Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Hai 15/06/2020

Biển Đông, với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một trong những vùng biển có tranh chấp nhất về chủ quyền - GETTY IMAGES
Điểm Tin Thứ Hai 15/06/2020
Anh Tuấn Phạm
  • Không thể chấp nhận tình trạng người sống vô quốc gia trong một quốc gia (VNTB) - Đoan Anh - Việt Nam là một quốc gia có chính sách hà khắc về tôn giáo và rất dị ứng với các vấn đề dân chủ, nhân quyền. Chính phủ VN đã bắt giam rất nhiều người hoạt động bệnh vực cho tự do tôn giáo, ngôn luận, chủ quyền của đất nước, môi trường và ngay cả những người đấu tranh đơn giản chỉ muốn giữ lại mảnh đất thiết thân với gia đình họ hàng chục, hàng trăm năm trước, bị chính quyền hay những công ty tư nhân được sự bao che của chính quyền tước đoạt. Những vụ nổi bật có thể kể vụ Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, vụ Thủ Thiêm với hàng trăm gia đình bị cướp đất một cách trắng trợn đã hàng chục năm nay, ai cũng biết sự sai trái về phía chính quyền tp Hồ Chí Minh, nhưng vẫn không giải quyết, vụ Đồng Tâm với một đảng viên lão thành trung kiên của đảng bị giết một cách mờ ám, bị mổ phanh bụng, gửi xác về nhà và hàng chục người liên quan vụ giữ đất này bị thương, bị tra tấn, giam giữ đến nay và đang bị đe dọa lãnh những bản án không nhẹ.
  • VNTB – Nhà báo quốc doanh – Làm sao để tồn tại co ích cho nhân dân, tổ quốc? (VNTB) - Nguyễn Đình Ấm (VNTB) – Theo tôi, hiện nay quá nhiều nhà báo quốc doanh không đáng bưng bát cơm của dân, cầm trên tay cây bút vì họ vô cảm trước rất nhiều vụ việc nghiêm trọng. Phải khẳng định rằng, bất kỳ ở chế độ nào dù dân chủ, độc tài hay phát xít thì người dân vẫn phải làm việc gì đó kể cả trực tiếp làm việc cho nhà cầm quyền để sinh sống. Trừ những người cầm đầu, trực tiếp gây tội ác, việc chế độ sau kỳ thị, trả thù những người đã làm việc cho chế độ cũ là sai trái, vô lý, tàn ác. Bản thân tôi đã đi bộ đội, chiến đấu ở mặt trận miền bắc 3 năm, ở chiến trường 559 gần 6 năm, làm báo quốc doanh phụng sự nhà cầm quyền hơn 30 năm. Đó là điều tự nhiên vì tôi phải đi bộ đội để “bảo vệ tổ quốc” và làm việc cho nhà cầm quyền để sinh sống. Vì vậy tôi không trách bất cứ ai đang làm việc trong các cơ quan như công an, truyền thông quốc doanh phụng sự đảng trên hết. Tuy nhiên, tôi muốn nói với các bạn:
  • VNTB – Bộ trưởng có phải là chính khách? (VNTB) - Nguyễn Nam (VNTB) – Nếu bộ trưởng cũng là chính khách, thì có lẽ ở Việt Nam hiện vài bộ trưởng đã làm xấu xí đi hình ảnh chính khách của đảng cầm quyền, khi họ có những phát ngôn nơi nghị trường cho thấy sự bất lực trong quản trị nền kinh tế. Chính khách ở Việt Nam phải chăng thiếu tính chuyên nghiệp? Theo quan niệm thông thường, ở vị trí bộ trưởng có thể được coi là chính khách, nhưng bản thân mỗi người ở cương vị đó có xứng đáng hay được nhân dân ‘suy tôn’ hay không lại là vấn đề khác. Trong xã hội, công chúng rất biết cách chọn lọc và chỉ gọi là chính khách một cách thân thương và kính trọng đối với những ai, có cương vị xã hội, lại có tầm tư duy chiến lược và có tấm lòng, có tâm hồn trong sáng. Có lẽ nhân dân không chấp nhận một chính khách tuy có cương vị công tác cao, nhưng lại thiếu những yếu tố về tư duy và tấm lòng.
