Matt Mahan

ads header

Breaking News

Đức, Bầu Cử Lại Nghị Viện tại Tiểu Bang Sachsen-Anhalt

 


Lá Thư từ Đức Quốc

Đức, Bầu Cử Lại Nghị Viện tại Tiểu Bang Sachsen-Anhalt 06.06.2021. AfD, Xanh, FDP và SPD Giành Chiến Thắng, CDU Thắng Lớn Là Đảng Mạnh Nhất. 

* Lê-Ngọc Châu 

Thông thường ở Đức các cơ quan truyền thông công bố khá thường xuyên kết quả thăm dò cử tri. Tôi ghi lại tổng quát để quý đọc giả tiện theo dõi và so sánh.

Kết quả của cuộc bầu cử tiểu bang vào ngày Chủ nhật 06.06.2021 đang được cả nước háo hức chờ đợi, cuộc bầu cử được coi là "bài kiểm tra tâm trạng" cuối cùng trước cuộc bầu cử quốc hội liên bang. Theo các cuộc tham dò ý kiến, có thể có một cuộc chạy đua đối đầu giữa hai đảng CDU và AfD. Theo các cuộc khảo sát, Thống đốc Reiner Haseloff (CDU), người đã cầm quyền trong liên minh với SPD và Xanh từ năm 2016, có cơ hội cho nhiệm kỳ thứ ba. Đảng viên Dân chủ Cơ đốc giáo đã loại trừ hợp tác với AfD trong chiến dịch bầu cử.

Khoảng 1,8 triệu người ở Sachsen-Anhalt được kêu gọi bầu một nghị viện mới trong 5 năm tới. Tổng cộng có 22 đảng ra tranh cử, 449 ứng cử viên tham gia tranh cử. Khoảng 2.240 địa điểm bỏ phiếu mở cửa cho đến 6 giờ chiều. Các quy tắc Corona được áp dụng, bao gồm cả yêu cầu về mặt nạ. Dự kiến sẽ có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu bằng thư cao.

Cuộc bầu cử tiểu bang Sachsen-Anhalt năm 2021: 

• Vào ngày 06 tháng 6 năm 2021, nghị viện tiểu  bang Sachsen-Anhalt được bầu lần thứ tám. 

• Cuộc bầu cử của tiểu bang diễn ra 5 năm một lần. 

• Những người từ 18 tuổi trở lên đã sống ở Sachsen-Anhalt ít nhất ba tháng được quyền bỏ phiếu. 

• Các địa điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 6 giờ chiều.

Trong xu hướng ARD mới nhất của Đức, CDU ở Sachsen-Anhalt có 28%, AfD 24%. Điều đó có nghĩa là vị trí đầu tiên, và do đó còn "hòa bình" cho đảng, ít nhất là trên mặt trận này. Bất cứ điều gì khác có thể gây ra một cuộc động đất chính trị quy mô trung bình cũng sẽ làm rung chuyển Xếp của CDU Liên bang và ứng cử viên Thủ tướng Armin Laschet ở Berlin xa xôi.

Và họ cũng đưa ra những giả thuyết cho một chính quyền tiểu bang dựa theo kết quả thăm dò.

Nếu Haseloff làm theo cách của mình, sau cuộc bầu cử sẽ có một phiên bản mới của liên minh Kenya gồm CDU, SPD và Xanh (Greens), đã đạt được rất nhiều thành tích mặc dù có một vài giai đoạn ầm ĩ. Nhưng cũng có những tiếng nói trong CDU muốn loại bỏ Xanh không được yêu thích và thay thế bằng FDP. Liên minh Đức thay vì liên minh Kenya. Bởi vì những người theo chủ nghĩa tự do có cơ hội tốt để trở lại nghị viện tiểu bang sau mười năm.

