Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tường trình hoạt động của BĐD CĐNVQG Bắc Cali 2013-2017

Logo của BĐD CĐNVQG Bắc Cali
Tường Trình Hoạ Động Của Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali Nhiệm Kỳ 2013-2017

• Ông Trương thành Minh Chủ Tịch từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 9 năm 2015.
• Ông Phạm Hữu Sơn Chủ Tịch nối tiếp từ tháng 11 năm 2015 đến hết nhiệm kỳ 2017.

Sau cuộc bầu cử ngày 1-6-2013, Ban Đại Diện Cộng Đồng NVQGBC đã tích cực

1- Phục vụ đồng hương, hoạt động xã hội và từ thiện.

• Tổ chức để đồng hương tìm hiểu chương trình Obamacare do chính bà Cindy Chavez trình bày.

• Mời Đại Úy phó cảnh sát trưởng Phan Ngô gặp gỡ đồng hương nhân vụ lường gạt Sunlight Travel.

• Cộng tác với các hội đoàn VAR, Liên Đoàn Cử Tri để Tổ chức Tết Trung Thu và phát quà Giáng Sinh cho trẻ em, cùng Hội Phụ Nữ VN Hải Ngoại thăm viếng và tặng quà tại Viện Dưỡng Lão dịp Lễ Tạ Ơn.

• Gây quỹ giúp nạn nhân trận lốc xoáy Tornado ở tiểu bang Oklahoma.

• Tiếp tay hội Hồng Thập Tự Silicon Valley Chapter gây quỹ giúp nạn nhân trận bão Hai Yan ở Phi luật Tân được hơn 10, 000 Mỹ kim.

• Gây quỹ và thăm viếng gia đình đồng hương VN tử nạn giao thông.

• Dự buổi thắp nến tưởng niệm cảnh sát viên Michael Johnson tử nạn khi thi hành công vụ và yểm trợ buổi ca nhạc gây quỹ cho gia đình ông được 14,000 đôla.

• Phát động chiến dịch Triệu Chén Cơm cho nạn nhân thảm họa môi trường Formosa được 25,000 Mỹ kim gửi đến những đồng bào đang gặp khó khăn ở VN.

• Uỷ Ban Xã Hội cùng Nghị Viên NT, tổ chức ViVo và các HĐ như UVAN, LTCG, PNVNHN, Trường Việt ngữ Văn Lang vận động các cơ sở thương mại yểm trợ bà con VN bị lũ lụt tại San Jose. Ông Chủ Tịch đã nhanh chóng đến thăm bà con ngay khi được tin và BĐD đã cùng NV NT phân phối yểm trợ tài chánh đến một số gia đình nạn nhân.

• Thăm viếng , dự buổi Thắp Nến và vận động tài chánh giúp đỡ gia đình 3 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại khu Golden Wheel Mobil Park được gần 18000 đô la.

• Cùng cô Hạ Vân và các hội đoàn tổ chức Văn Nghệ yểm trợ nạn nhân bão Harvey và Irma được trên 10,000 Mỹ kim và vẫn đang tiếp tục.

• Tham dự những buổi nói chuyện tại Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ do quận hạt Santa Clara tổ chức về nguy cơ bịnh tiểu đường, buổi gặp gỡ bà Giám Đốc Francesco LaRue của Sở Phục Vụ Gia Đình và Trẻ Em của quận hạt.

2- Yểm trợ các hội đoàn

• Tham dự những sinh hoạt của CĐ Sacramento, Stockton, Oakland, SanFrancisco và Milpitas.

• Đặc biệt CĐNVQGBC tích cực yểm trợ các hội đoàn trẻ như hỗ trợ chiến dịch Rợp Bóng Cờ Vàng và cuộc biểu tình, hội thảo do Thanh Niên Cờ Vàng và Thanh Niên Đa Hiệu tổ chức.

• Yểm trợ và tham gia các sinh hoạt của hội Vietnamese American Round Table VAR và ViVo .

• Yểm trợ Hội Tết Sinh Viên do các bạn thanh niên và ViVo tổ chức hàng năm.

