Matt Mahan

ads header

Breaking News

Bão Melor đổ bộ vào Philippines

Các nhà dự báo cho hay bão Melor, tiếng địa phương gọi là bão Nona, dự kiến sẽ gây ra các đợt thủy triều khổng lồ cao tới 4 mét cùng các trận mưa lớn, lũ lụt và đất chuồi trong phạm vi 300 cây số.
700.000 người ở miền Trung Philippines đã bỏ nhà cửa đi sơ tán khỏi trận bão mạnh đổ bộ hôm nay.

Bão Melor ập vào làng Batag trên đảo Samar với sức gió lên tới 185 km/giờ.

Các nhà dự báo cho hay bão Melor, tiếng địa phương gọi là bão Nona, dự kiến sẽ gây ra các đợt thủy triều khổng lồ cao tới 4 mét cùng các trận mưa lớn, lũ lụt và đất chuồi trong phạm vi 300 cây số.

Phần đông cư dân sơ tán là ở tỉnh Albay. Tại đây có tới 600.000 người rời bỏ nhà cửa vì sợ đất lở từ trên sườn núi lửa Mayon gần đó.

Reuters loan tin hàng chục chuyến bay nội địa đã bị hủy và hàng trăm tàu thuyền đánh cá đã được lệnh phải neo lại cảng.

Đảo Samar là một trong số các khu vực bị tàn phá trong trận bão Haiyan hồi tháng 10 năm 2013, giết chết hơn 7.300 người và quét sạch các làng mạc.

Hằng năm có khoảng 20 cơn bão tấn công Philippines.