Và nếu SPD tiếp tục sụp đổ và Xanh cũng suy yếu, Haseloff sẽ vẫn còn có một "liên minh giữa- XXL". Cũng được gọi là Liên minh Zimbabwe, bao gồm CDU, SPD, Xanh và FDP. Các rìa chính trị, tức là AfD và Đảng Cánh tả, sau đó lại hình thành phe đối lập. Việc điều hành trong một liên minh bốn bên (nếu xảy ra) như vậy khó có thể dễ dàng hơn. Nhưng bức tường thành của Haseloff chống lại AfD sẽ đứng vững. CDU tiểu bang Sachsen-Anhalt đã loại trừ rõ ràng một liên minh với đảng Tả khuynh (die Linke), cũng theo quyết định của đảng CDU liên bang.

Việc gì đến phải đến, sau đây là kết quả bầu cử bán chính thức được công bố trong đêm 06.06.2021.

Hôm nay, người viết giới thiệu đến quý độc giả cuộc bầu cử nghị viện diễn ra vào ngày Chủ Nhật 06-06-2021 tại tiểu bang Sachsen-Anhalt. Đây cũng là cuộc bầu cử nghị viện tiểu bang cuối cùng ở Đức trong năm 2021 trước cuộc bầu cử Quốc hội Đức quan trong vào mùa Thu 2021. Người viết (chuyển ngữ và tóm lược) cũng xin mượn kết quả cuộc bầu cử này để đưa ra vài nhận định riêng, dựa trên căn bản Tự Do Tư Tưởng !.

Khác với kết quả thăm dò, ở Sachsen-Anhalt Haseloff-CDU là người chiến thắng rõ ràng. AfD ở vị trí thứ hai. Đảng CDU của Thống đốc Haseloff giành được chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử cấp tiểu bang ở Sachsen-Anhalt. AfD giữ vị trí thứ hai, nhưng với một khoảng cách đáng kể. SPD và Tả khuynh (die Linke) trượt dốc. Xanh chỉ tăng nhẹ. Đảng FDP đã trở lại trong nghị viện tiểu bang.

* Đảng Tả Khuynh vẫn còn ở hai chữ số: xu hướng giảm của đảng Tả Khuynh tiếp tục trong cuộc bầu cử này. Đảng phía Đông cũ mất vị thế ở Sachsen-Anhalt và theo phép ngoại suy, tỷ lệ này vẫn là 10,7%. Để so sánh: năm 2011 Tả Khuynh vẫn ở mức 23,7%, năm 2016 chỉ còn 16,3%.

* SPD tiếp tục giảm: SPD có thể ngăn chặn một sự sút giảm nghiêm trọng khác như năm 2016, nhưng hiện đang đi vào con số "đơn lẻ". Die Hochrechnung (The extrapolation / Phép ngoại suy) cho thấy Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) ở mức 8,0% và do đó lại yếu hơn so với năm 2016. 

(Để độc giả tiện so sánh, tôi ghi thêm ra đây kết quả của năm 2016: SPD được 10,6%); Xanh được 5,2% và FDP với 4,9%, không được tham chính vì chưa đạt mức ấn định tối thiểu là 5%. CDU: 29,8%. Tả Khuynh: 16,3% Đảng AfD (24,2%)).

Sau đây là kết quả bầu cử (bán chính thức) ở Sachsen-Anhalt theo ZDF:

Nếu phân chia theo số ghế trong nghị viện thì CDU chiếm 33 ghế, AfD: 21, Linke: 10, SPD: 7, Xanh: 6 và FDP được 6 ghế. Liên minh cầm quyền chỉ cần đạt đa số phiếu là 42.

Thay lời kết: Dựa vào kết quả bầu cử kể trên, người viết đưa ra vài nhận định riêng sau đây:

* CDU thắng lớn với Reiner Haseloff, hơn đảng AfD hạng nhì đến 13,8%.

reiner-haseloff-ministerpraesident-sachsen-anhalt-cdu (internet)

Một điều đáng lưu ý, đảng Tả Khuynh (hậu thân của cộng sản Đông Đức) ngay tại tiểu bang Sachsen-Anhalt ở phía Đông (DDR cũ) thì sự ủng hộ đã sút giảm. Còn ở phía Tây, hầu như mất hẳn sự tin tưởng và ủng hộ của dân Đức vì rõ ràng và cũng dễ hiểu là dân phía Tây Đức đầy kinh nghiệm trải qua bài học cộng sản DDR vì chính họ đã phải thắt lưng buộc bụng để giúp cho đồng hương phía Đông từ hơn 30 năm qua kể từ khi nước Đức thống nhất nên đã bị thất bại ở Baden- Wuerttemberg (Tả Khuynh chỉ chiếm được 3,5%), không được tham chính tại đây. 