  • Thông cáo báo chí của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam Về việc bắt giữ ông Lê Hữu Minh Tuấn (BoxitVN) - Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2020.Ngày 12 tháng 6 năm 2020, công an Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam, đã khởi tố và bắt giam ông Lê Hữu Minh Tuấn – Tên thường gọi là Lê Tuấn – thành viên Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam. Ông Lê Hữu Minh Tuấn 31 tuổi, là một thanh niên có học thức, đầy nhiệt huyết, sớm có nhận thức về thực tế cuộc sống, quan tâm đến các vấn đề của xã hội, của đất nước. Trước đó, ngày 21 tháng 11 năm 2019, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giam ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch và ngày 23 tháng 5 năm 2020, đã bắt giam ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam
  • Cao tốc Bắc Nam đứng trước nguy cơ thất bại? (BoxitVN) - LS Ngô Ngọc Trai Gửi cho BBC từ Hà Nội Cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn. Bản quyền hình ảnh NGÔ NGỌC TRAI - Chính phủ đang bàn việc xây cao tốc Bắc Nam, một số đoạn tuyến sẽ chuyển từ hình thức đối tác công tư sang đầu tư công. Trước đó ngày 29/5 Bộ Chính trị cũng đã họp bàn đồng ý điều chỉnh một số dự án từ hình thức thức đối tác công tư sang đầu tư từ ngân sách nhà nước. Vì sao có sự chuyển đổi như vậy? Lý do được đưa ra là để đẩy nhanh tiến độ thực hiện góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhưng tôi cho rằng lý do chính nằm ở chỗ khác mà nếu không thẳng thắn thừa nhận thì mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế của dự án cao tốc Bắc Nam sẽ không thực hiện được.
  • Chúng tôi vẫn giữ nguyên đơn tố giác tội phạm (BoxitVN) - Nguyễn Xuân Diện CHÚNG TÔI VẪN GIỮ NGUYÊN ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM, Yêu cầu khởi tố vụ án, xử lý tội “Giết người” đối với kẻ giết cụ Lê Đình Kình tại thôn Hoành, xã Đông Tâm, vào rạng sáng ngày 9/1/2020. Sáng 21/01/2020, Tiến sĩ Nguyễn Quang A cùng một số anh chị em ở Hà Nội đã đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội nộp đơn tố cáo hành vi giết người trong vụ tấn công tại Thôn Hoành, Đồng Tâm, yêu cầu truy tố những người chỉ đạo và những người đã giết cụ Lê Đình Kình
  • Tại sao phải có 3 cái chết của ba sĩ quan công an? Và tại sao 3 cái chết của ba sĩ quan công an lại được đánh giá là “chiến công đặc biệt xuất sắc”? * (BoxitVN) - Hoàng Xuân Phú - 2. CÁI CHẾT CỦA BA SĨ QUAN CÔNG AN. Ba sĩ quan công an bị chết là Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân và Trung úy Phạm Công Huy. Họ được lãnh đạo và đài báo quốc doanh ca ngợi đã dũng cảm hy sinh. Song liệu bản thân họ có tự hào và hài lòng với sự hy sinh của mình hay không? Nghe nói Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân đã từng viết: "Chiến tranh bảo vệ tổ quốc không đáng sợ, nhưng đáng sợ là máu đổ chính vì người dân mình." Nếu quả thật anh đã từng viết như vậy, thì khó có thể tự hào về việc mình bị chết khi tham gia tấn công người dân Đồng Tâm. Và cũng khó có thể hài lòng, khi ngẫm nghĩ nơi chín suối về cái chết của bản thân
  • Vụ thảm sát Đồng Tâm: Kẻ giết người lại giữ quyền điều tra kết tội (BoxitVN) - HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Tôi có cơ sở để tin rằng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội không có thẩm quyền khởi tố, điều tra hình sự đối với vụ án Đồng Tâm cũng như ban hành kết luận điều tra”. Đó là lời Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong những luật sư tham gia bào chữa trong vụ án Đồng Tâm, phân tích khi trả lời nhật báo Người Việt hôm 13 Tháng Sáu, một ngày sau khi bản kết luận điều tra vụ Đồng Tâm được công bố. “Bản kết luận điều tra là tài liệu tố tụng hình sự đầu tiên trong vụ án mà các luật sư được tiếp cận trong quá trình tham gia vụ án. Thông qua tài liệu này, chúng tôi chính thức được biết ‘tác giả’ tấn công vào tư gia ông Lê Đình Kình là đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội”, Luật sư Mạnh nói.
