Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Hai 20/04/2020 Anh Tuấn Phạm

Ảnh minh họa: Một người tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa. Chụp ngày 19/1/2017 ở Hà Nội.
Điểm Tin Thứ Hai 20/04/2020 
Anh Tuấn Phạm
  • Dư âm từ các công hàm ngoại giao (BoxitVN) - Việt Trung - Thực ra cho đến giờ này, Việt Nam không dưới vài ba lần đã cho lưu hành ở LHQ các loại công thư phản đối lập trường của Trung Quốc vi phạm các nguyên tắc được ấn định...
  • VNTB – “Toàn diện” sau Đại hội 13? (VNTB) - Phạm Hồng Phong (VNTB) – Thông tin báo chí chính thống cho biết Luật Đất đai năm 2013 sẽ được sửa đổi toàn diện sau Đại hội ĐCSVN. Ngoài ra, Luật biểu tình, Luật về Hội, Luật đặc khu sẽ được xây dựng sau năm 2021 (?) Như vậy phải sau đại hội mới nhận biết chính xác những thay đổi mới trong luật và dự luật liên quan trực tiếp đến quyền kinh tế, dân sự và chính trị của người dân. Tác động của việc sửa đổi dự luật trên, bao gồm hai dự luật thực tế Điều 25 của Hiến pháp 2013 vì thế sẽ vô cùng to lớn. Tại sao phải sau đại hội 13?
  • VNTB – Ai được quyền phán xét về ‘tin giả’? (VNTB) - Nguyễn Nam (VNT B) – Ngày 03 tháng 02 năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Hiệu lực thi hành từ ngày 15-4-2020. Rộng đường dư luận, xin được ghi nhận ý kiến của giảng viên khoa Luật, trường Đại học Quốc gia Hà Nội, thầy Ngô Huy Cương.
  • Mỹ : Bộ Quốc Phòng gia hạn lệnh cấm di chuyển nhân sự (RFI) - Anh Vũ - Theo AFP, hôm qua, 18/04/2020, Lầu Năm Góc thông báo kéo dài cho đến ngày 30/06 lệnh ngừng toàn bộ các hoạt động di chuyển binh sĩ và nhân viên thuộc bộ Quốc Phòng trên toàn thế giới. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/04, ông Matthew Donovan, thứ trưởng Quốc Phòng phụ trách nhân sự cho biết. Để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong quân đội, cuối tháng Ba vừa qua, bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã ra lệnh ngừng trong vòng 2 tháng mọi hoạt động di chuyển nhân viên dân sự, quân nhân thuộc bộ và gia đình của họ đang sống cùng ở nước ngoài. Lệnh hết hạn trong cuối tháng Năm, như vậy sẽ được kéo dài thêm một tháng
  • Corona và cuộc bầu cử Tổng Thống sắp tới tại Mỹ (BoxitVN) - Vũ Ngọc Yên - Theo số liệu của Đại học Mỹ Johns Hopkins University (JHU) tính đến ngày 16.04 tổng số ca mắc Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra trên toàn cầu đã lên tới 2.172.023 người nhiễm, 146.201 người tử vong. Cũng theo số liệu...
  • Covid-19: Hơn 38.000 người chết tại Mỹ, người dân biểu tình đòi dỡ phong tỏa (RFI) - Thu Hằng - Được khích lệ bằng những thông điệp trên Twitter của tổng thống Donald Trump, vài trăm người dân Mỹ đã biểu tình ngày 18/04/2020 tại ba bang New Hampshire, Maryland và Texas để đòi dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, trong khi Hoa Kỳ có 38.664 người chết vì Covid-19. Theo số liệu ngày 18/04 của Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ ghi nhận thêm 1.891 người trong vòng 24 giờ, giảm hơn một nửa so với hôm trước, và có tổng cộng 732.197 ca nhiễm
  • VNTB – Máy bay quân sự Mỹ bay gần Đài Loan (VNTB) - Theo báo cáo, một máy bay trinh sát của quân đội Mỹ đã bay gần không phận phía nam của Đài Loan vào sáng thứ Sáu. Đây là lần bay thứ chín của một máy bay quân sự của Mỹ trong tháng này. Theo một dữ liệu quan sát dãy trình bay được công bố trên Twitter hôm thứ Sáu, một máy bay chiến đấu RC-135U của Mỹ đã hoạt động ở Biển Đông
  • Covid-19 : Quá trình hình thành phòng nghiên cứu P4 Vũ Hán (RFI) - Thu Hằng - Phòng nghiên cứu P4 Vũ Hán được nhắc đến thường xuyên trong những ngày gần đây sau khi có nghi vấn virus corona có thể đã lây nhiễm cho một nhân viên của phòng thí nghiệm. Theo thông tin của Bộ phận Điều tra của Đài phát thanh Pháp (Radio France), một loại vắc-xin chống Covid-19 mới đã được thử nghiệm ở phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán. RFI Tiếng Việt lược dịch bài điều tra của nhà báo Philippe Reltien và Bộ phận Điều tra của Đài phát thanh Pháp (Radio France) về phòng thí nghiệm P4, được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu khoa học với Pháp, được đăng trên trang France Culture ngày 17/04/2020.
