Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Chủ Nhật 03.03.2019 (ANM)

Ảnh minh họa: Hai công an bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên hôm 26/2/2019 - AFP
Điểm Tin Chủ Nhật 03.03.2019 (ANM)
Anh Tuấn Phạm - Khối 8406 Úc Châu soạn

  • VNTB - Tự do thông tin và quyền được biết của người dân (VNTB) - Trúc Mai VNTB - Mạng xã hội, hay người ta đang gọi là quyền lực thứ 5, một thứ quyền lực mềm đang được thể hiện rõ nét, sống động và ai ai cũng dễ dàng cảm nhận được ở hôm nay. Những nhà báo - công dân thời kỹ thuật số. Nhiều công ty truyền thông được lập ra. Tin tức trên mạng xã hội được các doanh nghiệp này tổ chức bài bản như tòa soạn báo chí. Khác chăng là những phóng viên của các tổ chức truyền thông đó không được cấp thẻ nhà báo. Bù lại, họ không chịu áp lực từ những chỉ đạo gọi là ‘định hướng tuyên truyền’ của cơ quan Tuyên giáo.
  • Hỏi thêm ông Dũng (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Đây là TS Nguyễn Sĩ Dũng, sinh năm 1955, nguyên Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, người được cho là một trong những nhà khoa học chính trị uy tín nhất hiện nay. Tôi vừa đọc bài của Phan Đăng: “Phải khơi gợi những giá trị đứt gãy, kiến tạo đội ngũ tinh hoa thực chất” (An ninh Thế giới ngày 25/2/2019; Viet-studies ngày 26/2). Phan Đăng tường thuật các câu trả lời của ông Dũng trong một cuộc phỏng vấn về tình hình Việt Nam hiện ...
  • VNTB - Fear Remains Unabated (VNTB) - Translated by Kate Chesterson - VNTB- On a rare occasion when the state-run press was allowed to mention the 40th anniversary of Communist China’s invasion of Vietnam, many assumed that this year the ban on activities to commemorate the Vietnamese fallen would somehow be eased while others were on the alert. In reality, what actually happened on 17th February, 2019 has shown that those on the alert were right.
  • Thư giãn Chủ nhật – Chuyện bây giờ mới kể: NGƯỜI VIỆT ANH HÙNG (BoxitVN) - Chu Mộng Long - Phần thứ nhất. Tôi gặp John thật tình cờ. Vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, tôi vừa xuất ngũ và làm thủ tục chuyển ngành từ bộ đội nhập học đại học. Suốt gần một năm nằm dài ở quê chờ đợi, tôi vẫn mặc đồ lính như một niềm tự hào. Hôm ấy John nằm trong vũng máu, còn xung quanh thì bọn thanh niên làng tôi vẫn hầm hè đấm đá thụi bịch, dân làng không ai can lại còn vỗ tay cổ vũ. ...
  • Thư giãn Chủ nhật – Chuyện bây giờ mới kể: NGƯỜI VIỆT ANH HÙNG (BoxitVN) - Chu Mộng Long - Phần thứ hai. Sau khi kể chuyện ngày xưa về cuộc gặp John, bỗng hôm nay John lù lù xuất hiện. John sang Việt Nam, có lẽ du lịch rồi tình cờ đọc chuyện tôi viết nên tìm gặp lại tôi. Nếu John không giới thiệu thì có lẽ tôi không nhận ra. John già đi nhiều. Tóc bạc, râu dài, mặt nhiều nếp nhăn chứ không phải như chàng thực tập sinh nhẵn nhụi năm xưa. John nói: - Đất nước các bạn thay đổi nhiều so với mấy chục ...
  • Thư giãn Chủ nhật – Chuyện bây giờ mới kể: NGƯỜI VIỆT ANH HÙNG (BoxitVN) - Chu Mộng Long - Phần thứ ba. Sau khi tiễn John, tôi buồn vì lấy làm tiếc về một cái gì đó khó cắt nghĩa. Lúc không cãi được John, tôi có buột miệng nói câu: “Những đứa tuyên truyền diễn biến hòa bình như mày chỉ có thể là thành phần bất hảo”. John vẫn thản nhiên. Còn tôi thì thừa biết John có thiện ý, nhưng vì tự ái dân tộc, vì lập trường tư tưởng, đành phải nói vậy thôi. Nếu thân thiện với John, tôi sẽ có lợi nhiều ...
