Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Ba đen (Black Tuesday) 12.06.2018


Điểm Tin Thứ Ba đen (Black Tuesday) 12.06.2018
Anh Tuấn Phạm

  • Câu chuyện đặc khu và hơn thế nữa (BoxitVN) - Nguyễn Quang Dy - “Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu” (Nguyễn Cơ Thạch, 1990). Khi đề cập đến câu chuyện đặc khu kinh tế, người ta dễ sa vào tiểu tiết nên “thấy cây mà không thấy rừng”. Chỉ tranh cãi và điều chỉnh “99 năm hay 70 năm” là vô nghĩa. Khi quan tâm đến “phần nổi của tảng băng” người ta cũng dễ quên phần chìm (mới là phần cốt lõi). Trong bài này, tôi đề cập đến hai vấn đề cốt lõi. Thứ nhất, câu chuyện ...
  • Chân trời mới: an ninh mạng (BoxitVN) - Từ Thức - Đảng huấn luyện từ nhỏ: đừng suy nghĩ, đừng tìm hiểu, đừng bất bình. Hãy ăn nhậu, hãy tiêu thụ, hãy nhìn cái rốn của mình, hãy lo thân xác mình, sống chết mặc bay. Hãy bịt mắt, bịt miệng, che tai. Công dã tràng: những cuộc biểu tình rầm rộ chống đặc khu, chống bán nước, chống Tàu bùng nổ khắp nơi: dân không tin Đảng nữa, tuổi trẻ không nghe Đảng nữa. Người ta nói có hai điều kiện khiến một chế độ độc tài sụp đổ. Thứ nhất ...
  • Vì sao Bình Thuận bạo loạn? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Cuộc tổng biểu tình ngày Mười tháng Sáu diễn ra ôn hòa ở Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác, nhưng riêng tỉnh Bình Thuận thì không. Vào năm 2015 khi người dân Phan Rí Cửa từ phản đối đến phản kháng vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tại xã Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận thải bụi than và xỉ vào môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng, không chỉ trên đất liền mà làm ô nhiễm cả biển, nhiều video và hình ảnh công bố ...
  • Lần đầu tiên từ 1975 bùng phát tổng biểu tình phản kháng chính quyền! (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng/Cali today - Ngày Mười tháng Sáu đã bất thần trở thành một trong những ngày lịch sử nhất trong lịch sử thời hậu chiến: lần đầu tiên kể từ ngày ‘thống nhất đất nước’ Ba Mươi tháng Tư năm 1975, một cuộc tổng biểu tình phản đối Luật Đặc khu đã bùng nổ trên suốt chiều dài của mảnh đất ‘lệ rơi hình chữ S’. Vào tháng Năm năm 2014, cũng đã nổ ra một cuộc biểu tình chống giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc, tập trung hàng ...
  • Rất cần luật biểu tình, tránh tự phát (BoxitVN) -  “Cũng có thể có người gửi gắm vào đó ý đồ này, ý đồ khác; chúng ta phải kịp thời ngăn chặn việc đó. Chính vì thế, tôi cho đây là một bài học” – Dương Trung Quốc. Những người đón ý nói theo ĐCS quá nhiều rồi thưa đại biểu Dương Trung Quốc kính mến. Trước ngày biểu tình nổ ra, tất cả những nhân vật mà đảng từ lâu vẫn cảnh giác là người “chống phá đảng”, thì tối hôm ấy đảng đã cắt cử hết đội này đến ...
  • Mười năm người ấy ra đi (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 41) (BoxitVN) - Tương Lai - Mới đó mà đã mười năm, bao nhiêu nước chảy qua cầu. Câu thơ của Việt Phương, người bạn thân thiết của anh Sáu Dân, người thật sự là bộ óc lớn trong Tổ Tư vấn Võ Văn Kiệt, nghẹn ngào nỗi đau xé ruột: “Người có biết đời yêu người đến thế/Đời cần người lúc này bao xiết kể/Người đừng đi đứng đi đừng đi…” Người đã đi rồi, để thốt lên nỗi đau xé ruột ấy Việt Phương cũng lại đã ra đi theo người anh lớn của mình. Lịch ...
  • Mỹ kiên quyết yêu cầu Triều Tiên phi hạt nhân hóa (VOA) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định yêu cầu của Mỹ đòi Triều Tiên phi hạt nhân hóa không có gì thay đổi, trước thượng đỉnh ngày 12/6 giữa Tổng thống Donald Trump với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore. Ngoại trưởng Pompeo cũng cho biết ông hết sức lạc quan về thượng đỉnh này.
  • Hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim (VOA) - Tuyên bố chung đã ký của tổng thống Mỹ và lãnh tụ Triều Tiên nói Mỹ bảo đảm an ninh cho Triều Tiên, Triều Tiên cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố cũng nói hai ông Trump, Kim đã thảo luận cách thức xây dựng cơ chế hòa bình lâu dài, vững mạnh trên bán đảo Triều Tiên. Lãnh tụ Kim Jong Un rời Đảo Sentosa sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. "Tôi biết được là ông ấy là một người rất tài năng. Tôi cũng biết được là ông ấy rất yêu đất nước của mình," ông Trump nói về ông Kim sau lễ kí, với ông Kim đứng bên cạnh tươi cười, trước khi hai người đường ai nấy đi.
  • Họp Trump-Kim: Truyền thông quốc tế chen chân về Singapore (VOA) - Ký giả trên toàn thế giới tề tựu về Trung tâm Truyền thông Quốc tế ở Singapore khi trung tâm này chính thức mở cửa vào ngày 10/6 trước cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un.
  • Chờ đợi gì từ thượng đỉnh Trump-Kim? (VOA) - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Bill Perry trông chờ 3 dấu hiệu chứng tỏ cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un thành công hay không.
  • Kim dạo phố Singapore, chụp selfie trước khi gặp Trump (VOA) - Chỉ vài giờ trước cuộc họp thượng đỉnh có thể nói là quan trọng nhất trong cuộc đời của ông, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có vẻ thoải mái và tự tin đi dạo phố đêm tại một thị trấn ở Singapore
  • Dân Hàn Quốc hy vọng hòa bình từ thượng đỉnh Trump-Kim (VOA) - Người Hàn Quốc lạc quan là Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un sẽ đạt được một thỏa thuận chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Singapore ngày thứ Ba 12/6.
  • Singapore có dành ngoại giao ‘hoa lan’ cho Trump-Kim? (VOA) - Các nhà thực vật học, giới truyền thông, và giới phân tích đang hiếu kỳ trông xem liệu Singapore có áp dụng ‘ngoại giao hoa lan’ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un khi họ ngồi vào bàn họp thượng đỉnh lịch sử vào ngày 12/6 tại Singapore hay không.
  • Con đường tị nạn Mỹ ngày càng thu hẹp (VOA) - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói ông hiểu là nhiều nạn nhân bị bạo hành gia đình tìm cách bỏ nước ra đi để thoát cảnh chịu đựng và tìm cơ hội xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng quy chế tị nạn của nước Mỹ không phải là quy chế dành cho các thống khổ chung chung.