  • Tại sao Tô Lâm muốn giết người dân Đồng Tâm vô tội? (BoxitVN) - LS Nguyễn Văn Đài - Cơ quan điều tra thuộc Công an Thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT) vụ việc ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (09/1/2020) sau hơn 5 tháng xảy ra sự việc và đề nghị truy tố 29 người, trong đó có 25 người bị đề nghị truy tố tội giết người và có 4 người bị đề nghị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Trước khi trả lời cho câu hỏi tại sao Tô Lâm và BCT muốn giết người dân Đồng Tâm vô tội thì tôi sẽ phân tích bản KLĐT.
  • Kết luận điều tra vụ Đồng tâm (BoxitVN) - Dương Quốc Chính - Đọc kết luận điều tra vụ Đồng Tâm, mình thấy “sáng tỏ”, tất nhiên do CA đưa ra, một số vấn đề còn tâm tư! (1) 3 chiến sỹ CA bị rơi xuống hố là do nhảy qua hố, từ phía cửa sổ, nhưng bị ông Chức, con ông Kình, lấy dao gắn tuýp sắt CHỌC (nguyên văn) từ trên mái (trên cửa sổ) xuống, nên bị rơi xuống. Lý lẽ này ảo quá, vì cái hố rộng cỡ 1 mét thôi, mà bậu cửa sổ cao tầm 80 cm, nên nhoài người một cái là nhảy qua bên kia, xuống sân thượng. Tốc độ chắc nhanh hơn tốc độ chọc dao từ trên xuống. Theo kết luận điều tra, 3 người bị chết cháy vào để đuổi bắt cùng một số người khác của tổ công tác. Nhưng khi 3 người này rơi hố thì những người kia ở đâu mà không kịp cứu, để nhóm ông Chức đổ xăng một số lần (cứ 3-5 phút đổ một lần)?
  • TT Mỹ Donald Trump cố làm dịu căng thẳng với Lầu Năm Góc (RFI) - Trọng Nghĩa -
    Bị cáo buộc là muốn chính trị hóa quân đội, tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua, 13/06/2020, đã tranh thủ cơ hội đến dự lễ tốt nghiệp của các tân sĩ quan tại Học Viện Quân Sự West Point nổi tiếng gần New York , để kêu gọi đoàn kết quốc gia, tôn vinh vai trò Quân Đội, tránh mọi phát biểu gây tranh cãi. Theo ghi nhận của giới quan sát, diễn văn tại Học Viện West Point của tổng thống Mỹ rất long trọng, rất xa với giọng điệu dữ dội của ông gần đây khi nói về các cuộc biểu tình chống ky thị chủng tộc và bạo lực cảnh sát, điều đã khiến cho giới lãnh đạo cao nhất tại Lầu Năm Góc công khai tỏ thái độ bất đồng tình với hành động của ông
  • Covid-19: Pháp và 3 nước LHCÂ đặt mua 400 triệu liều vac-xin của AstraZeneca (RFI) - Thùy Dương - Sau giai đoạn khủng hoảng y tế vừa qua, Liên Hiệp Châu Âu muốn đảm bảo họ sẽ không còn bị phụ thuộc vào nguồn vac-xin ngừa virus corona trong tương lai do các nước ngoài Liên Hiệp sản xuất. Vì thế, bốn nước Đức, Pháp, Ý và Hà Lan đã ký một thỏa thuận với tập đoàn dược phẩm AstraZeneca, hiện giờ đang phát triển một loại vac-xin được cho là đầy hứa hẹn để phòng ngừa virus corona. Từ Bruxelles, thông tín viên RFI Latxmi Lota cho biết thêm chi tiết : “Hãng dược phẩm khẳng định là việc thử nghiệm một loại vac-xin ngừa virus corona hiện đang “có một bước tiến …”. Đây là một tập đoàn dược phẩm của Thụy Điển và Anh Quốc. Hợp đồng ký với Pháp, Đức, Ý và Hà Lan liên quan đến việc cung cấp 400 triệu liều vac-xin. Theo nhà chức trách Đức, các nước trông chờ sẽ có vac-xin ngay từ cuối năm nay.
