Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Hai 09/12/2019 (ANM)


Điểm Tin Thứ Hai 09/12/2019 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • Tổ quốc nếu lần này đã mất, thì không bao giờ còn có thể phục quốc được nữa (BoxitVN) - Đàm Ngọc Tuyên - “Đặc khu, Đảng vẫn dựng xây - Thằng dân phản đối, tù đày mọt gông”. Chỉ với hai câu thơ lục bát này, 14 từ thôi, nhưng cá nhân chủ quan cho rằng nó đã phổ quát đủ đầy về thực trạng biên cương, bờ cõi, hải đảo của Việt Nam ta, giờ đây còn hay đã mất. Ngày 10/6/2018, là ngày mà toàn dân VN ở nhiều tỉnh thành, đã đồng loạt xuống đường biểu tình, để phản đối chính quyền CSVN, sẽ thông dự Luật Đặc khu (ĐK) ...
  • Việt Nam 2019: Chưa thoát khỏi ngã ba đường (BoxitVN) - Nguyễn Quang Dy - Cứ đến cuối năm, thời gian thường trôi nhanh “tựa cánh chim bay”. Người ta nói “năm con heo” là năm cuối của 12 con giáp nên thường có nhiều biến động. Những người bi quan cho rằng Việt Nam đang “họa vô đơn chí”, còn những người lạc quan trông chờ vào quy luật “cùng tắc biến”. Trong khi cánh cửa cơ hội cho Việt Nam đang khép lại thì thách thức ngày càng nhiều và nguy cơ ngày càng lớn. Muốn dự báo năm mới phải ...
  • Viếng trí sáng Nguyễn Thanh Giang (BoxitVN) - Phạm Đình Trọng - Sau 40 năm là đảng viên cộng sản tôi mới nhận ra những sai lầm lịch sử, những tội ác chống lại nhân dân, chống lại đất nước Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng CSVN đang ngày càng dấn sâu vào con đường tội phạm của lịch sử. Năm 2009, tôi đã từ bỏ ĐCSVN. Người duy nhất tôi tham khảo ý kiến để đi đến quyết định đó là trí sáng Nguyễn Thanh Giang. Trong tập sách dày dặn Đêm Dày Lấp Lánh, trí ...
  • EVFTA : điểm mù trong cuộc vận động quốc tế của XHDS Việt Nam (BoxitVN) - Thục-Quyên - Bài viết này nhằm giúp đỡ người Việt trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về hai đường hướng hoạt động trái chiều hiện nay của các XHDS Việt Nam: ủng hộ hay đòi hoãn phê chuẩn hai hiệp định EVFTA và EVIPA. Cố gắng này cũng là một bức tâm thư gửi đến anh Phạm chí Dũng và gia đình, để nói lên lòng kính trọng của người viết đối với anh, một người mà vì tinh thần trách nhiệm, sự hiểu biết, cũng như lòng dũng cảm, đang ...
  • Quốc tế có được quyền lên tiếng về vụ bắt bớ nhà báo Phạm Chí Dũng? (BoxitVN) - p>Lyn Huỳnh - Không ít dư luận viên đã bình luận các bài viết về nhà báo Phạm Chí Dũng, rằng, đây là chuyện nội bộ an ninh quốc gia Việt Nam, phía nước ngoài không có quyền ‘xía’ vô can thiệp. Luồng ý kiến đó quên mất là Việt Nam đã ban hành Luật Điều ước quốc tế, hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Trước đây khá lâu, nhân cuộc chiến Nam tư cũ, các luật gia quốc tế đã đặt vấn đề “quyền can thiệp vì lý do nhân đạo” - mặc dầu ...
  • Menras André: đi rồi sẽ trở về, thưa Ngài! (BoxitVN) - Diễm Thi - Menras André - người Pháp nhưng có quốc tịch Việt Nam, và có tên tiếng Việt - Hồ Cương Quyết, người một thời đấu tranh sôi nổi trong lòng miền Nam. Vì ông bị lôi cuốn bởi luận thuyết chiến tranh phi nghĩa của Mỹ, và hẳn ông tin rằng, quốc gia Việt Nam của người Việt Nam. A. Menras Hồ Cương Quyết và Phạm Chí Dũng. Là công dân danh dự của Tp. Hồ Chí Minh, và được nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định quốc tịch ...
