Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Bảy 29/6/2019 (ANM)

Biểu tình chống dự luật Đặc khu năm 2018
Điểm Tin Thứ Bảy 29/6/2019 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • VNTB - Vì sao đàn áp nhân quyền gia tăng tại Việt Nam? (VNTB) - Mai Hưng dịch (VNTB) - Bản báo cáo thường niên năm 2019 có thể sẽ mô tả thêm một năm tồi tệ nữa đối với hồ sơ nhân quyền của Việt Nam. Đối với những nhà quan sát tình hình Việt Nam, rất khó nắm bắt một cách chính xác số lượng các tù nhân chính trị. Cơ sở dữ liệu của Dự án 88 về các nhà hoạt động bị đàn áp được công bố hồi tháng Năm (2019) thì hiện đang có tới 263 nhà hoạt động lang bị cầm tù, và có tới 101 nhà hoạt động đang đối mặt với nhiều hiểm nguy, trong khi đó, theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế được công bố hồi tháng Năm thì hiện có 128 tù nhân lương tâm. Một tên khác được thêm vào danh sách đó là Michael Phương Minh Nguyễn, công dân Hoa Kỳ vừa mới bị kết án 12 năm tù hôm thứ Hai (24/06/2019) vì tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, một cáo buộc thường được gán ghép cho bất cứ ai phản đối đảng cộng sản cầm quyền VN, đặc biệt là trong các cuộc biểu tình lớn.
  • VNTB - Việt Nam 4 năm tiếp theo: không tự do lập hội, không biểu tình, không báo chí tư nhân? (VNTB) - An Viên (VNTB) - Từ chối khuyến nghị ILO 87 cũng sẽ tiếp tục đặt các tổ chức nhóm hội không có tư cách pháp nhân trở thành những đối tượng có thể bị truy tố trong trường hợp cần thiết... Trong 50 khuyến nghị từ chối bao gồm: công ước nhân quyền về mất tích cưỡng bức; công ước tự do lập hội (ILO 87); thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia; cho phép báo chí tư nhân; sửa luật Hình sự và an ninh mạng liên quan đến tự do biểu đạt; công nhận người bảo vệ nhân quyền và điều tra các hành vi bạo lực với người bảo vệ nhân quyền; trả tự do cho các tù nhân lương tâm; xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về kinh doanh và nhân quyền.
  • VNTB- “Giờ tôi hưu rồi, có làm được gì mà trả lời?” và những phiên bản "Hải Heo" (VNTB) - Trúc Giang - Khi phóng viên đặt câu hỏi về dự án Thủ Thiêm, ông Lê Thanh Hải phủi tay: “Giờ tôi hưu rồi, có làm được gì mà trả lời?”. “UBND TP.HCM thực hiện thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền tạm ứng từ ngân sách nhà nước không đúng quy định đã đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm (tính đến 30-9-2018) là 26.300 tỉ đồng” - trích kiến nghị của Thanh tra Chính phủ ngày 26-6-2019.
  • ‘Ngân sách tăng thu 50%’, bằng chứng lạm phát và thu cùng diệt tận (VOA) - Tăng giá và thuế má là một trong những biểu đạt cực đoan nhất trong giai đoạn cuối của một cơ chế cưỡng bức và cưỡng đoạt. Một đảng Cộng sản ‘của dân, do dân và vì dân’ nhưng đang đẩy dân chúng vào cảnh tàn mạt bởi chế độ ‘thu cùng diệt tận giai đoạn cuối’.
  • Việt Nam muốn thử phản ứng của Mỹ bằng các bản án tù nặng nề cho công dân Mỹ (RFA) - Hôm 24/6 vừa qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết án 12 năm tù một công dân Mỹ về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”. Như vậy chỉ trong vòng 2 năm, đã có ít nhất 4 công dân Mỹ phải ra tòa, trong đó có 3 người phải chịu những bản án nặng nề liên quan đến những vụ án về chính trị bị quốc tế lên án.
