Matt Mahan

ads header

Breaking News

Người bán lô độc đắc Powerball được thưởng

Ông Balbir Atwal, chủ tiệm 7-Eleven ở Chino Hills, nơi bán ra vé trúng, chụp hình với ngân phiếu $1 triệu
Người bán lô độc đắc Powerball được thưởng từ $25,000 đến $1 triệu

TALLAHASSEE, Florida (NV) – Trúng lô độc đắc Powerball có nghĩa là quí vị có được nhiều tiền kinh khủng nhưng người bán ra những vé trúng ấy thì sao?

Ông Balbir Atwal, chủ tiệm 7-Eleven ở Chino Hills, nơi bán ra vé trúng, chụp hình với ngân phiếu $1 triệu. (Hình: Getty Images/Ringo Chiu)

Lô độc đắc xổ đêm Thứ Tư vừa qua có ba vé trúng bán ra ở Chino Hills, California; Melbourne, Florida và Munford, Tennessee.

Tiểu bang California thưởng cho người bán nhiều nhất với $1 triệu.

Ở Florida, người bán được $100,000; trong khi vé trúng bán ra ở Tennessee, người bán chỉ được $25,000.

Ông Balbir Atwal, làm chủ tiệm 7-Eleven ở Chino Hills, nơi bán ra vé trúng, từ 24 năm nay.

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm, ông Atwal nói, ông sẽ trích một phần số tiền thưởng cho từ thiện, cũng như chia sẻ một số với nhân viên của ông và người thân trong gia đình.

Ông thêm rằng một phần khác của số tiền sẽ vào tay của công ty 7-Eleven vì tiệm của ông thuộc hệ thống của công ty.

Hiện cả ba tiểu bang chưa có ai ra nhận mình là người trúng Powerball.

Ở California, người trúng có một năm để nhận giải, Tennessee 180 ngày, và ở Florida cũng 180 ngày nhưng nếu muốn nhận tất cả số tiền trúng trong một lượt thì thời gian chỉ còn 60 ngày. (TP)

Người trúng Powerball ở California là nữ y tá 7 con 

Ông M Faroqui, nhân viên bán hàng tại tiệm 7-Eleven ở Chino Hills, California, cùng khách hàng reo mừng trước tin một vé bán tại đây trúng Powerball.
POMONA, California (NV) – Giới chức quản trị một nhà hưu dưỡng ở California nói, một trong ba người may mắn trúng lô độc đắc Powerball $1.6 tỉ là một nhân viên của ông, theo tin của NY Daily News.

Ông David Levy nói, người nữ y tá làm việc chăm chỉ sau khi hết ca tại Park Avenue Health & Wellness ở Pomona, dù biết rằng mình trúng số.

Người phụ nữ biết mình được may mắn khi một trong những người con có hình chụp của vé trúng, gọi điện thoại nhắc bà dò lại vé.

Ông Levy kể: “Bà ấy lấy vé ra xem và cùng dò với các y tá khác. Có người nói: 'Bà ơi tôi nghĩ bà là người trúng số đấy.'”
Theo ông Levy, bà y tá vẫn tiếp tục bình tĩnh làm cho đến hết giờ, thật là khâm phục. Điều này cho thấy tư cách của bà. Bà làm việc ở đây từ rất nhiều năm và luôn quan tâm đến các thân chủ.”

Người phụ nữ giữ phần hành tiếp nhận thân chủ mới và từng làm việc tại nhà dưỡng lão này hơn 5 năm.

Ba tiểu bang California, Tennessee và Florida, mỗi nơi có một người trúng lô độc đắc Powerball trị giá $1.6 tỉ, nói chính xác hơn là $1,586,400,000.

Vé trúng ở tiểu bang California được bán ra tại một tiệm 7-Eleven ở Chino Hills, cách nơi người phụ nữ làm việc khoảng 10 dặm về hướng Nam.

Tại Tennessee, vé trúng được bán tại một tiệm ở Munford, ở phía Bắc thành phố Memphis.

Và vé trúng thứ ba bán ra tại một tiệm thực phẩm Publix ở Membourne Beach, Florida.

Chưa có ai chính thức nhận là người trúng. (TP)


Tiền bán vé số Powerball sẽ được xử dụng như thế nào?

Doanh thu từ việc bán xổ số ở Mỹ thường được chi cho giáo dục, tuy nhiên, cũng có một số tiểu bang chọn dùng khoản tiền này cho phúc lợi của người già, hoặc để cắt giảm thuế.

Tạp chí Fortune cho biết, khoảng 29% mỗi vé số giá $2 đô la bán ra sẽ được chi cho giáo dục, theo một phân tích về cách 10 tiểu bang nhận được nhiều doanh thu nhất từ Powerball phân bổ tiền. Nếu áp dụng cách tính này với giải Powerball năm nay, hơn 600 triệu đô la sẽ được chi tiêu cho giáo dục.

Có 44 tiểu bang tham gia bán vé số Powerball. 50% số tiền bán vé sẽ được trao cho người chiến thắng. Các nhà bán lẻ nhận được 5% coi như tiền hoa hồng và khoảng 5% dành cho nhà phát hành xổ số. Phần còn lại sẽ do chính quyền các tiểu bang hưởng, được phân bổ dựa trên tỷ lệ bán vé số ở mỗi tiểu bang.

Mỗi tiểu bang sẽ tự quyết định cách chi tiêu doanh thu xổ số, và giáo dục là ngành thường được chọn nhất. Tại những tiểu bang nhận được nhiều tiền nhất như New York và California, gần như tất cả số tiền sẽ được chi cho giáo dục.

Nhưng không phải tất cả các tiểu bang đều làm vậy. Chẳng hạn như Pennsylvania, nhận được 1.3 tỷ đô la từ xổ số năm ngoái, chi hơn 900 triệu đô la vào chương trình cho người già. Đây là tiểu bang duy nhất làm điều đó. Wisconsin dành 99% doanh thu xổ số để giảm các loại thuế khác. Trong khi đó, Minnesota, chi khoảng 1/4 số tiền nhận được vào quỹ bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Thực tế, gần 600 triệu đôla sinh ra từ đợt xổ số này đổ vào giáo dục có thể không thực sự thúc đẩy chi tiêu cho trường lớp, Patrick Pierce, giáo sư khoa học chính trị tại St. Mary College, cho biết.

Ông thấy rằng chi tiêu giáo dục thật sự đã tăng vọt sau năm đầu tiên nhà nước thông qua hệ thống xổ số. Tuy nhiên, tốc độ chi tiêu cho giáo dục sau đó có xu hướng chậm lại. Đến năm thứ 8, chi tiêu giáo dục thậm chí còn thấp hơn so với mức ước tính trong trường hợp không kinh doanh xổ số. Pierce cho biết số tiền lẽ ra dùng để hỗ trợ tài chính cho trường lớp lại được chuyển cho các chương trình khác hoặc sử dụng để cắt giảm thuế.