* Một điểm cũng cần lưu ý tại sao FDP sau liên tiếp thắng cử tại Hamburg và Bremen, rồi cũng được vào tham chính tại tiểu bang Baden-Wuerttemberg và Rheinland-Pfalz. FDP với đảng trưởng rất trẻ tuổi Lindner thay đổi đường lối chính trị, cách thức sinh hoạt, vận động tranh cử. FDP chống lại mô hình cũ có tính cách bảo thủ trước đây!. Bây giờ FDP với mô hình mới "xác thực trên thị trường", trẻ trung hóa trên chính trường Đức, không đi theo kiểu "lối cũ đường mòn" và do đó thành công một cách ngạc nhiên. Nhờ vậy, FDP bây giờ sau 10 năm cũng tham chính trở lại ở tiểu bang Sachsen-Anhalt sau 2 nhiệm kỳ vắng bóng vì thất cử.

* Vì không có đảng nào muốn liên minh với AfD để cầm quyền nên họ chỉ có thể làm đối lập ở nghị viện tiểu bang Sachsen-Anhalt để rút tỉa kinh nghiệm. Nhưng khách quan mà nói thì đảng AfD cũng là đảng giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử vừa qua, sau CDU.

* Bầu cử ở Đức rất tự do và đa đảng. Chuyện trên 50% cho một đảng đã khan hiếm rồi chứ đừng nói chi đắc cử gần 100% như ở các nước cộng sản hay độc tài đảng trị như Belarus, Nga, Thổ hay Trung cộng, Việt Nam là ví dụ. Với sự đắc cử cao và tham chính của AfD làm cho việc thành lập liên minh chính phủ ở tiểu bang Sachsen-Anhalt nói riêng trở nên khó khăn. Không đơn giản vì đôi khi phải cần tới giải pháp tay ba (gồm ba đảng) như ở Sachsen-Anhalt. Dù muốn dù không cuối cùng thế nào cũng phải có một chính phủ tiểu bang vì (có thể nói) lá phiếu dân chủ của cử tri Đức đã gián tiếp muốn như vậy: "một chính phủ phân quyền trong một thể chế dân chủ và quan trọng cần là có một chính quyền ổn định để làm việc!".

* Tại tiểu bang Sachsen-Anhalt Liên minh từ 25. April 2016 gồm CDU + SPD + Xanh vẫn có thể tiếp tục cầm quyền tại Sachsen-Anhalt tuy SPD yếu kém vì chỉ cần đa số ghế là 42. Một liên minh khác có khả năng thành hình được là CDU và SPD cộng thêm FDP.

Tóm lại, kết quả bầu cử tối ngày 06.06.2021 ở Sachsen-Anhalt rõ ràng là dân chúng đồng ý với chính sách của CDU và sự lãnh đạo của Thống đốc Haseloff trong 5 năm qua !. Ngoài ra, người dịch/ viết nghĩ rằng ông Haseloff thắng thế có thể áp lực trong khi thương lượng lập chính phủ vì ông ta nếu muốn thì tiếp tục với liên minh "Kenya" hiện tại gồm CDU, SPD và Xanh, có thể thành lập liên minh gồm CDU, SPD và FDP ("Đức") hay liên minh "Jamaica" gồm CDU, Xanh và FDP.

*   ©  Lê Ngọc Châu - Nam Đức, tối ngày 06.06.2021 + hình internet

- Theo ARD, ZDF và internet.

- url: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/wahl-sachsen-anhalt-109.html