Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Ba 07.08.2018 (hậu 10/6/18 và ANM)


Điểm Tin Thứ Ba 07.08.2018 (hậu 10/6/18 và ANM)
Anh Tuấn Phạm

  • VNTB - Mặt thật chiến lược xuất cảng của Hà Nội (VNTB) - Nguyễn Quang Duy (VNTB) Hà Nội vẫn thường tự hào Việt Nam là nước xuất cảng gạo hàng đầu trên thế giới. Nhưng ít ai ngờ rằng chính chiến lược đẩy mạnh xuất cảng của Hà Nội là nguyên nhân khiến 15 triệu nông dân trồng lúa trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng đều nghèo hay rất nghèo. Nông dân hy sinh 50% lợi nhuận nhằm bảo hộ công nghiệp xuất cảng
  • Hậu quả của Chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ leo thang (BoxitVN) - Ngụy Kính Sinh 魏京生 - - - 4-8-2018 - Nguyễn Quốc Khải dịch - Dự đoán của học giả Ngụy Kinh Sinh về hệ quả của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung: “Nhưng hiện nay, nhân dân Trung Quốc đã chịu những mất mát do chiến tranh thương mại: những nhà tư bản hạng thấp rớt xuống giai cấp trung lưu, giai cấp trung lưu rơi xuống giai cấp nghèo, và những người nghèo khó có thể sống còn. Nếu tình trạng kinh tế trì trệ tiếp tục, có bao nhiêu người có kiên nhẫn để đợi những ...
  • Vương Nghị: Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông để ‘tự vệ’ (BoxitVN) - Đông Phong - Này ngài Vương Nghị! Người Việt Nam vẫn ví những lời nói càn của kẻ bất chấp đạo lý là tiếng sủa của con chó dữ. Người Việt Nam cũng có câu thành ngữ: "Miệng người sang có gang có thép". Không biết những lời thuyết giảng của ngài nên ví với gang thép hay với tiếng tru của loài gì nhỉ? 嘿王毅先生! 越南人仍然比较那些蔑视道理的人的话与凶狗的吠声。 越南人也有成语: “奢华人的嘴中有钢铁”。 不知道您的讲话应该与钢铁相比还是与什么物种的声音相比?Bauxite Việt Nam (铝土矿越南网站). Ngoại trưởng Trung Quốc bảo vệ hoạt động quân ...
  • Tự tử hay thêm một cái chết khả nghi sau khi làm việc với Công an? (VOA) - Ông Hứa Hoàng Anh được phát hiện đã tử vong sau khi làm việc với công an tỉnh Kiên Giang hôm 2/8. Công an nói ông Hoàng Anh tự sát. Tuy nhiên, những vết tích trên thi thể ông đã đặt ra nhiều nghi vấn, có dư luận cho rằng Hoàng Anh có thể bị tra tấn tới chết.
  • Kể chuyện cho Mẹ Nấm nghe! (RFA) - Chuyện kể rằng, vào thời hiện đại, ở San Francisco, nơi mà những thí nghiệm của loài người cùng với những nghiên cứu về di truyền học đã tạo bước đà cho sự phát triển trí thông minh của loài khỉ. Nghiệt thay! Từ đó lại khơi mào cuộc chiến tranh giữa loài khỉ và loài người để tranh nhau quyền lực.
  • Công khai chiếu phim Mẹ Vắng Nhà tại Nghệ An (RFA) - Bộ phim này được một người vẫn sống trong nước tên là Clay Phạm thực hiện, nói về người tù chính trị blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hiện đang chịu án 10 năm tù với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước.’
  • TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TRUY TỐ, PHẠT TÙ NGƯỜI BIỂU TÌNH ÔN HÒA (BoxitVN) - Hơn hai tháng qua, các tầng lớp từ nhân sĩ trí thức đến công chức, công nhân, nông dân, người buôn bán, người làm nghề tự do ở Việt Nam (VN) đều bày tỏ sự bất bình khi thấy Dự Luật Đặc khu chứa đựng nhiều bất công giữa 3 Đặc khu hành chính- kinh tế đặc biệt (3 huyện) với 710 quận huyện còn lại ở VN, khi  thấy  Luật An ninh mạng (ANM) là bịt miệng người dân. Hai Luật trên còn tiềm tàng chứa đựng nhiều nguy cơ cho bành trướng ...
