Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Bảy 02.06.2018


Điểm Tin Thứ Bảy 02.06.2018
Anh Tuấn Phạm


  • Tướng McKenzie: ‘Quân đội Mỹ có nhiều kinh nghiệm đánh chiếm đảo’ (VOA) - Tiến sĩ Hoàng Việt, đại học Luật Tp. HCM nói với VOA rằng lời phát biểu của một tướng Mỹ: "Quân đội Mỹ có rất nhiều kinh nghiệm đánh chiếm đảo," cho thấy rằng thái độ ngày càng cứng rắn về vấn đề Biển Đông của Ngũ Giác đài, dù chỉ là phát biểu về các hành động quân sự, nhưng có thể giúp trấn an người dân Việt Nam.
  • Trung Quốc bị loại khỏi cuộc tập trận RIMPAC: Nhiều nước vui thầm! (RFI) - Hải quân Mỹ ngày 30/05/2018 chính thức thông báo: Cuộc tập trận hải quân quốc tế RIMPAC 2018 sẽ bắt đầu từ ngày 27/06 đến ngày 02/08 tới đây, với tổng cộng 26 nước tham gia, trong đó có Việt Nam. Trong những ngày qua, sự kiện nổi bật là quyết định của Mỹ thôi không mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận lần này để “trừng phạt” Bắc Kinh về tội quân sự hóa Biển Đông. Theo ghi nhận của nhà nghiên cứu Nicole L. Freiner ngày 26/05 trên chuyên san Nhật Bản The Diplomat, dù không nói ra, việc RIMPAC cấm cửa Trung Quốc cũng đã khiến nhiều nước hả hê, đặc biệt là Nhật Bản.
  • Biển Đông: Mỹ làm gì để đối phó hiệu quả hơn với chiến thuật của Trung Quốc ? (BoxitVN) - Trọng Thành - Việc Bắc Kinh dồn dập bố trí phương tiện quân sự tối tân tại hai quần đảo tranh chấp ở Biển Đông, bất chấp phản đối từ phía quốc tế, khiến công luận đặt câu hỏi về chiến lược của Hoa Kỳ và các đồng minh phải chăng đã không có kết quả. Trong những ngày gần đây, dường như tham vọng quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc bắt đầu vấp phải phản ứng mạnh hơn, đặc biệt với việc, ngày 25/05/2018, Mỹ chính thức rút lời mời ...
  • Tài xế biểu tình phản đối tại Trạm BOT Ô Môn (RFA) - Trạm BOT T1 trên Quốc lộ 91 thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ phải liên tục xả trạm trong sáng ngày 1 tháng 6 do nhiều tài xế ô tô không chịu trả phí qua trạm gây nên tình trạng kẹt xe kéo dài.
  • Khi chúng ta là ‘đỉnh cao của quốc tế’ (VOA) - Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Việt Nam, vẫn hùng hồn: Ngân sách của ta không còn gì là không minh bạch nữa rồi, đã là đỉnh cao của quốc tế, đỉnh cao về minh bạch...
  • VNTB - ĐBQH không phải được bầu để phát biểu trơ trẽn! (VNTB) -Ánh Liên (VNTB) Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách Đinh Văn Nhã: “Tôi cảm thấy ngân sách của ta là đỉnh cao về minh bạch!”... Minh bạch không chỉ dựa trên sự công khai số liệu, mà cách thức số liệu đó được hình thành đúng hay sai. Minh bạch phải phản ánh được mọi ngóc ngách của thu chi ngân sách từ nhỏ đến lớn, mà muốn như vậy cần phải áp dụng chế độ kiểm soát, rà soát thông qua hệ thống thông tin, điều này Việt nam vẫn chưa làm được. Hay nói cách khác, ngân sách minh bạch nhưng quy trình lập ngân sách mập mờ.
