Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Hai 08.10.2018 (hậu 10/6/18 và ANM)

Ảnh tư liệu: Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tiếp ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Bình Nhưỡng ngày 26/04/2018. Ảnh : Chính phủ Mỹ / AFP/HO
Điểm Tin Thứ Hai 08.10.2018 (hậu 10/6/18 và ANM)
Anh Tuấn Phạm

  • Pháp: Hiện tượng trẻ sinh ra không có tay gây lo ngại (RFI) - Từ nhiều năm nay, tại ba vùng của Pháp, giới y khoa phát hiện nhiều ca trẻ sinh ra bị dị tật không có tay hoặc cánh tay. Một cuộc điều tra đã được mở ra. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu sơ bộ do Cơ quan Y tế Công của Pháp công bố hôm thứ Năm 04/10/2018, chưa thể xác định nguyên nhân của hiện tượng dị tật bẩm sinh nghiêm trọng này.
  • VNTB - Một bức thư gây bão (VNTB) - Tâm Don (VNTB) - Vào trưa ngày 5-10, facebooker Đoàn Quý Lâm đã cho đăng tải “Thư Gửi Ông Nguyễn Phú Trọng” lên tài khoản cá nhân của mình. Ngay lập tức bức thư này đã gây bão trên mạng, chỉ trong vòng một ngày đã có 2500 lượt chia sẻ, hàng ngàn lượt copy, 300 bình luận và gần 4000 thể hiện yêu thích.
  • VNTB - Quyền lực của chủ tịch nước Việt Nam? (VNTB) - Thảo Vy (VNTB) - Dường như chính cụm từ “nhất thể hóa” đã tạo nên tranh luận rằng đảng đang ra mặt công khai lấn quyền của Quốc hội. Ông Nguyễn Phú Trọng có thể ngồi vào ghế Chủ tịch nước đúng luật
  • VNTB- ‘Trọng bạc Phúc’? (Phần 1) (VNTB) - Minh Quân - (VNTB) - Sau đám tang của Trần Đại Quang và sau khi ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ chính thức ngồi vào cái ghế chủ tịch nước do người vừa chết để lại, điều gì sẽ xảy ra trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam? Một trong những cơ sở mang tính tham khảo cho khuynh hướng trên có thể đến từ bài ‘Nhất thể hóa’ ngày 30/9/2018 của blogger ‘lề đảng’ Huy Đức.
  • Hoà Thượng Thích Quảng Độ bị đuổi khỏi Thanh Minh Thiền Viện (RFA) - Dưới áp lực chính trị, Hoà Thượng Thích Quảng Độ, đức Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (PGVNTN) đã bị trục xuất khỏi Thanh Minh Thiền Viện vào ngày 15/9 vừa qua, nơi ngài đã tá túc hàng chục năm qua sau khi ra tù vào năm 1998, theo thông tin từ Phòng thông tin Phật giáo Quốc tế của Giáo hội PGVNTN.
  • Những tội ác được thần thánh hóa (BoxitVN) - Phạm Đình Trọng - 1. Ngôi mộ nhỏ góc vườn quê của nhà vua hiển hách và nấm mồ đất giữa rừng vắng của vị tướng lẫm liệt. Ngô Quyền dựng cọc Bạch Đằng đánh tan quân Nam Hán năm 938 chấm dứt gần ngàn năm ách nô lệ phương Bắc đè lên thân phận người Việt, trói vào số phận nước Việt. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 đã dựng lên nền độc lập bền vững cho nhà nước Nam Việt. Ngô Quyền trị vì trên ngôi Vua ...
  • Vị kỷ của các lãnh tụ dân chủ và độc tài (BoxitVN) - Lê Minh Nguyên - Vị kỷ – vì mình, lấy mình làm trung tâm của mọi quyết định, tuỳ theo môi trường sống mà nó biến đổi giữa hai cực ích kỷ và vị tha – là một trong ba tiểu bản năng của Sinh Tồn (vị kỷ, tình dục, xã hội). Các lãnh tụ dân chủ và độc tài đều giống nhau ở một điểm: tất cả đều vị kỷ. Nhưng, sau cái điểm giống nhau này là nó bắt đầu rẽ qua hai hướng khác nhau. Các lãnh tụ độc tài thì ...
  • Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước là ‘nguyện vọng của nhân dân’? (BoxitVN) - Thường Sơn - Chẳng khác mấy không khí lobby ngay trước đại hội 12 của đảng cầm quyền, một dàn đồng ca của các cựu thần và cả trí thức ‘phản biện trung thành’ đã được dàn dựng để tụng ca ‘đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước là hợp lòng dân’ và ‘hợp với nguyện vọng của cử tri và nhân dân’… Những cựu thần được xem là gần gũi với Tổng bí thư Trọng đã được đưa lên hệ thống truyền thông PR nhà nước như Vũ Mão ...
  • Vẫn còn dịp cho ông Trọng và các đồng chí thoát, và siêu thoát (BoxitVN) - Thục Quyên - Những người Cộng sản VN đều ghi trong lý lịch họ là không có tôn giáo. Thật sự có hay không thì phải quan sát đám tang của họ khi chết được tổ chức theo nghi lễ nào. Ngay sau ngày Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần ngày 21/09/2018,  Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi thư đến bà quyền Chủ tịch Đặng thị Ngọc Thịnh chia buồn, và trưa ngày 26/09 Hội đồng ...
