Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Năm 17.05.2018


Điểm Tin Thứ Năm 17.05.2018
Anh Tuấn Phạm

  • Đồng bằng sông Cửu Long và những bước phát triển tự huỷ hoại 1975 – 2018 (BoxitVN)- Ngô Thế Vinh - Gửi Nhóm Bạn Cửu Long - Để tưởng nhớ Mai Chửng  – điêu khắc gia tượng đài Bông Lúa 1970 - Primum Non Nocere / Trước hết không gây hại. Trung Quốc đang khống chế không chỉ Biển Đông mà còn trên toàn Lưu Vực Sông Mekong, Việt Nam là một quốc gia cuối nguồn, giới cầm quyền VN thì lệ thuộc về chính trị vào Trung Quốc và do đó hoàn toàn bị động. Cho dù Việt Nam thỉnh thoảng có lên tiếng phản đối yếu ớt nhưng thực tế không có ...
  • Vấn đề trước hết là học thuyết, đường lối, chính sách (BoxitVN) -  Bùi Tín / VOA
    Hiện nay không có vấn đề chính trị nào cấp bách hơn là từ sự bỏ tận gốc gác học thuyết Mác – Lê cũ kỹ, từ bỏ CNXH mác-xít quá hư vô, từ bỏ mô hình cầm quyền độc đảng, từ bỏ Nhà nước Toàn trị phi Pháp quyền, từ bỏ chế độ tam quyền thống nhất không có kiểm soát, cân bằng giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, từ bỏ hẳn đường lối đối ngoại Bắc thuộc… TBT Nguyễn Phú Trọng đọc ...
  • Đòi quyền cơ bản bị buộc tội ‘gây rối trật tự công cộng (RFA) - Một số người dân do lên tiếng phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường hay công khai đòi các quyền cơ bản của con người đã bị bắt, rồi bị khởi tố, xét xử và tuyên án với cáo buộc ‘ ‘gây rối’, ‘chống người thi hành công vụ’…
  • Cơ cấu “quan” Đảng vẫn theo đường lối xưa cũ (RFA) - Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 vào ngày 12 tháng 5 kết thúc một tuần làm việc với 3 vấn đề: xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhân sự cấp chiến lược của đảng; cải cách tiền lương; và chính sách bảo hiểm xã hội, lương hưu.
  • Thực thi pháp luật không chính danh, não trạng "an ninh nhân dân" (RFA) - Một mạng lưới gọi là an ninh nhân dân, tức là những người tự nguyện làm những công việc có tính cách bảo vệ trật tự công cộng, hoặc làm theo chỉ thị của chính họ, trong việc bảo vệ sự an toàn của một cơ sở đảng chẳng hạn.
  • HN7 – Hội nghị củng cố quyền lực không mấy thành công (BoxitVN) - Vũ Thạch - Tác giả gửi tới Dân Luận - Sau những vụ “đốt củi” rất thành công, đặc biệt phá tan 2 tụ điểm quyền lực tại TP/HCM và Đà Nẵng, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước tiên đoán rằng ở mức tối thiểu tại HN7 phe ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ loại hẳn Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra khỏi bàn cờ và điền khuyết 2 hoặc 3 ghế trống tại Bộ Chính trị để đặt nền nhân sự cho Đại hội Đảng 13. Đây là thời cơ thuận ...
  • Hội nghị trung ương 7 và dấu hỏi Đinh Thế Huynh (VOA) - Phải chăng Phạm Quang Nghị, và sau đó là Đinh Thế Huynh, là hai thất vọng sâu sắc của ông Trọng về người kế vị, để sau đó ông Trọng không còn tin tưởng được một nhân tố nào khác? Nếu vậy thì phía trước ông Trọng là một cơn khủng hoảng...
  • Ai cướp Thủ Thiêm? (BoxitVN) - Nhà báo Tâm Chánh - Những thông tin ban đầu cho thấy, Thủ Thiêm có thể là một bê bối chính trị không chỉ ở phạm vi địa phương. Nó làm hiện rõ con đường thăng quan phát tài của một bộ phận cán bộ lãnh đạo là con đường giành lấy địa vị áp bức nhân dân của giai cấp thống trị. Phát triển Thủ Thiêm thành một trung tâm mới của Sài Gòn là một chính sách quốc gia. Bản qui hoạch được Thủ tướng Chính phủ, khi ấy là ông ...