  • VNTB- 16 tỷ yên viện trợ là nhiều hay ít? (VNTB) - Thiền Lâm - Cali Today - Vietnam – Cali Today news – Mặc dù Trần Đại Quang được chào đón bằng 21 phát đại bác và được đón tiếp với nghi lễ dành cho nguyên thủ quốc gia, đã được đón tiếp bởi Nhà vua Akihito và Hoàng hậu, đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Chuichi Date, đã hội kiến với Thủ tướng Abe, nhưng chuyến công du của nhân vật này đến Nhật Bản vào cuối tháng Năm năm 2018 đã chỉ đạt được một kết quả nhỏ nhoi về ‘xin viện trợ’: phía Nhật cung cấp thêm khoản viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam trị giá 16 tỉ yên, tương đương 142 triệu USD, cho dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề.
  • Nghị sĩ Janet Nguyễn, người của ‘những điều đầu tiên’ (VOA) - Dự luật SB 895 do nghị sĩ Janet Nguyễn đệ trình đề nghị thiết lập chương trình giảng dạy đầu tiên tại California về chiến tranh Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa và hành trình tị nạn Cộng sản của người Việt cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của tiểu bang.
  • AVG và Thủ Thiêm: ‘Chiến thuật im lặng trước một cơn bão lớn’ (VNTB) - Cát Linh, RFA 2018-05-31 - Sau khi Hội nghị Trung Ương 7 kết thúc, nhiều người theo dõi chính trường Việt Nam cho rằng vụ án Mobifone mua AVG sẽ là một phiên toà nóng bỏng không khác gì phiên xử Thăng và Thanh vừa qua. Liền kế đó là vụ lật lại hồ sơ dự án Khu đô thị Thủ Thiêm với sự tham gia nhiệt tình của báo chí trong nước.
  • CỨU NƯỚC KHỎI HỌA BÀNH TRƯỚNG CỦA TÀU CỘNG! (BoxitVN) - Hà Sĩ Phu - Kính gửi tất cả quý vị trên Diễn đàn Cứu nước. 1/ Một kẻ ngu độn nhất cũng biết “chủ trương cho người nước ngoài thuê đất tới 99 năm” chính là tiếp tay cho mưu đồ bành trướng của Tàu Cộng củng cố thêm một bước quan trọng để biến VN chính thức thành một chư hầu nô lệ của họ. Chủ trương như vậy là phản quốc một cách có ý thức, dù ngụy trang bằng mục đích kinh tế. 2/ Trước tình hình Hán hóa và Bắc thuộc ...
  • VNTB - Dự Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Chính trị * (VNTB) - Thảo Vy (VNTB) Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đưa ra yêu cầu về luật đặc khu theo định hướng đổi mới bộ máy thuộc hệ thống chính trị (!?). Chủ trương của Tổng bí thư. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Chính phủ phải “xây dựng một số đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với thể chế vượt trội để tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy thuộc hệ thống chính trị”. (Trích Nghị quyết 11-NQ/TW
  • ĐẶC KHU KINH TẾ – MỘT GÓC NHÌN (BoxitVN) - Nguyễn Tuấn Anh - Trên thế giới có cả ngàn đặc khu kinh tế, kể cả các quốc gia giàu mạnh, văn minh. Thành công cũng có mà thất bại cũng nhiều. Cho tới nay, phát triển kinh tế theo kiểu đặc khu vẫn còn gây tranh cãi rất lớn trên các diễn đàn. Mô hình này có gì đặc biệt? Ta dạo một vòng đặc khu Thâm Quyến – một đặc khu rất thành công của Trung Quốc xem thử họ ra sao? Một làng chài nằm sát Hong Kong nghèo khổ và ...
  • Ưu đãi cho đặc khu đã lỗi thời & Việt Nam cần công nghệ cao chứ không phải sòng bạc (BoxitVN) - Ý kiến của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. 1. ƯU ĐÃI CHO ĐẶC KHU ĐÃ LỖI THỜI. Nam Anh - (NDH) Quan điểm lấy ưu đãi thuế và thời hạn cho thuê đất dài để các nhà đầu tư yên tâm làm ăn đã lỗi thời trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, khi vòng đời sản phẩm ngắn lại. “Cho thuê đất tối đa 99 chỉ có lợi cho đại gia bất động sản”, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan phản biện trong buổi hội thảo “Chính sách ưu đãi ...