  • Hiệp định mậu dịch với Liên Âu giúp Hà Nội độc lập với Bắc Kinh (RFI) - Thượng đỉnh khối G20 ở Nhật Bản khai mạc hôm nay, 28/06/2019, là chủ đề quốc tế lớn.  La Croix ghi nhận cơ chế hợp tác quốc tế hàng đầu lâm vào khủng hoảng trầm trọng với hàng tựa đầy lo ngại « Một thế giới không người cầm cương ». Thương chiến Mỹ - Trung phủ bóng lên hội nghị G20. Hàng loạt hồ sơ hệ trọng, đứng đầu là khí hậu, có nguy cơ bị gạt sang lề. Tuy nhiên, báo chí Pháp cũng chú ý đến một điểm sáng : Việt Nam – Liên Âu sẽ ký hiệp định thương mại ngày 30/06/2019.
  • Tương lai nào cho quan hệ Việt – Mỹ? (RFA) - Thực tế tàn nhẫn nói trên dường như cho thấy, VN sớm muộn sẽ là nạn nhân của cuộc thương chiến ấy. Hồi thượng đỉnh lần thứ hai với ông Kim Jong-un tại Hà Nội vào cuối tháng 2/2019, tổng thống Trump từng đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam giảm thặng dư thương mại 35 – 40 tỷ USD với Hoa Kỳ.
  • Việt Nam 'nên cải tổ nền kinh tế' để tạo lòng tin với Mỹ (VOA) - Các chuyên gia kinh tế nói với VOA rằng Việt Nam cần khẩn trương giảm thặng dư mậu dịch với Mỹ, công bố sách trắng về xuất khẩu, và quan trọng nhất là chặn đứng ngay việc một số hãng xuất hàng sản xuất từ Trung Quốc dán mác Việt Nam để củng cố lòng tin từ phía Hoa Kỳ.
  • Hội nghị các nước Mekong-Lan Thương (RFA) - Các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam tiến hành Diễn đàn Mekong-Lan Thương trong hai ngày 27 và 28 tháng 6 tại thủ đô Viêng Chăn (Lào).
  • Vingroup- Có gì đằng sau sự phát triển “thần tốc” đó (RFA) - Ngày 27.6.2019, bài báo của nhà báo John Reed đăng trên Financial Times với tiêu đề “The rise and rise of a Vietnamese corporate emprire” tạm dịch là sự trỗi dậy của một đế chế Vingroup lại càng làm tăng thêm nghi vấn về sự phát triển thần tốc của tập đoàn này.
  • Phóng sự có vẻ điều tra về Vingroup trên báo Anh (VOA) - Người viết bài cho Financial Times nói rằng người Việt đang dùng ‘Vin mọi thứ’, từ nhà cửa, trường học, dịch vụ y tế, điện thoại và nay là xe hơi. Điều đáng lo là họ sẽ chịu ảnh hưởng bởi các chính sách của Vin chính phủ...
  • VNTB - TRUYỆN CƯỜI: Xã hội đỏ , Xã hội đen (VNTB) - Trần Thế Kỷ - 1. Bên ly cà phê, mấy người bạn trò chuyện: - Đồng Nai: Hàng trăm cảnh sát được huy động đến hiện trường và Phó trưởng CA TP . Biên Hòa đến đàm phán, nhóm giang hồ mới chịu để CA mở cửa cho 3 người trong ô tô rời khỏi khu vực. Được biết, 2 trong số 3 người trên ô tô đang công tác tại cảnh sát Trật tự và Cảnh sát 113 của CA tỉnh Đồng Nai. -Quá sá hay. CA mà lại đi thương thuyết với xã hội đen để giải vây cho đồng nghiệp!
  • Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn (BoxitVN) - Tưởng nhớ nhà giáo Phạm Toàn - Trần Văn Chánh - Sáng 26.6.2019, đọc bài “Cái ôm cuối cùng” của Đoan Trang và bài “Hẹn gặp lại bác Phạm Toàn” của NS Tuấn Khanh, do một người bạn chuyển qua email cho xem, tôi mới hay tin anh Phạm Toàn qua đời. Dù biết một người ra đi ở tuổi 88 cũng đã là thượng thọ, nhưng tôi không khỏi bần thần một lúc lâu, tiếp theo là cảm giác ân hận, vì sau lần gặp nhau ngồi lai rai tâm sự với anh cùng ...
  • Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn (BoxitVN) - Phạm toàn tạ thế: Một
    dòng sông giáo dục đã qua đời - Nguyễn Hiền - Sáng ngày 26.06, nhà giáo Phạm Toàn, người chủ xướng nhóm Cánh Buồm, nhà dịch giả cuốn sách Nền dân trị Mỹ đã tạ thế, hưởng thọ 88 tuổi. Ông ra đi sau một thời gian kiên cường chống lại bệnh tật về già. Phạm Toàn là người trí thức được phủ bởi lớp đào tạo chất lượng của Pháp, cũng như lòng yêu nước Việt nồng nàn. Ông nổi lên với sự đau đáu về vận mệnh nước nhà cũng như ...
  • Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn (BoxitVN) - Tìm đầu mối để tháo gỡ cuộn chỉ rối - Nhà giáo Phạm Toàn 01/04/17 - Bài này nói tóm lược và trúng vấn đề cốt lõi của GDVN. Ở một nước tử tế, Anh Phạm Toàn phải là Bộ trưởng GD hoặc Cố vấn tối cao về GD cho Thủ tướng tù lâu rồi. Tiếc thay! Tôi đã hơn một lần phát biểu ở hội trường l'Espace Hà Nội: Phạm Toàn là chuyên gia GD tầm cỡ quốc tế, hoặc chí ít sẽ được một đại gia đầu tư xây dựng một hệ thống ...
  • Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn (BoxitVN) - Sinh một Phạm Toàn - Phạm Xuân Nguyên - Cha mẹ sinh ra một Phạm Toàn. Lọt lòng đã có tính đi hoang. Mà ngoài bảy mươi về bên mẹ. Mỗi chiều chủ nhật đứa con ngoan. Trời đất sinh ra một Phạm Toàn
  • Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn (BoxitVN) - CÂU ĐỐI CỦA HÀ SĨ PHU VIẾNG
    PHẠM TOÀN - Phạm Toàn Trần Văn Thủy 20-5-2019 - Cám ơn anh Hà Sĩ Phu và anh Nguyễn Huệ Chi [1] về đôi câu đối viếng nhà giáo dục và trí thức chân chính Phạm Toàn. Tôi cũng xin nhân dịp này cám ơn hai anh Nguyễn Tường Thụy và Trần Văn Thủy đã tự ý chuyển lời chúc sức khỏe và lòng cảm phục của tôi tới anh Phạm Toàn hồi tháng trước, khi các anh biết rằng tôi và anh Toàn chưa có dịp ...
  • Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn (BoxitVN) - VĨNH BIỆT NGƯỜI ĐỒNG SÁNG LẬP TRANG BAUXITE VIỆT NAM - PHẠM TOÀN (1.7.1932 – 26. 6. 2019) Nhà trí thức Phạm Toàn được biết đến trong tư cách nhà văn và dịch giả Châu Diên với nhiều truyện ngắn công bố rải rác từ 1952 đến 1962. Ông nổi tiếng trong vai trò nhà giáo dục học tài năng, với những tư tưởng cách tân mới mẻ và quá khổ đối với ngành giáo dục hiện ...
  • Bà Văn không thể bằng bà Ngân! (VOA) - Tham gia bàn luận về 300 bộ áo dài của bà Ngân, Lê Anh Hoài – một facebooker sành áo dài – nhận định: Áo dài bà ấy đẹp, hoặc chí ít là làm bà ấy đẹp hơn. Chi phí cả trăm triệu một bộ thì nhà thiết kế làm việc tỉ mỉ, chỉn chu lắm.
  • Hàng mua qua mạng có bảo đảm? (RFA) - Sau nhiều vụ vỡ lở các doanh nghiệp Việt nhập khẩu hàng nước ngoài nhưng lại gắn mác nội địa rồi bán ra thị thường, nhiều người dùng bày tỏ quan ngại về việc quản lý của pháp luật đối với sàn thương mại điện tử. Theo những người này mua bán trao tay mặt giáp mặt còn bị lừa huống gì trao đổi qua mạng.
  • Việt Nam sắp có hãng hàng không thứ sáu (RFA) - Công ty Cổ phần Hàng không Thiên Minh được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh để thành lập một hãng hàng không có vốn điều lệ là 1 nghìn tỷ đồng (43 triệu USD), trở thành hãng hàng không thứ sáu của Việt Nam.
