Matt Mahan

ads header

Breaking News

Số người chết vì corona ở Brazil tăng lên hơn 100.000

 Số người chết vì corona ở Brazil tăng lên hơn 100.000

* Lê Ngọc Châu

Lời nói đầu: Xin ghi nhận cho là phó thường dân tôi quen rồi với nghề nghiệp và những con số, so sánh cụ thể (nếu cần bằng đồ họa (Graphics) nên tránh tranh cãi vì thời gian hạn hẹp còn nhiều việc hữu ích để làm. Tuy nhiên tôi trân trọng đón nhận sự chỉ giáo của các bậc thức giả với dữ liệu rõ ràng dựa trên tinh thần học hỏi cầu tiến, không mặc cảm vì nếu ai đủ căn bản chỉ thêm cho tôi với chứng minh để được mở mang kiến thức thì người đó thật sự chính là bậc thầy của tôi. Mong hoan hỷ và đa tạ.
Bây giờ mời đọc bản tin chuyển ngữ ở dưới (LNC).

***

Jair Bolsonaro từ lâu đã bác bỏ hậu quả của virus corona , coi như là bệnh cúm nhẹ. Số liệu mới nhất của Bộ Y tế Brazil có thể sẽ là một cú sốc đối với tổng thống nước này.


Brasília (dpa) - Số người chết vì virus corona đã lên tới hơn 100.000 người ở Brazil. Quốc gia lớn nhất và đông dân nhất ở Châu Mỹ Latinh đã vượt quá mốc này trong thống kê chính thức của Bộ Y tế hôm thứ Bảy, 08.08.2020.

So với ngày hôm trước, đã có 905 người chết, nâng tổng số kể từ khi đại dịch bùng phát lên tổng cộng là 100.477 người. Còn có thêm 49.970 trường hợp nhiễm mới - kể từ trường hợp đầu tiên được xác nhận ở Brazil vào cuối tháng 2 năm2020, có 3.012.412 người đã được chứng minh là nhiễm mầm bệnh Sars-CoV-2.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro từ lâu đã bị chỉ trích vì giải quyết đại dịch lỏng lẻo. Ông liên tục đã gọi bệnh phổi Covid-19 là "bệnh cúm nhẹ" và chống lại các biện pháp bảo vệ. Nhà khoa học chính trị người Đức gốc Brazil Oliver Stuenkel từ Fundação Getulio Vargas ở São Paulo cho cơ quan báo chí Đức biết: “Bolsonaro biết rằng cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt là ở Mỹ Latinh, và nhiều chính phủ sẽ không tồn tại được. "Ông ấy cần ai đó để đổ lỗi." Đây là những thống đốc mà Tòa án tối cao đã giao quyền.

Bolsonaro thường xuất hiện trước công chúng mà không đeo khẩu trang và khiến đám đông phải xôn xao - ngay cả khi ông đã bình phục sau khi xét nghiệm dương tính với virus corona cách đây vài tuần.

Đã có nhiều cuộc biểu tình và phản đối cách chính phủ của "nguyên thủ dân túy cánh hữu" đối phó với cuộc khủng hoảng. Hôm thứ Bảy 08.08.2020, những quả bóng bay màu đỏ mang tính biểu tượng đã được bay lên cho các nạn nhân của corona trên bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro.

Thay lời kết: Để tiện theo dõi, người viết tóm lược vài tin ngắn quan trọng (không tự ý suy diễn vì bất cứ lý do nào!) liên quan đến corona, những dữ liệu phổ biến trên báo chí, internet mà quý vị có thể kiểm chứng được.

Hiện tại - tính đến trưa ngày 09.08.2020 trên toàn thế giới có 19.660.500 bị nhiễm trùng corona (Wuhan virus từ China); 11.948.058 người được chữa khỏi và 727.258 người chết vì corona.

Nếu thống kê về số người bị nhiễm coronavirus trên 10 ngàn cư dân thì sau đây là bảng thứ tự giới hạn / rút gọn của 15 quốc gia bị nhiễm Wuhan virus từ China nhiều nhất (status July 2020, theo tứ tự từ trái sang phải: Quốc gia/ Dân số/ số người bị nhiễm/ bị nhiễm trên 10 ngàn cư dân).

* Quốc gia                Dân số           số người bị nhiễm      bị nhiễm virus trên 10000 cư dân
1  Qatar                    2.832.067        109.880                      387,99
2  Bahrain                1.641.172       39.921                     243,25
3  San Marino               33.860            699                     206,44
4  Chile                  18.952.038       349.800                    184,57
5  Oman                  4.974.986         77.904                    156,59
6  Kuwait                 4.207.083         65.149                    154,86
7  Panama               4.246.439         62.223                    146,53
8  USA                 329.065.000     4.352.084                   132,26
9  Armenia               2.957.731         27.937                   128,26
10 Peru                  32.519.453       395.005                   121,50
11 Brazil               208.360.000    2.483.191                   119,18
12 Andorra                   77.142             907                   117,58
13 Luxemburg             615.729          6.375                   103,54
14 Singapore             5.804.337       51.531                     88,78

15 Saidi Arabia         34.268.528     270.831                      79,03

* ghi chú: status 09.08.2010 thì tình trạng ở Brazil theo tin ở trên và tại USA thì có 5.006.474 người bị nhiễm trùng và 161.964 người Mỹ bị tử vong vì corona.

Theo thống kê trên của tháng Bảy nếu tính số người bị nhiễm trên 10 ngàn cư dân thì Mỹ nói riêng (theo cách tính này) đứng hạng thứ 8 kể từ quốc gia bị nhiễm trùng nhiều nhất.

Trong 172 quốc gia thì đa số các nước ở Âu Châu đứng hạng từ 17 …. 85 (Thụy Điển: 17, Spain: 24; Belgium: 25, Italia: 42, Pháp: 48, Hòa Lan: 53, Đức: 61, Romania: 63, Denmark: 64, Áo: 65, Lichtenstein: 66, Norway: 71, Finland: 80; Ba Lan: 85). Còn Nga nói riêng chiếm hạng 27.

Bây giờ người viết giới thiệu một đồ họa (Graphik) chụp lại từ internet - status 07 tháng Tám năm 2020 và đặt đây để rộng dường dư luận. Theo cách thống kê này số người bị nhiễm bịnh tính trên 1 triệu dân và trong 9 quốc gia dẫn đầu thế giới thì USA hạng nhì sau Chile (s. Pic attached.)


*  ©  Lê Ngọc Châu chuyển ngữ và tóm lược chiều ngày 09.08.2020
- Theo dpa, 09. Tháng 8 năm 2020 và thống kê + đồ họa theo internet