  • Cho thuê đất đặc khu 99 năm: Sai chuẩn! (BoxitVN) - Thuỳ Dương - Việc cho thuê đất đặc khu thời hạn 99 năm là quá dài, chưa nói đến yếu tố an ninh, quốc phòng khi 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc án ngữ biển Đông của nước ta. Bên hành lang Quốc hội ngày 24-5, một số đại biểu Quốc hội tiếp tục tranh luận về quy định cho thuê đất đặc khu đến 99 năm. Trước đó, dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (đặc khu) Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã ...
  • Lo ngại đặc khu kinh tế sẽ phát sinh “cuộc đua xuống đáy” của ưu đãi (BoxitVN) - Kiều Linh - Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Sebastian Eckardt, góp ý kiến về Dự thảo Luật Đặc khu kinh tế… Phối cảnh đặc khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh. Tại Hội thảo “Đặc khu – Thể chế, chính sách và kỳ vọng thành công” được tổ chức sáng 18/5, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc phát triển ba đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hoà), Phú Quốc (Kiên Giang) ...
  • Cho thuê đất đặc khu 99 năm chỉ lợi cho đại gia bất động sản (BoxitVN) - Lam Thanh - Một Thế Giới – ‘Nói thẳng ra, cho thuê đất tối đa 99 như dự thảo luật đặc khu chỉ có lợi cho đại gia bất động sản. Còn các lĩnh vực khác, không ai dám cam kết sẽ làm lĩnh vực đó suốt 99 năm, thậm chí 50 năm cũng còn cân nhắc’, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói. Thời gian thuê đất 99 năm là bất hợp lý. Trao đổi với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới về quy định cho nhà đầu tư nước ngoài ...
  • Đặc khu kinh tế: Nhiều nước rơi cảnh “được ăn cả, ngã về không” (BoxitVN) - Ngọc Linh (tổng hợp) - TP - Lợi ích của việc thành lập các đặc khu kinh tế đã thể hiện qua sự phát triển của hơn 3.000 đặc khu kinh tế trên khắp thế giới. Nhưng bên cạnh những thành công, nhiều nước “ngậm đắng nuốt cay” khi các đặc khu kinh tế thất bại như ở châu Phi. Đặc khu kinh tế tạo ra hơn 500 tỷ USD. Mô hình khu kinh tế hiện đại đầu tiên được thành lập tại Puerto Rico (vùng quốc hải ở phía Đông Bắc biển Caribe thuộc ...
  • Một nửa sự thật của nhà báo Hoàng Hải Vân (VNTB) - Đầu năm 2006, chỉ vài tháng trước khi diễn ra Đại hội lần thứ X của Đảng CSVN, vụ bê bối tham nhũng diễn ra tại Ban Quản lý Dự án 18 (PMU18) thuộc Bộ GT-VT đã khiến dư luận Việt Nam rúng động. Hệ luỵ của vụ PMU18 lớn đến mức suýt nữa nó đã lật nhào chiếc ghế Tổng Bí thư của Nông Đức Mạnh (Giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng là đệ tử của Nông Đức Mạnh, trong khi con rể Nông Đức Mạnh – Đặng Hoàng Hải – lại làm việc tại PMU18). Tuy nhiên, thông qua những màn dàn xếp tại hậu trường, Nông Đức Mạnh đã “thoát hiểm” một cách ngoạn mục, để rồi khi Đại hội X kết thúc, báo chí đã được lệnh ngưng đưa tin về vụ PMU18.
  • Cuộc sống của Vũ Đình Duy sau khi rời VN (BBC) - Người vừa bị công an VN phát lệnh truy nã thứ 2 đã tới Warsaw từ 10/2016 và từng hàng tuần đi Berlin để "chơi với Trịnh Xuân Thanh, đi đánh golf, uống bia".
  • Bộ Công an VN và những hệ lụy từ vụ Trịnh Xuân Thanh (VNTB) - RFA 2018-05-31 - Từ tháng 10 năm ngoái, Đức đã phát lệnh truy nã tại châu Âu đối với Trung tướng Đường Minh Hưng, hiện là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Tuy nhiên thông tin này mới được truyền thông loan đi vào tuần trước. Ông Hưng bị cho là người trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đưa về nước.
