Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Bảy 18/01/2020 (ANM)

Báo cáo thăm dò dư luận tại 10 nước Đông Nam Á 2020 của Học viện ISEAS-Yusof Ishak, Singapore (Chụp từ internet) RFI/Tiếng Việt
Điểm Tin Thứ Bảy 18/01/2020 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • Thăm dò dư luận : Gần 80% dân Việt Nam không tin vào Trung Quốc (RFI) - Đức Tâm - Theo thăm dò dư luận do một học viện có uy tín của Singapore tiến hành, gần 80% dân Việt Nam không tin tưởng là Trung Quốc, với tư cách siêu cường, sẽ « hành động đúng đắn » đóng góp cho hòa bình, an ninh, thịnh vượng và quản trị.
  • VNTB – Dân chủ không hoàn hảo, nhưng đừng từ bỏ (VNTB) - Trung Hải (VNTB) – Chẳng thể nào tuyệt đối hóa dân chủ, coi đó là một đũa thần giải quyết vạn năng mọi vấn đề để rồi cuối cùng loại trừ nó khi thấy nó phát sinh khuyết điểm. Do vậy, ít nhất dân chủ có thể sẽ giải quyết tốt những vấn đề phát sinh tại Việt Nam, trong một môi trường còn quá nhiều vấn đề như hiện nay, và chỉ có dân chủ mới giải quyết được.
  • VNTB – Nghèo ở Việt Nam (VNTB) - Hiền Lương (VNTB) – Năm hết, Tết đến, thử nhìn lại coi ở người nghèo ở Việt Nam ra sao qua những con số báo cáo. Theo tin tức trên báo chí của nhà nước, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nói rằng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về thay đổi cách tính GDP, đã cho ra kết quả GDP đầu người theo cách tính GDP mới đã tăng lên khoảng 3.000 USD/năm, thay vì cách tính lâu nay đang áp dụng thì con số này chỉ là 2.590 USD/người/năm
  • VNTB – Tăng GDP nhưng lại không giúp cải thiện cuộc sống của người dân (VNTB) - Trần Dzạ Dzũng (VNTB) – Vì sao GDP (*) của Việt Nam được đánh giá tăng trưởng cao hàng đầu thế giới nhưng lại không giúp cải thiện cuộc sống của người dân? “Theo số liệu vừa mới công bố, tăng trưởng GDP năm 2019 là 7,02%. Năm 2016 chỉ số này 6,21%, năm 2017 là 6,8%, 2018 là 7,08% và năm 2019 là 7,02%. Như vậy 2 năm liền chúng ta tăng trưởng GDP trên 7%”, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã thông tin với báo chí kèm nhận xét đây là mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới.
  • Biển Đông : Trung Quốc tỏ hòa dịu, trấn an Việt Nam và Indonesia (RFI) - Thu Hằng - Ngày 16/01/2020, Trung Quốc liên tục thể hiện cử chỉ hòa hoãn, trấn an Việt Nam và Indonesia liên quan đến các tranh chấp ở Biển Đông và trong khu vực. Chủ tịch Trung Quốc đã điện đàm với đồng nhiệm Việt Nam ngày 16/01. « Tiếp tục củng cố niềm tin chính trị song phương » là điều được cả hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh. Ngoài ra, ông Tập Cận Bình hy vọng Hà Nội và Bắc Kinh « giải quyết các tranh chấp một cách thích hợp về lâu về dài ».
  • Biển Đông vẫn là dấu hỏi trước thềm năm mới (VOA) - Trong bang giao quốc tế, vì nhiều lý do (lợi ích quốc gia, tình thế, tương quan giữa thế và lực,…) không thể xem thường “khéo léo, mềm mỏng” nhưng nếu “khéo léo, mềm mỏng” vì Trung Quốc không thôi vỗ về...
  • Phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước gặp Hội đồng Liên tôn Việt Nam 16.01.2020 (BoxitVN) - LM. Paul Lộc - ĐSQ Mỹ vừa gọi cho tôi, tôi đã lên án hành vi đàn áp của chính quyền đối với người dân Đồng Tâm. Và thông báo cho ĐSQ mỹ biết về việc công an kiểm soát quyền đi lại của tôi và sử dụng truyền hình VTV để quy chụp cho tôi và cô Nguyễn Thúy Hạnh chống chính quyền qua vụ Đồng Tâm. trong khi chúng tôi chỉ cố gắng đưa sự thật ở ĐT. Tôi cũng cho ĐSQ biết rằng tôi sẽ tiếp tục đưa ...
