Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Chủ Nhật 19/01/2020 (Hải chiến Hoàng Sa: 19/1/1974)

Một khảo sát mới của Viện nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore cho thấy ASEAN bị chia rẽ nếu phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc làm đồng minh.
Điểm Tin Chủ Nhật 19/01/2020 (Hải chiến Hoàng Sa: 19/1/1974)
Anh Tuấn Phạm
  • Biển Đông : Mỹ-Nhật-Hàn muốn đầu tư vào đảo Natuna (RFI) - Minh Anh - Hãng tin Bloomberg ngày 17/01/2020 cho biết Mỹ, Nhật và Hàn Quốc rất muốn đầu tư vào quần đảo Natuna, vào lúc tổng thống Joko Widodo gia tăng nỗ lực bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc đối với vùng biển giầu nguồn tài nguyên ở Biển Đông.
  • VNTB – Tin tức cập nhật về Đồng Tâm (VNTB) - Hôm 18/1, trên mạng xã hội xuất hiện thêm những hình ảnh và video về xác của cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, người vừa thiệt mạng trong vụ công an tấn công vào xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, hôm 9/1 vừa qua.
  • Từ Mỹ Lai đến Đồng Tâm (BoxitVN) - Vũ Ngọc Yên - Thảm sát Mỹ Lai. Mỹ Lai là một thôn nhỏ thuộc làng Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi, nơi diễn ra vụ thảm sát ngày 16 tháng 3 năm 1968 trong Chiến tranh Việt Nam, cướp đi sinh mạng của hàng trăm thường dân. Trong thời gian diễn ra sau biến cố Tết Mậu Thân (1.1968), Tiểu đoàn 48 của Mặt trận giải phóng miền nam (Việt Cộng) đã tiến hành một số cuộc tấn công trong tỉnh Quảng. Tình báo Mỹ cho rằng sau Tết Mậu Thân, Tiểu đoàn 48 ...
  • Vietcombank khóa tài khoản nhận tiền phúng điếu cụ Lê Đình Kình (BoxitVN) - Luân Lê -
    Ông Kình không thực hiện các hành vi liên quan tới các tội của chương về an ninh quốc gia trong BLHS. Hơn nữa, ông đã chết, và các giao dịch dân sự giữa bà Hạnh và những người gửi tiền phúng điếu đám tang của ông Kình là một giao dịch khác mà thân nhân người đã mất được quyền hưởng. Ông Kình không nằm trong diện chủ thể bị phong toả vì vấn đề an ninh quốc gia mà ông đang được đặt vào trong các cáo buộc ...
  • Tin Việt Nam 18/1/2020 (VOA) - TTg Phúc: Vụ việc gần đây khiến lãnh đạo suy nghĩ nhiều về quan hệ với nhân dân. Báo cáo về vụ Đồng Tâm được chuyển đến dân biểu Mỹ. Giới hoạt động lên án Vietcombank phong tỏa tiền phúng viếng ông Lê Đình Kình. Khảo sát: Việt Nam muốn ASEAN làm đồng minh với Mỹ hơn là Trung Quốc.
  • Tăng trưởng dân số Mỹ chậm lại gây lo ngại tác động kinh tế lâu dài (VOA) - Sự sụt giảm tăng trưởng dân số ở Mỹ có thể là một vấn đề tiềm năng cho tăng trưởng kinh tế của nước này trong tương lai và phúc lợi xã hội cho những người về hưu, sau khi con số thống kê mới nhất cho thấy tỉ lệ sinh và số người nhập cư ở Mỹ giảm đi trong một thập niên trở lại đây.
  • Hàn Quốc chỉ trích phát biểu của Đại sứ Mỹ (VOA) - Hàn Quốc ngày 17/1 phản bác mạnh mẽ phát biểu của Đại sứ Mỹ Harry Harris kêu gọi Seoul tham khảo ý kiến của Washington về nỗ lực của miền Nam muốn nối lại các chuyến du lịch cá nhân tới Triều Tiên.
  • Mỹ không thuyết phục được Anh coi Huawei là mối nguy an ninh (VOA) - Ủy viên thương mại của EU nói về mặt nguyên tắc, EU không chống đối hoạt động của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei tại Châu Âu. Washington dọa sẽ ngưng hợp tác tình báo và an ninh với London, nếu Anh để Huawei xây dựng mạng lưới 5G.
  • Bộ trưởng: Đức cần công ty Huawei của TQ xây dựng mạng 5G (VOA) - Bộ trưởng nội vụ Đức nói rằng nước của ông không thể xây dựng mạng di động 5G mà không cần đại công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc, ít nhất là vào lúc này, can dự vào một vấn đề vốn đã gây nên căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh.
  • ASEAN xem xét đề nghị của Mỹ về thượng đỉnh đặc biệt (RFI) - Minh Anh - Ngày 17/01/2020, hội nghị cấp ngoại trưởng ASEAN kết thúc hai ngày họp tại Việt Nam. Ngoài việc kêu gọi tiếp tục hợp tác tìm kiếm giải pháp cho căng thẳng ở Biển Đông và khủng hoảng người Rohingya, ASEAN xem xét khả năng mở thượng đỉnh đặc biệt với tổng thống Trump theo đề nghị từ phía Mỹ
  • Trung Quốc- Miến Điện đoàn kết bất chấp khủng hoảng Rohingya (RFI) - Thanh Phương - Ngày 18/01/2020, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến viếng thăm hai ngày tại Miến Điện sau khi gặp bà Aung San Suu Kyi, nhân vật trên thực tế là lãnh đạo chính phủ nước này, tại thủ đô Naypyidaw. Sau cuộc gặp giữa hai lãnh đạo, hai nước đã ký kết nhiều hiệp định về xây dựng các dự án cơ sơ hạ tầng ở Miến Điện
  • Viêm phổi cấp tính : Công luận Trung Quốc nghi chính quyền giấu thông tin (RFI) - RFI - Vài ngày trước Tết Nguyên Đán, công luận Trung Quốc lo ngại virus viêm phổi corona hoành hành. Một nghiên cứu thuộc trường đại học Anh tại Luân Đôn đưa ra con số cao hơn gấp 40 lần so với thông báo chính thức của Cơ Quan Y Tế Trung Quốc. Công luận hoài nghi Bắc Kinh che giấu sự thật.
  • Làm sao chống ung thư (VOA) - Tại sao ung thư trở lại, tại sao ung thư di căn? Cách nào để chống lại? BS Phan Hoàng Anh trình bày.