  • ‘Đại hội 13’ vừa xảy đến! (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Bởi các đại hội 5 năm một lần của đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt lên đầu nhiệm vụ ‘làm nhân sự’ và sắp ghế, đặc biệt là 4 cái ghế trong ‘tứ trụ’, và sống còn hơn cả là ghế tổng bí thư, có thể cho rằng ‘đại hội 13’ vừa xảy đến ngay sau tấm màn Hội nghị trung ương 8 nhóm họp ...
  • Có thật là Quảng Ninh từ chối vốn ODA của Trung Quốc? (BoxitVN) - Thảo Vy – Nam Phương  - Ai đã đến Hải Phòng mấy năm sau thời “Đổi mới”, thì có thể nghe người dân Hải Phòng hài hước “Có ai đi thành phố Hạ Long thì phải qua “thị xã Hải Phòng” nhé”. Thời đó, Hải Phòng không may vớ phải mấy ông lãnh đạo già nua bảo thủ (lúc đó ông Đoàn Duy Thành đã rời Hải Phòng, lên Trung ương), đã không tiếp thu nổi tinh thần Đổi mới để năng động làm ăn, nên đã tụt hậu ...
  • Giải pháp hạt nhân đã được cân nhắc trong chiến tranh Việt Nam (VOA) - Theo các tài liệu vừa được giải mật thì trong thời Chiến tranh Việt Nam, Đại tướng Westmoreland đã đề ra một kế hoạch bí mật, chuẩn bị vũ khí hạt nhân sẵn sàng trong trường hợp phải dùng chống lại quân cộng sản Bắc Việt, tuy nhiên kế hoạch này đã bị Tổng thống Lyndon Baines Johnson phủ quyết
  • Mỹ lập cơ quan viện trợ mới nhằm ngăn chặn Trung Quốc ở châu Phi (RFI) - Hoa Kỳ thông báo thành lập một cơ quan mới dành cho phát triển tại châu Phi và các nước đang phát triển. Cơ quan này được cấp một quỹ ngân sách trị giá 60 tỷ đô la, nhằm mục đích ngăn chặn đà ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại châu lục đen này. Dự luật đã có được sự đồng thuận hiếm có giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Thượng Viện, vốn dĩ hay bị chia rẽ.
  • Chủ tịch Interpol mất tích : Cảnh sát quốc tế yêu cầu Bắc Kinh trả lời (RFI) - Trong một thông cáo hôm 06/10/2016, tổ chức hợp tác cảnh sát quốc tế Interpol yêu cầu Bắc Kinh trả lời về số phận của chủ tịch người Trung Quốc Mạnh Hoành Vĩ bị mất tích từ 10 ngày qua khi về nước thăm nhà. Trước thái độ im lặng của chính quyền Trung Quốc, tổng thư ký Interpol, Jurgen Stock, cơ sở đặt tại Lyon, Pháp, yêu cầu Bắc Kinh phải chính thức làm sáng tỏ vấn đề.
  • Ankara mở điều tra vụ nhà báo Ả Rập Xê Út mất tích bí ẩn (RFI) - Ngày 02/10/2018, nhà báo người Ả Rập Xê Út, ông Jamal Khassoggi đã đến lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul để làm thủ tục hành chính. Kể từ đó, không ai thấy ông trở ra. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nhà báo này có lẽ đã bị sát hại ngay trong tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út
  • Brazil bầu tổng thống : Cực hữu đến sát cổng quyền lực (RFI) - 147 triệu cử trị Brazil  được kêu gọi đi bầu vòng một tổng thống trong bối cảnh ứng cử viên phe cực hữu dẫn đầu các kết quả thăm dò ý kiến. Jair Bolsonaro, với tỷ lệ tín nhiệm 35% bỏ xa đối thủ cánh tả Fernando Haddad, người thay thế cựu tổng thống Lula đang bị ngồi tù, đến 13 điểm.
  • Mexico: Các võ sĩ lùn vượt qua sự nhạo báng để trở thành ngôi sao (VOA) - Giải đô vật ‘lucha libre’ của Mexico là sự kết hợp giữa thể thao và giải trí. Giải đấu có sự tham gia của những người tí hon và người lùn với vai trò bị hạ thấp cực kỳ. Họ được gọi là ‘mascotas’ -- có nghĩa là ‘linh vật’ hay ‘thú cưng’ của các tay đô vật thường.
  • Học từ vựng qua bản tin ngắn: Affordable (VOA) (VOA) - Chào mừng các bạn đến với chương trình News Words của VOA, giới thiệu với các bạn những từ hay được dùng trong tin tức. Ở Mỹ, nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp vẫn còn nợ nần chồng chất vì chi phí học đại học đắt đỏ.
  • Lại động đất ở Haiti, ít nhất 10 người chết (VOA) - Một trận động đất 5,9 độ Richter vừa xảy ra gần Haiti vào đêm 6/10. Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết động đất xảy ra cách thành phố Port-de-Paix ở tây-bắc Haiti 11 dặm, ở độ sâu 7,2 dặm.
  • MotorWeek - So sánh SUV sang cỡ nhỏ, Subaru Crosstrek mới (VOA) - Bạn đam mê xe cộ? MotorWeek cập nhật những xu hướng 'hot' nhất về xe hơi, mẹo chăm sóc xe, và những câu chuyện thú vị xung quanh chiếc xế hộp. Trong chương trình này, chúng tôi so sánh một loạt các SUV sang cỡ nhỏ. Pat Goss nói về cách bảo trì công nghệ tự lái. Zach Maskell cho biết về thiết bị điện khắc phục độ trễ của turbo! Và Subaru Crosstrek hoàn toàn mới vừa phong cách vừa thực chất hơn.