  • Vì sao 4 năm qua Việt Nam nhận quá ít vốn ODA? (BoxitVN) - Thiền Lâm - Cuộc gặp Tony Abbott – Nguyễn Tấn Dũng vào đầu năm 2015. Ông Dũng cười gượng khi bị Thủ tướng Úc ‘lăng mạ’ về thói xin tiền. Một phát hiện lớn mà ‘đảng và nhà nước ta’ đã không dám công bố trong suốt 4 năm qua: từ năm 2014 đến năm 2018, viện trợ ODA cho Việt Nam luôn cận kề với vạch 0. Việc so sánh những báo cáo chính thức cho thấy độ chênh của hai kết quả về ...
  • Bàn về vài quan điểm của Nguyễn Trần Bạt Phần 2 (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - 4- Về trí thức. Bàn về trí thức VN, có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau, khen chê đủ cả. Văn bản chính thức có NQ 27-NQTƯ tháng 8 năm 2008 về xây dựng đội ngũ trí thức. Trong năm 2018 nhiều tổ chức của Đảng mở hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện NQ 27. Tôi có một số ý kiến phản biện NQ này, nhưng ở đây chỉ xin bàn đến vài ý kiến trong sách của Nguyễn Trần Bạt. Ông Bạt cho rằng quan trọng ...
  • VNTB - Đội Cờ đỏ hướng Việt Nam về phía cực hữu (VNTB) - Phương Thảo dịch (VNTB) Facebook của Nguyễn Thanh Tuấn (Tuan Nguyen), một trung tướng quân đội Việt Nam về hưu, sôi sục bình luận chỉ trích cuốn sách mới được phát hành Gạc Ma: Vòng Tròn Bất Tử, một món lợi lịch sử của Trung quốc khi chiếm lấy quần đảo Trường Sa Việt nam ở Biển Đông. Ông Tuấn, cùng với một số lượng lớn những người tự coi mình là “Hội cờ đỏ yêu nước” trực tuyến, nhận thấy quyển sách này là loại “ xét lại lịch sử”, không thể hiện lòng yêu nước lẫn thiếu tôn trọng các anh hùng dân tộc, và kêu gọi Đảng Cộng sản cầm quyền kiểm duyệt sách.
  • VN: Đâu là thực chất trận đồ chiến dịch 'đốt lò'? (VNTB) - Chiến dịch được cho là 'chống tham nhũng', 'chỉnh Đảng', còn được gọi là 'chiến dịch đốt lò' của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành gồm hai giai đoạn, tính đến nay, đã có một số diễn tiến thu hút chú ý, nhưng cũng có các thời điểm bị trùng xuống khá 'khó hiểu', một nhà báo độc lập từ Sài Gòn nói với Bàn tròn của BBC Tiếng Việt.
  • VNTB - Từ ông Tập đến ông Tổng: cảnh giác trước sự trỗi dậy độc tài (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Tập Cận Bình, người ở độ tuổi 64 nhưng đã thiết lập quyền lực tối cao mình ở đất nước hơn 1 tỷ dân qua việc: xóa bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ dành cho Chủ tịch. Ông Tập từng nhiều lần tuyên bố sẽ lãnh đạo Trung Quốc - một cường quốc lớn thứ 2 về kinh tế và là một trong những quốc gia có lực lượng quân sự lớn. Và nếu ông duy trì sự cố kết quyền lực, ông sẽ giống như V.Putin, ngồi trên ngai vàng quyền lực 10-20 năm, hoặc có thể lâu hơn thế nữa.
  • Đừng lạm dụng quy chế đặc thù đặc biệt để xuất khẩu cát nhiễm mặn (BoxitVN) - Tô Văn Trường - “Không nên xuất khẩu cát nhiễm mặn vì mặt hàng này không chỉ là khoáng sản trong nước đang cần mà còn là nền móng hình thành nên lãnh thổ quốc gia. Cát mặn cũng là nguồn tài nguyên quý không phải là vô tận, việc bán, tận thu dù công khai đến mấy cũng chỉ phục vụ lợi ích nhóm, vì giá bán của ta quá rẻ so với các nơi khác trên thế giới. “Bộ Quốc phòng ...
