Matt Mahan

ads header

Breaking News

Lễ Phủ Cờ VNCH cho cựu quân nhân Phan Minh Mẫn

Hội HO/SF với nghi thức Lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH cho ông Phan Minh Mẫn
Lễ Phủ Cờ VNCH cho cựu quân nhân Phan Minh Mẫn
https://youtu.be/i8o-u7wP2YY
Tin ông Phan Minh Mẫn qua đời gây bàng hoàng, thương tiếc trong cộng đồng người Việt tại Bắc California.

Ông Phan Minh Mẫn đã về Nước Chúa lúc 4:15 chiều ngày 04 tháng 12 năm 2018 tại Sacramento, CA.
Hưởng thọ 86 tuổi. Linh cữu được quàn tại: Sacramento Memorial Lawn - 6100 Stockton Blvd, Sacramento, CA 95824

Trong không khí nghiêm trang và long trọng, Hội HO/SF đã làm Lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH cho ông Phan Minh Mẫn, một nghi thức danh dự dành cho người chiến sĩ VNCH đã chiến đấu đến giờ phút chót, đã nếm trải khổ nhục trong các trại lao tù của cộng sản. Ra hải ngoại ông là một người gắn bó, tích cực trong các sinh hoạt đấu tranh chống cộng trong giới cựu quân nhân cũng như trong cộng đồng. Ông kiên cường bất khuất đấu tranh cho một nước VN dân chủ tự do cho đến hơi thở cuối cùng.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ đã diễn ra chiều Thứ Sáu ngày 14/12 từ 3:30 đến 6:30 với Lễ Phát Tang  và Thăm Viếng.

Tối Thứ bảy ngày 15/12/2018 Lễ Cầu Nguyện từ 7:00 đến 8:00

Sáng Chủ Nhật, sau khi Gia Đình và Hội Thánh Viếng lúc 9:00 -10:00 sáng. Tang Lễ lúc 10:00-11:30 sáng. Lễ Di Quan & Hạ Huyệt lúc 11:30 -12:00 trưa.

Theo Cáo Phó cho biết:
- Vợ: bà Lê Thị Tâm, Sacramento, CA
- Trưởng nữ: Phan Thị Thúy Hồng cùng chồng Đặng Khánh Hòa và 1 con, Sacramento, CA
- Trưởng nam: Phan Minh Tuấn cùng vợ Đặng Như Hoàng và 3 con, Sacramento, CA và 1 con, Việt Nam
Tang gia đồng kính báo. Cáo phó này thay thế thiệp tang.
Theo tâm niệm của ông Phan Minh Mẫn, thay vì phúng điếu bằng tràng hoa, quý vị có thể dâng vào quỹ xây cất nhà thờ Tin Lành Hy Vọng Sacramento.

Tiểu sử của cụ ông Phan Minh Mẫn đã được tuyên đọc trong buổi lễ như sau:
• Ông Phan Minh Mẫn sinh năm 1933 tại Thủ đức, Sài Gòn. Ông lập gia đình với bà Lê Thị Tâm vào năm 1953 và có 2 gái và 1 trai cùng 5 cháu nội và ngoại.
Phục vụ   trong quân đội VNCH Từ năm 1954 đến năm 1975.
• Tù cải tạo 1975-1981, định cư tại Mỹ thành phố San Rafel, California theo diện HO 4.
• Đơn vị trước ngày 30 tháng 4 năm 1975: Tùy Viên Quân Sự của cố Trung Tướng Trần Ngọc Tám.
• Sau đó, ông Phụ tá Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Phát Triển Khả Năng Tác Chiến Quân lực VNCH– Đại tá Dương Văn Lý cho đến ngày 30/4/1975.
• Qua Mỹ năm 1990: Là sáng lập viện Hội Ái hữu Người Mỹ Gốc Việt quận Marin (Vietnamese American Association of Marin  County, Northern California)…
• Sáng lập viên của Tổ chức Hậu duệ Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa Bắc California.