  • VNTB – Đồng Tâm: lớn hơn cả một cái chết (VNTB) - An Thuyên (VNTB) – Càng làm, nhà nước càng khiến xã hội chia rẽ, phẫn nộ và mất niềm tin. Đồng Tâm vì thế không còn dừng lại ở một cái chết, mà thực tế là nhân tâm trở nên bất hòa, trong khi ngoài biển Trung Quốc đang càn quấy. Càng gỡ càng rối. Đồng Tâm vẫn gây rối loạn ngay trong chính Bộ Công an.
  • Vụ Đồng Tâm: ‘Họ không phải kẻ thù, mà là người dân’ (VOA) - Đất phía tây Đồng Sênh với diện tích 59 ha “nguồn gốc là 100% của dân;” và cách thức chính quyền Hà Nội bố ráp làng Đồng Tâm rạng sáng 9 tháng Giêng là “hoàn toàn sai trái”, theo nhận định của hai cựu tù nhân chính trị hiện sống tại Hoa Kỳ, là “Điếu Cày” Nguyễn Văn Hải và tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.
  • Báo cáo về vụ Đồng Tâm được chuyển đến dân biểu Mỹ (VOA) - Đại diện của nhóm “Hành động vì Đồng Tâm” đã chuyển “Báo cáo về vụ tấn công ở Đồng Tâm” đến văn phòng dân biểu liên bang của Mỹ Alan Lowenthal và đang được gửi đến nhiều dân biểu châu Âu cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế trong nỗ lực tìm kiếm công lý cho các nạn nhân Đồng Tâm
  • Đồng Tâm: Ân xá Quốc tế nói ‘VN đàn áp người bàn cãi trên Facebook’ (BoxitVN) - Ân xá Quốc tế nhận định rằng chính phủ VN gia tăng đàn áp những người lên tiếng về vụ Đồng Tâm trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Facebook. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng nói Facebook đang ngày càng trở thành công cụ để Việt Nam săn lùng và bắt giữ những người bày tỏ chính kiến ôn hòa. Trong thông cáo phát đi sáng 16/1, tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cho hay chính quyền Việt Nam đã đẩy mạnh một cuộc đàn áp trên ...
  • Dân biểu Lb Chris Hayes lên tiếng cho Đồng Tâm với Quốc hội Úc (BoxitVN) - Hôm thứ Năm 9/1/2020, tôi được biết đã có một sự đụng độ giữa những người đòi quyền đất đai và cảnh sát tại xã Đồng Tâm Việt Nam, với 3,000 cảnh sát, rất bạo hành với vũ trang nặng đã tấn công vào xã. Tôi được biết có 3 dân làng và 3 cảnh sát thiệt mạng trong đó có Ông Lê Đình Kình được xem như là một lãnh đạo của xã. Tôi cũng được biết đã có khoảng 30 dân làng bị nhà cầm quyền bắt khi ngăn chống lại và chưa biết tin tức ra sao.
  • Báo cáo Đồng Tâm: nỗ lực minh bạch thông tin! (RFA) - Vào ngày 16/1, Nhà Xuất Bản Tự Do đã xuất bản Báo cáo Đồng Tâm bằng tiếng Anh với những thông tin tổng hợp từ các nguồn bao gồm các Facebooker vẫn giữ liên lạc với người dân Đồng Tâm và cả nguồn của báo chí nhà nước. RFA có cuộc phỏng vấn Nhà báo Phạm Đoan Trang, người cùng tham gia thu thập thông tin và thực hiện bản báo cáo dài 28 trang này chỉ trong hai này.
  • PHÁT SÚNG LỊCH SỬ (BoxitVN) - Tạ Duy Anh - Đốt lò để lấy lại niềm tin của dân, rồi lấy nước mắt hờn căm của dân dội cho tắt ngấm cái lò đáng nể ấy. Lú hay minh? Nguyễn Quang Lập - CẦN PHẢI TỐNG CỔ LŨ ĂN HẠI…” Tản bước trên phố phường Hung Gia Lợi, không loại trừ là một lúc nào đó, chúng ta sẽ “chạm trán” với tấm bảng sau, với những hàng chữ dày đặc của thứ ngôn ngữ được coi là “khó nhất thế giới” và “chỉ 10 triệu dân trong nước và 5 ...
  • Bộ Công an phong tỏa tất cả các tài khoản nhận tiền cho Đồng Tâm (RFA) - Thông báo của Bộ Công an cho biết: “Để phục vụ yêu cầu điều tra, mở rộng vụ án, trong đó có hành vi tài trợ khủng bố, Cơ quan điều tra đã đề nghị các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước phối hợp rà soát, phong tỏa một số tài khoản có liên quan”.