  • Biểu tượng của nền giáo dục cai trị (BoxitVN) - Đỗ Thành Nhân - Sự kiện Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un qua Việt Nam họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong 2 ngày 27, 28/02/2019 chẳng qua là mượn (thuê) chỗ để 2 ông đó làm việc với nhau. Cũng không phải là cuộc thăm chính thức Việt Nam cấp nhà nước của Kim Jong-un qua Việt Nam; vì nếu thăm chính thức thì ông Nguyễn Phú Trọng ở nhà đón tiếp chứ không phải đi Lào, Campuchia. Kim Jong-un là ai thì với một cú nhắp chuột ...
  • Người Sài Gòn với hậu thượng đỉnh Mỹ – Triều (BoxitVN) - Nguyễn Hồng Phúc - Ghi nhanh một số chia sẻ của người dân ở Sài Gòn quanh đổ vỡ thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội. * Ông Dương Hữu Danh, biên tập viên báo Thanh Niên: Mỹ: Kết thúc đàm phán lúc 13 giờ 30, họp báo lúc 14 giờ. Tổng thống và Ngoại trưởng trả lời một loạt câu hỏi trong khoảng 30 phút, sau đó nhanh chóng ra sân bay về nước. Triều Tiên: Đàm phán xong im lặng, họp báo lúc 23 giờ 30 khi nhiều báo Việt Nam ...
  • Lãnh đạo BTT Kim Jong Un kết thúc chuyến thăm Việt Nam (RFI) - Sau bốn ngày lưu lại Hà Nội để tham gia thượng đỉnh với tổng thống Mỹ Donald Trump và thăm chính thức Việt Nam, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã lên tầu về nước, xuất phát từ ga Đồng Đăng lúc 12 giờ 30 trưa mồng 02/03/2019. Giống như chặng đi, ông Kim Jong Un sẽ mất hơn 60 giờ để vượt chặng đường khoảng 4.500 km.
  • Nước uống cho phóng viên đưa tin thượng đỉnh Mỹ - Triều là nước gì? (RFABLOG) Theo Tiêu chuẩn Việt Nam cũng như CODE CODEX nước uống đóng chai chỉ có hai loại: một là Nước Khoáng Thiên Nhiên quy định khắt khe về tiêu chuẩn nguồn, cách xử lý, thành phần khoáng, hóa, sinh… loại thứ hai là Nước Uống Đóng Chai nói chung với các tiêu chuẩn đơn giản, gọi tên thương mại là nước tinh lọc, tinh khiết,…. Nước tinh khiết TH cung cấp cho các nhà báo quốc tế chỉ là nước loại phổ thông này.
  • Gạo Việt Nam vẫn còn bấp bênh (RFA) - Xuất khẩu gạo trong hai tháng đầu năm 2019 đang bị sụt giảm về giá trị và được dự báo còn tiếp tục khó khăn. Nguyên nhân do đâu và ai sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất?
  • Canada khởi động thủ tục dẫn độ giám đốc tài chính Hoa Vi sang Mỹ (RFI) - Ngày 01/03/2019, bộ Tư Pháp Canada đã khởi động tiến trình dẫn độ giám đốc tài chính Mạnh Vãn Châu của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi sang Mỹ. Bắc Kinh coi đó là một « sự cố chính trị nghiêm trọng », sẽ thổi bùng cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Trung Quốc và Canada.
  • TT Trump yêu cầu Trung Quốc bỏ thuế quan trên nông phẩm Mỹ (RFI) - Trên Twitter ngày 01/03/2019, tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Trung Quốc « bỏ hết ngay lập tức các loại thuế quan nhắm vào nông phẩm » nhập từ Mỹ. Ông Donald Trump nhấn mạnh yêu cầu trên là « rất quan trọng đối với những người nông dân tuyệt vời của chúng ta (Mỹ) - và cho cả tôi ! ».