  • Giải quyết ‘biệt thự, biệt phủ’ trăm tỷ ra sao? (VOA) - Riêng trong Công an và Quân đội, gần 1 ngàn tướng lĩnh và hơn 2 ngàn thượng tá, đại tá cũng có 1 số biến chất, tham ô, cá nhân hưởng thụ, quay lưng lại với nhân dân, không ít xây nhà cửa quá mức, ăn chơi sa đọa...
  • Việt Nam bắt đầu nhượng bộ Đức về nhân quyền? (BoxitVN) - Thiền Lâm - Hay thật! Ngài TBT Đảng CS đã bắt đầu cho nới lỏng nhân quyền sao? Tấm lòng nhân ái cởi mở đến thế thì còn gì phải nói nữa. Ngài không chỉ rửa mặt mũi cho Bộ CA – những kẻ nhiều năm nay được tiếng hiền hơn cả một bầy chó dữ – mà còn muốn lưu danh vào bảng vàng bia đá nữa đây. Chỉ xin ngài từ nay đi đâu cũng nên ngó lại đằng sau trông chừng một chút. Vì rắn độc hễ cắt đuôi ...
  • Hơn 30% lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc (RFA) - Báo Người Lao động trích nguồn tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, con số lao động Việt Nam bỏ trốn những năm qua thậm chí chiếm đến tổng số 40% số lao động nước ngoài đang lao động và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.
  • Fitch nâng hạng tín dụng Việt Nam (BBC) - Công tư Fitch Ratings của Mỹ cho biết vừa nâng hạng phát hành nợ dài hạn của Việt Nam lên mức ‘BB’ từ ‘BB-‘ với triển vọng ổn định.
  • Ông Đinh La Thăng không được giảm án (BBC) - Tòa phúc thẩm tại Hà Nội bác đơn kháng cáo cựu ủy viên Bộ Chính trị, giữ nguyên mức án 13 năm đã tuyên trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng Giêng.
  • Không có thứ hàng hóa nào lại dễ ăn dễ lãi như quyền lực (BoxitVN) - Phan Đình Diệu - Tưởng nhớ GS. Phan Đình Diệu, Bauxite Việt Nam xin trân trọng đăng lại phát biểu quan trọng của ông tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một phiên họp góp ý cho Hiến pháp 1992 được tổ chức ngày 12 tháng 3 năm 1992.
    Bauxite Việt Nam. Kính thưa Đoàn chủ tịch, Kính thưa tất cả các vị đại biểu,
    Tôi xin phép có một số ý kiến tham gia cuộc thảo luận kỳ này – tức là về dự thảo Hiến pháp. Ý KIẾN THỨ ...
  • GIÁO SƯ PHAN ĐÌNH DIỆU (1936-2018): KHÍ PHÁCH & TRÍ TUỆ (BoxitVN) - FB Truong Huy San - Sáng nay tôi hỏi 5 bạn sinh trong thập niên 1980, 3 bạn nói không biết GS Phan Đình Diệu. Tôi buồn nhưng không bất ngờ. Ông là một người mà thế hệ chúng tôi ngưỡng mộ, cả về tài năng và sự chính trực. Có lẽ vì sự chính trực ấy mà ông rất ít khi có mặt trên những bục vinh quang. Nhưng, những đóng góp thầm lặng của ông đặc biệt là trong vai trò đưa công nghệ thông tin vào VN đang ảnh ...
  • Metro Cát Linh – Hà Đông ‘êm’ (VOA) - Do vay tiền của Trung Quốc để xây dựng tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, ngoài việc phải dùng nhà thầu Trung Quốc xây dựng hạ tầng cho tuyến metro, Việt Nam còn phải mua những thứ còn lại của Trung Quốc...
  • Bị xâm hại hay dùng sắc đẹp để tiến thân? (RFA) - Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới tại Việt Nam được đẩy mạnh vì lâu nay xã hội Việt Nam vẫn nặng quan niệm ‘trọng nam, khinh nữ’. Và trong khi có kêu gọi phải chống lại thực trạng xâm hại đối với nữ giới, thì lại có những trường hợp được cho là dùng nhan sắc để tiến thân.