  • Đừng uýnh Vietcombank! (RFA) - Tới đây ắt sẽ có người hỏi: Không uýnh VCB, chẳng lẽ bỏ qua chuyện đáng phẫn nộ vừa xảy ra? Đâu có ai nói bỏ! Muốn uýnh, phải uýnh chính phạm! Từ lâu thiên hạ đã biết chính phạm độc đoán, tàn bạo, bà con cũng đã chỉ trích, tố cáo nhiều rồi nhưng có một điểm, qua chuyện phong tỏa tài khoản – giúp đỡ gia đình cụ Kình được chính phạm khắc họa thêm một lần nữa. Đó là “đuổi tận, diệt tuyệt”!
  • Lòng dân và tiền dân (BoxitVN) - Đỗ Thành Nhân - 1. TIỀN DÂN. Sáng nay 16/01/2020 tổ chức tang lễ cho 3 chiến sĩ công an chết tại Đồng Tâm sáng sớm ngày 09/01/2019, có Thủ tướng đến viếng (https://tuoitre.vn/thu-tuong-den-vieng-tien-dua-3-can-bo-cong-an-hi-sinh-tai-dong-tam-2020011606310185.htm). Tang lễ được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức, có Thủ tướng đến viếng, tất nhiên là chi phí từ ngân sách nhà nước. Từ chi phí tang lễ, đến chi phí viếng tang của quan chức đảng, chính quyền đều từ tiến thuế của nhân dân - nói nôm na là "tiền dân", ...
  • Cái chết của cụ Lê Đình Kình dưới góc nhìn của hiến pháp và BLHS 2015 (BoxitVN) - Vũ Hữu Sự - Một phân tích cực kỳ chí lí của nhà văn, nhà báo Vũ Hữu Sự. Nguyễn Quang Lập - Trước khi bị giết, cụ Lê Đình Kình là một công dân. Cụ có đủ quyền và nghĩa vụ của một công dân theo quy định tại các điều 14;15;16;17 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013. Cụ không có tiền án, tiền sự. Hiện tại, cụ không phải chấp hành bất cứ một bản án nào, do tòa án cấp nào tuyên. Cụ là một đảng viên ĐCS Việt ...
  • AWB ‘vác đá vá trời’ để 350 con lai bị kẹt ở Việt Nam sang Mỹ (VOA) - “Lúc đầu chúng tôi ví những việc làm của mình như vác đá vá trời, chúng tôi không can tâm chứng kiến cảnh hơn 350 anh chị em lai bị kẹt lại ở Việt Nam. Cho đến nay chúng tôi đã đưa được 48 người con lai qua Mỹ,” ông Jimmy Willer, sáng lập viên của Hội Tình Lai Không Biên giới (AWB), nói với VOA.
  • Tin Việt Nam 17/1/2020 (VOA) - Thực hư việc ‘nhân dân xã Đồng Tâm’ viếng 3 công an hôm 16/1? TTg Phúc: Vụ việc gần đây khiến lãnh đạo suy nghĩ nhiều về quan hệ với nhân dân. Việt Nam cách ly khách Trung Quốc trong lúc dịch bùng phát ở Vũ Hán. HRW kêu gọi nghị viên châu Âu ‘không phí cơ hội để thay đổi Việt Nam’. Ông Trọng và ông Tập điện đàm chúc Tết, kiên định sự nghiệp XHCN.
  • Hoạt động tinh chế uranium của Iran cao hơn trước (VOA) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani loan báo hiện nay Iran tinh chế uranium nhiều hơn trước khi đồng ý ký thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới vào năm 2015 giữa lúc Tehran dần dần rút lại những cam kết theo thỏa thuận này.
  • 11 binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc tấn công trả đũa của Iran (VOA) - Mười một binh sĩ Mỹ đã bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa do Iran phát động vào ngày 8/1 nhắm vào hai căn cứ Iraq nơi binh sĩ Mỹ đồn trú. Cuộc tấn công này là để trả đũa vụ Mỹ giết chết một tướng lãnh hàng đầu của Iran.
