Matt Mahan

ads header

Breaking News

Dân Phi lập phong trào Chexit, "đuổi" TQ khỏi Biển Đông

Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc ra khỏi Biển Đông với cụm từ #CHexit
Dân Philippines lập phong trào Chexit, "đuổi" Trung Quốc khỏi Biển Đông

Các nhà hoạt động và cư dân mạng Philippines kêu gọi sử dụng hashtag #Chexit, "đuổi" Trung Quốc khỏi Biển Đông.

Lấy cảm hứng từ cụm từ “Brexit” – tên viết tắt để gọi sự việc Anh bỏ phiếu trưng cầu dân ý ra khỏi Liên minh Châu Âu, cụm từ Chexit (viết tắt từ China – Exit) được cư dân mạng Facebook và Twitter tại Philippines sử dụng "rần rần" trên các áp phích, biểu ngữ phản đối Trung Quốc trước ngày Toà trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết về việc Philippines kiện Trung Quốc trên Biển Đông.

“Chúng tôi kêu gọi bạn bè đến từ các nước khác, đặc biệt là những người anh em trong khu vực Đông Nam Á, hãy sử dụng hashtag #Chexit” – anh Mong Palatino, một người Philippines nói khi biểu tình cùng một nhóm nhỏ bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila. “Trung Quốc cần chấm dứt ngay hành động bắt nạt nước láng giềng” – anh Mong bức xúc.

Trên mạng xã hội, nhiều thông điệp còn gay gắt hơn. “Trung Quốc, hãy biến khỏi lãnh thổ Philippines! #CHEXIT” – tài khoản @emiletabiar viết trên Twitter.

Trung Quốc hiện đang tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng biển quan trọng, chiến lược của thế giới, bất chấp chủ quyền của Việt Nam và tuyên bố chủ quyền của Philippines, Malaysia.

Philippines đã đệ đơn lên Toà trọng tài Thường trực tại The Hague thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông từ năm 2013.

Dự kiến, hôm nay 12/7, PCA sẽ ra phán quyết. Song, trước đó, Trung Quốc đã luôn bác bỏ và tuyên bố sẽ không chấp nhận vụ kiện.

Trang Trần (Theo AFP)

Người dân Philippines tụ tập biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Manila, vài giờ trước phán quyết của tòa Trọng tài Thường trực ở Hague về vụ kiện trên Biển Đông hôm 12/07.