  • Bắc Triều Tiên vừa dọa vừa đàm ? (RFI) - Sau nhiều tuần lễ không khí trên bán đảo Triều Tiên hòa dịu đến mức tưởng chừng như hòa bình sắp được vãn hồi tại đây, thế giới giống như vừa bị dội một gáo nước lạnh với lời đe dọa của Bình Nhưỡng hủy thượng đỉnh Kim Jong Un - Donald Trump, dự trù sẽ diễn ra ngày 12/05 tới ở Singapore.
  • Triều Tiên dọa hủy thượng đỉnh với Hoa Kỳ (VOA) - Triều Tiên hôm 16/5 tuyên bố có thể hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nếu Washington kiên quyết theo đuổi thỏa thuận phi hạt nhân hóa “một chiều” của mình
  • Malaysia : Trung Quốc và luồng gió ngược mang tên Mahathir (RFI) - Công việc làm ăn của Trung Quốc tại Malaysia có lẽ sẽ không còn được suôn sẻ như xưa nữa. Sự kiện cựu thủ tướng Mahathir Mohamad từng lãnh đạo nước này trong hơn 2 thập niên cách nay 15 năm đã được bầu lại làm thủ tướng sau cuộc bầu cử Quốc Hội hôm 09/05/2018 vừa qua, như đã thổi một luồng gió ngược vào đà tiến tưởng như không gì cưỡng lại được của Trung Quốc tại đất nước Đông Nam Á.
  • Malaysia : Lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim được ân xá (RFI) - Hôm nay 16/05/2018, lãnh đạo đối lập Malaysia Anwar Ibrahim - đang thọ án tù 5 năm - đã được quốc vương ân xá. Sau khi được trả tự do, ông Anwar Ibrahim có thể sẽ tham gia vào chính phủ của tân thủ tướng Mahathir Mohamad, 92 tuổi, vừa giành được chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử cách đây một tuần, trước cựu thủ tướng Najib Razak, nổi tiếng là người thân Trung Quốc. 
  • Cảnh sát Indonesia đòi quân đội giúp sức chống khủng bố (RFI) - Lãnh đạo ngành cảnh sát Indonesia vào hôm qua, 14/05/2018 đã kêu gọi tổng thống Indonesia ra lệnh cho quân đội tham gia các chiến dịch chống khủng bố. Lời kêu gọi này được đưa ra vài tiếng đồng hồ sau khi nổ ra vụ khủng bố tự sát thứ hai trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nhắm vào trụ sở cảnh sát Surabaya, thành phố lớn thứ hai tại Indonesia.
  • Indonesia : Đồn cảnh sát lại bị khủng bố (RFI) - Chỉ hai ngày sau vụ tấn công tự sát một trụ sở cảnh sát tại Surabaya, Indonesia, sáng 16/05/2018, đến lượt sở cảnh sát ở Riau, trên đảo Sumatra, bị tấn công. Bốn thủ phạm bị cảnh sát bắn hạ, một người bỏ trốn nhưng đã bị bắt ngay sau đó.
  • Ủy ban Thượng viện duyệt bà Haspel lãnh đạo CIA (VOA) - Bà Gina Haspel đã tiến thêm một bước trong tiến trình chuẩn thuận để trở thành giám đốc tiếp theo của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA), sau biểu quyết của Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm 16/5
  • Liên Hiệp Châu Âu bị WTO cáo buộc trợ giá bất hợp pháp cho Airbus (RFI) - Ngày 15/05/2018, Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO/OMC) khẳng định Liên Hiệp Châu Âu vẫn chưa bỏ toàn bộ các biện pháp tài trợ bất hợp pháp cho tập đoàn Airbus. Phán quyết cuối cùng này sẽ cho phép Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại, được thẩm định lên đến vài tỉ đô la mỗi năm.
  • Hoa Kỳ và châu Âu thương lượng về thép và nhôm (RFI) - Bộ trưởng Thương Mại Mỹ Wilbur Ross hôm nay 15/05/2018 gặp ủy viên châu Âu phụ trách thương mại, bà Cecilia Malmström, để thương lượng về việc Hoa Kỳ áp thuế lên thép và nhôm châu Âu, biện pháp mà Washington đã tạm hoãn áp dụng cho đến nửa đêm 31/05/2018.
  • Cuba và Liên Hiệp Châu Âu tăng cường quan hệ (RFI) - Đối lại với chính sách bảo hộ mậu dịch của tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm qua, 15/05/2018, Cuba là Liên Hiệp Châu Âu đã tăng cường đối tác giữa hai bên, với việc ký kết tại Bruxelles một hiệp định về năng lượng tái tạo.
