Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Sáu 21/6/2019 (ANM)

Ảnh minh họa: Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam được cho là một dự án trọng điểm lớn nhất của Việt Nam trong thời gian tới. Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam chạy dọc theo phía Đông của Việt Nam sát với biển Đông kéo dài từ tỉnh Lạng Sơn đến tỉnh Cà Mau, có chiều dài 2.109 km. RFA Edited
Điểm Tin Thứ Sáu 21/6/2019 (ANM)
Anh Tuấn Phạm

  • Ông Nhân bảo dân ‘đừng lo’ để Quốc hội lo chuyện dự án cao tốc Bắc - Nam (RFA) - Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân vừa trấn an người dân ‘không cần lo lắng’ trong việc chọn nhà thầu Trung Quốc làm dự án cao tốc Bắc Nam có thể gây ra vấn đề về mặt an ninh. Vì sao một vị đại diện của dân lại kêu dân ‘không cần lo lắng’ cho an nguy đất nước?
  • Ngụy biện của ông Võ Văn Thưởng (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Vừa qua ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo của ĐCSVN có bài viết “Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam”. Bài viết khá công phu, được đánh giá cao về mặt lý luận. Tuy vậy ông đã dùng một vài ngụy biện. Trong bài “Thưa anh Võ Văn Thưởng” ( Báo Tiếng Dân ngày 19/6/2019), Mạc Văn Trang đã chỉ ra vài bất đồng, đó là: 1- Ông Thưởng cố tình nhấn quá mạnh vào mặt tiêu cực của ...
  • VNTB - Ông Võ Văn Thưởng phủ nhận vai trò, quyền, lợi ích của nhân dân (VNTB) - Nguyễn Đình Ấm (VNTB) - Ông Võ Văn Thưởng cũng như bất cứ nhà cầm quyền nào cũng muốn “ổn định chính trị, xã hội” để mình cầm quyền “muôn năm” nhưng với nhà cầm quyền do dân bàu lên thì họ phải làm hết sức mình phụng sự dân để lại được bàu còn với chế độ độc tài toàn trị thì họ tạo ra uy tín “ảo”bằng độc quyền thông tin tuyên truyền kết hợp đàn áp dập tắt mọi tranh giành, phản kháng để “ổn định chính trị, xã hội” để duy trì ngai vàng của họ
  • VNTB - Nhà Nước “nợ” người biểu tình một lời xin lỗi (VNTB) - An Viên (VNTB) - Cuộc chiến thương mại chưa dừng lại, và có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai. Và câu chuyện đặc khu nên xem cuộc chiến này là một ví dụ tốt để quyết định có nên hay không thiết lập 3 đặc khu tại Việt Nam. Bởi dù đúng như Thủ tướng chỉ ra, “99 năm không phải mấu chốt của Luật đặc khu”, nhưng Trung Quốc và nhà đầu tư Trung Quốc đã chiếm lĩnh được cái mấu chốt của Luật để có thể lạm dụng khi cần.
  • Lãnh đạo Việt Nam lộ rõ lo sợ đối với mạng xã hội (BoxitVN) - Thanh Trúc 2019-06-18 - “Truyền thông xã hội là một ‘mặt trận’ ngày càng phức tạp, mở rộng mà các thế lực thù địch đang lợi dụng để thúc đẩy các ‘yếu tố cách mạng sắc màu ở Việt Nam’”. Đó là tóm tắt nguyên văn nhận định và đúc kết bài xã luận của ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng kiêm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Với tựa để “Truyền Thông Xã Hội Đối Với Chính Trị, Xã ...
  • Đồng hành cùng gia đình tù nhân lương tâm (BoxitVN) - Nguyễn Tường Thuỵ
    Mấy năm gần đây, Quỹ 50k phối hợp với Hội Bầu bí tương thân và các hội nhóm xã hội dân sự thường xuyên tổ chức những chuyến đi cùng các gia đình thăm tù nhân lương tâm (TNLT) ở các trại giam. Đồng hành cùng tù nhân lương tâm. Trại giam Nam Hà (thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) thuận tiện hơn cả trong việc có thể đồng hành với nhiều gia đình TNLT trong một chuyến vì trại giam này gần Hà Nội và các ...
