Matt Mahan

ads header

Breaking News

Ấn Độ sắp ra mắt sân bay năng lượng mặt trời

Ấn Độ sắp có phi trường năng lượng mặt trời đầu tiên sau khi thế giới đã có máy bay năng lượng mặt trời.
Ấn Độ sắp ra mắt sân bay năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới

Các quan chức Ấn Độ hôm may cho biết rằng phi trường đầu tiên trên thế giới hoạt động nhờ vào năng lượng mặt trời chuẩn bị khánh thành ở nước này.

Sân bay ở thành phố Kochi sẽ hoàn toàn được vận hành bằng năng lượng mặt trời.

Tại một buổi họp báo trước lễ khai trương hôm 18/8, giám đốc điều hành sân bay, ông V. J. Kurian nói rằng sân bay có khả năng sẽ sản sinh ra nhiều năng lượng mặt trời hơn mức cần thiết.

Một hệ thống máy phát điện năng lượng mặt trời 12 megawatt đã được lắp đặt tại sân bay quốc tế Cochin, cũng như hơn 46 nghìn tấm quang điện.

Chi nhánh nằm tại Bengaluru của công ty kỹ thuật Bosch của Đức đã xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời tại phi trường này.

Sân bay “xanh” đầu tiên của thế giới được xây trên quần đảo Galapagos của Ecuador năm 2012, phi trường này vận hành nhờ hoàn toàn vào năng lượng gió.