  • Vụ buôn chính trị của nhà buôn địa ốc và sự thảm hại của tờ báo nô (BoxitVN) Phạm Đình Trọng - Ông ngoài ba mươi tuổi kế vị ông cha, trị vì đất nước 25 triệu dân, coi sức mạnh hạt nhân là sức mạnh của đất nước do ông cai trị và đó cũng là sức mạnh duy trì quyền lực cai trị cha truyền con nối của gia tộc ông. Bỏ mặc dân đói khổ, dồn tiềm lực đất nước, cố sống cố chết chế tạo vũ khí hạt nhân, ông đã biến đất nước có cây sâm quí thành xưởng sản xuất vũ khí thông thường ...
  • Thượng đỉnh Hà Nội: Kết quả không hẳn là tồi tệ (RFI) - Phát hành đúng vào thời điểm Hội nghị Thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong Un lần thứ hai tại Hà Nội đổ vỡ hôm 28/02/2019, trái với nhiều đồng nghiệp khác, tuần báo Anh The Economist đã xem sự kiện hai bên bỏ ngang cuộc họp, không đạt được thỏa thuận nào về vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, không phải là một kết quả tồi tệ. Trong bài phân tích mang tựa đề « Thượng Đỉnh Hà Nội: Trump và Kim bỏ đi », The Economist ghi nhận là « cuộc đàm phán bị gián đoạn mà không có thỏa thuận », nhưng cho rằng « cục diện lẽ ra còn có thể tệ hại hơn nhiều ».
  • Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Canh bạc của Trung Quốc? (BoxitVN) Phạm Hoàng Sơn - Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội đã kết thúc và không đi đến được một thỏa thuận chung nào giữa Washington và Bình Nhưỡng. Tại buổi họp báo ngay sau khi kết thúc vòng đàm phán, Tổng thống Donald Trump cho rằng việc không đồng quan điểm trong việc gỡ bỏ cấm vận của Hoa Kỳ đối với Triều Tiên là nguyên nhân chính khiến cho Hoa Kỳ phải rút khỏi vòng đàm phán. Theo ông: “về cơ ...
  • Những đúng và sai của Trump về Bắc Hàn (BoxitVN) - Mai Hưng dịch - Cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội đã phát lộ những mối hiểm nguy trong cách tiếp cận cá nhân của ông Trump đối với hoạt động ngoại giao. Vào hôm thứ Năm, tại Hà Nội, Việt Nam, Tổng thống Trump và Kim Jong-un, lãnh đạo Bắc Hàn, đã đột ngột kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai sau khi các cuộc thương thuyết sụp đổ. Không có một sự tô hồng nào dành cho thất bại của cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai của Tổng thống ...
  • Quan chức Mỹ xác nhận Triều Tiên không đòi bỏ hết cấm vận (VOA) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/2 cho biết ông bỏ ngang cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai với Chủ tịch Kim Jong Un của Triều Tiên vì ông Kim yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ các lệnh cấm vận, một tuyên bố khiến phái đoàn Triều Tiên đã phải tổ chức một cuộc họp báo bất thường vào nửa đêm hôm đó để bác bỏ.
  • ‘Bàn tay’ TQ làm hỏng thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội? (BoxitVN) - 28/02/2019 VOA Tiếng Việt - 1. Đây rồi vì sao Trung Quốc là kẻ ngáng đường. Trong cuộc họp báo của Trump tại Hà Nội sau cuộc gặp Kim, gã chú ý duy nhất câu hỏi của phóng viên Trung Quốc: "Ông có nghĩ rằng trong tương lai mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên có giống như mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản". Pv Trung Quốc này đã vô tình để lộ thực chất mối quan tâm của Tập và Trung Nam Hải về cuộc hội đàm giữa Trump và Kim này. Tập ...
  • Mỹ và Hàn Quốc có ý định ngưng tập trận chung (RFI) - Mỹ và Hàn Quốc có ý định ngưng các đợt tập trận chung vào lúc tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên. Hai ngày sau thượng đỉnh Trump-Kim lần 2, một quan chức Hoa Kỳ xin ẩn danh hôm qua 01/03/2019 khẳng định với AFP như trên.
