Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thông tin chấn động vụ tàu TQ đâm chìm tàu cá ở Hoàng Sa

Tàu Trung Quốc rượt đuổi, tông chìm tàu cá ngư dân Việt ở Hoàng Sa. Ảnh minh họa
Thông tin chấn động vụ tàu TQ đâm chìm tàu cá ở Hoàng Sa

Ngư dân cho biết, sau khi tàu TQ đâm chìm tàu cá, cả 5 ngư dân rơi xuống biển, lực lượng trên tàu TQ còn dùng dùi cui đánh lên người các ngư dân đang chấp chới giữa biển khơi...

Thông tin mới gây sốc trên liên quan đến vụ tàu Trung Quốc truy đuổi, vây ép rồi đâm chìm tàu cá Việt tại vùng biển Hoàng Sa vừa được ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ trên báo Đất Việt.

Theo tin tức từ báo này, ông Nguyễn Thanh Hùng thông tin, các ngư dân báo về cho biết, sau cú va chạm mạnh với tàu của Trung Quốc, tất cả 5 người đều bị rơi xuống nước.

“Lực lượng trên tàu của Trung Quốc còn dùng dùi cui đánh vào người các ngư dân làm cả 5 người bị thương, xây xát nhẹ trên người. Sau khi các ngư dân kêu cứu và tìm cách thoát thân thì tàu Trung Quốc mới bỏ đi" - ông Hùng chia sẻ lại thông tin từ các ngư dân gặp nạn.

Thông tin trên báo Thanh niên về thời điểm tàu cá của ngư dân Lựu bị tàu Trung Quốc đâm chìm, ông Nguyễn Văn Trúc, người trực thiết bị liên lạc ICOM ở thôn Châu Thuận Biển (xã Bình Châu) kể lại nội dung ông Huỳnh Văn Khanh (cũng ở thôn Châu Thuận Biển), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg 95011 TS đã cứu 5 ngư dân trên tàu cá bị chìm báo về từ bộ thiết bị ICOM:

“Mặc dù thấy tàu cá QNg 90479 TS bị chìm, chỉ còn phần mũi tàu nhô lên, 5 ngư dân bị nạn bám vào mũi tàu kêu cứu nhưng hai tàu Trung Quốc vẫn đứng đó nên ông Khanh không dám cho tàu chạy đến cứu vớt các ngư dân bị nạn. Đến 18 giờ ngày 9/7, sau khi tàu Trung Quốc bỏ đi, ông Khanh mới chạy đến cứu vớt 5 ngư dân trong tình trạng kiệt sức, trong đó thuyền trưởng Lựu bị bất tỉnh”.

Ông Trúc cũng chia sẻ thông tin ông Khanh thông báo qua thiết bị ICOM rằng, tàu cá của ông Khanh cùng 5 ngư dân trên tàu bị chìm đã bắt đầu chạy về từ lúc 13h cùng ngày. Tuy nhiên thời điểm này do luồng nước ở bờ chảy ngược ra khá mạnh nên tàu ông Khanh chạy chậm, với tốc độ chỉ khoảng 3 hải lý/giờ.

"Với tốc độ trên thì dự kiến đến cuối giờ chiều hôm nay, tàu ông Khanh mới có thể về đến cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu", ông Trúc cho biết thêm.

Liên quan đến vụ việc này, ông Phạm Trường Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói trên báo Thanh niên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh làm việc với 5 ngư dân đi trên tàu cá bị tàu Trung Quốc tông chìm ngay sau khi họ về đến đất liền để xác minh cụ thể, sau đó báo cáo với các bộ, ngành liên quan của Trung ương.

Như báo Người đưa tin đã thông tin, ngày 9/7, khi 2 tàu cá QNg 90497 TS của ông Võ Văn Lựu và QNg 95001 ông Huỳnh Văn Khanh đều ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang hành nghề tài khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì bị 2 ca nô Trung Quốc truy đuổi.

Tiếp sau đó, tàu đánh cá tiếp tục bị 2 tàu Trung Quốc, số hiệu 46102 và 56103, ngăn cản. Trong đó, hai tàu này tông chìm tàu cá QNg 90497 TS.

Hai tàu này cố tình không cho các tàu cá đánh bắt gần đó tiếp cận vùng bị nạn để cứu người, buộc thuyền trưởng tàu cá QNg 90497 TS phải phát tín hiệu xin được hỗ trợ khẩn cấp về Trung tâm.

Bằng con đường ngoại giao, Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đã yêu cầu Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam yêu cầu các tàu nước ngoài ngừng ngăn cản cứu nạn số ngư dân tàu QNg 90479TS bị nạn.

Sau đó, tàu cá QNg 95001 TS mới tiếp cận và vớt được 5 ngư dân của tàu QNg 90497 TS lên thuyền.

Lê Thanh (T/h)
Nguồn: http://www.nguoiduatin.vn