• Sát cánh cùng hội HO SanFrancisco trong các công tác biểu tình chống cộng và chống cờ máu treo hàng năm dịp 2-9.

• Tham dự Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng do Hội Phụ Nữ VN Hải Ngoại tổ chức.

• Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương do Hội Người Việt Cao Niên và những buổi lễ tại Khu Hội CTNCT BC.

3- Sinh hoạt đấu tranh tại địa phương và hỗ trợ đồng bào trong nước:

• Lập phái đoàn đi Sacramento 3 lần để hỗ trợ nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyễn, dân biểu Nora Campos và nghị sĩ Jim Beall đệ trình nghị quyết công nhận Tháng Tư Đen.

• Năm 2013 Biểu tình chống Tập cận Bình đến Mỹ ở Palm Spring, Nam Cali trong 2 ngày liên tiếp.

• Biểu tình chống treo cờ máu ở SF City Hall hàng năm dịp 2-9 và nhiều cuộc biểu tình trước lãnh sự quán VC và Tàu Cộng.

• Viết thư phản đối đến đài TV Vietstar ở Oakland vì chiếu hình ảnh cờ máu của csVN.

• Lập UB Chống Cờ Máu Bán Nước để sẵn sàng đối phó với biểu tình mang cờ đỏ của du sinh nếu có.

• Chiến dịch ký Thỉnh Nguyện Thư Cho Dự Luật Nhân Quyền VN 2015, đến văn phòng Nghị Sĩ liên bang Barbara Boxer ở Oakland để vận động bà đưa DL ra trước Thượng Viện Hoa Kỳ.

• Kêu gọi ký tên chống Dự luật SCA-5 do Nghị Sĩ Tiểu Bang Ed Hernandez đệ trình nhằm hạn chế thu nhận sinh viên gốc Á vào các trường đại học thuộc hệ thống UC của tiểu bang California. Dự luật này đã bị bãi bỏ.

• Biểu tình chống văn công Đàm vĩnh Hưng trình diễn tại Pure Lounge ở Sunnyvale

• Biểu tình và phân phối tài liệu chứng minh csVN bán nước nhân vụ dàn khoan HD981 của Trung Cộng mang vào lãnh hải VN.

• Tham dự ngày Tổng Tuyệt Thực đồng hành với trong nước qua chiến dịch We Are One đòi tự do cho tù nhân lương tâm tại City Hall SJ.

• Yểm trợ tài chánh hàng năm cho Tổ chức Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế LHQ để Cờ Vàng Quốc Gia được tung bay trên đường phố New York.

• Biểu tình tại Sacramento cùng các hội đoàn Nam Bắc Cali để chống việc kết nghĩa chị em giữa thành phố Sacramento và thành Hồ. Kết quả phái đoàn cộng sản thất bại.

• Tham gia gây quỹ yểm trợ Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi phát về VN.

• Biểu tình ngày 1-11-2015 tại Grand Century Mall để hiệp thông với quốc nội phản đối Tập cận Bình sang Việt Nam.

• Mừng Tết Bính Thân: Thực hiện 150,000 Phong bì mừng tuổi in Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ với hình ảnh anh hùng liệt nữ chống giặc Tầu xâm lăng có chú thích Anh ngữ để phổ biến nhiều nơi trong nước Mỹ và các nước khác. Năm 2017 là năm thứ 3 nhóm Xuân Hùng Sử Việt làm những phong bì trên.

• Tham gia công tác phản đối trường Evergreen Valley College vì dự án sẽ trao đổi giảng viên với Đại học Đà Nẵng theo MOU -Memorandum Of Understanding. Trường đã hủy bỏ dự án này.

• Cùng nhóm trẻ VAR tổ chức Lễ Tưởng Niệm 30-4 lần thứ 41 tại Quận hạt Santa Clara.

• Tham gia biểu tình thắp nến mỗi tối thứ bảy liên tục từ đầu tháng 5, 2017 tới nay để đồng hành với bà con trong nước biểu tình chống ô nhiễm môi trường và đòi hỏi Formosa đền bù cho dân và cút khỏi VN.