  • Độc tài Việt Nam có dễ ‘ăn sẵn’ EVIPA? (VOABLOG) - Ngay trước mắt, những quốc gia ‘nạn nhân’ vừa trực tiếp vừa gián tiếp của vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là Đức, Slovakia, Czech và có thể cả Ba Lan rất có thể sẽ bỏ phiếu chống Việt Nam vào EVIPA.
  • Việt Nam thúc đẩy EVFTA (RFA) - Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh hôm 19/6/2019 có buổi làm việc tại Bỉ để thảo luận về quan hệ hợp tác kinh tế thương mại với Liên Minh Châu Âu (EU).
  • Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Ông Đoàn Ngọc Hải có sai phạm (RFA) - Cũng tin liên quan việc kỷ luật cán bộ lãnh đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 cũng có sai phạm. Đó là kết luận mà đương kim Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đưa ra khi cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Thủ Đức hôm 20/6/2019.
  • Thủ Thiêm, tên gọi của bi kịch (VOABLOG) - Những kẻ thủ ác, đẩy hàng chục ngàn công dân vào tuyệt lộ, sống vạ vật như súc vật, tuyệt vọng vì không thấy tương lai đã được chỉ mặt, gọi tên nhưng… trong thực tế, chẳng hạn đồng chí Lê Tấn Hùng mà cô Dương đề cập...
  • Nhân ngày Báo chí Việt Nam 21-6-2019 – Hơn 40 năm vui buồn nghề báo (BoxitVN) - Lê Phú Khải - Tôi rời nghề giáo làng bước vào nghề báo từ năm 1974, đến nay vừa tròn 45 năm. Làm đủ mọi thể loại báo chí, từ báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh), đến báo viết, báo mạng (internet)… Có nhiều năm đi thường trú ở vùng đất xa xôi Đồng bằng sông Cửu Long… Từ viết cho báo “lề phải” rồi chuyển sang “lề trái”, từng được nhiều giải thưởng báo chí của nhà nước, rồi bỗng trở thành “thế lực thù địch”!!! Trong cái thời ...
  • 30 NĂM TRƯỚC, LAO ĐỘNG CHỦ NHẬT ĐÃ LÀM CUỘC “CÁCH MẠNG BÁO CHÍ CÁCH MẠNG” (BoxitVN) - Bài 2: 30 NĂM BÁO LAO ĐỘNG CHỦ NHẬT, VÀI KỶ NIỆM LÀM BÁO - Hoàng Hưng - Trong 30 năm làm báo “chính thống” (1973-2003), mấy năm làm báo Lao Động của TBT Tống Văn Công là những năm tôi thấy đắc ý nhất, vì được làm báo đúng nghĩa. Kinh nghiệm tích luỹ trong thời gian ấy cũng thật ích lợi cho tôi sau này khi tham gia sáng lập hoặc tham gia BBT các báo “Lề giữa” (Văn học & Dư luận, Người đô thị) và “Lề trái” (talawas.org, Bauxite Việt ...
  • 30 NĂM TRƯỚC, LAO ĐỘNG CHỦ NHẬT ĐÃ LÀM CUỘC “CÁCH MẠNG BÁO CHÍ CÁCH MẠNG” (BoxitVN) - Nhân 21/6, ngày được gọi là “ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam”, tôi nhớ lại những ngày sát cánh với các đồng nghiệp trong tờ báo đầu tiên đã làm “cuộc Cách mạng nền báo chí Cách mạng” vào tháng 12 năm 1989. Tuy bị đánh quỵ vào năm 1993 từ một quyết định của Bộ Chính trị ĐCS VN do e sợ tác động “diễn biến hoà bình” của tờ báo, chỉ trong 5 năm tung hoành với một ê kíp được nhà báo Lý Quý Chung (cây ...