  • Bố mẹ Otto Warmbier đổ lỗi cho Kim Jong Un về cái chết của con trai (VOA) - Bố mẹ của Otto Warmbier kết tội Kim Jong Un và chế độ của ông “phải chịu trách nhiệm về sự tàn ác và vô nhân đạo không thể tưởng tượng nổi” sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng nhà độc tài họ Kim đã không biết về sự đối xử tàn ác mà sinh viên này phải chịu đựng khi bị giam ở Triều Tiên
  • Venezuela: Juan Guaido tiếp tục thăm đồng minh ở Châu Mỹ La Tinh (RFI) - Tình hình Venezuela vẫn mù mịt. Tổng thống tự phong Juan Guaido chưa biết lúc nào có thể trở về nước vì bị chính quyền Maduro dọa bắt giữ vì đã rời nước cách đây một tuần một cách trái phép. Hôm qua, 01/03/2019, Guaido đã ghé Achentina trong khuôn khổ chuyến đị thăm các nước Châu Mỹ La Tinh đã công nhận ông là tổng thống Venezuela.
  • Ả-rập Saudi tước quốc tịch của con trai bin Laden (VOA) - Ả-rập Saudi đã tước quốc tịch của Hamza bin Laden, con trai của thủ lãnh đã bị sát hại của al Qaeda – Osama bin Laden, bộ nội vụ nước này cho biết trong một thông cáo đăng tải trên tờ báo chính thức của cơ quan này.
  • Pakistan thả phi công Ấn Độ: New Delhi chê là chưa đủ để giảm nhiệt (RFI) - Tối hôm qua 01/03/2019, Pakistan đã thả viên phi công Ấn Độ bị quân đội Pakistan bắt trong đợt giao tranh ngày 27/02 tại vùng Kashmir đang có tranh chấp.Trung tá Abhinandan Varthaman được người dân Ấn Độ coi là người hùng của đất nước. Cử chỉ hòa bình của Islamabad được hoan nghênh, nhưng chính quyền Ấn Độ vẫn coi là vụ thả viên phi công này là chưa đủ để làm giảm căng thẳng giữa hai nước.
  • Phó TT Mỹ kêu gọi đảng Cộng Hòa ủng hộ tình trạng khẩn cấp (RFI) - Tại Mỹ, Hội nghị thường niên của đảng Cộng Hòa diễn ra vào cuối tuần này ở Washington. Phát biểu tại hội nghị ngày 01/03/2019, phó tổng thống Mike Pence đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bức tường chống di dân ở biên giới với Mêhicô và kêu gọi nghị sĩ Cộng Hòa ủng hộ tình trạng khẩn cấp để có thể huy động được ngân sách xây tường.
  • Hạ viện Mỹ điều tra việc con rể ông Trump được cấp quyền an ninh (VOA) - Một ủy ban Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ chi phối hôm 1/3 đã yêu cầu Nhà Trắng đáp ứng yêu cầu cung cấp tài liệu và nhân chứng cho cuộc điều tra về cáo buộc lạm dụng quyền tiếp cận an ninh dành cho ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump và những người khác.
  • Thu nhập và chi tiêu của người Mỹ giảm (VOA) - Thu nhập cá nhân của người Mỹ giảm lần đầu tiên trong hơn ba năm qua trong tháng Giêng năm nay và chi tiêu của họ trong tháng 12 đã giảm nhiều nhất kể từ năm 2009, khiến kinh tế Mỹ đi vào con đường tăng trưởng yếu trong quý đầu năm nay.
  • Dân Algeri biểu tình phản đối TT Bouteflika tranh cử nhiệm kỳ 5 (RFI) - Ngày 03/03/2019, tổng thống Algeri đương nhiệm Bouteflika sẽ nộp hồ sơ tranh cử nhiệm kỳ mới theo đúng thời hạn lên Hội Đồng Lập Hiến. Bất chấp các cuộc biểu tình phản đối, được tổ chức từ nhiều tuần nay, vị tổng thống bệnh tật, ít xuất hiện trước công chúng và hiện đang điều trị tại Thụy Sĩ, vẫn quyết tâm ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 5.
  • Hội chứng tự kỷ (VOA) - Những lời khuyên giúp chăm sóc trẻ bị tự kỷ tốt hơn, mời quý vị cùng tìm hiểu với BS Đỗ Văn Hội từ Florida.