• Biểu tình ủng hộ Nghị Sĩ Janet Nguyễn khi bà bị “bịt miệng” vì lên tiếng phản đối Thượng Viện CA vinh danh cố Nghị sĩ phản chiến Tom Hayden.

• Tham gia buổi Vinh Danh Tháng Tư Đen tại Quốc Hội California.

• Ngày 4 -6-2016 ông PHS và phái đoàn Bắc Cali tham gia biểu tình ở Costa Mesa Nam California vì Cộng Sản VN tổ chức một buổi triển lãm và trình diễn văn nghệ trong ASEAN Fest 2016.

• Nhân ngày QuốCtế Nhân Quyền 10 tháng 12 năm 2016 tham dự biểu tình và tuyệt thực tại trước City Hall của TP San Jose.

• Yểm trợ hai Dân Biểu Tiểu Bang Ash Kalra và Kansen Chu vận động bãi bỏ Dự luật AB- 22 cho phép đảng viên cộng sản được làm công chức tiểu bang do Dân Biểu Rob Bonta đệ trình và thông qua tại Hạ Viện California. Dân Biểu Bonta đã công khai xin lỗi cộng đồng người Việt và dẹp bỏ AB 22 cùng ghé đến San Jose gặp gỡ cộng đồng VN.

• Phái đoàn Bắc California 7 người với 2 ông Phó Chủ Tịch đi Hawaii tham dự Diễn Hành Đánh Dấu 50 Năm Quân Đội Đồng Minh Tham Chiến Tại Việt Nam rước Cờ Vàng Quốc Gia lần đầu tiên trong cuộc diễn hành qui mô nhất từ trước đến nay tại Hawaii.

• Tham dự chào Cờ Vàng Quốc Gia mỗi thứ Bảy đầu tháng bắt đầu từ tháng Năm 2017 đến nay tại Vườn Truyền Thống Việt Việt Heritage Garden.

• Trong Ban Tổ Chức buổi gây quỹ cho Tập Hợp Quốc Dân Việt được 6000 đô la.

• Vận động thành công Nghị Quyết 3.8 ở San Jose do NV Nguyễn Tâm khu 7 đệ trình và được thông qua với số phiếu tuyệt đối 11/0 cấm treo cờ máu trên cột cờ thành phố.

• Yểm trợ và tham dự những cuộc vận động cho NQ 10.6 ở Milpitas do Nghị Viên Anthony Phan khởi xướng với sự ủng hộ của Thị Trưởng Richard Trần để cấm treo cờ máu của cộng sản VN trên cột cờ thành phố Milpitas với số phiếu 5/0 và sẽ tiếp tục vận động để những thành phố khác cũng cấm tương tự.

BĐDCĐNVQG/BC chân thành cảm ơn sự tiếp tay hợp tác của nhiều hội đoàn tổ chức, của quý nhân sĩ, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị dân cử các cấp, quý đồng hương, các bạn thanh niên sinh viên và thiếu niên, đặc biệt quý cơ quan truyền thông đã tích cực giúp đỡ CĐ bằng cách phổ biến tin tức thông báo, tham dự các sinh hoạt và quảng bá hoạt động của CĐ dưới nhiều hình thức.

Nay nhiệm kỳ 2013-2017 của Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali đã mãn. Trong cuộc họp khoáng đại hôm 26-8-2017 tại Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ một Ủy Ban Vận Động Bầu Cử Hợp Nhất đã được thành lập với Bác Sĩ Trần Công Luyện làm Trưởng Ban. Hy vọng Ủy Ban sẽ sớm ra thông cáo về việc tổ chức bầu cử.

Chúng tôi xin kêu gọi những đồng hương có tâm huyết và lập trường quốc gia, muốn bảo vệ thành trì chống cộng Bắc Cali, muốn đem khả năng ra hy sinh phục vụ để cộng đồng người Mỹ gốc Việt ngày một thăng tiến hơn, vững mạnh hơn, hầu có thể yểm trợ cuộc đấu tranh ở quê nhà VN-xin đừng ngần ngại ra tranh cử vào Ban Chấp Hành hoặc Ban Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali Nhiệm Kỳ 2017-2021.

BĐDCĐ NVQG/BC