Matt Mahan

ads header

Breaking News

Mỹ truy quét 976 thành viên băng đảng trên toàn quốc


Gần 1.000 thành viên băng đảng và cộng sự của 239 băng đảng khác nhau đã bị bắt giữ trên khắp nước Mỹ trong một hoạt động do những đặc vụ của Cơ quan Thực thi Nhập cư và Hải quan dẫn đầu.

Chiến dịch truy quét, có tên là "Project Wildfire," nhắm mục tiêu vào những băng đảng tội phạm hoạt động xuyên biên giới quốc tế.

Hoạt động này, được thực hiện từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3, bắt được 976 thành viên băng đảng và những cộng sự tại 282 thành phố. Hầu hết trong số họ là công dân Mỹ, nhưng 199 người là công dân nước ngoài từ 18 nước ở Nam và Trung Mỹ, châu Á, châu Phi, châu Âu và vùng Caribe.

Trong số những người bị bắt, 913 người bị buộc tội hình sự, 63 người bị bắt vì những vi phạm nhập cư và 650 người từng có lịch sử hình sự bạo lực.

Các đặc vụ cũng tịch thu 82 cây súng, vài kilogram ma túy, gần 400.000 đôla Mỹ, hàng giả, và năm chiếc xe.

Kể từ khi chính quyền Mỹ mở chiến dịch truy quét tội phạm Operation Community Shield vào năm 2005, các đặc vụ đã bắt giữ hơn 36.000 thành viên băng đảng và những cộng sự có liên hệ tới 2.600 băng đảng đường phố.