  • Quyền biểu tình khiến nội bộ ĐCSVN bất hòa? (BoxitVN) - Phương Thảo dịch - Giới chóp bu của Đảng Cộng sản đang bất hoà về những cuộc biểu tình lớn khi chính trị phe phái hai bên thân và chống Trung Quốc căng thẳng. Quyền biểu tình cũng như các quyền về tự do hội họp, hiệp hội, lời nói và báo chí đã có trong Hiến pháp của Việt Nam. Quyền biểu tình được công nhận trong Hiến pháp năm 1980, sau khi thống nhất đất nước sau chiến thắng của cộng sản tại Việt Nam. Ba mươi ...
  • An Giang: Dân không trở tay kịp do nước lũ lên nhanh (RFA) - Tại tỉnh An Giang ở Đồng bằng Sông Cửu Long, nước lên nhanh trong tuần trước và về sớm cả tháng khiến người dân trở tay không kịp, nhiều ruộng lúa, hoa màu bị nhấn chìm trong biển nước.
  • CÁCH MẠNG THÁNG 8 PHẦN THỨ 2 ĐÃ ĐẾN CỬA NGÕ RỒI (BoxitVN) - Một tiếng nói gửi đến Đảng Cộng sản Việt Nam - Người Hà Nội - Người viết bài này là một quan chức cộng sản đã về hưu, chưa muốn nói rõ tên, nhưng rất muốn thông qua BVN gửi đến các quan chức cao cấp đang tại vị trong ĐCSVN một nguyện vọng bức thiết mà theo ông, thời cơ cho việc thực hiện nguyện vọng ấy đã thật sự chín mùi, và tình hình suy thoái trong ĐCSVN cũng đã không cứu chữa được nữa. Chúng tôi xin đăng lên để tán ...
  • ‘Ký giả ăn mày’ (RFA) - 'Để chống lại sắc luật này, một số các tổ chức nhà báo như Nghiệp đoàn ký giả Nam Việt; Hội Ký Giả Ái Hữu Việt Nam; Nghiệp Đoàn Ký Giả Việt Nam họp lại bầu 1 uỷ ban tranh đấu đòi quyền tự do báo chí và tổ chức ngày xuống đường để chống lại sắc luật 007, gọi là “Ngày Ký giả ăn mày.”'
  • ‘Nhà báo thúc thủ’ (RFA) - Những ngày gần đây mạng xã hội ‘nổi sóng” với vụ trang cá nhân của hai nhà báo lớn trong làng báo Việt Nam bị hacker thâm nhập. Vấn đề gây tranh cãi không phải đó là nhà báo nổi tiếng nào? Lộ tin nhắn gì? Mà sâu xa hơn nữa có lẽ cần phải đặt câu hỏi về giá trị của báo chí trong xã hội hiện tại ra sao?
  • Cung mệnh nào cho Trương Minh Tuấn? (VOA) - Phải chăng ông Trọng sợ rằng hai năm qua công luận đã quên bẵng Trương Minh Tuấn là người của Ban Tuyên giáo trung ương, nên hai năm sau phải công bố một quyết định mới nhằm ‘tân trang’ cho nhân vật đã chìm lỉm dưới vũng lầy lịch sử này?
  • Tham vọng (VOA) - Theo tôi thì đất nước Việt Nam hiện nay cần rất nhiều cá nhân tham vọng lớn. Tốt cho cá nhân, cho tập thể, thì cũng sẽ tốt cho cộng đồng, cho đất nước.
  • VNTB - Thạc sĩ phòng chống tham nhũng ra trường sẽ làm gì? (VNTB) - Thảo Vy (VNTB) Từ năm 2018, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu tổ chức chương trình đào tạo thạc sĩ luật học về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng. Theo đại diện Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, chương trình được xây dựng với mục tiêu đào tạo các chuyên gia có kiến thức toàn diện, chuyên sâu về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan, tổ chức có nhu cầu về lĩnh vực này ở Việt Nam, như: Các cơ quan chuyên trách về phòng, tham nhũng các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các cơ sở học thuật, các cơ quan truyền thông.
  • VNTB - Vì sao ảnh 'công an giúp dân' lại bị đánh giá là 'sắp đặt thô thiển'? (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Trong buổi Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'. Tác phẩm 'Giúp Người Già' xuất sắc đạt giải A. Bức ảnh mô tả một cụ già bán (mua?) cam trên chiếc xe đạp và bị té ngã, và hai công an viên (một hạ sĩ quan, một trung úy) tới giúp đỡ.