  • Việt Nam hoan nghênh chương trình visa cho lao động mới của Nhật Bản (RFA) - Trả lời câu hỏi qua thư của phóng viên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Hà Nội luôn sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực này. Hai nước đang có dự định sớm ký một thỏa thuận cho phép công nhân Việt Nam vào Nhật làm việc theo chương trình visa mới.
  • Thượng đỉnh G20 khai mạc trong bối cảnh xung khắc thương mại (RFI) - Thượng đỉnh 20 nước có sức mạnh kinh tế hàng đầu thế giới đã khai mạc ngày 28/06/2019 tại Osaka, Nhật Bản. Đây là một hội nghị với nhiều bất trắc, vì các lập trường đối chọi từ thương mại đến môi trường khó có thể được dung hoà. Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe long trọng kêu gọi lãnh đạo các nước thành viên giúp cho hội nghị thành công trong tinh thần « hài hòa », như niên hiệu « Lệnh Hoà » của tân vương Naruhito.
  • Bốn vấn đề nóng tại thượng đỉnh G20 (RFI) - Là cơ chế tập hợp 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, thượng đỉnh G20 tại Osaka mở ra trong hai ngày 28 và 29/06/2019, đau đầu với 4 hồ sơ chính, từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, căng thẳng Iran-Hoa Kỳ, cho đến tăng trưởng toàn cầu và biến đổi khí hậu.
  • Nguyên tử Iran : Trump bỗng hòa dịu, Teheran vẫn cứng rắn (RFI) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay 28/06/2019 tại Osaka tỏ ra hòa hoãn, nói rằng « không có gì phải gấp gáp » trong việc giải quyết căng thẳng với Iran. Thái độ này ngược hẳn với một loạt cuộc đấu khẩu mới đây giữa đôi bên. Hôm qua, Teheran cảnh báo Mỹ « đừng ảo tưởng về một cuộc chiến nhanh gọn », và cho rằng cuộc họp hôm nay tại Vienna giữa các nước ký kết hiệp ước nguyên tử Iran là « cơ hội cuối cùng » để cứu vãn hiệp định.
  • Giải pháp nào xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran về hạt nhân? (RFI) - Báo chí quốc tế liên tục sử dụng cụm từ "căng thẳng leo thang" giữa Mỹ và Iran. Teheran và Washington ngày càng bị đẩy sát đến "vòng xoáy của chiến tranh". Nhưng liệu có lối thoát nào để tránh kịch bản tai hại đó hay không ?
  • NATO ngần ngại trước yêu cầu của Mỹ chống lại Iran (VOA) - Các đồng minh NATO không đưa ra cam kết vững chắc nào là họ sẽ tham gia nỗ lực toàn cầu hầu bảo đảm các tuyến đường thủy quốc tế trước các mối đe dọa từ Iran, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết hôm 27/6, khép lại cuộc họp NATO đầu tiên của ông
  • Giới chức Iran: ‘Chúng tôi chỉ muốn bán dầu’ (VOA) - Yêu sách chính của Iran trong các cuộc đàm phán nhằm duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran là khả năng được bán dầu ở mức như trước khi Washington rút ra khỏi thỏa thuận cách đây 1 năm, Reuters dẫn lời một giới chức Iran ngày 27/6 cho biết.
  • Thương chiến Mỹ-Trung : Donald Trump gặp Tập Cận Bình trong thế mạnh (RFI) - Giống như cách nay hơn nửa năm tại Buenos Aires, xứ Achentina, cuộc gặp song phương ngày mai, 29/06/2019 giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được xem là cái « đinh » của Thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản. Với mục tiêu là tìm thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại giữa hai bên, cuộc tiếp xúc được cho là một cuộc đấu mới giữa hai lãnh đạo. Theo một số chuyên gia phân tích được báo Le Monde hôm nay 28/06 trích dẫn, thì lần này, ông Trump đến Osaka trong thế thượng phong.
  • TQ kêu gọi Mỹ dỡ bỏ chế tài đối với Huawei (VOA) - Mỹ nên dỡ bỏ ngay lập tức các chế tài đối với hãng sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei, một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi hôm 27/6, vài ngày trước khi lãnh đạo của hai nước gặp gỡ để bàn về thương mại.