  • BOT giao thông ở ĐBSCL nằm trong tay ‘phe nhóm lợi ích’ (BoxitVN) - Nguyễn Hồng Phúc - Hôm 18-6, tại dinh Độc Lập, Sài Gòn, diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây được xem là diễn đàn có quy mô lớn về phát triển ĐBSCL, tập trung bàn về 3 vấn đề trọng tâm. Đó là đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được và những khó khăn, vướng mắc; xác định được ...
  • Tổng giám đốc Công ty Nông nghiệp Sài Gòn SAGRI bị cách chức (RFA) - Ông Lê Tấn Hùng, em trai cựu bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thanh Hải, vào ngày 20 tháng 6, bị cách chức Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên (SAGRI). Lý do cách chức ông này được nói vì vi phạm rất nghiêm trọng.
  • Việt Nam phản đối tàu Trung Quốc sách nhiễu tàu cá Việt Nam (RFA) - Đối với tình trạng một số tàu của Việt Nam đánh bắt hải sản tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa bị tàu Trung Quốc xua đuổi, tịch thu hải sản, ngư cụ; người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lặp lại tuyên bố Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Biển Đông.
  • Sách ca ngợi Nguyễn Phú Trọng ra mắt giữa tin đồn sức khỏe (VOA) - Một cuốn sách ca ngợi Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được ra mắt hôm 20/6, chỉ một ngày sau khi người kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất của Việt Nam tiếp tục vắng mặt trước công chúng khi không đến dự buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội
  • Việt - Ấn mở đường bay thẳng vào tháng 10 (RFA) - Ấn Độ và Việt Nam sẽ có đường bay trực tiếp từ Kolkata đến Hà Nội, bắt đầu từ ngày 3 tháng 10. Mục tiêu của đường bay trực tiếp này được nói nhằm thúc đẩy du lịch giữa hai nước.
  • Mỹ đẩy mạnh trục xuất để làm chùn bước di dân (VOA) - Giới hữu trách di trú Mỹ muốn trục xuất các gia đình vừa đặt chân tới Mỹ bất hợp pháp để làm nản chí số di dân Trung Mỹ đang đổ về biên giới Hoa Kỳ qua ngõ Mexico, Reuters dẫn lời một giới chức chính phủ dẫn đầu nỗ lực này cho biết ngày 19/6.
  • Chiến đấu cơ Mỹ và Ả Rập Xê Út bay diễn tập (VOA) - Video do Cơ quan báo chí Ả Rập Xê Út (SPA) công bố cho thấy các chiến đấu cơ F-15C của Không quân Hoa Kỳ và Không quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út bay diễn tập theo đội hình tại một địa điểm không được tiết lộ ở Mỹ vào ngày 2/6.
  • Iran bắn hạ drone của Mỹ (RFI) - Lực lượng Vệ Binh Hồi Giáo Iran sáng ngày 20/06/2019 thông báo đã bắn rơi một vật thể bay - drone, của Mỹ thâm nhập không phận Iran cách không xa eo biển Hormuz, biển Oman. Một quan chức Mỹ xác nhận một chiếc drone của Hải Quân Mỹ bị bắn hạ. Nhưng thông tin mà hai bên nói đến vật thể bay này lại khác nhau.
  • Hoa Kỳ - Kiến trúc sư kinh tế Châu Á (VOA) - Hoa Kỳ sẽ là kiến trúc sư của kinh tế Châu Á trong tương lai? Đó là nội dung của một cuộc hội thảo vừa được tổ chức ngày 19/6 tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở thủ đô Washington. Theo các đại biểu, với vị thế về kinh tế và sức mạnh trên toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ số và internet, Hoa Kỳ sẽ thực sự trở thành người dẫn dắt nền kinh tế Châu Á trong những năm tới nếu thật sự quan tâm.
  • Ưu tiên hợp tác kinh tế của Mỹ trong chiến lược mới ở châu Á (VOA) - Mỹ sẽ tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng và đảm bảo an ninh năng lượng cho các nước đối tác trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do thông qua việc thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân Mỹ đầu tư vào khu vực này trên nguyên tắc ‘công bằng và tự do’.