  • ‘Chủ trương lớn’ nhưng ‘sống chết mặc bay’ (VOA) - Tháng giêng năm ngoái, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội, thú nhận: Quy hoạch Hà Nội nói chung, kể cả quy hoạch lõi đang chệch hướng! Việt Nam đang phải trả giá cho những… qui hoạch “băm nát Hà Nội”.
  • VNTB - Khủng hoảng Đồng Tâm: chìa khóa giải quyết đang nằm trong tay ai? (VNTB) - Nguyễn Đăng Quang (VNTB) Cuộc khủng hoảng Đồng Tâm vẫn đang bế tắc. Người dân đã 2 lần gửi TÂM THƯ đến HNTƯ7 và Kỳ họp lần 5 QH vừa qua, nhưng không có ai trả lời họ. Mới đây, cụ Lê Đình Kình, người được coi là thủ lĩnh của người dân Đồng Tâm, với danh nghĩa người bị hại trong biến cố Đồng Tâm, đã gửi tới Ủy ban Tư pháp Quốc hội và bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban này một “Thư công dân gửi ĐBQH”. Thư gửi qua “Chuyển phát nhanh”, song đến nay đã hơn 2 tháng mà chẳng một ai hồi âm hay phúc đáp cả! Cụ Kình nhờ tôi hỏi giúp việc này. Tôi có điện hỏi bà Lê Thị Nga, được bà cho biết là chưa nhận được, và đề nghị tôi nhắn cụ Kình gửi lại cho riêng bà, đừng gửi cho ai khác.
  • Mưa to khiến 1.700 gia đình bị cô lập ở Lai Châu (RFA) - Ít nhất có 15 nạn nhân thương vong do mưa lớn kéo dài tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ngoài ra hơn 1.700 hộ gia đình ở ba xã vùng sâu- vùng xa của tỉnh này hiện còn bị cô lập do mưa lớn kéo dài.
  • Cô gái bị đuổi ra khỏi cuộc họp báo của Thủ tướng Dũng (BoxitVN) - Lưu Trọng Văn - Gã bảo, trước khi rời Ba Lan qua Áo gã muốn ra ngoại ô Warszawa. Vân Anh cháu nội của nhà cách mạng Tôn Quang Phiệt cười rõ tươi rồi lái xe chở gã đi. Những con đường xuyên rừng tuyệt đẹp. Vân Anh bảo, ở Ba Lan này bộ luật được thực hiên nghiêm nhất là Luật bảo vệ cây. Chặt cây là tội ác. Gã độp hỏi: nghe nói Đảng đối lập lớn nhất Ba Lan mời Vân Anh ra tranh cử Hội đồng địa phương à? Vân Anh ...
  • Google và trò chơi nguy hiểm với kiểm duyệt Trung Quốc (RFI) - Washington bắt đầu khôi phục chế độ trừng phạt nặng Iran sau khi tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân. Venezuela, tổng thống Manduro bị ám sát hụt giữa lúc đất nước sa lầy trong cuộc khủng hoảng toàn diện ngày càng trầm trọng là những đề tài nổi bật của các báo Pháp ra ngày 06/08/2018.
  • Thương Mại Tự Do hay Thương Mại Bình Đẳng? (VOA) - Nếu TQ may mắn bắt đầu khôn ngoan nhận ra thực tế đó, và tỏ thái độ nhường nhịn, sẽ là lúc TT Trump lại tỏ ra hòa hoãn khoan nhượng với TQ, có thể để theo đuổi một mục đích chính trị quốc tế mới.
  • Thập niên 2020-2030 (BoxitVN) - Đoàn Hưng Quốc - Một ngày nào đó trong thập niên 2020 nước Mỹ sẽ tỉnh dậy bàng hoàng với tít lớn chạy hàng đầu trên mọi cơ quan truyền thông rằng GDP của Trung Quốc đã qua mặt Hoa Kỳ. Dù không đáng ngạc nhiên vì thống kê từ nhiều năm trước đó đã tiên đoán việc này sẽ xảy ra nhưng đây là vẫn là một khúc quanh chấn động trong lịch sử nhân loại: trọng tâm kinh tế đã di chuyển từ Tây sang Đông Phương, và theo ...
  • Bắc Triều Tiên đòi Mỹ bỏ cấm vận (RFI) - Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao Động Triều Tiên, trong bài xã luận ngày 06/08/2018, đã kêu gọi Hoa Kỳ bãi bỏ các lệnh cấm vận với lý do Bình Nhưỡng đã bày tỏ thiện chí qua các hành động trao trả hài cốt lính Mỹ và chấm dứt các hoạt động thử vũ khí hạt nhân.
