Matt Mahan

ads header

Breaking News

Lần đầu tiên kể từ tháng 3, Thụy Điển báo cáo ngày không có tử vong corona


Lần đầu tiên kể từ tháng 3, Thụy Điển báo cáo ngày không có tử vong corona

* Lê-Ngọc Châu

Thụy Điển có số lượng tử vong Covid-19 cao nhất ở Bắc Âu. Đất nước Scandinavi đã nhiều lần bị chỉ trích vì đường lối thoải mái. Bây giờ cơ quan y tế đang báo cáo một thông điệp tốt.
         
Lần đầu tiên kể từ tháng 3, không có cái chết mới nào ở Thụy Điển trong 24 giờ liên quan đến coronavirus mới Sars-CoV-2. Điều này đã được công bố ngày 31.5.2020 bởi cơ quan y tế quốc gia. Theo các số liệu chính thức, gần 4.400 người đã chết do đại dịch ở quốc gia Scandinavi kể từ ngày 11/3. Khoảng 37.500 người đã bị nhiễm bệnh.

Con số tương đối cao - được tính bằng mười triệu dân - chủ yếu là do nhiễm trùng trong các viện dưỡng lão trong và xung quanh thủ đô Stockholm, người ta nói. Không giống như ở nhiều quốc gia khác, Thụy Điển đã không đóng cửa trường học và nhà trẻ. Các công dân chỉ được yêu cầu giữ khoảng cách và hãy rửa tay nhiều lần.

* Tổng quát về coronavirus ở Bắc Âu   

* Quốc gia      Bị nhiễm        hiện tại bị nhiễm        tử vong (%)              đã phục hồi
- Thụy Điển    37.542                      -                    4.395   (11,7% )             -

- Đan Mạch     11,669                   733                    574    (4,9%)              10362
- Na Uy             8.411                    -                      236     (2,8%)                  -

- Phần Lan      6.826                   1.010                   316     (4.6%)               5500
- Iceland        1.806                       2                      210     (0,6%)               1794


* Status trên kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020. Tỷ lệ tử vong trong tất cả các trường hợp nhiễm trùng theo phần trăm (%), không mô tả tỷ lệ tử vong (thông tin thêm).
Bảng: ntv.de / cwo   Nguồn: JHU CSSE / CDC / ECDC / SCMP

Thụy Điển hiện có 39,6 người chết vì corona tính trên 100.000 dân. Ở Na Uy là 4,4, ở Đan Mạch 9,7 và ở Phần Lan 5,6 trên 100.000. Quốc gia có 10,3 triệu dân này vẫn đứng sau các quốc gia châu Âu khác như Pháp với 42,4 người chết trên 100.000 dân, Vương quốc Anh với 55,5, Ý với 54,4 hoặc Tây Ban Nha với 57,3 người chết. Trong khi Đức có số người chết corona nhiều gấp đôi so với Thụy Điển, nhưng tính theo dân số thì tỷ lệ tử vong của Thụy Điển cao gấp 4 lần nước Đức.

Nhà virus học trưởng của Thụy Điển, ông Anders Tegnell đã nhấn mạnh rằng cần thận trọng khi so sánh tỷ lệ tử vong. "Tại Thụy Điển, bất cứ ai được chẩn đoán mắc Covid-19 và chết trong vòng 30 ngày đều được tính là đã chết vì Covid-19, bất kể nguyên nhân tử vong", Tegnell nói.

Chính phủ Thụy Điển gần đây đã bị buộc tội "chơi với cuộc sống của công dân" của mình bằng cách không thực hiện các biện pháp hợp lý. Các cơ quan y tế đã kiên gan nhấn mạnh rằng hành động của họ là bền vững trong dài hạn và các biện pháp quyết liệt ngắn hạn không đủ hiệu quả để biện minh cho ảnh hưởng của nó đối với xã hội.

* © Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, chuyển ngữ và tóm lược sáng ngày 01.06.2020) 
     - Theo NTV Panorama Sonntag, 31. Mai 2020 & hình internet. Quelle: ntv.de, vmi/dpa