  • Công ty Ericsson thừa nhận đã đút lót cho các quan chức Việt Nam (RFA) - Công ty viễn thông Ericsson của Thuỵ Điển mới đây đã đồng ý trả hơn 1 tỷ đô la tiền phạt tại Mỹ vì đã đút lót cho các quan chức chính phủ các nước Việt Nam, Trung Quốc, Djibouti, Indonesia, và Kuwait lên đến hàng triệu đô la trong nhiều năm
  • Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: Lãi suất âm (BoxitVN) - (Bài 1) - Đoàn Hưng Quốc - Lãi suất tại nhiều nước gồm Đức, Nhật, Thụy Điển, Đan Mạch hiện nằm ở mức âm hay gần con số không. Tổng Thống Trump vào tháng 11/2019 lại đòi Mỹ phải hạ tiền lời xuống mức tương đương, trong khi cựu Thống Đốc Quỹ Dự Trử Liên Bang Alan Greenspan tiên đoán vào tháng 9/2019 rằng Hoa Kỳ rồi cũng sẽ tiến đến lãi suất âm. Lãi suất âm hiểu đơn giản thay vì con nợ trả phân lời để vay mượn như trước đây thì nay ...
  • Địa chiến lược : Mỹ muốn tập trung đối đầu với Nga và Trung Quốc (RFI) - Cho dù tình hình Trung Đông bất an, Washington muốn huy động lực lượng đối phó với hai mối đe dọa lớn hiện nay là Bắc Kinh và Matxcơva. Trên đây là tuyên bố của bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trong cuộc hội thảo về an ninh quốc phòng tại California hôm thứ Bảy 07/12/2019.
  • Bất ổn ở Tân Cương phủ bóng lên “Sáng kiến Vành đai và Con đường” (BoxitVN) - Wei Shan
    Phan Nguyên dịch - Tân Cương là cầu nối giữa Trung Quốc với các thị trường Trung Á, Trung Đông và Châu Âu, biến nơi này thành trung tâm của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Đây là trung tâm hậu cần lớn nhất trong số các nước BRI. Trong số sáu hành lang kinh tế BRI đã được lên kế hoạch, ba hành lang sẽ đi qua Tân Cương, bao gồm Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan nối Kashgar ở Tân Cương với cảng Gwadar ở ...
  • Robert Spalding: Chiến lược của ĐCSTQ là chia tách Lục địa Á-Âu với Mỹ (BoxitVN) - Tuyết Mai - Ngày 5/12 vừa qua, ông Robert Spalding – nhà nghiên cứu tại Viện Hudson, Chuẩn tướng đã nghỉ hưu của Không quân Mỹ, cựu Giám đốc Hoạch định Chiến lược của Nhà Trắng – đã cho biết rằng chiến lược của ĐCSTQ là chia tách Lục địa Á-Âu với Mỹ, ông cũng tiết lộ sách lược ứng phó của chính quyền Tổng thống Trump. Ông Robert Spalding, nhà nghiên cứu tại Viện Hudson, Chuẩn tướng đã nghỉ hưu của Không quân Mỹ, và là cựu Giám đốc Hoạch định chiến ...
  • Người Hong Kong tiếp tục rầm rộ xuống đường (VOA) - Nhiều người Hong Kong mặc đồ đen hôm 8/12 đã xuống đường trong cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi phe ủng hộ dân chủ giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử địa phương tháng trước.
  • Tên lửa Bắc Triều Tiên : Bình Nhưỡng thông báo thử động cơ mới (RFI) - Trong bản tin Chủ Nhật 08/12/2019, Bình Nhưỡng khẳng định « một cuộc thử nghiệm quan trọng » tại căn cứ phóng vệ tinh Sohae đã thành công, có thể làm thay đổi « quy chế chiến lược » của Bắc Triều Tiên. Theo giới chuyên gia quân sự, rất có thể đây là động cơ mới trang bị tên lửa. Và cũng rất có thể đây « món quà Giáng Sinh » mà lãnh đạo Kim Jong Un hứa tặng cho tổng thống Donald Trump để gây áp lực.
  • Miến Điện : Hàng ngàn người ủng hộ Aung San Suu Kyi (RFI) - Ngày 08/12/2019, lãnh đạo Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi lên đường đến La Haye, Hà Lan để bảo vệ đất nước trước Tòa án Công lý Quốc tế (CIJ) vì cáo buộc có những « hành động diệt chủng » nhắm vào cộng đồng người Hồi giáo thiểu số Rohingya.
  • Gấu chạy khắp phố (VOA) - Hôm 5/12, một chú gấu đen chạy vào đường phố Wilmington gây náo động thành phố của bang Delaware, miền đông bắc nước Mỹ. Nhiều người thích thú theo dõi chú gấu vì ở bang này hiếm khi thấy gấu.
  • Xác ướp cún con 18 ngàn năm tuổi (VOA) - Hôm 2/12, các nhà khoa học công bố xác ướp một chú chó con 18 ngàn năm tuổi được tìm thấy trong băng đá vĩnh cửu ở miền đông nước Nga.