  • Triều Tiên giục Mỹ bỏ lệnh trừng phạt (VOA) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 6/8 kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, giữa lúc Hàn Quốc cho biết đang điều tra 9 vụ vận chuyển than có khả năng vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc
  • Iran, một hồ sơ đầy rủi ro đối với Donald Trump (RFI) - Một khi lệnh cấm vận mới nhắm vào Iran có hiệu lực, bước đi kế tiếp của Mỹ trên hồ sơ nhậy cảm này là gì ? Nhà Trắng gia tăng áp lực tối đa để cản đường Teheran chế tạo bom nguyên tử, để kềm tỏa ảnh hưởng của Cộng Hòa Hồi Giáo Iran trong khu vực hay với dụng ý lật đổ chế độ đang cầm quyền ? Washington bắn đi rất nhiều tín hiệu về chính sách của Mỹ đối với Iran. Câu trả lời không đơn giản. Iran là một thách thức chiến lược của Hoa Kỳ.
  • Mỹ thông báo một loạt các biện pháp mới trừng phạt Iran (RFI) - Mỹ siết chặt gọng kềm nền kinh tế Iran. Đợt thứ nhất trong lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ nhắm vào Iran có hiệu lực kể từ 4 giờ sáng, giờ quốc tế ngày 07/08/2018. Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh, các bên sẽ phải "tôn trọng" quyết định của Washington sau khi Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định hạt nhân Iran.
  • Venezuela bắt 6 "khủng bố" tình nghi ám sát tổng thống (RFI) - Chính quyền Venezuela, hôm 06/08/18, cho biết đã bắt giữ 6 người được cho là “khủng bố” có liên quan tới vụ ám sát hụt tổng thống Nicolas Maduro. Trong khi đó, các thành viên chính phủ Venezuela đưa ra các thông tin khác nhau về vụ ám sát hụt xẩy ra ngày hôm 04/08.
  • Nắng nóng kỷ lục tại châu Âu (RFI) - Đợt nắng gắt và nhiệt độ cao tại Pháp sẽ đạt mức đỉnh điểm vào hôm nay 06/08/18, và ngày mai, đi kèm với sự ô nhiễm bầu khí quyển gia tăng. Nhưng tại một số quốc gia châu Âu khác, nhiệt độ đã chiều hướng giảm.
  • Ả Rập Xê Út trục xuất đại sứ Canada (RFI) - Ngày 05/08/2018, Ả Rập Xê Út đã yêu cầu đại sứ Canada phải rời khỏi nước này trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Đồng thời Riyad cũng triệu hồi đại sứ của họ ở Canada về nước. Quan hệ thương mại với Canada bị đình chỉ. Về mặt chính thức, chính phủ Canada chưa có phản ứng.
  • TT Trump thừa nhận con trai gặp người Nga năm 2016 (VOA) - Hôm 5/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng con trai cả Donald Trump Jr. từng tiếp xúc với người Nga tại tòa tháp Trump Tower vào năm 2016 để thu thập thông tin về đối thủ của mình là bà Hillary Clinton.
  • Bắn chết con tin, cảnh sát Los Angeles bị kiện (VOA) - Cảnh sát tp Los Angeles, Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một vụ kiện, sau khi bắn chết con tin trong một vụ giải cứu. Vụ việc xảy ra hồi tháng sáu vừa qua. Cảnh sát nhận tin báo một người đàn ông dùng dao đâm bạn gái cũ tại một trung tâm vô gia cư.
  • Học từ vựng qua bản tin ngắn: Ransomware (VOA) (VOA) - Chào mừng các bạn đến với chương trình News Words của VOA, giới thiệu với các bạn những từ hay được dùng trong tin tức. Từ của tuần này bắt nguồn từ một cuộc tấn công máy vi tính.
  • Facebook ở Anh: Mẹ đến, con đi? (VOA) - Bài báo dẫn lời một bạn trẻ: “Các phụ huynh giết nó [Facebook] ngay khi họ lên [mạng xã hội này].” Bạn trẻ Jordan Ranford, 24 tuổi, cũng được dẫn lời nói bạn đã huỷ kết bạn với mẹ vì bà làm bạn “khó chịu quá”.