  • Mỹ có nên trừng phạt Huawei? (VOA) - Sáng ngày 28/6 tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức một buổi hội thảo với tiêu đề “Liệu Hoa Kỳ có nên trừng phạt Huawei?” Tham dự buổi hội thảo là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và thương mại Mỹ - Trung. Theo các chuyên gia ủng hộ việc trừng phạt tập đoàn công nghệ Trung Quốc, thì Huawei đang mang tới những đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia không chỉ của Mỹ mà của cả những quốc gia có sử dụng thiết bị của tập đoàn này trên toàn thế giới.
  • Mỹ chế tài hai cựu giới chức Venezuela (VOA) - Một cựu Bộ trưởng Điện lực của Venezuela và một cựu giới chức khác trong Bộ này hôm 27/6 bị Mỹ chế tài vì tham nhũng và bị cáo buộc về vai trò của họ trong một vụ hối lộ riêng rẽ, Reuters dẫn nguồn tin từ các giới chức Mỹ cho biết.
  • Chiến hạm Canada bị tiêm kích Trung Quốc quấy nhiễu trên Biển Hoa Đông (RFI) - Bộ Quốc Phòng Canada hôm 27/06/2019 thông báo, hai chiến hạm của nước này, khi di chuyển tại hải phận quốc tế ở Biển Hoa Đông, hồi đầu tuần đã bị hai máy bay tiêm kích của Trung Quốc bám sát ở cao độ rất thấp. Một trực thăng của Hải quân Canada còn bị một tàu đánh cá Trung Quốc chiếu tia laser vào.
  • Nhật hoàng tiếp tổng thống Pháp và phu nhân (RFI) - Trước khi đến Osaka dự hội nghị thượng đỉnh G20, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đã được tân Nhật hoàng Naruhito và hoàng hậu Masako mời dự tiệc trưa tại Hoàng cung ở trung tâm Tokyo hôm qua 27/06/2019. Ông Macron là nguyên thủ ngoại quốc thứ hai, sau tổng thống Mỹ Donald Trump được Nhật hoàng Naruhito tiếp kể từ khi lên ngôi.
  • Ủy Hội Châu Âu kêu gọi Nga điều tra lại vụ án Nemtsov (RFI) - Nghị viện của Ủy Hội Châu Âu, gồm 47 nước châu Âu, yêu cầu Matxcơva « mở lại và tiếp tục » cuộc điều tra về vụ nhà đối lập chống Putin bị ám sát ngày 27/02/2015. Nghị quyết được toàn thể đại biểu, trừ ba đại biểu Nga, thông qua ngày 27/06/2019.
  • Hai người xác nhận tường thuật của nữ ký giả tố ông Trump cưỡng hiếp (VOA) - Hai người phụ nữ lên tiếng xác nhận tường thuật của nhà văn E. Jean Carroll về vụ việc mà bà nói là bị Tổng thống Donald Trump tấn công tình dục hơn 20 năm trước. Cả hai người nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng vào ngày 27/6 rằng bà Carroll đã kể với họ về vụ việc vào thời điểm đó.
  • World Cup 2019: Pháp gặp Mỹ với hy vọng làm nên lịch sử (RFI) - Hai đội bóng đá nữ Pháp và Mỹ gặp nhau tối 28/06/2019, tại sân vận động Parc des Princes, Paris, để giành vé vào bán kết Cúp Thế Giới Bóng Đá Nữ 2019. Về tương quan lực lượng, đội tuyển Pháp không bì được với đội Mỹ của Megan Rapinoe và Alex Morgan, cho dù đội Pháp vào tháng Giêng vừa qua đã làm cho các nữ tuyển thủ Mỹ nếm thất bại duy nhất trong 20 trận đấu gần đây của đội này.
  • Cụ bà 103 tuổi thi chạy nước rút (VOA) - Cụ bà 103 tuổi Julia ‘Hurricane’ Hawkins đã thi chạy cự ly 50 và 100 mét tại đại hội thể thao cho người lớn tuổi ở Albuquerque bang New Mexico hồi đầu tuần này.