  • Châu Âu và Iran cam kết bảo vệ thỏa thuận hạt nhân 2015 (RFI) - Hôm qua 15/05/2018, ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kết thúc chuyến công du Bruxelles, sau khi đạt được với các nước châu Âu, một thỏa thuận về nguyên tắc nhằm duy trì thỏa thuận hạt nhân 2015, bất chấp quyết định rút của Mỹ. 
  • Mỹ trừng phạt giới chức ngân hàng trung ương Iran (VOA) - Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh cấm vận lên thống đốc ngân hàng trung ương Iran, ông Valiollah Seif, và Ngân hàng Hồi giáo Al-Bilad có trụ sở ở Iraq vì đã ‘chuyển hàng triệu đô la’ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
  • Phải chăng Hoa Kỳ lạm dụng sự bá quyền ? (RFI) - Thương mại, khí hậu, hạt nhân Iran… tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thích làm theo ý mình. Ưu thế quân sự của Mỹ cho phép ông áp đặt các nguyên tắc của mình với các doanh nghiệp nước ngoài và các quốc gia khác. Le Figaro ngày 15/05/2018 đặt câu hỏi lớn : « Phải chăng Hoa Kỳ đang lạm dụng bá quyền ? ».
  • Hạt nhân Iran : Ngoại trưởng Iran tìm hậu thuẫn ở Bruxelles (RFI) - Mahammad Zarif, ngoại trưởng Iran, đã gặp đại diện ngoại giao châu Âu Federica Mogherini ngày thứ Ba 15/05/2018 để bàn về hiệp định hạt nhân vừa bị tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ. Tiếp theo đó, ngoại trưởng Iran thảo luận với đồng nhiệm Anh, Pháp, Đức, 3 trong số 6 nước cùng ký kết thỏa thuận với Iran vào năm 2015.
  • Người Palestine bị bỏ rơi, nhân phẩm bị khinh rẻ (RFI) - Bạo lực đẫm máu và nguy cơ xung đột võ trang tại Trung Đông, tương lai bất trắc của hiệp định hạt nhân Iran, chiếc cầu « thống nhất » của Putin tại Crimée, một trang sử mới ở Malaysia là một số chủ đề chính trên báo chí Pháp ngày thứ Tư 16/05/2018.
  • Mỹ lên án Nga khai trương cầu Crimée, ngăn cản giao thông trên biển (RFI) - Ngay sau khi Matxcơva tổ chức rầm rộ lễ khánh thành cầu nối liền nước Nga với bán đảo Crimée hôm qua, 15/05/2018, bộ Ngoại Giao Mỹ ra thông cáo lên án hành động của Nga « củng cố việc sát nhập bất hợp pháp » vùng lãnh thổ của Ukraina, ngăn cản giao thông hàng hải tại biển Azov. 
  • Nga phản đối Ukraina khám xét trụ sở hãng thông tấn RIA Novosti ở Kiev (RFI) - Ngày 16/05/2018, một ngày sau khi trụ sở của hãng thông tấn Nga RIA Novosti tại Kiev (SBU) bị an ninh Ukraina khám xét, Matxcơva đã lên tiếng phản đối sự vi phạm nghiêm trọng quyền của các nhà báo trên lãnh thổ Ukraina. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova cam kết sẽ làm tất cả để giám đốc chi nhánh tại Kiev đang bị tạm giữ được trả tự do.
  • Tên tôi cũng là 'Kim Jong-un' (BBC) - Với một người Nam Hàn, việc có tên trùng với một lãnh đạo Bắc Hàn là điều không hề dễ chịu.
  • Năm điều chớ làm khi sơ cứu (BBC) - Trong trường hợp sơ cứu, phản ứng đúng đắn có thể cứu được mạng sống, nhưng nhiều người vẫn đang làm sai.
  • Thoát chết sau khi bị nuốt chửng (BBC) - Vì sao có những con vật bị con khác nuốt chửng vào bụng nhưng vẫn sống và thoát ra được khỏi hệ tiêu hóa của kẻ thù?
  • 'Chìa khóa thần' giúp trẻ mãi không già (BBC) - Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, liệu một ngày nào đó con người có thể sống trẻ mãi không già hay có thể được hồi sinh từ cõi chết hay không?