  • Covid-19: Chilê lọt vào số quốc gia có tỉ lệ lây nhiễm cao nhất thế giới (RFI) - Thùy Dương - Tại châu Mỹ, ngoài Hoa Kỳ, Brazil, thì Chilê cũng là một trong nước bị dịch Covid-19 gây tác hại nghiêm trọng. Chilê hiện giờ nằm trong nhóm các quốc gia có tỉ lệ lây nhiễm virus corona cao nhất thế giới. Theo báo cáo chính thức của bộ Y Tế, số ca tử vong vì Covid-19 ở Chilê đã vượt quá 3.000, trong khi Chilê chỉ có 18 triệu dân. Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan mạnh như vậy, bộ trưởng Y Tế Jaime Manalichhôm qua 13/06/2020 thông báo từ chức. Từ khi dịch bệnh xảy ra, lãnh đạo Y Tế Chilê đã bị chỉ trích mạnh vì thiếu minh bạch.
  • Vũ Hán – Tâm chấn của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, cũng là Đại Trung tâm của ‘Ghép Tạng’ (BoxitVN) - Du Miên - Thành phố Vũ Hán ở miền trung Trung Quốc không chỉ là điểm khởi đầu của virus Corona Vũ Hán, mà còn là điểm nóng của ngành ghép tạng tại Trung Quốc. Vào năm 2015, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Hoàng Khiết Phu (Huang Jiefu) tuyên bố tại Hội nghị Cấy ghép Nội tạng Trung Quốc tổ chức tại Vũ Hán rằng: “Không có Hồ Bắc, không có Vũ Hán, thì sẽ không có cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc”. Theo các tài liệu nội bộ mà The Epoch Times thu được, bệnh viện Vũ Hán Tongji đã được xếp hạng trong số các bệnh viện ghép tạng hàng đầu ở Trung Quốc, bệnh viện này đứng thứ nhất về ghép thận, thứ 5 về ghép gan và thứ 3 về ghép tim
  • Pháp: Phong trào chống kỳ thị và bạo lực cảnh sát tiếp tục biểu tình (RFI) - Tú Anh - Hàng chục ngàn người lại xuống đường tại Pháp vào hôm qua, 13/06/2020 để phản đối kỳ thị và bạo lực trong giới cảnh sát, trong bối cảnh nhân viên công lực cung bày tỏ thái độ bất bình vì cảm thấy bị phủ nhận công lao và không được chính phủ tôn trọng. Theo cảnh sát Paris, vào hôm qua, khoảng 15 ngàn người đã tập họp tại quảng trường Cộng Hoà theo lời kêu gọi của ủy ban đòi công lý cho Adama Traoré, một thanh niên da đen từ trần sau một cuộc truy đuổi của hiến binh cách nay 4 năm
  • Bán đảo Triều Tiên căng thẳng: Bình Nhưỡng đe dọa, Seoul tuyên bố sẵn sàng (RFI) - Tú Anh - Trong một phản ứng cứng rắn, Hàn Quốc vào hôm nay, 14/06/2020 yêu cầu Bắc Triều Tiên tôn trọng nghiêm chỉnh thỏa thuận hòa giải liên Triều sau khi em gái chủ tịch Kim Jong Un đe dọa trả đũa Hàn Quốc và đã ra lệnh cho quân đội thi hành. Hôm thứ Bảy 13/06, Kim Yo Jong, em gái của lãnh đạo Bắc Trrều Tiên tuyên bố là đang tiến tới một "giai đoạn mới" trong cuộc đối đầu với Hàn Quốc và đã ra lệnh cho quân đội, cho tổng tham mưu trưởng chuẩn bị thi hành các biện pháp cần thiết. Lòi tuyên bố này được KCNA loan báo tiếp theo vụ một tổ chức người tị nạn Bắc Triều Tiên gửi truyền đơn, gạo tiền qua bên kia vĩ tuyến 38 bằng bong bóng bay và chai nhựa