  • Pháp điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến Trung Đông (RFI) - Thu Hằng - Ngày 16/01/2020, theo truyền thống đầu năm, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đọc diễn văn chúc tết các lực lượng vũ trang. Tại căn cứ không quân 123 Orléans-Bricy, một trong những căn cứ quan trọng nhất ở miền trung nước Pháp, ông Macron xác định những nhiệm vụ được giao cho quân đội trong năm 2020, đồng thời thông báo triển khai tầu sân bay Charles de Gaulle đến Trung Đông
  • Thụy Sĩ : Quốc gia bảo vệ lợi ích của Mỹ tại Iran (RFI) - Minh Anh - Ngày 01/01/2020, Iran triệu tập đại biện lâm thời của Thụy Sĩ để phản đối những tuyên bố « hiếu chiến » của Washington sau loạt oanh kích của không quân Mỹ nhắm vào một căn cứ lực lượng vũ trang thân Iran. Ngày 03/01/2020, Iran một lần nữa triệu mời một đại diện ngoại giao Thụy Sĩ để chuyển một thông điệp đến Hoa Kỳ sau vụ tướng Iran Qassem Soleimani bị drone của Mỹ triệt hạ
  • Phiên xử luận tội Tổng thống Trump khai diễn (VOA) - Phiên xét xử của Thượng viện Mỹ về việc có truất phế Tổng thống Donald Trump hay không chính thức bắt đầu hôm 16/1 dù một cơ quan giám sát của Quốc hội phát hiện Tòa Bạch Ốc phạm luật khi giữ lại khoản viện trợ an ninh mà Quốc hội đã chuẩn thuận cho Ukraine.
  • Chính trị Nga : Putin sửa soạn rút lui để ngồi lại (RFI) - Tú Anh - Biến động có tổ chức trên chính trường Nga với mưu đồ trường trị của Putin ; Khủng hoảng hạt nhân và nội tình bất ổn tại Iran ; Thỏa hiệp hưu chiến mong manh Mỹ-Trung ; Châu Âu trong trận đồ kinh tế và địa chính trị thế giới… là những chủ đề tốn nhiều giấy mực trên báo Pháp ngày 17/01/2020. Vladimir Putin : Quyền lực ám ảnh
  • Tin giả, tin thật, tin ai? (VOABLOG) - Chúng tôi ước tính rằng chính phủ (Trung Quốc) bịa đặt và đăng khoảng 448 triệu bình luận trên mạng xã hội mỗi năm. Trái ngược với tuyên bố trước đó, chúng tôi cho thấy chiến lược của chế độ Trung Quốc là...
  • Du khách Trung Quốc mang virus corona mới sang nhiều nước châu Á (RFI) - Thu Hằng - Ngày 17/01/2020, cơ quan y tế Trung Quốc xác nhận ca tử vong thứ hai tại thành phố Vũ Hán (Wuhan). Nạn nhân là một người đàn ông 69 tuổi, qua đời hôm 15/01. Hiện vẫn có ít nhất 41 người được điều trị cách ly ở Trung Quốc, trong đó có năm trường hợp nghiêm trọng. Bệnh viêm phổi do mắc loại virus cùng chủng với SRAS đã lan sang cả Thái Lan, Nepal, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản và có thể là ở Việt Nam
  • Trung Quốc lợi dụng thế yếu của Miến Điện để thúc đẩy Con Đường Tơ Lụa (RFI) - Trọng Nghĩa - Trọng tâm hai ngày công du Miến Điện của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu từ hôm nay 17/01/2020 là thuyết phục láng giềng Đông Nam Á này ký kết những thỏa thuận quan trọng về hạ tầng cơ sở, cho phép Bắc Kinh đẩy mạnh thêm đề án Con Đường Tơ Lụa Mới. Theo các nhà phân tích, thời cơ lúc này đang thuận lợi cho Trung Quốc cả về chính trị và kinh tế, cho dù sẽ vấp phải một số cản lực, kể cả từ phía quân đội Miến Điện, nổi tiếng là có tinh thần dân tộc cao
  • Tập Cận Bình thăm Miến Điện với hàng tỉ đô la cho Con đường tơ lụa mới (RFI) - Thụy My - Ngày 17/01/2020, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức bắt đầu chuyến công du Miến Điện, đất nước đang bị quốc tế cô lập nhưng rất quan trọng trong kế hoạch « Con đường tơ lụa mới », để ký kết một loạt các dự án hạ tầng trị giá nhiều tỉ đô la. Bắc Kinh đề nghị xây dựng một hành lang kinh tế Trung Quốc-Miến Điện (CMEC) với một cảng nước sâu 1,3 tỉ đô la tại Kyaukphyu ở bang Rakhine, mở lối vào Ấn Độ Dương cho Trung Quốc. Một tuyến đường tàu cao tốc sẽ nối cảng này với khu công nghiệp đại quy mô gần đường biên giới chung. Tuy nhiên người dân địa phương lo sợ dự án này sẽ làm cho nhiều người bị mất đất, không còn phương tiện mưu sinh.