  • Vấn nạn thanh toán trực tuyến của khách Trung Quốc (RFA) - Thực tế một số cửa hàng tại Việt Nam sử dụng máy PoS thanh toán thẻ và QR-Code của Trung Quốc tại Việt Nam gây quan ngại thất thu thuế và mất kiểm soát giao dịch ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam liên quan đến khách du lịch Trung Quốc.
  • Đàm phán tại New York « tiến triển » hướng đến thượng đỉnh Trump-Kim (RFI) - Hai ngày đàm phán ngoại giao Mỹ-Bắc Triều Tiên tại New York đã đạt được « những tiến bộ thật sự ». Phát biểu ngày 31/05/2018, sau các buổi làm việc với ông Kim Jong Chol, cánh tay mặt của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tỏ ra khá lạc quan về khả năng tổ chức thượng đỉnh Kim Jong Un và Donald Trump, nhưng « còn nhiều việc phải làm ».
  • Trump tuyên bố sẽ gặp Kim Jong Un ngày 12/6 (VOA) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/6 tuyên bố thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un mà Hoa Kỳ tuần trước thông báo hủy sẽ xúc tiến như hoạch định vào ngày 12/6 tại Singapore.
  • Pháp : Khách Trung Quốc "quay vòng vé" có tổ chức vào bảo tàng Louvre (RFI) - Bảo tàng Louvre nổi tiếng ở Pháp trở thành nạn nhân của mạng lưới "quay vòng vé" của du khách Trung Quốc. Mỗi chiếc vé vào bảo tàng Louvre có giá 15 euro và có giá trị trong vòng một ngày. Nhiều nhóm du khách Trung Quốc đã lợi dụng kẽ hở vé không ghi tên để tái sử dụng 5-7 lần mỗi ngày.
  • Kinh tế Mỹ: Thất nghiệp thấp kỷ lục, 3,8% (VOA) - Số lượng việc làm ở Mỹ tăng mạnh trong tháng 5 và tỷ lệ thất nghiệp giảm tới mức thấp nhất trong vòng 18 năm qua, xuống 3,8%; Tuy nhiên điều này dấy lên lo ngại về lạm phát
  • Trump và Putin, hai chuyên gia nói dối hàng đầu thế giới (RFI) - Tác giả Alain Frachon trong bài viết « Hai chuyên gia nói dối hàng đầu thế giới » đăng trên Le Monde đã chỉ ra trong số những điểm chung, tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin có cùng « sự nghi hoặc trước thực tế » - một cách diễn đạt lịch sự, thay vì nói họ « nói dối một cách trắng trợn ».
  • Tây Ban Nha : Thủ tướng Rajoy từ nhiệm (RFI) - Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã chấp nhận thất bại ngay trước khi Nghị Viện bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông. Ngày 01/06/2018, chính trị gia đối lập thuộc đảng Xã Hội Pedro Sanchez chuẩn bị lên nắm quyền điều hành chính phủ.
  • Năm câu hỏi về tân chính phủ Ý (RFI) - Hôm qua, 31/05/2018, tổng thống Sergio Mattarella lại giao cho ông Giuseppe Conte trách nhiệm thành lập chính phủ, sau khi liên minh giữa đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) và đảng cực hữu Liên đoàn phương Bắc (Lega) đưa ra một danh sách mới các thành viên Hội Đồng Bộ Trưởng (chính phủ). Chiều nay, 01/06, tân chính phủ Ý sẽ tuyên thệ nhậm chức.
  • Ý lập chính phủ dân túy bài châu Âu (RFI) - Tại Ý, sau gần ba tháng thương lượng, rút lui, chiều 01/06/2018, chính phủ liên minh giữa Phong Trào Năm Sao (M5S) phản hệ thống và đảng Liên Đoàn cực hữu sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức tại Roma. Tân thủ tướng Giuseppe Conte, một luật gia 53 tuổi, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm chính trường, hứa chống chính sách thắt lưng buộc bụng và tăng cường an ninh.