  • Trung Quốc tăng cường kiểm soát các nghiên cứu về nguồn gốc Covid-19? (RFI) - Minh Anh - Trang mạng CNN ngày 16/04/2020 cho rằng chính quyền Bắc Kinh dường như đang áp dụng một biện pháp kiểm duyệt mới liên quan đến việc đăng các bài viết khoa học nghiên cứu về nguồn gốc dịch virus corona chủng mới. Theo hãng tin Mỹ này, một chỉ thị của chính quyền trung ương và nhiều thông báo trực tuyến đã được hai trường đại học đăng tải nhưng sau đó đã bị xóa khỏi trang mạng. Chỉ thị của ban Khoa học và Công nghệ, thuộc bộ Giáo dục ghi rằng “các bài viết khoa học nghiên cứu về nguồn gốc virus phải được quản lý nghiêm ngặt và chặt chẽ”.
  • Dịch virus corona : Úc yêu cầu mở điều tra độc lập (RFI) - Anh Vũ - Bắc Kinh lại bị thêm sức ép quốc tế trong vụ dịch Covid-19. Hôm nay, 19/04/2020, Úc kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập về cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch virus corona chủng mới cũng như về cách thức xử lý khủng hoảng của Tổ Chức Y Tế Thế Giới và Trung Quốc. Theo AFP, ngoại trưởng, Marise Payne đã khẳng định Úc « đòi hỏi » phải có một cuộc điều tra về cách thức Trung Quốc xử lý vụ dịch bùng lên tại Vũ Hán.
  • VNTB – Vòng vây xiết chặt chung quanh Tập Cận Bình (VNTB) - Từ Thức (VNTB) – Vòng vây nghi kỵ về đại dịch càng ngày càng xiết chặt chung quanh Tập Cận Bình. Sau Hoa kỳ, nhiều nước trên thế giới, từ Anh Quốc tới Liên hiệp Âu Châu, đã công khai hoài nghi về những con số thống kê của Bắc Kinh, trong khi người ta có bằng chứng là Trung Cộng đã cố tình giấu nhẹm trong 6 ngày, trong giai đoạn khẩn trương nhất, khiến virus đã lây lan khắp thế giới. Mặt khác, Hoa Kỳ chính thức điều tra về nghi vấn virus đã ‘’xổng chuồng ‘’ từ một phòng thí nghiệm Vũ Hán. Câu hỏi hóc búa. Donald Trump đã nhiều lần tố cáo Bắc kinh che giấu mức độ nghiêm trọng từ những ngày đầu, khiến Covid-19 trở thành đại hoạ cho cả thế giới
  • Hỗn loạn hay lấp liếm? (BoxitVN) - Peter Sturm Nguyễn Văn Vui dịch Các con số từ Trung Quốc cứ thay đổi liên tục. Mới đây Vũ Hán đột nhiên báo cáo có 50 phần trăm các ca tử vong nhiều hơn trước đây. Bắc Kinh không...
  • Hành tinh bị thương (BoxitVN) - Nguyễn Thế Tuyền (Berlin) Đối với một người không còn quá trẻ, có công ăn việc làm, chắc họ đã có nhiều kỳ nghỉ thời gian vài tuần để đi chơi cùng gia đình bạn bè, để đi du lịch...