Gần 650.000 khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam trong tháng 1/2020 (RFA) - Số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2020 được ghi nhận là 644.700 lượt người, tăng 72,6% so với tháng tháng trước đó. Tuy nhiên, du khách Trung Quốc du lịch đến thủ đô Hà Nội trong tháng 1/2020 giảm đáng kể ở mức 20%.
  • VNTB – Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vẫn mở để đón khách từ Trung Quốc (VNTB) - Trần Dzạ Dzũng (VNTB) – Ông Lê Quang Sở, Trưởng ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, giải thích: “Cửa khẩu Móng Cái là cửa khẩu quốc tế, thẩm quyền quyết định thuộc Thủ tướng Chính phủ. Hiện ban quản lý cửa khẩu chưa nhận được thông tin, văn bản chỉ đạo từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nên mọi hoạt động xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu vẫn đang diễn ra bình thường”. Trong 4 ngày Tết vừa qua, ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 35.000 lượt người
  • Báo Việt rút bài TT Trump ‘chúc mừng Việt Nam’ vụ virus Corona (VOA) - Một tờ báo với cơ quan chủ quản là UBND thành phố Hà Nội hôm 29/1 đăng tin nói rằng Tổng thống Donald Trump đã “chúc mừng Việt Nam” vì “dù chỉ là một đất nước nhỏ bé, nhưng đã thành công trong việc cứu chữa một bệnh nhân nhiễm virus Corona”.
  • Việt Nam ứng phó với dịch coronavirus: nói và làm phải song hành! (RFA) - Truyền thông trong nước cập nhật mọi tuyên bố của các lãnh đạo Chính phủ Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh do virus corona mới gây ra. Giới chuyên gia ngành y tế tại Việt Nam nói gì về các biện pháp được đưa ra để ứng phó với dịch bệnh này?
  • Người Việt hải ngoại lễ chùa đầu năm (VOA) - Trong những ngày đầu xuân năm mới âm lịch, cũng giống như ở Việt Nam, các ngôi chùa ở ngoại ô thủ đô Washington luôn tấp nập Phật tử gần xa đến thăm viếng. Mặc dù tiếp đón hàng nghìn lượt khách thập phương, nhưng khác với quang cảnh thường thấy ở các ngôi chùa tại Việt Nam dịp Tết, ở đây không có tình trạng khói hương ngập trời hay thi nhau đốt vàng mã. Người ta đến lễ chùa cầu điều an lành, may mắn và thực sự đơn giản chỉ là để được hưởng cái không khí tết Việt cùng người thân và bạn bè mà thôi.
  • Tin Việt Nam 29/1/2020 (VOA) - Việt Nam: Công dân Trung Quốc nhiễm virus Corona ‘đã khỏi bệnh’. Chủ hãng tour: Coronavirus đang như bom tấn tàn phá du lịch VN. IFC cấp tín dụng xanh cho Việt Nam. ‘Việt Nam là một trong những nước dẫn đầu về tỷ lệ tiết kiệm’.
  • Tổng thống Trump trình làng kế hoạch hòa bình Trung Đông (VOA) - Tổng thống Donald Trump ngày 28/1 đề nghị thành lập một quốc gia Palestine với thủ đô tại đông Jerusalem, trong một nỗ lực đạt được bước đột phá hòa bình với Israel nhưng sẽ khó thuyết phục người Palestine.
  • Tây Tạng : Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật bảo vệ Đạt Lai Lạt Ma (RFI) - Thụy My - Hạ Viện Hoa Kỳ hôm 28/01/2020 đã thông qua dự luật trừng phạt những quan chức Trung Quốc can thiệp vào việc chọn lựa người thay thế Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng 85 tuổi được cho là sẽ luân hồi sang kiếp khác. Chính quyền Mỹ có thể phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh tất cả các quan chức Trung Quốc nào tìm cách nhận diện và đưa lên ngôi một Đạt Lai Lạt Ma mới do chính quyền Bắc Kinh duyệt xét, sau khi thủ lãnh tinh thần Tây Tạng qua đời
  • Những thách thức lớn lao hiện nay và tương lai (VOABLOG) - Tinh thần chủ động như Úc, và tinh thần phối hợp vì mục tiêu chung của nhân loại, là tối cần thiết để hòa bình và an ninh khu vực và toàn cầu được duy trì và bảo đảm trong những ngày tháng cũng như những thập niên tới.
  • Chuyên gia: Cần gia tăng chế tài lên giới cầm quyền Triều Tiên (VOA) - Vào lúc Triều Tiên trở lại chính sách tự túc để giữ vững nền kinh tế do nhà nước điều hành đang trì trệ, các chuyên gia nói những chế tài tài chánh đối với giới lãnh đạo chế độ có thể tăng thêm áp lực lên Bình Nhưỡng để nước này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
  • Châu Á sốt khẩu trang vì virus và ô nhiễm (VOA) - Sự hoảng loạn và ô nhiễm đang thúc đẩy thị trường khẩu trang bảo vệ ở châu Á, nơi mà nỗi sợ virus mới từ Trung Quốc đang làm căng thẳng nguồn cung và khiến việc đeo khẩu trang trở thành một nguyên tắc bắt buộc. Một số quốc gia bên ngoài Trung Quốc đang bị thiếu khẩu trang và nước rửa tay tiệt trùng. Do nguồn cung ở Trung Quốc hạn chế, nên có một nhu cầu lớn về khẩu trang và du khách Trung Quốc cùng những người Trung Quốc sinh sống ở các nước khác đã gửi khẩu trang về Trung Quốc với số lượng lớn.
  • Mỹ, Nhật đưa 400 người rời khỏi tâm dịch Vũ Hán (RFA) - Ngày 29/1, theo Reuters loan tin, Mỹ và Nhật đã đưa công dân của mình ra khỏi trung tâm vùng dịch ở Trung Quốc khi con số chết vì virus corona đã lên đến 132 và xuất hiện ca nhiễm đầu tiên ở Trung Đông.
  • Nhân viên y tế Vũ Hán thiếu dụng cụ y khoa (VOA) - Các bệnh viện ở trong và xung quanh ổ dịch coronavirus bùng phát tại Vũ Hán nói họ đang cạn kiệt thiết bị y khoa đến nỗi bác sĩ và y tá được yêu cầu mang mặt nạ kém tiêu chuẩn hay tã để họ không phải thay quần áo bảo hộ thường xuyên.
  • Lực lượng y tế đến Vũ Hán giúp chống dịch virus corona (VOA) - Song là một y tá suýt lỡ chuyến bay đến Vũ Hán vì kế hoạch thay đổi đột ngột. Nhờ có sự giúp đỡ của một cảnh sát, cô bắt kịp chuyến bay tới Vũ Hán tối 24/1, ngay đêm giao thừa Tết Canh Tý. Còn một y tá khác làm việc tại Bệnh viện Yaxin Wuhan vốn đã rời khỏi Vũ Hán để về quê ăn Tết, nay quyết định quay trở lại. Họ chỉ là hai trong số rất nhiều nhân viên y tế khác trên khắp Trung Quốc tình nguyện có mặt ở Vũ Hán cuối tuần qua để chung tay chống virus corona.