  • Có phải Trung cộng đang trong thời điểm tan rã? (BoxitVN) - Nguyễn Quang Duy - Hai triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình chống Dự luật dẫn độ, vào Chủ nhật 16/6/2019, cho thấy sách lược “một quốc gia hai thể chế” đã hoàn toàn thất bại, hệ quả có thể là một Trung cộng chia năm xẻ bảy. Vì sao Anh trao trả Hồng Kông cho Bắc Kinh? Theo Điều ước Nam Kinh ký năm 1842, nhà Thanh vĩnh viễn nhượng đảo Hồng Kông cho Anh Quốc. Sau đó năm 1860, theo Điều ước Bắc Kinh lại nhượng vĩnh viễn bán đảo Cửu Long ...
  • Bắc Kinh bóp nghẹt hệ thống bầu cử Hồng Kông như thế nào ? (RFI) - Phong trào chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc, tại Hồng Kông tháng 6/2019, buộc chính quyền và Bắc Kinh lùi bước. Dự luật bị đình lại. Phong trào dân chủ Hồng Kông giành thắng lợi hiếm hoi. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cảnh báo: Bắc Kinh chỉ tạm nhân nhượng. Về dài hạn, Trung Quốc đang thực thi kế hoạch bóp nghẹt hệ thống bầu cử tại cựu thuộc địa Anh Quốc, vốn mang nhiều chất dân chủ. RFI giới thiệu nhận định của nhà bình luận chính trị Hồng Kông Tang Phổ (Sang Pu), trên mạng Asialyst (1).
  • Hàn Quốc thúc giục Bắc Triều Tiên họp thượng đỉnh (RFI) - Trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần tới đây ghé thăm Hàn Quốc, chính quyền Seoul vào hôm qua, 19/06/2019 đã lên tiếng thúc giục Bình Nhưỡng tham gia một thượng đỉnh Liên Triều trước chuyến thăm của ông Trump.
  • Châu Âu họp thượng đỉnh chọn lãnh đạo (RFI) - Lãnh đạo 28 quốc gia Liên Hiệp Châu Âu - kể cả thủ tướng Anh Theresa May - họp lại tại Bruxelles trong hai ngày kể từ hôm nay 20/06/2019. Chương trình nghị sự rất rộng, nhưng quan trọng nhất là việc chọn ra lãnh đạo mới cho các định chế châu Âu.
  • Vụ Khashoggi : Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh kết luận của báo cáo viên LHQ (RFI) -
    Sau 6 tháng điều tra, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các vụ hành quyết không xét xử, bà Agnès Callamard, đánh giá là đã có đủ bằng chứng để mở điều tra về lãnh đạo Ả Rập Xê Út, bao gồm cả thái tử Mohamed ben Salmane trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi, ngày 02/10/2018 tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul.
  • Ảo thuật gia bỏ mạng vì màn thoát hiểm thất bại (VOA) - Một ảo thuật gia Ấn Độ tử nạn sau khi được thả xuống sông Hằng mà không thể thoát ra khỏi chuỗi xích thép và dây thừng hôm 16/6, cảnh sát cho biết. Thi thể của ông Chanchal Lahiri, còn được gọi là Phù thủy Mandrake, được tìm thấy khuya hôm 17/6 ở sông Hooghly, một phân lưu của sông Hằng.
  • Điếc sau khi chấn thương đầu (VOA) - Thính giả Tang Quang hỏi: “Thưa Bác sĩ, Em bị ngã xe đập đầu sau gáy xuống đất, bị tụ máu não, nằm viện mất khoảng gần 2 tháng.  Khi bị ngã có bị chảy máu tai bên trái.  Từ lúc ngã, cả 2 tai chỉ nghe thấy tiếng ù. Não bị tụ máu nhưng không phải mổ. Lúc ra viện thì cả 2 tai vẫn không không nghe thấy tý nào. Đi lại bị mất thăng bằng. Đến nay đã 1 năm chứng mất thăng bằng đã khỏi hoàn toàn, đi lại bình thường, nhưng cả 2 tai vẫn không nghe thấy tý nào ạ.