Matt Mahan

ads header

Breaking News

Lời kêu gọi: Tổng Biểu Tình Thứ 7, Ngày 16/6/2018


Truyền Thông Công Giáo Vinh

LỜI KÊU GỌI BIỂU TÌNH THỨ 7 NGÀY 16/06/2018.

PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT ĐẶC KHU
PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT AN NINH MẠNG

Kính thưa Quý Đồng Bào

Vào các ngày 12/6/2018 và 15/6/2018, Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam (CSVN) sẽ lần lượt đưa 2 dự luật kể trên cho Quốc Hội biểu quyết để thông qua.

Tuy nói là để Quốc Hội biểu quyết nhưng tự miệng bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tuyên bố là vì Bộ Chính Trị Đảng CSVN đã “quyết” rồi nên Quốc Hội bắt buộc phải làm thủ tục để thông qua chứ không có lựa chọn nào khác. Nói cách khác là sẽ không có việc bấm nút chống các dự án.

Tóm lại là Quốc Hội là bù nhìn, và 2 dự án sẽ thành luật sau ngày 15/6.

Tuy nhiên, vì gặp phải sự phản đối quá mạnh của dân chúng trong những ngày qua, Nhà Nước CSVN đã quyết định dời việc bấm nút thông qua Dự Án Đặc Khu vào kỳ họp tới của Quốc Hội.

Riêng Dự Án Anh Ninh Mạng thì vẫn sẽ được Quốc Hội bấm nút thông qua vào ngày 12/6 và đã được chấp thuận.

Về ý nghĩa thì có thể nói Dự Án Đặc Khu là hành động bán đất, bán nước cho Trung Cộng, và Dự Án An Ninh Mạng là hành động bịt miệng, bịt tai, bịt mắt người dân Việt Nam.

Đây là 2 dự án bán nước hại dân của Đảng CSVN.

Trong những ngày qua toàn dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đã biểu tình phản đối mạnh mẽ và rộng rãi trên khắp mọi miền đất nước, là điều chưa từng thấy kể từ khi cộng sản nắm quyền ở Việt Nam, một bước ngoặt quan trọng và phấn khởi.

Quốc gia lâm nguy thất phu hữu trách! Cả nước hãy tổ chức và tham gia Tổng Biểu Tình vào Thứ Bảy 16/06/2018 sắp tới! Quân Đội hãy đứng về phía Nhân Dân loại bỏ bọn bán nước cho Trung Quốc.

Địa điểm :

+ Hà Nội : khu vực Nhà hát Lớn, Hồ Gươm và tượng đài Lý Thái Tổ.

+ Đà Nẵng : khu vực đường Trần Phú, đường Bạch Đằng.

+ Nha Trang : quảng trường Nhà hát Lớn, đường Trần Phú

+ Nghệ An :
. Đường Nguyễn Thị Minh Khai
. Khu Công Nghiệp Bắc Vinh
. Ngã Ba Diễn Châu

+ Sài Gòn :
. Khu vực Nhà thờ Đức Bà
. Khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ
. Khu vực công viên Hoàng Văn Thụ

+ Các địa phương khác trên cả nước hoặc quốc gia khác : mọi nơi công cộng đều có thể là nơi bạn bày tỏ ý kiến của mình trong khuôn khổ luật pháp sở tại.

Hãy tham gia và đóng góp chung tiếng nói phản đối luật đặc khu !!!

Bí quyết phòng thân cho người chưa có kinh nghiệm biểu tình.

1. Mang theo biểu ngữ phản đối chính quyền cho ngoại bang thuê đất.
2. Nên đi sát đoàn biểu tình, tránh tình trạng tách lẻ.
3. Ai có đồ bảo hộ thì mang theo trên người, tuyệt đối không mang hung khí, nên mặc giáp đi phượt là tốt nhất.
4. Nên ôn hoà, không bạo loạn hay dùng vũ lực, vì đấy là cái bẫy mà chính quyền đặt ra lấy cớ đàn áp.

Và nên nhớ chúng ta không đơn độc, sẽ có nhiều phóng viên trong và ngoài nước âm thầm theo dõi diễn biến, đừng sợ bất cứ điều gì khi chúng ta ôn hoà thể hiện lòng yêu nước.